Bảo Bối Của Cố Tổng Muốn Chạy Rồi

Chương 1 : Người nhà họ Cố chẳng có ai tốt đẹp

Trước Sau

Năm hai mươi hai tuổi, tôi gả cho Cố Sâm.

Tính đến nay, tôi đã ở bên cạnh anh tròn năm năm.

Trong năm năm này, tôi không lo ăn, không lo mặc, cũng chẳng cần phải bận tâm đến bất cứ chuyện gì. Cố Sâm gần như đã sắp xếp mọi thứ trong cuộc sống của tôi một cách chu toàn. Tôi muốn gì, chỉ cần nói một tiếng, anh sẽ tìm cách mang đến cho tôi.

Nếu có người hỏi tôi, gả cho Cố Sâm là cảm giác như thế nào, tôi nghĩ mình có thể trả lời rất thành thật.

Đó chính là cảm giác được người khác nâng niu trong lòng bàn tay.

Suốt năm năm kết hôn, chúng tôi chưa từng xảy ra một trận cãi vã nghiêm trọng nào, càng không có chuyện vì những vấn đề vụn vặt mà gây khó dễ cho nhau.

Cố Sâm là một người đàn ông có tính cách bá đạo, nhưng sự bá đạo ấy lại chưa từng khiến tôi cảm thấy khó chịu.

Anh có thể quyết định rất nhiều chuyện, nhưng chỉ cần liên quan đến tôi, anh sẽ luôn hỏi ý kiến của tôi trước.

Ngay cả người ngoài cũng phải thừa nhận, Cố Sâm đối xử với vợ mình tốt đến mức khiến người ta ghen tị.

Thế nhưng, có một người vẫn luôn cảm thấy cuộc hôn nhân này của tôi chẳng có gì đáng để vui mừng.

Đó chính là bạn thân của tôi, Hạ Giao.

Suốt năm năm qua, cô ấy chưa từng thực sự thích Cố Sâm.

Mỗi lần nhìn thấy anh, Hạ Giao đều bày ra vẻ mặt như thể đang nhìn thấy thứ gì đó vô cùng chướng mắt.

Ban đầu, tôi còn cho rằng cô ấy chỉ đơn giản là không quen nhìn dáng vẻ được chồng chiều chuộng của tôi.

Sau này tôi mới hiểu, chuyện khiến Hạ Giao canh cánh trong lòng không phải là cuộc hôn nhân của tôi, mà là người đứng sau cuộc hôn nhân ấy.

Nói chính xác hơn, cô ấy không thích nhà họ Cố.

Thậm chí, có thể nói là vô cùng chán ghét.

Lần nào Hạ Giao cũng chỉ lạnh lùng đáp lại một câu.

“Người nhà họ Cố chẳng có ai tốt đẹp cả!”

Tôi: “…”

Tôi thật sự không biết phải phản bác thế nào.

Dù sao thì người tôi lấy cũng là Cố Sâm, người mà cô ấy ghét lại là anh trai của chồng tôi, Cố Hàn.

Mà tất cả những chuyện này, phải bắt đầu kể từ thời đại học của chúng tôi.

Năm đó, tôi vẫn chưa biết Cố Sâm là ai.

Trong mắt tôi khi ấy, Cố Sâm chẳng qua chỉ là một cái tên xa lạ, hoàn toàn không có bất kỳ mối liên hệ nào với cuộc sống của tôi.

Người thực sự có quan hệ với nhà họ Cố là Hạ Giao.

Khi ấy, cô ấy đang yêu Cố Hàn, anh trai của Cố Sâm.

Hai người đã ở bên nhau ba năm, tình cảm vô cùng tốt đẹp.

Cố Hàn là người đàn ông có tính cách âm trầm, không thích nói nhiều, lúc nào cũng mang vẻ lạnh lùng khiến người khác khó tiếp cận.

Nhưng đối với Hạ Giao, anh ta lại hoàn toàn khác biệt.

Anh ta sẽ đích thân đến trường đón cô ấy, nhớ rõ những món cô ấy thích ăn, cũng sẵn sàng dành thời gian ở bên cô ấy dù công việc bận rộn đến đâu.

Mỗi lần Hạ Giao kể cho tôi nghe chuyện của hai người, đôi mắt cô ấy đều sáng lên.

Cô ấy thường xuyên nói với tôi rằng Cố Hàn tuy không giỏi nói lời ngon tiếng ngọt, nhưng anh ấy thật sự rất tốt với cô ấy.

Tôi nhìn dáng vẻ hạnh phúc của bạn thân, đương nhiên cũng cảm thấy vui lây.

Thậm chí, tôi còn từng nghiêm túc nghĩ rằng, có lẽ sau khi tốt nghiệp, tôi sẽ được làm phù dâu trong đám cưới của cô ấy.

Dù sao, hai người đã yêu nhau ba năm, tình cảm ổn định, hai bên gia đình cũng biết chuyện.

Mọi thứ dường như đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp nhất.

Chỉ cần tốt nghiệp, hai người gần như có thể tiến tới hôn nhân.

Nhưng chẳng ai ngờ được, ngay trước ngày đính hôn, mọi chuyện lại đột ngột thay đổi.

Hôm đó, Hạ Giao vốn đang rất vui vẻ.

Cô ấy còn đặc biệt gọi điện cho tôi, nói rằng muốn đưa tôi đi xem bộ váy mình đã chọn cho buổi lễ đính hôn.

Tôi nghe giọng nói đầy mong đợi của cô ấy qua điện thoại, cũng không nhịn được mà trêu chọc.

“Cậu vui đến thế cơ à? Chẳng phải chỉ là đính hôn thôi sao? Sau này còn phải kết hôn nữa đấy!”

Hạ Giao cười khúc khích.

“Cậu thì biết cái gì! Tớ đã đợi ngày này suốt ba năm rồi đấy!”

Tôi bật cười.

“Được rồi, được rồi. Công chúa Hạ Giao của chúng ta sắp có chồng, đương nhiên phải vui rồi.”

Cô ấy còn hẹn tôi ngày hôm sau cùng đi chọn phụ kiện.

Thế nhưng, tôi không ngờ rằng cuộc gọi ấy lại trở thành lần cuối cùng tôi nghe thấy giọng nói vui vẻ của Hạ Giao trước khi mọi chuyện xảy ra.

Buổi chiều hôm đó, tôi đang ở trong ký túc xá thì nhận được điện thoại từ cô ấy.

Vừa bắt máy, tôi còn chưa kịp lên tiếng, đầu dây bên kia đã truyền đến một giọng nói run rẩy.

“Diệp Ninh…”

Tôi ngẩn người.

“Hạ Giao? Cậu làm sao thế?”

Đầu bên kia im lặng.

Tôi nghe thấy tiếng hít thở dồn dập, sau đó là giọng nói đứt quãng của cô ấy.

“Diệp Ninh, cậu đến đây với tớ được không?”

Tôi lập tức đứng dậy.

“Cậu đang ở đâu? Có chuyện gì xảy ra vậy?”

Lần này, Hạ Giao không trả lời ngay.

Một lúc lâu sau, cô ấy mới nói ra địa chỉ.

Tôi không dám chậm trễ, vội vàng chạy đến đó.

Khi tôi tìm thấy Hạ Giao, cô ấy đang ngồi bên ngoài một căn phòng, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt đờ đẫn.

Bên cạnh cô ấy còn có vài người đang cố gắng khuyên nhủ.

Tôi chưa bao giờ nhìn thấy Hạ Giao như vậy.

Cô gái luôn thông minh, lém lỉnh, dù gặp chuyện khó khăn đến đâu cũng có thể nhanh chóng tìm ra cách giải quyết, lúc này lại giống như đã mất hết sức lực.

Tôi vội chạy đến ngồi xuống bên cạnh cô ấy.

“Hạ Giao, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Cô ấy không trả lời.

Tôi nắm lấy tay cô ấy, phát hiện bàn tay ấy lạnh ngắt.

“Hạ Giao, cậu đừng dọa tớ. Có chuyện gì thì nói với tớ, được không?”

Ánh mắt Hạ Giao chậm rãi chuyển sang tôi.

Giây tiếp theo, nước mắt cô ấy rơi xuống.

“Diệp Ninh… Cố Hàn phản bội tớ rồi.”

Tôi sững sờ.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi thậm chí còn nghi ngờ mình nghe nhầm.

“Cậu nói gì cơ?”

Hạ Giao mím chặt môi, cố gắng kiềm chế cảm xúc nhưng giọng nói vẫn run rẩy.

“Tớ đến tìm anh ấy… Tớ tận mắt nhìn thấy anh ấy ở cùng một người phụ nữ khác.”

Tôi chết lặng.

Cố Hàn?

Người đàn ông mà cô ấy đã yêu suốt ba năm?

Người đàn ông luôn dịu dàng với cô ấy, người mà cô ấy từng tin tưởng đến mức không chút nghi ngờ?

Tôi không biết phải nói gì.

Bởi vì chỉ mới sáng nay, Hạ Giao còn vui vẻ kể với tôi về buổi lễ đính hôn sắp tới.

Vậy mà đến chiều, mọi thứ đã biến thành thế này.

Tôi ôm lấy vai cô ấy, muốn an ủi nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu.

Hạ Giao bỗng nhiên đứng bật dậy.

“Tớ muốn gặp anh ta!”

Tôi vội vàng giữ cô ấy lại.

“Hạ Giao, cậu bình tĩnh đã!”

“Bình tĩnh?” Cô ấy quay đầu nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe. “Diệp Ninh, ngày mai chúng tớ đính hôn! Ngày mai đấy!”

Giọng cô ấy đột nhiên nghẹn lại.

“Tớ đã chuẩn bị mọi thứ cho buổi lễ này. Tớ còn nghĩ sau khi kết hôn, chúng tớ sẽ sống cùng nhau, sẽ có một gia đình của riêng mình…”

Cô ấy cúi đầu, nước mắt không ngừng rơi xuống.

“Nhưng anh ta lại đối xử với tớ như vậy.”

Tôi siết chặt tay cô ấy, trong lòng cũng khó chịu đến mức không thể diễn tả thành lời.

Tôi không biết Cố Hàn đã nghĩ gì khi làm ra chuyện đó.

Tôi chỉ biết người bạn thân mà tôi luôn yêu quý đang phải chịu tổn thương.

Mà người gây ra tất cả lại chính là người đàn ông cô ấy đã tin tưởng suốt ba năm.

Hôm đó, Hạ Giao không nói thêm gì nữa.

Cô ấy ngất đi vì quá kích động.

Trước Sau

Truyện Mới

Nhặt Nhầm Tang Thi Vương Về Làm Culi

Nhặt Nhầm Tang Thi Vương Về Làm Culi

Theo Đuổi Em Lại

Theo Đuổi Em Lại

Ngày Chồng Tôi Đưa Cả Ba Đứa Đi Xét Nghiệm

Ngày Chồng Tôi Đưa Cả Ba Đứa Đi Xét Nghiệm

Sau Khi Lộ Đuôi Mèo Trên Giường Kẻ Thù

Sau Khi Lộ Đuôi Mèo Trên Giường Kẻ Thù

Tình Yêu Không Phải Một Món Nợ

Tình Yêu Không Phải Một Món Nợ

Hàng Xóm Mặt Dày

Hàng Xóm Mặt Dày

Trốn nợ, trốn vào lòng vương gia

Trốn nợ, trốn vào lòng vương gia

Đừng Đợi Đến Khi Em Rời Đi

Đừng Đợi Đến Khi Em Rời Đi

Ai Mới Là Chủ Nhà

Ai Mới Là Chủ Nhà

Bỏ trốn khỏi vương gia

Bỏ trốn khỏi vương gia

Người Phải Trả Giá Không Nên Là Tôi

Người Phải Trả Giá Không Nên Là Tôi

Oan Hồn Đòi Nợ Máu

Oan Hồn Đòi Nợ Máu