Bảo Bối Của Cố Tổng Muốn Chạy Rồi

Chương 8 : Hạ Giao cuối cùng cũng chịu liên lạc với tôi

Tôi thở dài, ủ rũ trở về nhà.

Trên đường đi, tôi cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại, hết mở khung trò chuyện với Cố Sâm lại thoát ra, hết kiểm tra tin nhắn mới đến cuộc gọi nhỡ.

Đáng tiếc, chẳng có gì cả.

Người đàn ông từng hận không thể dính lấy tôi suốt hai mươi bốn giờ một ngày, bây giờ lại giống như bốc hơi khỏi thế giới.

Tôi nhắn tin cho anh, anh không trả lời.

Tôi gọi điện cho anh, anh không nghe máy.

Tôi chạy đến tận công ty tìm anh, cuối cùng anh cũng chịu xuất hiện, nhưng chỉ nói vài câu rồi bảo tài xế đưa tôi về nhà.

Nghĩ đến dáng vẻ lạnh lùng của Cố Sâm lúc ấy, tôi càng cảm thấy ủ rũ.

Năm năm kết hôn, đây là lần đầu tiên tôi biết hóa ra chồng mình cũng có thể lạnh nhạt với tôi đến vậy.

Tôi ôm điện thoại, nhỏ giọng lẩm bẩm:

“Cố Sâm, anh đúng là đồ đáng ghét!”

Mắng thì mắng vậy, nhưng tôi vẫn không nỡ giận anh quá lâu.

Dù sao chuyện ở sân bay cũng là do tôi giấu anh trước. Nếu đổi lại là tôi, phát hiện chồng mình mang theo vali, lại bị một người phụ nữ khác nắm tay, có lẽ tôi cũng chẳng vui vẻ gì.

Nhưng tôi thật sự không có ý định bỏ trốn cùng Triệu Tân mà!

Tôi chỉ muốn đi du lịch với Hạ Giao một tháng thôi!

Tại sao mọi chuyện lại trở nên phức tạp như vậy chứ?

Tôi càng nghĩ càng đau đầu, đang định bảo tài xế đưa mình về nhà thì điện thoại đột nhiên reo lên.

Tôi cúi đầu nhìn màn hình.

Khi nhìn thấy cái tên hiển thị trên đó, tôi lập tức ngồi thẳng dậy.

Hạ Giao!

Là Hạ Giao gọi cho tôi!

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình mấy giây, suýt nữa tưởng mình nhìn nhầm.

Suốt khoảng thời gian qua, tôi không biết đã gọi cho cô ấy bao nhiêu cuộc. Thế nhưng tất cả đều không có hồi âm.

Bây giờ cô ấy cuối cùng cũng chịu liên lạc với bên ngoài rồi!

Tôi vội vàng bắt máy.

“Alô? Hạ Giao?”

Giọng nói quen thuộc lập tức truyền đến từ đầu dây bên kia.

“Ninh Ninh!”

Tôi nghe thấy giọng cô ấy, bao nhiêu lo lắng tích tụ trong lòng cuối cùng cũng vơi đi đôi chút.

“Cậu đang ở đâu vậy? Sao bây giờ mới gọi cho tớ? Cậu có biết tớ lo cho cậu đến mức nào không?”

Tôi nói liền một mạch, chẳng kịp để cô ấy chen vào.

Đầu bên kia im lặng một thoáng, sau đó Hạ Giao bật cười.

“Được rồi, được rồi, là tớ không tốt. Tớ xin lỗi cậu, được chưa?”

Tôi vẫn chưa hết giận, cố ý hừ một tiếng.

“Xin lỗi thì có ích gì? Tớ còn tưởng cậu xảy ra chuyện gì rồi!”

“Không sao, tớ vẫn khỏe re đây.”

Giọng Hạ Giao nghe vô cùng thoải mái, thậm chí còn mang theo vài phần lười biếng.

“Cậu đang ở đâu? Đến chỗ tớ đi. Tớ có chuyện muốn nói với cậu.”

Tôi lập tức quay sang tài xế.

“Chú Lý, phiền chú đổi hướng giúp cháu. Đến địa chỉ này nhé.”

Tôi nói xong, liền gửi địa chỉ Hạ Giao vừa đọc cho mình.

Tài xế nhìn địa chỉ trên bản đồ, hơi ngạc nhiên.

“Thiếu phu nhân, nơi này ở trên núi, cách trung tâm thành phố khá xa đấy ạ.”

Tôi gật đầu.

“Không sao, cứ đến đó đi ạ.”

Tôi đã chờ cuộc gọi này lâu lắm rồi. Đừng nói là ở trên núi, cho dù phải đi xa hơn nữa, tôi cũng muốn gặp Hạ Giao một chuyến.

Đầu bên kia, Hạ Giao còn dặn dò thêm vài câu rồi mới cúp máy.

Tôi nhìn điện thoại, tâm trạng cuối cùng cũng tốt lên đôi chút.

Ít nhất, người bạn thân nhất của tôi vẫn bình an.

Chỉ cần biết cô ấy không có chuyện gì, những việc còn lại đều có thể từ từ giải quyết.

Khoảng một tiếng sau, xe dừng trước cổng một căn biệt thự nằm giữa sườn núi.

Tôi ngẩng đầu nhìn lên.

Căn biệt thự được xây dựng giữa không gian yên tĩnh, xung quanh là những hàng cây xanh rậm rạp. Con đường dẫn vào nhà quanh co, phía xa còn có thể nhìn thấy thành phố thấp thoáng dưới chân núi.

Nơi này thật sự rất đẹp.

Nhưng điều khiến tôi kinh ngạc hơn cả là người đang sống ở đây.

Tôi vừa xuống xe, người giúp việc đã tiến lên đón, sau đó dẫn tôi vào trong.

Cửa phòng khách mở ra.

Tôi lập tức nhìn thấy Hạ Giao đang nằm vắt vẻo trên chiếc sofa rộng lớn.

Cô ấy mặc một bộ quần áo ở nhà thoải mái, mái tóc dài buông xõa, một chân gác lên thành ghế, trên tay còn cầm một gói đồ ăn vặt.

Trông chẳng có chút dáng vẻ nào của một nhà khoa học thiên tài cả.

Nếu không phải đã quen biết cô ấy nhiều năm, tôi còn tưởng mình vừa bước nhầm vào nhà của một cô gái nhỏ được nuông chiều từ bé.

Tôi đứng ở cửa, ngơ ngác nhìn một lúc.

Hạ Giao nghe thấy tiếng động, lập tức quay đầu lại.

Vừa nhìn thấy tôi, mắt cô ấy liền sáng lên.

“Ninh Ninh!”

Cô ấy ném gói đồ ăn vặt sang một bên, nhanh chóng bật dậy khỏi sofa rồi chạy đến ôm chầm lấy tôi.

Tôi bị cô ấy ôm đến mức suýt không đứng vững.

“Ninh Ninh, tớ nhớ cậu chết mất!”

Tôi cũng vòng tay ôm lấy cô ấy, trong lòng cuối cùng mới thực sự yên tâm.

“Cậu còn biết nhớ tớ à? Tớ gọi cho cậu bao nhiêu cuộc, cậu có biết không?”

“Biết, biết chứ!”

Hạ Giao ôm chặt lấy tôi, còn cố tình dụi đầu vào vai tôi như một đứa trẻ.

“Nhưng mà tớ cũng có chuyện của tớ chứ bộ!”

Tôi bất lực nhìn cô ấy.

“Chuyện gì mà khiến cậu mất tích lâu như vậy?”

Nhắc đến chuyện này, Hạ Giao lập tức buông tôi ra, kéo tôi ngồi xuống sofa.

Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng nghiêm túc, nhưng chưa được ba giây đã không nhịn được mà bật cười.

“Chuyện này nói ra thì dài lắm.”

Tôi nhìn cô ấy, càng nghe càng cảm thấy không đúng.

“Hạ Giao, cậu đừng nói với tớ là cậu và Cố Hàn…”

Tôi còn chưa nói hết câu, cô ấy đã đưa tay che miệng tôi.

“Suỵt! Cậu nhỏ tiếng một chút!”

Tôi chớp mắt.

Nhìn dáng vẻ chột dạ của cô ấy, tôi lập tức hiểu ra.

Xem ra, hai người này thật sự đã giải quyết được hiểu lầm rồi.

Tôi không khỏi nhìn Hạ Giao thêm vài lần.

Năm năm trước, sau khi biết Cố Hàn phản bội mình, cô ấy đã dứt khoát chia tay rồi ra nước ngoài. Trong suốt năm năm ấy, dù có ai nhắc đến người đàn ông đó, Hạ Giao cũng chỉ cười nhạt, chưa từng để lộ vẻ lưu luyến.

Tôi từng nghĩ cô ấy đã hoàn toàn buông bỏ mối tình ấy.

Không ngờ lần trở về này, cuối cùng cô ấy vẫn bị Cố Hàn giữ lại.

Hơn nữa, nhìn dáng vẻ hiện tại của cô ấy, tôi đoán chắc cuộc sống ở đây không hề tệ.

Tôi nhìn mái tóc hơi rối của Hạ Giao, rồi lại nhìn chiếc sofa rộng lớn phía sau.

Bỗng nhiên, tôi có cảm giác như mình đang nhìn thấy Hạ Giao của năm năm trước.

Khi ấy, cô ấy cũng vô tư, cũng thích cười đùa, thỉnh thoảng còn cố tình làm nũng với tôi.

Sau này, vì chuyện của Cố Hàn, cô ấy mới dần trở nên lạnh lùng và mạnh mẽ hơn. Dù đạt được thành tựu lớn trong lĩnh vực nghiên cứu, cô ấy vẫn hiếm khi để người khác nhìn thấy dáng vẻ yếu mềm của mình.

Vậy mà bây giờ…

Tôi nhìn cô ấy thêm một lần nữa.

Cô gái trước mắt rõ ràng vẫn là Hạ Giao mà tôi quen thuộc, chỉ là dường như đã trở về dáng vẻ vô tư của năm năm trước.

Tôi không nhịn được mà mỉm cười.

Thôi được rồi.

Chỉ cần cô ấy vui vẻ là tốt.

Còn chuyện giữa cô ấy và Cố Hàn, tôi không định hỏi quá sâu. Dù sao đó cũng là chuyện riêng của hai người họ, nếu Hạ Giao muốn kể, tự nhiên sẽ kể cho tôi nghe.

Tôi đưa tay vỗ nhẹ lên lưng cô ấy.

“Tớ cũng nhớ cậu.”

Hạ Giao ôm tôi thêm một lúc, sau đó mới chịu buông ra.

Cô ấy kéo tay tôi, đôi mắt sáng rực.

“Đúng rồi, Ninh Ninh! Cậu đã đến đây rồi thì chúng ta phải thực hiện kế hoạch ban đầu chứ!”

Tôi ngẩn người.

“Kế hoạch gì?”

“Đi du lịch!”

Hạ Giao lập tức giơ một ngón tay lên, nghiêm túc tuyên bố:

“Chúng ta đã hẹn với nhau rồi. Lần này nhất định phải đi du lịch một tháng. Chuyện này không thể tiếp tục trì hoãn được nữa!”

Tôi nhìn vẻ mặt đầy mong đợi của cô ấy, khóe môi bất giác cong lên.

“Được, được, nghe cậu hết.”

“Thật nhé?”

“Thật.”

Hạ Giao vui vẻ đến mức lập tức ôm lấy cánh tay tôi, cứ như chỉ cần tôi đồng ý thì ngày mai cô ấy đã có thể kéo tôi đi ngay.

Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của tôi, cô ấy bỗng dừng lại.

Nụ cười trên môi cô ấy chậm rãi nhạt đi.

“Ninh Ninh, cậu có chuyện gì à?”

Tôi hơi sững người.

“Không có gì.”

“Cậu nói dối.”

Hạ Giao nheo mắt nhìn tôi.

“Với cái tính của cậu, nếu thật sự không có chuyện gì thì lúc nãy đã ríu rít kể cho tớ nghe đủ thứ rồi. Đằng này từ lúc bước vào cửa đến giờ, cậu cứ như mất hồn vậy.”

Tôi: “…”

Đúng là người hiểu tôi nhất vẫn là Hạ Giao.

Tôi vốn định giấu chuyện này đi, không muốn khiến cuộc gặp gỡ vui vẻ của chúng tôi trở nên nặng nề.

Nhưng Hạ Giao đã hỏi đến mức này, tôi cũng không biết phải nói dối thế nào.

Tôi cúi đầu, ngón tay vô thức xoắn lấy vạt áo.

“Thật ra… tớ và Cố Sâm xảy ra chút chuyện.”

Hạ Giao lập tức ngồi thẳng dậy.

“Cố Sâm?”

Tôi gật đầu.

Thế là, tôi đem toàn bộ chuyện xảy ra từ hôm ở sân bay đến tận hôm nay kể lại cho cô ấy nghe.

Từ việc Cố Sâm bất ngờ xuất hiện ở sân bay, nhìn thấy Triệu Tân nắm tay tôi, cho đến chuyện anh không chịu nghe điện thoại suốt một tuần.

Sau đó là việc tôi chạy đến Cố thị tìm anh, bị một đám phụ nữ chế giễu, cuối cùng còn ra tay đánh người ngay giữa đại sảnh.

Tôi càng kể càng cảm thấy tủi thân.

Đặc biệt là khi nhắc đến chuyện Cố Sâm đưa tôi lên xe, sau đó lại bảo mình cần thời gian để điều chỉnh cảm xúc, tôi không nhịn được mà thở dài.

“Cậu nói xem, có phải anh ấy vẫn còn giận tớ không?”

Hạ Giao im lặng nhìn tôi.

Tôi tưởng cô ấy đang nghiêm túc suy nghĩ cách giúp mình, vì vậy lại tiếp tục nói:

“Tớ biết chuyện giấu anh ấy đi du lịch là tớ không đúng. Nhưng tớ thật sự không có ý định bỏ trốn cùng Triệu Tân. Hơn nữa, hôm đó tớ còn chẳng biết Triệu Tân sẽ xuất hiện ở sân bay…”

Nói đến đây, tôi càng cảm thấy oan ức.

“Tớ chỉ muốn đi chơi với cậu một tháng thôi mà!”

Tôi vừa dứt lời, Hạ Giao đột nhiên ôm bụng cười phá lên.

“Ha ha ha ha ha!”

Tôi ngơ ngác nhìn cô ấy.

“Cậu cười cái gì?”

Hạ Giao cười đến mức ngả người ra sau, nước mắt cũng sắp chảy ra.

“Không được rồi! Ninh Ninh, cậu đúng là làm tớ cười chết mất!”

Tôi: “…”

Tôi nghiêm túc kể khổ với cô ấy, vậy mà cô ấy lại cười như thể vừa nghe được chuyện hài nhất thế giới.

Tôi lập tức sa sầm mặt.

“Hạ Giao!”

“Được, được, tớ không cười nữa!”

Miệng cô ấy nói không cười, nhưng khóe môi vẫn cong lên, bờ vai còn run bần bật.

Tôi tức đến mức quay mặt đi.

“Biết thế tớ chẳng kể cho cậu nghe!”

“Đừng mà!”

Hạ Giao lập tức kéo tay tôi, cố gắng nhịn cười.

“Tớ chỉ cảm thấy… Cố Sâm đúng là quá đáng yêu!”

Tôi ngẩn người.

“Cái gì?”

“Cậu không nghe nhầm đâu.”

Hạ Giao chống cằm, ánh mắt đầy vẻ thích thú.

“Cố Sâm là người thế nào chứ? Bao nhiêu năm nay, ai chẳng biết anh ấy là người lạnh lùng, quyết đoán, làm việc gì cũng dứt khoát. Vậy mà chỉ vì thấy cậu bị Triệu Tân nắm tay, anh ấy đã giận đến mức tránh mặt cậu cả tuần?”

Cô ấy càng nói càng hăng hái.

“Chưa kể, cậu đến tận công ty tìm anh ấy, anh ấy vẫn xuất hiện để bảo vệ cậu. Sau đó còn tự mình đưa cậu lên xe, dặn tài xế đưa cậu về nhà. Cậu nói xem, nếu anh ấy thật sự không quan tâm đến cậu, liệu có làm những chuyện ấy không?”

Tôi ngẩn ra.

Những lời Hạ Giao nói khiến tôi bất giác nhớ lại cảnh tượng ở Cố thị.

Khi trưởng phòng Lâm định tát tôi, Cố Sâm đã xuất hiện.

Anh nắm lấy cổ tay cô ta, giọng nói lạnh lùng vang khắp đại sảnh.

“Ai cho phép cô đánh vợ tôi?”

Lúc ấy, tôi thật sự đã rất kinh ngạc.

Trong suốt năm năm kết hôn, anh luôn chiều chuộng tôi, rất ít khi nổi giận trước mặt tôi. Vậy mà hôm nay, chỉ vì có người định đánh tôi, anh đã lập tức đứng ra bảo vệ.

Tôi cúi đầu, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Nhưng rất nhanh, tôi lại nhớ đến câu nói cuối cùng của anh.

Anh bảo cần thời gian để điều chỉnh cảm xúc.

Tôi khẽ thở dài.

“Nhưng anh ấy vẫn không chịu về nhà với tớ.”

Hạ Giao nhìn tôi, cuối cùng cũng thu lại vẻ đùa cợt.

Cô ấy đưa tay vỗ nhẹ lên vai tôi.

“Ninh Ninh, cậu đừng nghĩ quá nhiều. Cố Sâm giận là vì cậu quan trọng với anh ấy. Nếu không quan tâm, anh ấy đã chẳng có phản ứng lớn như vậy.”

Tôi mím môi.

“Vậy tớ phải làm sao?”

“Đợi anh ấy bình tĩnh lại, sau đó giải thích rõ ràng.”

Hạ Giao nói rất chắc chắn.

“Cậu cứ thành thật nói với anh ấy rằng cậu chỉ muốn đi du lịch với tớ, không phải muốn rời bỏ anh ấy. Còn chuyện Triệu Tân, cậu cũng chẳng cần phải lo. Chẳng lẽ Cố Sâm không biết cậu đã kết hôn với anh ấy năm năm rồi sao?”

Tôi nghe vậy, cuối cùng cũng bật cười.

“Cậu nói cũng có lý.”

“Đương nhiên!”

Hạ Giao lập tức hất cằm, vẻ mặt kiêu ngạo trở lại.

“Tớ là ai chứ? Tớ chính là Hạ Giao!”

Tôi nhìn bộ dạng đắc ý của cô ấy, không nhịn được mà bật cười theo.

Đúng lúc ấy, một bóng người cao lớn xuất hiện ở cửa phòng khách.

Cố Hàn bước vào, trên tay cầm một cốc nước.

Anh nhìn Hạ Giao đang cười đến mức nghiêng ngả trên sofa, rồi lại nhìn tôi ngồi bên cạnh.

Không hỏi han nhiều, anh chỉ đi đến trước mặt Hạ Giao, đặt cốc nước xuống bàn.

“Uống nước đi. Cười đến mức này, không sợ lát nữa đau bụng à?”

Hạ Giao lập tức ngẩng đầu nhìn anh.

“Anh quản em!”

Miệng thì nói vậy, nhưng cô ấy vẫn ngoan ngoãn cầm cốc nước lên uống một ngụm.

Cố Hàn không nói thêm gì, chỉ đưa mắt nhìn cô ấy một lát rồi quay người rời khỏi phòng khách.

Tôi nhìn theo bóng lưng anh, sau đó chậm rãi quay sang Hạ Giao.

Cô ấy đang ôm cốc nước, khóe môi vẫn còn vương ý cười.

Truyện Mới

Nhặt Nhầm Tang Thi Vương Về Làm Culi

Nhặt Nhầm Tang Thi Vương Về Làm Culi

Theo Đuổi Em Lại

Theo Đuổi Em Lại

Ngày Chồng Tôi Đưa Cả Ba Đứa Đi Xét Nghiệm

Ngày Chồng Tôi Đưa Cả Ba Đứa Đi Xét Nghiệm

Sau Khi Lộ Đuôi Mèo Trên Giường Kẻ Thù

Sau Khi Lộ Đuôi Mèo Trên Giường Kẻ Thù

Tình Yêu Không Phải Một Món Nợ

Tình Yêu Không Phải Một Món Nợ

Hàng Xóm Mặt Dày

Hàng Xóm Mặt Dày

Trốn nợ, trốn vào lòng vương gia

Trốn nợ, trốn vào lòng vương gia

Đừng Đợi Đến Khi Em Rời Đi

Đừng Đợi Đến Khi Em Rời Đi

Ai Mới Là Chủ Nhà

Ai Mới Là Chủ Nhà

Bỏ trốn khỏi vương gia

Bỏ trốn khỏi vương gia

Người Phải Trả Giá Không Nên Là Tôi

Người Phải Trả Giá Không Nên Là Tôi

Oan Hồn Đòi Nợ Máu

Oan Hồn Đòi Nợ Máu