Chuyện kết hôn đến nhanh hơn Lâm Vãn tưởng.

Nhanh đến mức có đôi khi, vào những đêm nằm một mình trên giường, cô vẫn cảm thấy mọi thứ giống như một giấc mơ mà mình chưa kịp tỉnh lại.

Cô và Tần Sâm mới ở bên nhau chưa được bao lâu.

Nhưng người đàn ông ấy dường như không có ý định để mối quan hệ này dừng lại ở một cuộc tình ngắn ngủi.

Anh đưa cô về nhà gặp người thân.

Đưa cô đi gặp những người bạn thân thiết của anh.

Thậm chí còn cùng cô bàn chuyện mua nhà, chuyện tổ chức hôn lễ và những việc tưởng như chỉ nên xuất hiện sau vài năm yêu nhau.

Lâm Vãn từng hỏi:

“Anh có thấy chúng ta tiến triển hơi nhanh không?”

Tần Sâm đang cúi đầu xem tài liệu, nghe vậy thì ngước mắt lên.

“Em không muốn cưới anh sao?”

“Không phải.”

“Vậy là được.”

“Nhưng anh không thấy mọi thứ quá nhanh à?”

Tần Sâm đặt tài liệu xuống, nhìn cô một lúc rồi nói:

“Lâm Vãn, anh đã chờ rất lâu rồi.”

Cô ngẩn người.

“Chờ gì?”

“Chờ em.”

Anh nói rất bình thản, như thể đó là một chuyện hiển nhiên.

Nhưng chẳng hiểu sao, câu nói ấy lại khiến tim cô rung lên.

Lâm Vãn không hỏi tiếp.

Cô cũng không biết rằng đối với Tần Sâm, hai chữ “rất lâu” ấy có lẽ mang một ý nghĩa hoàn toàn khác với những gì cô nghĩ.

Cha mẹ Lâm Vãn biết con gái có bạn trai mới thì ban đầu khá bất ngờ.

Sau khi biết người đó là Tần Sâm, phản ứng của họ càng thay đổi rõ rệt.

Mẹ cô vốn không phải người dễ hài lòng.

Từ nhỏ đến lớn, bà luôn nói với Lâm Vãn rằng con gái lấy chồng phải biết lựa chọn, ít nhất cũng phải tìm được một người có công việc ổn định, gia đình không quá tệ, quan trọng nhất là có khả năng lo cho vợ con.

Lâm Vãn đã chuẩn bị tinh thần rằng mẹ mình sẽ hỏi rất nhiều chuyện.

Nhưng cô không ngờ sau khi nhìn thấy chiếc xe Tần Sâm lái đến đón cô, biết anh sống ở khu nhà cao cấp và vô tình nghe được vài câu về công việc của anh, thái độ của mẹ cô lập tức trở nên khác hẳn.

Bữa cơm gặp mặt hai gia đình được tổ chức tại một nhà hàng khá sang trọng.

Lâm Vãn ngồi bên cạnh Tần Sâm.

Bên đối diện là cha mẹ cô và em trai.

Tần Sâm từ đầu đến cuối đều giữ thái độ rất đúng mực, khi nói chuyện với cha mẹ cô cũng không hề tỏ ra kiêu ngạo, thậm chí còn chủ động rót trà, gắp thức ăn cho mẹ cô.

Mẹ Lâm Vãn nhìn anh càng lúc càng hài lòng.

Có lẽ chính vì thế mà sau vài lượt rượu, bà bắt đầu nói đến chuyện sính lễ.

“Nhà chúng tôi cũng không phải gia đình quá khó tính.”

Lâm Vãn đang uống nước, nghe câu ấy lập tức có dự cảm không lành.

Mẹ cô cười nhìn Tần Sâm.

“Nhưng Vãn Vãn dù sao cũng là con gái duy nhất trong nhà, từ nhỏ đến lớn chúng tôi cũng nuôi nó không dễ dàng gì.”

Lâm Vãn đặt cốc xuống.

“Mẹ.”

Mẹ cô liếc cô.

“Con cứ ăn đi, chuyện người lớn nói chuyện.”

Lâm Vãn lập tức cảm thấy da đầu tê lên.

Tần Sâm vẫn bình tĩnh ngồi bên cạnh cô.

“Dì cứ nói.”

“Thật ra cũng không có yêu cầu gì quá đáng.”

Mẹ cô ngừng lại một chút, sau đó mới nói:

“Muốn cưới con bé Vãn Vãn nhà tôi, sính lễ ít nhất cũng phải một triệu tệ tiền mặt.”

Cả bàn ăn im lặng.

Lâm Vãn sững người.

Cô ngẩng đầu nhìn mẹ mình, gần như không thể tin những gì vừa nghe thấy.

“Mẹ, mẹ nói gì vậy?”

“Con im đi.”

Mẹ cô tiếp tục như thể chẳng hề nhìn thấy sắc mặt cô.

“Với lại, em trai con cũng sắp cưới vợ rồi. Nhà gái bên kia yêu cầu có nhà riêng, nên nếu bên Tần gia đã có điều kiện thì sang tên thêm một căn hộ cho em trai con, sau này nó cũng đỡ vất vả.”

Lâm Vãn cảm thấy mặt mình nóng bừng.

Không phải vì vui.

Mà vì xấu hổ.

Cô biết gia đình mình có chút thiên vị em trai, nhưng cô chưa từng nghĩ họ sẽ nói thẳng những điều này ngay trước mặt Tần Sâm.

Một triệu tệ tiền mặt.

Một căn hộ đứng tên em trai.

Đây đã không còn là sính lễ nữa.

Đây giống như đang công khai ra giá.

“Không được.”

Lâm Vãn đặt mạnh đũa xuống.

“Chuyện kết hôn là chuyện của con và Tần Sâm, tại sao mẹ lại lôi em trai vào?”

“Con bé này, mẹ nuôi con bao nhiêu năm, bây giờ tìm được chồng giàu rồi thì muốn phủi tay sạch sẽ à?”

“Mẹ!”

Lâm Vãn tức đến mức môi run lên.

Tần Sâm vẫn ngồi bên cạnh cô.

Anh không ngăn cô, cũng không lên tiếng trách cứ mẹ cô.

Chỉ đến khi không khí trên bàn ăn trở nên căng thẳng đến mức gần như không thể tiếp tục, Tần Sâm mới đặt đũa xuống.

“Dì.”

Mẹ Lâm Vãn lập tức quay sang.

Tần Sâm mỉm cười.

“Dạ được ạ.”

Lâm Vãn ngẩn ra.

“Tần Sâm?”

Anh quay sang nhìn cô.

“Không sao.”

Sau đó anh nhìn mẹ cô.

“Một triệu tệ tiền mặt không thành vấn đề.”

Lâm Vãn nhìn anh như nhìn một người điên.

Còn mẹ cô thì rõ ràng đã vui đến mức không giấu nổi.

“Thật sao?”

“Dạ.”

Tần Sâm gật đầu.

“Con sẽ chuẩn bị đủ.”

Anh ngừng một chút rồi nói:

“Còn căn hộ cho em trai Vãn Vãn, con sẽ xem xét sau.”

Mẹ cô nghe vậy, sắc mặt lập tức tươi lên.

“Được, được, chuyện đó từ từ cũng được.”

Lâm Vãn lại không thể cười nổi.

Cô kéo tay áo Tần Sâm dưới bàn.

Anh cúi xuống.

“Anh ra ngoài với em một chút.”

Tần Sâm không hỏi, chỉ đứng dậy đi theo cô.

Hai người ra khỏi phòng riêng.

Lâm Vãn vừa đóng cửa đã quay sang nhìn anh.

“Anh điên rồi sao?”

“Vì sao?”

“Anh thật sự định đưa một triệu tệ?”

“Ừ.”

“Anh có biết mẹ em đang làm gì không?”

“Biết.”

“Biết mà anh còn đồng ý?”

Tần Sâm nhìn cô.

“Đó là sính lễ.”

“Nhưng một triệu tệ là quá nhiều.”

“Anh có.”

Lâm Vãn nghẹn lời.

Cô biết anh có tiền.

Nhưng có tiền không có nghĩa là phải đưa cho người khác vô điều kiện.

“Em không cần nhiều như vậy.”

“Anh biết.”

“Vậy tại sao?”

Tần Sâm im lặng vài giây.

Sau đó anh đưa tay chỉnh lại mái tóc bị cô làm rối vì tức giận.

“Vì anh muốn cưới em.”

Lâm Vãn nhìn anh.

“Chỉ vì muốn cưới em mà anh đồng ý tất cả sao?”

“Ừ.”

Anh trả lời quá tự nhiên.

“Em đáng giá.”

Câu nói ấy khiến Lâm Vãn không biết phải tức giận hay cảm động.

Cô còn định nói thêm thì Tần Sâm đã nhẹ nhàng nắm tay cô.

“Đừng vì chuyện này mà cãi nhau với gia đình.”

“Nhưng…”

“Anh không thiếu số tiền đó.”

“Em biết.”

“Vậy thì được.”

Tần Sâm cúi xuống nhìn cô.

“Lâm Vãn, anh không muốn em phải cúi đầu trước bất kỳ ai vì tiền.”

Cô bỗng im lặng.

Không hiểu vì sao, câu nói ấy khiến sống mũi cô cay lên.

Cô từng nghĩ một người đàn ông cho mình tiền là đang ban phát.

Nhưng Tần Sâm chưa bao giờ khiến cô có cảm giác đó.

Anh cho cô tiền rất tự nhiên.

Tự nhiên đến mức giống như anh chỉ đang đưa thứ vốn dĩ thuộc về cô.

Lâm Vãn không biết cảm giác ấy tốt hay xấu.

Cô chỉ biết mình đã yêu người đàn ông này quá nhanh.

Nhanh đến mức đôi khi chính cô cũng không còn phân biệt được đâu là tình yêu, đâu là cảm giác biết ơn, và đâu là sự mê hoặc trước một người đàn ông vừa giàu có vừa dịu dàng đến mức hoàn hảo.

Ngày hôm sau, Tần Sâm thật sự mang một triệu tệ đến.

Anh không chuyển khoản.

Cũng không đưa bằng ngân phiếu.

Mà trực tiếp xách một chiếc vali màu đen đến nhà Lâm Vãn.

Khi chiếc vali được đặt xuống nền nhà, mẹ cô lập tức nhìn sang.

“Đây là…”

“Sính lễ.”

Tần Sâm đáp.

Mẹ Lâm Vãn không giấu được vẻ vui mừng.

“Đủ một triệu sao?”

“Đủ.”

Anh mở khóa vali.

Nắp vali bật lên.

Bên trong là những xấp tiền được xếp ngay ngắn.

Tất cả đều mới tinh.

Màu sắc tươi sáng, mép tiền thẳng tắp, từng xấp được bó lại cẩn thận.

Mẹ Lâm Vãn nhìn thấy tiền thì gần như không thể rời mắt.

Cha cô cũng bước lại.

Chỉ có Lâm Vãn đứng cách đó vài bước, trong lòng lại không hiểu sao có một cảm giác rất kỳ lạ.

Cô nhìn những xấp tiền ấy.

Càng nhìn càng thấy không đúng.

Tần Sâm nhận ra cô không tiến lại, liền hỏi:

“Sao vậy?”

“Không có gì.”

Lâm Vãn bước tới.

Cô nhìn những tờ tiền mới tinh trước mặt, sau đó theo bản năng cầm thử một xấp lên.

Rất nhẹ.

Nhẹ đến mức cô lập tức khựng lại.

Lâm Vãn nhíu mày.

Một xấp tiền một trăm tệ bình thường dù chưa sử dụng cũng phải có trọng lượng nhất định.

Nhưng thứ cô đang cầm trong tay lại nhẹ bẫng.

Gần như chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng có thể bay đi.

Cô lật một tờ ra.

Màu sắc rất giống tiền thật.

Hình ảnh, chữ số, đường nét cũng gần như không có gì khác biệt.

Nhưng khi ngón tay chạm vào bề mặt, Lâm Vãn lập tức cảm thấy một thứ gì đó không ổn.

Giấy quá mềm.

Không có độ dai quen thuộc.

Mùi cũng không giống.

Không có mùi giấy tiền mới mà cô từng ngửi thấy khi rút tiền từ ngân hàng.

Thay vào đó là một mùi rất nhạt.

Mùi giấy dó.

Mùi tro.

Và một chút hương nhang cháy dở.

Lâm Vãn sắc mặt thay đổi.

Cô lập tức buông xấp tiền xuống.

“Có chuyện gì vậy?”

Mẹ cô quay lại nhìn.

“Không có gì.”

Lâm Vãn trả lời quá nhanh.

Cô nhìn Tần Sâm.

Anh đang đứng bên cạnh vali.

Ánh mắt anh rơi trên bàn tay cô.

Không có vẻ bất ngờ.

Cũng không có vẻ lo lắng.

Chỉ bình tĩnh nhìn.

Lâm Vãn bỗng thấy cổ họng khô khốc.

“Tần Sâm.”

“Ừ?”

“Anh lấy tiền này từ đâu?”

Anh nhìn cô.

“Em không cần biết.”

Câu trả lời ấy khiến lòng cô chùng xuống.

“Em chỉ hỏi thôi.”

“Anh biết.”

“Nhưng…”

“Đừng chạm vào nữa.”

Giọng anh đột nhiên thấp xuống.

Lâm Vãn ngẩng đầu.

Tần Sâm nhìn cô.

Ánh mắt vẫn dịu dàng, nhưng lần đầu tiên cô cảm thấy trong sự dịu dàng ấy có một thứ gì đó gần như cảnh cáo.

“Để anh xử lý.”

Lâm Vãn không nói gì.

Cô nhìn chiếc vali.

Một triệu tệ.

Những xấp tiền mới tinh.

Nhẹ bẫng.

Và mang theo mùi giấy dó cùng nhang khói.

Đêm hôm đó, Lâm Vãn gần như không ngủ.

Tần Sâm vẫn nằm bên cạnh cô.

Anh ngủ rất yên.

Gương mặt dưới ánh trăng nhợt nhạt đến mức gần như trong suốt.

Lâm Vãn quay sang nhìn anh.

Không hiểu vì sao, cô đột nhiên nhớ đến những lời anh từng nói.

“Anh đã chờ em rất lâu rồi.”

“Anh sợ nếu không ôm em thật chặt, em sẽ lại biến mất như quá khứ.”

Và cái chết của nam sinh năm đó.

Chiếc bớt trên cổ tay.

Chi nhánh ngân hàng bỏ hoang.

Chiếc ATM đã ngừng hoạt động nhưng vẫn hiện giao dịch hai trăm nghìn tệ.

Mùi nhang trầm.

Bây giờ lại thêm một triệu tệ tiền mặt nhẹ bẫng như giấy mã.

Lâm Vãn nhắm mắt.

Cô không thể tiếp tục tự lừa mình rằng tất cả chỉ là trùng hợp.

Có một bí mật.

Một bí mật liên quan đến Tần Sâm.

Và cô phải tìm ra nó.

Gần ba giờ sáng.

Lâm Vãn nhẹ nhàng bước ra khỏi giường.

Tần Sâm không hề động đậy.

Cô cầm điện thoại đi đến chiếc tủ cũ đặt trong phòng làm việc.

Đây là nơi cô cất những thứ liên quan đến thời đại học.

Ảnh cũ.

Vé xem phim.

Một vài quyển sách.

Những lá thư đã không còn người nhận.

Và một chiếc hộp giấy đã bị cô bỏ quên nhiều năm.

Lâm Vãn mở hộp.

Bên trong là những thứ vụn vặt chẳng có giá trị.

Cho đến khi cô nhìn thấy một quyển sổ màu nâu đã cũ.

Đó là nhật ký của một người bạn cùng phòng cũ của Tần Sâm.

Người này sau khi tốt nghiệp đã ra nước ngoài, trước khi đi từng gửi lại cho cô vài món đồ vì Lâm Vãn có thời gian khá thân với nhóm bạn của Tần Sâm.

Cô chưa bao giờ đọc cuốn nhật ký.

Bởi vì đó là đồ riêng tư.

Nhưng hôm nay, cô không còn lựa chọn.

Lâm Vãn lật từng trang.

Những chuyện vụn vặt của thời đại học lần lượt hiện ra.

Tiền nhà.

Tiền ăn.

Chuyện thi cử.

Chuyện Tần Sâm làm thêm.

Những cuộc cãi nhau giữa các thành viên trong phòng.

Mọi thứ đều bình thường.

Cho đến một trang viết vào mùa đông năm thứ ba.

Lâm Vãn dừng tay.

Ngày tháng trên đầu trang khiến cô bất giác lạnh người.

Đó chính là khoảng thời gian Tần Sâm từng biến mất.

Ba tháng.

Ba tháng ấy, tất cả mọi người đều nói anh về quê giải quyết chuyện gia đình.

Nhưng trong nhật ký lại viết hoàn toàn khác.

[Ngày 17 tháng 12.]

Tần Sâm gần đây rất kỳ lạ. Hắn hỏi tôi có biết “cầu tài quỷ đạo” không. Tôi tưởng hắn chỉ nói đùa, nhưng hắn lại hỏi rất nghiêm túc.

Lâm Vãn nuốt khan.

Cô lật sang trang tiếp theo.

[Ngày 20 tháng 12.]

Hắn nói phía sau thư viện cũ có một căn hầm. Có người từng ở đó cầu tài, sau một đêm đã phát tài. Tôi bảo hắn đừng tin mấy chuyện mê tín này. Hắn chỉ cười.

Trang sau.

[Ngày 23 tháng 12.]

Tần Sâm đã đi vào căn hầm.

Chỉ một câu.

Không có thêm gì.

Lâm Vãn lật tiếp.

Những trang sau đó trống rỗng.

Cho đến trang cuối cùng.

Nét chữ trở nên nguệch ngoạc, mực còn có những vệt lem như thể người viết đang run rẩy.

Lâm Vãn nhìn ngày tháng.

Là ngày cuối cùng trước khi Tần Sâm biến mất.

Cô bắt đầu đọc.

[Đêm nay Tần Sâm đã đi quá lâu.]

[Tôi đã đến căn hầm phía sau thư viện cũ tìm hắn.]

[Tôi nghe thấy tiếng hắn nói chuyện với thứ gì đó.]

Lâm Vãn cảm thấy đầu ngón tay lạnh đi.

Cô lật sang dòng tiếp theo.

[Tôi không nhìn thấy mặt thứ đó.]

[Nhưng nó không phải người.]

Lâm Vãn dừng lại.

Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng kim đồng hồ trên tường bỗng trở nên rõ ràng đến đáng sợ.

Tích tắc.

Tích tắc.

Cô tiếp tục đọc.

[Tần Sâm nói hắn muốn tiền.]

[Thứ đó hỏi hắn có dám trả giá hay không.]

[Hắn nói có.]

Mắt Lâm Vãn mở lớn.

Trang cuối chỉ còn vài dòng.

Nét chữ méo mó đến mức gần như không thể nhận ra.

Nhưng từng chữ lại giống như một lưỡi dao lạnh ngắt cứa vào mắt cô.

[Tần Sâm vì quá túng quẫn đã tham gia vào trò chơi “cầu tài quỷ đạo” ở căn hầm phía sau thư viện cũ.]

[Hắn đã bán linh hồn và thể xác cho thứ đó để đổi lấy của cải vô tận.]

[Nhưng đêm đó, hắn đã ngã xuống hồ nước lạnh ngắt và chết đuối.]

[Tôi tận mắt nhìn thấy hắn chết.]

Dòng cuối cùng bị kéo dài, mực lem ra cả trang giấy.

Nhưng Lâm Vãn vẫn đọc được.

[Kẻ đang sống ngoài kia… tuyệt đối không phải là Tần Sâm.]

Cạch.

Một âm thanh rất khẽ vang lên phía sau.

Lâm Vãn cứng đờ.

Cuốn nhật ký trong tay rơi xuống bàn.

Cô từ từ quay đầu.

Cửa phòng ngủ đang mở.

Tần Sâm không biết đã đứng ở đó từ bao giờ.

Anh không mặc áo khoác, chỉ mặc chiếc sơ mi trắng thường ngày, gương mặt dưới ánh đèn mờ nhạt vẫn đẹp đến mức khiến người ta khó có thể rời mắt.

Nhưng Lâm Vãn không còn thấy anh đẹp nữa.

Cô chỉ nhìn thấy đôi mắt anh.

Tĩnh lặng.

Sâu thẳm.

Không có một chút buồn ngủ.

Tần Sâm nhìn cô.

Sau đó, ánh mắt anh chậm rãi rơi xuống cuốn nhật ký trên bàn.

Lâm Vãn cảm thấy toàn thân lạnh ngắt.

Cô muốn nói gì đó.

Nhưng cổ họng như bị ai bóp chặt.

Một lúc sau, Tần Sâm mới lên tiếng.

“Em đang đọc gì vậy?”

Lâm Vãn không trả lời.

Anh bước vào.

Từng bước rất chậm.

Không có tiếng chân.

Lâm Vãn nhìn xuống sàn.

Không có bóng.

Cô lập tức ngẩng đầu.

Tần Sâm vẫn đang tiến về phía cô.

Khóe môi anh cong lên một nụ cười dịu dàng quen thuộc.

“Lâm Vãn.”

Cô lùi lại một bước.

Tần Sâm dừng lại.

“Em sợ anh sao?”

Lâm Vãn nhìn anh.

Trong đầu chỉ còn lại một câu.

Kẻ đang sống ngoài kia, tuyệt đối không phải là Tần Sâm.

Cô đã từng nghĩ đó chỉ là một dòng chữ điên loạn trong một cuốn nhật ký cũ.

Nhưng giờ đây, khi tận mắt nhìn thấy người đàn ông trước mặt không có bóng dưới chân…

Lâm Vãn đột nhiên không còn biết mình nên tin điều gì nữa.

Tần Sâm nhìn sắc mặt trắng bệch của cô, rồi chậm rãi đưa tay về phía cô.

“Đừng sợ.”

Giọng anh dịu dàng đến mức gần như đang dỗ dành một đứa trẻ.

“Anh là Tần Sâm mà.”

Lâm Vãn nhìn bàn tay đang đưa về phía mình.

Làn da trắng lạnh.

Ngón tay thon dài.

Không có một chút hơi ấm.

Lần đầu tiên, Lâm Vãn không còn dám chắc người đang đứng trước mặt mình có phải người đàn ông mà cô từng thầm thích năm ấy hay không.

Tần Sâm vẫn nhìn cô.

Rồi anh khẽ mỉm cười.

“Em đã biết rồi sao?”

Lâm Vãn cảm thấy máu trong người như đông cứng.

Bởi vì cô không biết…

Anh đang hỏi cô đã biết điều gì.

Truyện Mới

Đêm Mưa Thôi Chờ Anh

Đêm Mưa Thôi Chờ Anh

Thảm Đỏ Dưới Hầm Xe

Thảm Đỏ Dưới Hầm Xe

Trận Lũ Năm Ấy

Trận Lũ Năm Ấy

Nữ chế tác game

Nữ chế tác game

Phu Quân Chẳng Hề Yêu Ta

Phu Quân Chẳng Hề Yêu Ta

Mười tám năm sống thừa

Mười tám năm sống thừa

Vòng Lặp Trừng Phạt

Vòng Lặp Trừng Phạt

Đổi chuyến bay cuộc đời

Đổi chuyến bay cuộc đời

Bữa Cơm Bẫy Nợ

Bữa Cơm Bẫy Nợ

Sự Trả Thù Của Chính Thất

Sự Trả Thù Của Chính Thất

Đám Cưới Hóa Hư Không

Đám Cưới Hóa Hư Không

Chồng lạnh nhạt bỗng cuồng si

Chồng lạnh nhạt bỗng cuồng si