Đã từng có một khoảng thời gian, đó là thứ tôi trân quý nhất.

Tôi từng tưởng bảy tấm ảnh trong ấy ghi lại bảy năm hạnh phúc.

Nhưng bây giờ nhìn lại, phía sau mỗi bức ảnh đều tồn tại một sự thật hoàn toàn khác.

Kỷ niệm năm đầu tiên, Bùi Cảnh chụp ảnh món quà tôi chuẩn bị rồi gửi cho Đường Mạn Ninh, để cả nhóm cùng cười nhạo.

Kỷ niệm năm thứ ba, giữa buổi hẹn anh ta đột nhiên rời đi, nói rằng có việc gấp.

Sau này tôi mới biết anh ta đi đưa thuốc cho Đường Mạn Ninh.

Kỷ niệm năm thứ sáu, Bùi Cảnh nói công ty phải tăng ca.

Nhưng thực tế anh ta đang ở nước ngoài nghỉ dưỡng cùng Đường Mạn Ninh.

Những tấm ảnh mà tôi từng xem như bằng chứng cho tình yêu, rốt cuộc lại chỉ ghi lại từng lần tôi bị lừa dối.

Tôi thu hồi ánh mắt.

“Đốt đi.”

Toàn thân Bùi Cảnh lập tức cứng lại.

“Em nói gì?”

“Tôi không cần nữa.”

Giọng anh ta bất giác cao lên.

“Đó là bảy năm của chúng ta!”

Tôi nhìn anh ta lần cuối.

“Không.”

“Đó là bảy năm trong vụ cá cược của các người.”

Cánh cửa đóng lại.

Bùi Cảnh hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt.

Tôi vẫn đứng nguyên tại chỗ rất lâu.

Căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh đến khác thường.

Cho đến khi điện thoại rung lên, tôi mới chậm rãi hoàn hồn.

Là Bùi Cẩn.

Tôi vừa bắt máy, anh đã hỏi: “Bùi Cảnh đến tìm em?”

“Ừ. Vừa bị đuổi đi rồi.”

Giọng anh lập tức căng lên.

“Em có bị thương không?”

“Không.”

Ở đầu dây bên kia vang lên tiếng ghế bị đẩy mạnh trên sàn.

“Tôi về ngay.”

Tôi nhìn đồng hồ rồi ngăn lại.

“Không cần. Bác sĩ vẫn chưa tới, em còn phải ở nhà đợi.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

Sau đó, giọng Bùi Cẩn chậm rãi vang lên.

“Bác sĩ đã tới khu vực gần nhà từ nửa tiếng trước.”

Tay tôi đang cầm điện thoại lập tức siết chặt.

“Anh nói gì?”

“Cô ấy vừa gọi lại cho tôi.”

Giọng Bùi Cẩn đã hoàn toàn mất đi sự bình tĩnh thường ngày.

“Vệ sĩ nói với cô ấy rằng lịch hẹn đã bị hủy.”

Tôi lập tức nhìn về phía cửa.

“Nhưng em không hủy.”

Đầu dây bên kia im lặng đúng một nhịp.

Ngay sau đó, giọng Bùi Cẩn đột ngột trở nên nghiêm khắc.

“Ngô Ánh Hồng, lập tức rời khỏi nhà.”

Tôi không hỏi thêm.

Vừa cầm điện thoại vừa đi nhanh về phía cửa.

Nhưng mới bước được hai bước, chuông cửa bỗng vang lên.

Tôi lập tức dừng lại.

Trên màn hình giám sát xuất hiện một người phụ nữ đang đứng ngoài cửa.

Cô ta đeo khẩu trang, mặc áo blouse trắng, trong tay xách một hộp dụng cụ y tế.

Thấy camera sáng lên, người phụ nữ đưa thẻ chứng nhận tới gần.

“Cô Ngô, xin lỗi vì tôi đến muộn.”

Tôi nhìn kỹ.

Tên trên thẻ hoàn toàn trùng khớp với thông tin bác sĩ đã đặt lịch.

Nhưng tôi vẫn không mở cửa.

“Tháo khẩu trang ra.”

Người phụ nữ bên ngoài khựng lại.

“Cô Ngô, tôi vừa từ bệnh viện tới. Để đảm bảo vệ sinh nên…”

Tôi lập tức cắt ngang.

“Tháo ra.”

Người phụ nữ im lặng vài giây rồi chậm rãi đưa tay lên.

Nhưng ngón tay còn chưa chạm tới khẩu trang, bên ngoài sân đột nhiên vang lên giọng của một vệ sĩ.

“Đã xác minh xong. Có thể mở cửa.”

Sự cảnh giác trong lòng tôi thoáng dịu xuống.

Nhưng đúng lúc ấy, Bùi Cẩn đột ngột quát lớn trong điện thoại.

“Đừng mở!”

Tôi lập tức dừng lại.

Gần như cùng lúc, khóa điện tử bỗng vang lên một tiếng báo.

Cửa đã được mở.

Nhưng tôi hoàn toàn không hề chạm vào khóa.

Sống lưng tôi lập tức lạnh toát.

Tôi quay đầu nhìn về phía phòng khách.

Bên cạnh chân tường có một thiết bị nhỏ chỉ bằng ngón tay cái.

Lúc Bùi Cảnh bị vệ sĩ kéo ra ngoài, thứ ấy đã bị bỏ lại ở đó từ lúc nào không ai hay biết.

Đến lúc này tôi mới hiểu.

Bùi Cảnh vốn không thể tự mình vượt qua toàn bộ hệ thống an ninh.

Ngay từ đầu, đã có người lợi dụng anh ta để mở đường.

Cánh cửa chậm rãi bị đẩy từ bên ngoài.

Người phụ nữ mặc áo blouse cúi đầu bước vào.

Tôi lập tức lùi lại một bước, bàn tay vẫn siết chặt điện thoại.

“Đứng lại.”

Cô ta dừng chân rồi từ từ ngẩng đầu.

Đôi mắt lộ ra phía trên khẩu trang khẽ cong lên.

“Cô Ngô, chẳng phải cô đã đặt lịch phục hồi sẹo sao?”

Tôi nhìn cô ta không chớp mắt.

“Lịch hẹn đã bị hủy rồi.”

“Nhưng tôi đã tới.”

Người phụ nữ đưa tay đóng cửa.

Tiếng khóa chốt vang lên rất khẽ.

Cô ta đã khóa cửa từ bên trong.

Bên ngoài sân im ắng đến mức bất thường.

Người vệ sĩ vừa lên tiếng xác nhận cũng không hề xuất hiện.

Một linh cảm lạnh buốt chạy dọc sống lưng.

Tôi lập tức quay người chạy lên tầng.

Người phụ nữ phía sau thẳng tay ném hộp dụng cụ y tế xuống sàn rồi đuổi theo.

Tôi vừa đặt chân lên bậc cầu thang đầu tiên, bắp chân bỗng tê buốt.

Một vật sắc nhọn đã cắm vào da.

Tôi loạng choạng bám lấy tay vịn, cúi xuống rút mũi kim ra.

Người phụ nữ đứng giữa phòng khách, trong tay còn cầm một ống tiêm nhỏ.

“Đừng chạy nữa. Thuốc mê phát tác rất nhanh.”

Tôi muốn kêu cứu, nhưng đầu lưỡi đã bắt đầu tê cứng, ngay cả việc phát ra âm thanh cũng trở nên khó khăn.

Chiếc điện thoại tuột khỏi tay, rơi xuống sàn.

Cuộc gọi với Bùi Cẩn vẫn chưa ngắt.

Trong loa liên tục vang lên giọng anh gọi tên tôi.

Người phụ nữ cúi xuống nhặt điện thoại, sau đó dùng gót giày giẫm mạnh lên màn hình.

“Anh ta cũng quan tâm cô thật đấy.”

Màn hình vỡ vụn.

Tầm nhìn của tôi bắt đầu chao đảo.

Người phụ nữ từng bước tiến lại gần, chậm rãi tháo khẩu trang.

Khuôn mặt lộ ra khiến đồng tử tôi lập tức co lại.

Đường Mạn Ninh.

So với dáng vẻ chỉn chu, sang trọng thường thấy trên mạng xã hội, lúc này cô ta gần như đã biến thành một người khác.

Mái tóc rối bù, quầng mắt thâm đen, sắc mặt tiều tụy, trên má vẫn còn hằn dấu vết của một cái tát chưa tan hết.

Đường Mạn Ninh cúi xuống, bóp chặt cằm tôi.

“Ngô Ánh Hồng, không ngờ đúng không? Cho dù cuộc đời tao bị hủy hoại, mày cũng đừng hòng sống yên ổn.”

Tôi muốn gạt tay cô ta ra.

Nhưng thuốc đã bắt đầu ngấm.

Cánh tay gần như không còn chút sức lực, cơ thể cũng từ từ trượt xuống theo bậc cầu thang.

Đường Mạn Ninh túm lấy tôi, kéo vào giữa phòng khách.

Đến lúc ấy tôi mới biết, bác sĩ thật cùng hai vệ sĩ đều đã bị trói trong phòng chứa đồ ngoài sân.

Người phụ trách giám sát an ninh đã bị nhà họ Đường mua chuộc.

Còn Bùi Cảnh chỉ là quân cờ đầu tiên Đường Mạn Ninh dùng để dò xét hệ thống bảo vệ quanh tôi.

Cô ta mở hộp dụng cụ y tế, lấy từ bên trong ra một con dao phẫu thuật.

“Mày có biết Bùi Cảnh ngu đến mức nào không?”

Đường Mạn Ninh bật cười.

“Tao chỉ nói với anh ta rằng, nếu giúp tao tắt camera, tao sẽ tạo cơ hội để anh ta gặp riêng mày.”

Cô ta nghiêng đầu, nụ cười đầy châm chọc.

“Anh ta vậy mà cũng tin.”

Tôi cắn mạnh đầu lưỡi.

Cơn đau khiến ý thức vốn đang mơ hồ tỉnh táo lại trong chốc lát.

Tôi khó nhọc lên tiếng: “Cô lợi dụng anh ta xong, còn định đổ hết tội lên đầu anh ta.”

Nét mặt Đường Mạn Ninh lập tức trở nên méo mó.

“Ai bảo anh ta phản bội tao?”

Cô ta gần như nghiến từng chữ.

“Rõ ràng anh ta đã hứa sẽ bảo vệ tao cả đời. Thế mà cuối cùng lại vì mày mà chặn tao, còn khiến tao trở thành trò cười của tất cả mọi người.”

“Anh ta đã khiến tao thành ra thế này, thì cũng phải trả giá.”

Đường Mạn Ninh dựng điện thoại trên bàn rồi bật chế độ quay phim.

“Đợi mày chết rồi, tao sẽ cho tất cả mọi người thấy chính Bùi Cảnh đã xông vào đây giết mày.”

Cô ta đã chuẩn bị từ trước.

Đoạn camera ghi lại cảnh Bùi Cảnh xô xát với bảo vệ rồi cưỡng ép xông vào đã được lưu sẵn.

Những vết thương trên tay anh ta cũng có thể bị dùng làm bằng chứng cho thấy trạng thái tinh thần của anh ta đang mất kiểm soát.

Thậm chí Đường Mạn Ninh còn chuẩn bị một con dao khác có dấu vân tay của Bùi Cảnh.

Tôi nhìn cô ta, cố giữ giọng mình bình tĩnh.

Truyện Mới

BẠN TRAI MUỐN GIẢM SÍNH LỄ, TÔI DỌN SẠCH CẢ NHÀ BIẾN MẤT

BẠN TRAI MUỐN GIẢM SÍNH LỄ, TÔI DỌN SẠCH CẢ NHÀ BIẾN MẤT

CHỊ CHỒNG BÁN CĂN HỘ, CÒN CHÊ NHÀ HỒI MÔN CỦA TÔI KHÔNG ĐỦ Ở

CHỊ CHỒNG BÁN CĂN HỘ, CÒN CHÊ NHÀ HỒI MÔN CỦA TÔI KHÔNG ĐỦ Ở

Vợ Cũ Trở Về Với Bốn Người Thừa Kế

Vợ Cũ Trở Về Với Bốn Người Thừa Kế

Con Dâu Không Phải Osin

Con Dâu Không Phải Osin

Quốc công để ý ta sao?

Quốc công để ý ta sao?

Quân Hàm Đổi Lấy Người Tình

Quân Hàm Đổi Lấy Người Tình

Nợ Em Một Đời

Nợ Em Một Đời

500 Triệu Mua Đứt Hôn Nhân, Tôi Ôm Bốn Con Bỏ Trốn

500 Triệu Mua Đứt Hôn Nhân, Tôi Ôm Bốn Con Bỏ Trốn

Người Em Từng Chờ Đợi

Người Em Từng Chờ Đợi

Tiếng Trống Gọi Hồn

Tiếng Trống Gọi Hồn

Cố Thiếu, Bao Nuôi Nhầm Người Rồi!

Cố Thiếu, Bao Nuôi Nhầm Người Rồi!

MUỐN TÔI CHO CHỊ KẾ MƯỢN CĂN HỘ, TÔI BÁN HẾT TÀI SẢN TỚI NƠI KHÁC SỐNG

MUỐN TÔI CHO CHỊ KẾ MƯỢN CĂN HỘ, TÔI BÁN HẾT TÀI SẢN TỚI NƠI KHÁC SỐNG