Chương 10 : Chồng tôi không muốn ly hôn, còn muốn đi du lịch cùng tôi
Nhìn Cố Sâm ôm chặt lấy mình, đôi mắt đỏ ngầu, dáng vẻ vừa tức giận vừa đáng thương, nỗi lo lắng đè nặng trong lòng tôi suốt những ngày qua cuối cùng cũng dần tan biến.
Hóa ra anh vẫn quan tâm đến tôi.
Hơn nữa, còn quan tâm đến mức này.
Tôi không nhịn được cong môi, đưa tay nhẹ nhàng vỗ lưng anh.
“Cố Sâm.”
“Ừm.”
Anh đáp rất nhanh, nhưng hai cánh tay vẫn chẳng chịu buông lỏng.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, cố ý hỏi:
“Không phải anh muốn ly hôn với em sao?”
Vừa nghe thấy hai chữ ly hôn, sắc mặt Cố Sâm lập tức thay đổi.
Anh nghiến răng, cúi đầu nhìn tôi, giọng nói gần như bật ra từ kẽ răng.
“Ai muốn ly hôn với em?”
Tôi chớp mắt.
“Nhưng anh đã giận em suốt một tuần, còn không chịu về nhà. Hôm nay gặp em ở công ty, anh cũng chỉ nói vài câu rồi bảo tài xế đưa em về.”
Càng nói, tôi càng cảm thấy tủi thân.
“Em còn tưởng anh thật sự không cần em nữa.”
Sắc mặt Cố Sâm càng khó coi.
Anh nhìn tôi hồi lâu, cuối cùng bất lực thở ra một hơi, đưa tay véo nhẹ má tôi.
“Diệp Ninh, em có lương tâm một chút được không?”
Tôi ngơ ngác.
“Em làm sao?”
“Anh mất bao nhiêu công sức mới cưới được em về nhà, em nghĩ anh sẽ dễ dàng buông tay như vậy sao?”
Cố Sâm siết nhẹ eo tôi, giọng nói vừa tức giận vừa bất đắc dĩ.
“Anh mất trăm phương nghìn kế mới khiến em đồng ý làm vợ anh. Bây giờ em lại hỏi anh có muốn ly hôn không?”
Anh cúi đầu, trán gần như chạm vào trán tôi.
“Diệp Ninh, anh nói cho em biết, cả đời này anh cũng không muốn ly hôn với em!”
Tôi ngẩn người.
Một giây sau, khóe môi không nhịn được mà cong lên.
Tôi vòng tay ôm lấy cổ anh, chủ động tựa vào lòng anh.
“Vậy thì tốt quá.”
Cố Sâm khựng lại.
Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh, mỉm cười nói:
“Thật ra em chỉ muốn thử anh một chút thôi.”
Anh nheo mắt.
“Thử anh?”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu.
“Ừm. Tin nhắn kia là do Hạ Giao nghĩ ra, không phải em thật sự muốn gặp Triệu Tân. Em cũng không định ly hôn với anh.”
Nói đến đây, tôi còn cố ý ôm anh chặt hơn.
“Em lừa anh đấy.”
Cố Sâm nhìn tôi chằm chằm.
Tôi vốn tưởng anh sẽ tức giận, nào ngờ anh chỉ im lặng vài giây rồi đột nhiên bật cười vì tức.
“Diệp Ninh, em giỏi lắm!”
Tôi lập tức rụt cổ.
“Em biết sai rồi…”
“Biết sai?”
Anh nhướng mày.
“Vậy em có biết mấy ngày nay anh đã làm gì không?”
Tôi lắc đầu.
Cố Sâm hít sâu một hơi, cố gắng đè nén cơn giận trong lòng.
“Anh bận đến mức không có thời gian ngủ tử tế, em nghĩ anh đang làm gì?”
Tôi chớp mắt, thành thật đáp:
“Em không biết.”
“Anh đang xử lý nhà họ Triệu!”
Tôi sửng sốt.
“Nhà họ Triệu?”
“Đúng!”
Nhắc đến chuyện này, ánh mắt Cố Sâm lập tức lạnh xuống.
“Triệu Tân dám xuất hiện trước mặt em, còn tự tiện nắm tay em. Anh đã cho người điều tra những chuyện gần đây của hắn, tiện thể giải quyết một số vấn đề của nhà họ Triệu.”
Anh nói đến đây, sắc mặt càng thêm khó coi.
“Dám nhòm ngó vợ anh, hắn đúng là chán sống rồi!”
Tôi: “…”
Tôi nhìn vẻ mặt lạnh lùng của chồng mình, bỗng nhiên không biết nên nói gì.
Thảo nào suốt một tuần qua anh không chịu nghe điện thoại.
Thì ra anh không chỉ giận tôi, mà còn bận xử lý chuyện của Triệu Tân.
Tôi vừa cảm động, vừa có chút dở khóc dở cười.
“Cố Sâm, anh không cần phải làm đến mức đó đâu.”
“Không cần?”
Anh lập tức cúi đầu nhìn tôi.
“Diệp Ninh, em có biết hắn đã nói gì ở sân bay không? Hắn nói em vẫn còn yêu hắn!”
Tôi vội vàng giải thích:
“Nhưng em đã nói với anh rồi mà! Em không hề có ý đó. Em còn bảo hắn buông tay, nói rõ rằng em đã kết hôn rồi!”
“Anh biết.”
Có thể bạn thích
Cố Sâm trả lời rất nhanh.
Tôi ngẩn người.
“Anh biết?”
“Ừ.”
Anh nhìn tôi, giọng nói trầm xuống.
“Anh biết em không còn tình cảm với hắn.”
Tôi càng ngơ ngác hơn.
“Vậy tại sao anh còn giận em?”
Cố Sâm im lặng một lát, sau đó đưa tay ôm lấy mặt tôi.
“Vì em giấu anh.”
Giọng anh thấp hơn hẳn.
“Em muốn đi đâu, muốn làm gì, anh đều có thể đồng ý. Em muốn đi du lịch với Hạ Giao một tháng, anh cũng không nhất thiết phải ngăn cản em. Nhưng em lại không nói với anh, còn định lặng lẽ rời đi.”
Anh dừng lại, ánh mắt thoáng hiện vẻ bất an.
“Anh vừa đến sân bay đã nhìn thấy em kéo vali, lại thấy Triệu Tân nắm tay em. Trong khoảnh khắc đó, anh thật sự tưởng em muốn rời bỏ anh.”
Nghe đến đây, nụ cười trên môi tôi dần biến mất.
Tôi chưa từng nghĩ Cố Sâm lại hiểu lầm sâu sắc đến vậy.
Tôi chỉ muốn cùng Hạ Giao đi chơi một tháng, hoàn toàn không nghĩ đến việc chuyện này có thể khiến anh tổn thương.
Tôi cúi đầu, nhỏ giọng nói:
“Xin lỗi anh.”
Cố Sâm không lên tiếng.
Tôi chủ động nắm lấy tay anh, nghiêm túc nhìn vào mắt anh.
“Em không nên giấu anh. Lần sau, dù muốn đi đâu, em cũng sẽ nói với anh trước.”
Tôi mím môi, rồi bổ sung:
“Nhưng anh cũng không được giận em lâu như vậy nữa. Em nhớ anh lắm.”
Câu cuối cùng vừa thốt ra, ánh mắt Cố Sâm lập tức thay đổi.
Anh nhìn tôi một lúc, sau đó đột nhiên cúi đầu ôm chặt lấy tôi.
“Em còn biết mình khiến anh nhớ đến mức nào sao?”
Tôi ngoan ngoãn tựa vào ngực anh.
“Biết rồi.”
“Biết mà còn dám làm như vậy?”
“Lần sau không dám nữa.”
Tôi nói rất nhỏ, nhưng Cố Sâm vẫn nghe thấy.
Anh cúi đầu hôn nhẹ lên trán tôi, giọng nói cuối cùng cũng dịu xuống.
“Nhớ lời em nói đấy.”
Tôi gật đầu thật mạnh.
“Vâng!”
Cố Sâm nhìn tôi, ánh mắt vẫn còn chút bất đắc dĩ.
Nhưng ngay sau đó, anh dường như mới chú ý đến bộ váy đỏ trên người tôi.
Ánh mắt anh chậm rãi lướt xuống, rồi lại dừng trên gương mặt đang đỏ bừng của tôi.
Tôi lập tức căng thẳng.
“Anh… anh nhìn gì vậy?”
Cố Sâm nhướng mày.
“Bộ váy này là sao?”
Tôi đỏ mặt, không biết nên giải thích thế nào.
Chẳng lẽ nói với anh rằng đây là kế hoạch Hạ Giao nghĩ ra để thử lòng anh?
Nếu nói thật, tôi còn mặt mũi nào gặp người khác nữa!
Tôi cúi đầu, ngón tay vô thức nắm lấy vạt váy.
Cố Sâm nhìn phản ứng của tôi, khóe môi chậm rãi cong lên.
“Em mặc bộ váy này ở nhà, lại còn đứng trước gương ngắm mình lâu như vậy…”
Anh cúi xuống, ghé sát bên tai tôi, giọng nói trầm thấp mang theo ý cười.
“Diệp Ninh, em đang đợi anh về à?”
Hai má tôi lập tức nóng bừng.
Tôi muốn phủ nhận, nhưng nhìn ánh mắt của anh, cuối cùng vẫn ngượng ngùng gật đầu.
“Vâng…”
Vừa dứt lời, Cố Sâm liền bật cười.
Anh không nói thêm gì, chỉ cúi người bế bổng tôi lên.
Tôi giật mình, vội vàng vòng tay ôm lấy cổ anh.
“Cố Sâm!”
Anh ôm tôi đi về phía phòng ngủ, giọng nói mang theo vẻ vui vẻ hiếm thấy.
“Đã đợi anh như vậy, anh đương nhiên không thể phụ lòng em rồi.”
Tôi vùi mặt vào vai anh, xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu.
Trong lòng lại âm thầm ghi sổ Hạ Giao một khoản.
Lần sau gặp cô ấy, tôi nhất định phải hỏi cho rõ.
Rốt cuộc cô ấy đã nghĩ ra kế hoạch gì mà khiến mọi chuyện phát triển đến mức này!
Bảy ngày sau, tôi lại gặp Hạ Giao.
Vừa nhìn thấy tôi, cô ấy đã chạy đến ôm chầm lấy tôi, hai mắt sáng rực.
“Ninh Ninh! Chuyện đi du lịch còn tính không?”
Tôi nhìn vẻ mặt mong đợi của cô ấy, lập tức bật cười.
“Đương nhiên là tính!”
Hạ Giao vui đến mức vỗ tay.
“Tớ biết ngay cậu sẽ không nuốt lời mà!”
Tôi bất lực nhìn cô ấy.
“Nhưng lần này cậu không được tự ý bày trò nữa đấy.”
Hạ Giao chớp mắt, vẻ mặt vô tội.
“Tớ đã làm gì đâu?”
Tôi: “…”
Thôi được rồi.
Chuyện hôm trước tôi còn chưa tính sổ với cô ấy đâu!
Hai chúng tôi nhanh chóng bàn bạc hành trình, quyết định ngày hôm sau sẽ xuất phát.
Tôi đã nói chuyện này với Cố Sâm từ trước, còn cố ý hỏi anh có đồng ý cho mình đi chơi không.
Anh nhìn tôi một lúc, sau đó chỉ đưa tay xoa đầu tôi.
“Muốn đi thì cứ đi. Nhớ gọi điện cho anh mỗi ngày.”
Tôi vui vẻ gật đầu.
“Vâng!”
Tôi vốn tưởng lần này mọi chuyện sẽ diễn ra vô cùng thuận lợi.
Nào ngờ, sáng hôm sau, tôi và Hạ Giao vừa lén lút lên máy bay, chuẩn bị tìm chỗ ngồi thì lập tức đứng hình.
Bởi vì ở vị trí bên cạnh, hai người đàn ông đang ngồi ngay ngắn, bình thản nhìn chúng tôi.
Một người là Cố Hàn.
Người còn lại là Cố Sâm.
Tôi: “…”
Hạ Giao: “…”
Hai chúng tôi đứng chết trân tại chỗ, đồng loạt nhìn nhau, sau đó lại nhìn hai người đàn ông trước mặt.
Cố Hàn nhàn nhã tựa lưng vào ghế, còn Cố Sâm thì khoanh tay trước ngực, ánh mắt bình tĩnh nhìn tôi.
Khóe môi anh hơi cong lên.
“Trùng hợp thật, bà Cố.”
Tôi nuốt khan.
Trùng hợp cái đầu anh ấy!
Rõ ràng hai người đã ngồi đây chờ sẵn chúng tôi!
Cố Sâm vỗ nhẹ vào chỗ ngồi bên cạnh mình, chậm rãi lên tiếng:
“Lại đây nào, vợ yêu.”
Tôi cứng đờ tại chỗ.
Bên cạnh, Hạ Giao đã lặng lẽ lùi lại một bước, còn cố tình huých nhẹ vào lưng tôi, nhỏ giọng thì thầm:
“Ninh Ninh… lần này tớ cũng không biết chuyện gì đang xảy ra đâu nhé!”
Tôi quay đầu nhìn cô ấy, trong lòng chỉ có một suy nghĩ.
Hạ Giao, tốt nhất cậu nên cầu nguyện cho chuyến du lịch này có thể kết thúc trong yên bình!