Nhìn thấy anh, bà vội đứng dậy.

“Cậu chủ, cậu về rồi.”

“Dì Trần.”

“Vâng?”

“Ba năm qua, Giang Vãn sống thế nào?”

Dì Trần ngẩn người.

Bà chưa từng nghĩ có ngày cậu chủ lại chủ động hỏi về cô chủ.

“Cậu muốn hỏi chuyện gì?”

“Tất cả.”

Lục Cảnh Hành nhìn bà.

“Tôi muốn biết tất cả.”

Dì Trần đặt khăn lau xuống.

Bà im lặng một lúc.

“Cậu chủ, có những chuyện tôi không biết có nên nói không.”

“Nói đi.”

“Cậu có nhớ năm đầu tiên sau khi xuất viện, cậu bị đau đầu liên tục không?”

Lục Cảnh Hành gật đầu.

“Có.”

“Đêm nào cô chủ cũng thức.”

“Cô ấy đọc hết tài liệu về phục hồi trí nhớ, ghi lại từng lần cậu đau đầu, từng loại thuốc cậu uống.”

“Có lần cậu sốt cao, cô ấy chăm cậu suốt hai ngày.”

“Đến khi cậu tỉnh, cậu lại hỏi tại sao người ở cạnh mình không phải cô Tần.”

Lục Cảnh Hành siết chặt tay.

Dì Trần tiếp tục:

“Năm thứ hai, cô chủ bắt đầu ít nói hơn.”

“Trước kia cô ấy thích cắm hoa.”

“Mỗi tuần đều thay hoa trong phòng khách.”

“Nhưng cậu nói mùi hoa khiến cậu khó chịu.”

“Sau đó cô ấy không mua nữa.”

“Cô ấy còn thích làm bánh.”

“Nhưng có lần cậu bảo đừng làm những chuyện vô nghĩa để lấy lòng mình.”

“Từ hôm ấy, căn bếp không còn mùi bánh nữa.”

Lục Cảnh Hành không nói gì.

Dì Trần nhìn người đàn ông trước mặt.

Giọng bà bắt đầu nghẹn.

“Cậu chủ, cô chủ từng rất thích cười.”

“Thật đấy.”

“Trước khi cậu gặp chuyện, chỉ cần nghe tiếng xe cậu về, cô ấy đã chạy ra cửa.”

“Sau này…”

Bà lau nước mắt.

“Sau này cô ấy không chạy nữa.”

“Có lần tôi hỏi tại sao.”

“Cô ấy nói, người không mong mình xuất hiện thì không nên làm phiền.”

Lục Cảnh Hành cảm thấy lồng ngực đau đến mức không thở nổi.

Anh chống tay lên bàn.

“Còn năm thứ ba?”

Dì Trần im lặng rất lâu.

“Năm thứ ba…”

“Cô chủ bắt đầu hay mệt.”

“Có lúc đang đứng cũng phải vịn vào tường.”

“Cô ấy ăn rất ít.”

“Có hôm cả ngày chỉ uống nước.”

“Gần đây còn thường xuyên buồn nôn.”

Lục Cảnh Hành đột ngột ngẩng đầu.

“Dì nói gì?”

Dì Trần giật mình.

“Cô chủ hay buồn nôn…”

“Từ bao giờ?”

“Khoảng mấy tháng trước.”

“Tại sao không ai nói với tôi?”

Dì Trần nhìn anh.

Ánh mắt bà thoáng qua vẻ khó hiểu.

“Cậu chủ…”

“Có lần cô chủ muốn nói với cậu.”

“Nhưng hôm ấy cô Tần gọi điện, cậu vội ra ngoài.”

“Cô chủ đứng ở cầu thang rất lâu.”

“Sau đó cô ấy bảo tôi đừng làm phiền cậu.”

Lục Cảnh Hành chợt nhớ.

Một buổi tối hai tháng trước.

Giang Vãn đứng trước cửa phòng làm việc.

Sắc mặt cô rất nhợt nhạt.

“Cảnh Hành, em có chuyện muốn nói.”

Anh đang xem tin nhắn của Tần Uyển Chi.

“Chuyện gì?”

“Gần đây em không khỏe.”

Anh không ngẩng đầu.

“Không khỏe thì đi khám.”

“Em…”

“Giang Vãn, tôi không phải bác sĩ.”

Cô im lặng.

Sau đó nhẹ nhàng đóng cửa.

Lục Cảnh Hành lùi lại một bước.

Anh nhớ hôm ấy cô đã đứng rất lâu.

Nhớ bàn tay cô đặt lên bụng.

Nhớ cô muốn nói gì đó nhưng cuối cùng không nói.

Lúc ấy anh nghĩ cô đang tìm cớ khiến mình chú ý.

Bây giờ…

Một nỗi sợ hãi không rõ nguyên nhân bắt đầu lan khắp cơ thể.

“Dì Trần.”

Giọng anh run rẩy.

“Cô ấy có đi bệnh viện không?”

“Có.”

“Bệnh viện nào?”

“Tôi không biết.”

“Có giấy tờ gì không?”

Dì Trần suy nghĩ.

“À, mấy hôm trước tôi có thấy một phong bì từ bệnh viện.”

“Ở đâu?”

“Trong ngăn kéo bàn trang điểm.”

Lục Cảnh Hành lập tức chạy lên tầng.

Phòng ngủ phụ của Giang Vãn đã trống.

Quần áo biến mất.

Sách biến mất.

Những món đồ nhỏ cô từng đặt trên bệ cửa sổ cũng không còn.

Chỉ còn chiếc bàn trang điểm cũ.

Anh kéo ngăn thứ nhất.

Trống không.

Ngăn thứ hai.

Một vài chiếc kẹp tóc.

Ngăn thứ ba.

Một tập giấy mỏng.

Lục Cảnh Hành cầm lên.

Đó là phiếu hẹn tái khám.

Tên bệnh nhân: Giang Vãn.

Khoa: Ung bướu.

Ngày hẹn: Ba ngày trước.

Anh đứng sững.

Ung bướu?

Tại sao lại là khoa ung bướu?

Anh lật tiếp.

Bên dưới là một bản sao kết quả xét nghiệm.

Những con số.

Những thuật ngữ y học.

Một dòng chữ được khoanh đỏ.

Bệnh tiến triển giai đoạn muộn.

Lục Cảnh Hành nhìn dòng chữ ấy.

Một lần.

Hai lần.

Ba lần.

Anh đọc được từng chữ.

Nhưng không hiểu nổi ý nghĩa.

“Không…”

Anh lẩm bẩm.

“Không thể…”

Giang Vãn mới ba mươi tuổi.

Cô còn trẻ như vậy.

Cô từng nói muốn đi Iceland.

Muốn nhìn cực quang.

Muốn nuôi một con chó.

Muốn cùng anh sống đến khi tóc bạc.

Sao có thể…

Lục Cảnh Hành rút điện thoại.

Gọi cho bác sĩ quen.

Giọng anh run đến mức không nói thành câu.

“Tôi gửi anh một kết quả.”

“Anh xem giúp tôi.”

“Người này…”

Anh nuốt khan.

“Người này còn chữa được không?”

Mười phút sau.

Bác sĩ gọi lại.

“Cảnh Hành.”

“Nói đi.”

“Đây là hồ sơ của ai?”

“Vợ tôi.”

Đầu dây bên kia im lặng.

“Cảnh Hành, cậu nên đến bệnh viện nói chuyện trực tiếp.”

“Tôi hỏi anh còn chữa được không!”

Bác sĩ thở dài.

“Bệnh đã ở giai đoạn muộn.”

“Việc điều trị còn phụ thuộc vào loại u, mức độ đáp ứng và tình trạng toàn thân.”

“Nhưng…”

“Nhưng sao?”

“Tiên lượng không tốt.”

Lục Cảnh Hành buông điện thoại.

Nó rơi xuống sàn.

Màn hình vỡ một đường dài.

Anh nhìn tờ giấy trong tay.

Đột nhiên nhớ đến tối Giang Vãn ký đơn ly hôn.

Cô đã hỏi:

“Còn em thì sao?”

Khi ấy anh không hiểu.

Bây giờ anh hiểu rồi.

Hôm ấy cô vừa biết mình mắc bệnh nặng.

Hôm ấy cô vừa nghe lại lời tỏ tình anh dành cho cô ba năm trước.

Hôm ấy cô đã quyết định buông tay.

Còn anh…

Anh bỏ cô ở nhà.

Để chạy đến bên Tần Uyển Chi.

Lục Cảnh Hành ôm chặt tập giấy vào ngực.

Cả người từ từ trượt xuống sàn.

“Vãn Vãn…”

“Anh xin lỗi…”

Nhưng lời xin lỗi ấy đến quá muộn.

CHƯƠNG 3: NGƯỜI ĐƯỢC ANH CHỌN TRONG ĐÊM MƯA

Khi Lục Cảnh Hành tìm đến căn hộ của Tần Uyển Chi, trời đã tối.

Cô ta vừa mở cửa đã mỉm cười.

“Cảnh Hành, sao anh đến mà không báo trước?”

Truyện Mới

Sau năm năm làm vợ của Lục Cảnh Hoài

Sau năm năm làm vợ của Lục Cảnh Hoài

Chỉ còn ba ngày nữa là đến hôn lễ

Chỉ còn ba ngày nữa là đến hôn lễ

Năm thứ hai của cuộc hôn nhân, Tống Vãn Ninh chợt nhận ra

Năm thứ hai của cuộc hôn nhân, Tống Vãn Ninh chợt nhận ra

Hôn Nhân Giả, Tiền Thật

Hôn Nhân Giả, Tiền Thật

Cái Bẫy Mười Tám Năm

Cái Bẫy Mười Tám Năm

Chị Dâu Mộng Du

Chị Dâu Mộng Du

Tôi Quyết Định Bỏ Đi

Tôi Quyết Định Bỏ Đi

Nửa Đêm Mất Ngủ

Nửa Đêm Mất Ngủ

Anh Đã Yêu Người Khác

Anh Đã Yêu Người Khác

Chức Trưởng Khoa Thuộc Ai

Chức Trưởng Khoa Thuộc Ai

Kỷ Niệm Ngày Ly Hôn

Kỷ Niệm Ngày Ly Hôn

Khi tôi nói muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này

Khi tôi nói muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này