“Đó vốn là điều anh nên làm từ đầu.”
Anh im lặng.
Tôi tiếp tục:
“Anh không thể làm sai suốt hai năm, sau đó chỉ cần nói đã dừng lại là muốn mọi chuyện trở về như cũ.”
“Em đã không còn ở nơi cũ nữa.”
Lục Triết Ngôn đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi.
“Anh không đồng ý ly hôn.”
Tôi nhìn bàn tay anh.
“Buông ra.”
Anh không buông.
“Chúng ta đã ở bên nhau mười năm, kết hôn bảy năm. Em thật sự có thể nói bỏ là bỏ sao?”
Tôi bình tĩnh đáp:
“Không phải em nói bỏ là bỏ.”
“Em đã mất hai năm để đi đến quyết định này.”
“Còn anh mất hai năm để chứng minh rằng em nên rời đi.”
Bàn tay anh dần nới lỏng.
Tôi rút tay về.
“Anh về đi.”
Anh đứng bất động.
Tôi bước vào nhà, đóng cửa lại.
Qua cánh cửa, giọng anh vang lên.
“Anh sẽ không ký đơn ly hôn đâu.”
Tôi không trả lời.
Bởi vì tôi chưa từng nghĩ mình phải được anh cho phép mới có thể rời khỏi cuộc hôn nhân này.
Một tuần sau, tôi chính thức đến Vân Thịnh nhận việc.
Trụ sở tập đoàn nằm trong tòa nhà văn phòng cao ba mươi sáu tầng ở trung tâm thành phố.
Ngày đầu tiên đi làm, tôi mặc một bộ vest màu kem, tóc búi thấp, mang theo chiếc máy tính đã dùng suốt nhiều năm.
Khi bước vào phòng họp, tôi nhìn thấy mười hai thành viên của nhóm dự án đang chờ.
Hứa Cảnh Thâm đứng dậy giới thiệu.
“Đây là giám đốc sáng tạo mới của dự án Vân Khê, cô Thẩm An Nhiên.”
Tiếng vỗ tay vang lên.
Tôi cúi đầu chào.
“Rất vui được làm việc cùng mọi người.”
Một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi đứng dậy.
“Tôi là Trần Gia Kỳ, phụ trách thiết kế cảnh quan. Tôi đã xem bản đề xuất của chị.”
Cô ấy mỉm cười.
“Thật sự rất mong được hợp tác.”
Tôi cũng cười.
“Cảm ơn. Hy vọng chúng ta sẽ tạo ra một công trình đáng nhớ.”
Buổi họp kéo dài gần ba tiếng.
Tôi trình bày ý tưởng thiết kế, phân tích kết cấu không gian, đề xuất điều chỉnh vật liệu và giải pháp tiết kiệm năng lượng.
Có thể bạn thích
Ban đầu, vài thành viên còn tỏ ra dè dặt.
Nhưng khi tôi giải thích đến phương án kết nối cảnh quan tự nhiên với kiến trúc hiện đại, mọi người bắt đầu chủ động đặt câu hỏi.
Cuối buổi, trưởng bộ phận kỹ thuật nói:
“Phương án này giải quyết được vấn đề mà nhóm chúng tôi tranh luận suốt hai tháng.”
Tôi nhìn bản vẽ trên màn hình.
“Vậy chúng ta có thể bắt đầu từ đây.”
Khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhớ đến những ngày còn trẻ.
Khi ấy, tôi cũng từng đứng trước một phòng họp đầy người, tự tin trình bày ý tưởng của mình.
Sau này, vì cuộc hôn nhân, tôi đã cất giấu phiên bản ấy của bản thân quá lâu.
Nhưng may mắn là cô gái đó chưa từng thật sự biến mất.
Cô ấy chỉ đang chờ tôi quay trở lại.
Buổi chiều, Hứa Cảnh Thâm mời tôi uống cà phê tại quán dưới tầng một.
Anh đặt trước mặt tôi một tập hồ sơ.
“Đây là hợp đồng chính thức.”
Tôi mở ra.
Khi nhìn thấy mức lương và quyền hạn được đề xuất, tôi hơi ngạc nhiên.
“Có phải hơi cao không?”
Anh bật cười.
“Em đang nghi ngờ năng lực của mình à?”
“Không phải.”
“Vậy thì đừng nghi ngờ cách đánh giá của chúng tôi.”
Anh nhấp một ngụm cà phê.
“An Nhiên, bảy năm trước em là một trong những nhà thiết kế trẻ xuất sắc nhất khóa. Bây giờ bản đề xuất của em vẫn vượt qua tất cả ứng viên khác.”
“Vị trí này không phải ai ban cho em.”
“Là em tự giành lấy.”
Tôi nhìn anh.
Một lúc lâu sau, tôi mỉm cười.
“Cảm ơn anh.”
Anh lắc đầu.
“Cảm ơn chính em đi.”
Đúng lúc ấy, điện thoại tôi rung lên.
Một tin nhắn từ Lục Triết Ngôn.
“Anh nghe nói em đi làm rồi?”
Tôi không trả lời.
Anh gửi tiếp.
“Em thiếu tiền đến mức phải ra ngoài làm việc sao?”
“Anh có thể tăng tiền sinh hoạt cho em.”
Tôi nhìn hai dòng tin nhắn.
Bất giác bật cười.
Hứa Cảnh Thâm hỏi:
“Có chuyện gì vui à?”
Tôi lắc đầu.
“Không có gì. Chỉ là vừa nhận ra một chuyện rất buồn cười.”
Tôi mở khung trò chuyện, nhắn lại đúng một câu.
“Sau này anh không cần lo tiền sinh hoạt của em nữa.”
Rồi tắt màn hình.
Lục Triết Ngôn không biết tôi đang làm việc ở Vân Thịnh.
Anh chỉ nghe mẹ mình nói tôi đã tìm được một công việc mới.
Trong suy nghĩ của anh, một người phụ nữ nghỉ việc nhiều năm như tôi chắc chỉ có thể làm những công việc hành chính bình thường.
Thậm chí khi gặp bạn bè, anh còn thản nhiên nói:
“An Nhiên đang giận dỗi nên ra ngoài kiếm việc làm. Chắc vài hôm nữa mệt quá lại về.”
Bạn anh hỏi:
“Cậu không sợ cô ấy thật sự ly hôn à?”
Anh cười nhạt.
“Cô ấy có thể đi đâu?”
“Bảy năm nay cô ấy không đi làm, quan hệ xã hội cũng chẳng còn bao nhiêu. Ra ngoài sống được mấy ngày?”
Một người khác dè dặt nhắc:
“Nhưng hồi trước chị An Nhiên giỏi lắm mà.”
Lục Triết Ngôn nhấp rượu.