Tôi bình tĩnh hỏi:

“Mẹ có chuyện gì ạ?”

“Triết Ngôn nói con đòi ly hôn!”

“Vâng.”

“Chỉ vì nó có chút quan hệ bên ngoài mà con làm lớn chuyện như vậy sao?”

Tôi không nói.

Bà tiếp tục:

“Đàn ông có sự nghiệp, đôi khi khó tránh khỏi những chuyện xã giao. Quan trọng là nó vẫn biết đường về nhà.”

Tôi nhìn ra cửa sổ.

“Vậy mẹ cho rằng con nên làm gì?”

“Đương nhiên là trở về!”

Giọng bà đầy vẻ đương nhiên.

“Con cũng hơn ba mươi rồi, ly hôn thì có gì tốt? Chưa kể hai đứa còn chưa có con. Sau này ai chịu lấy con nữa?”

Tôi im lặng một lúc.

Rồi hỏi:

“Mẹ có biết vì sao chúng con chưa có con không?”

Bà khựng lại.

“Chẳng phải do hai đứa muốn tập trung sự nghiệp sao?”

Tôi cười nhạt.

“Không phải.”

Ba năm trước, tôi từng mang thai.

Khi ấy, tôi vui đến mức cả đêm không ngủ.

Tôi mua một đôi giày trẻ em nhỏ xíu, đặt trong chiếc hộp màu xanh nhạt, định chờ Lục Triết Ngôn trở về để tạo bất ngờ.

Nhưng đúng hôm ấy, anh nói phải đi công tác gấp.

Tôi đành cất chiếc hộp vào ngăn kéo.

Một tuần sau, trong lúc đang ở nhà một mình, tôi bị đau bụng dữ dội.

Tôi gọi điện cho anh.

Không ai bắt máy.

Tôi gọi lần thứ hai.

Lần thứ ba.

Đến cuộc gọi thứ mười một, anh mới nghe.

Giọng anh rất khó chịu.

“Anh đang bận, có chuyện gì không?”

Tôi run rẩy nói:

“Triết Ngôn, em đau bụng quá. Em sợ có chuyện với con.”

Anh im lặng.

Sau đó hỏi:

“Con nào?”

Tôi nghẹn ngào.

“Em có thai rồi.”

Đầu dây bên kia yên lặng vài giây.

Rồi anh nói:

“Em gọi xe đến bệnh viện trước đi. Anh đang ở xa, không về ngay được.”

Tôi nghe thấy tiếng phụ nữ cười ở phía sau.

Ngay sau đó, anh cúp máy.

Hôm ấy, tôi tự mình đến bệnh viện.

Bác sĩ thông báo thai kỳ có biến chứng và không thể giữ được.

Khi tôi tỉnh lại sau quá trình điều trị, bên cạnh chỉ có người bạn thân nhất, Diệp Thanh.

Cô ấy nắm tay tôi, khóc đến đỏ cả mắt.

Còn Lục Triết Ngôn mãi đến tối hôm sau mới xuất hiện.

Anh mang theo một bó hoa.

Nói rằng chuyến công tác xảy ra vấn đề.

Anh không biết lúc ấy tôi đã phát hiện lịch trình thật của mình.

Tôi cũng không nói.

Bởi tôi không còn sức để chất vấn.

Sau đó, mỗi khi mẹ chồng hỏi chuyện sinh con, anh đều nói:

“Bọn con chưa vội.”

Tôi không phản bác.

Tôi nghĩ chuyện đã qua rồi.

Không cần khiến người lớn đau lòng.

Nhưng hôm nay, khi bà dùng chính chuyện ấy để chỉ trích tôi, tôi bỗng nhận ra mình đã bảo vệ thể diện của anh quá lâu.

Tôi kể lại mọi chuyện.

Đầu dây bên kia im phăng phắc.

Một lúc lâu sau, bà mới lắp bắp:

“Con nói thật sao?”

“Vâng.”

“Vậy tại sao trước đây con không nói?”

“Vì con từng nghĩ gia đình này quan trọng hơn việc phân định đúng sai.”

Tôi dừng lại.

“Nhưng bây giờ con không nghĩ vậy nữa.”

Bà im lặng.

Sau đó giọng dịu xuống.

“An Nhiên, mẹ không biết chuyện đó.”

“Con hiểu.”

“Triết Ngôn thật sự quá đáng. Để mẹ mắng nó.”

Tôi đáp:

“Không cần đâu mẹ.”

“Con đã quyết định ly hôn rồi.”

Bà vội vàng nói:

“Nhưng dù sao hai đứa cũng đã sống với nhau bảy năm…”

Tôi nhẹ nhàng ngắt lời.

“Chính vì bảy năm quá dài nên con không muốn lãng phí thêm năm thứ tám.”

Lần này, bà không còn lời nào để phản bác.

Sau cuộc gọi ấy, mẹ chồng tìm đến công ty Lục Triết Ngôn.

Bà không báo trước.

Khi bước vào văn phòng, bà nhìn thấy Tô Mạn Ninh đang ngồi trên ghế sofa trong phòng tổng giám đốc.

Trên bàn có hai cốc cà phê.

Tô Mạn Ninh đang cầm một chiếc cà vạt, cười nói:

“Anh Triết Ngôn, em thấy màu này hợp với anh hơn.”

Lục Triết Ngôn ngồi sau bàn làm việc.

Anh vừa nhìn thấy mẹ, sắc mặt lập tức thay đổi.

“Mẹ? Sao mẹ đến đây?”

Tần Tú Lan nhìn Tô Mạn Ninh.

“Cô là ai?”

Tô Mạn Ninh đứng dậy.

“Cháu chào bác. Cháu là trợ lý của anh Triết Ngôn.”

Bà nhìn chiếc cà vạt trong tay cô ta.

“Trợ lý còn phụ trách chọn quần áo cho sếp sao?”

Tô Mạn Ninh đỏ mặt.

“Cháu chỉ…”

“Cô ra ngoài.”

Giọng bà lạnh tanh.

Tô Mạn Ninh nhìn Lục Triết Ngôn cầu cứu.

Anh nhíu mày.

“Mẹ, có chuyện gì thì về nhà nói.”

Tần Tú Lan đập túi xách xuống bàn.

“Con còn biết có nhà sao?”

Anh sững người.

Bà chỉ vào anh.

“An Nhiên mang thai, nằm viện một mình, con đang ở đâu?”

Sắc mặt anh lập tức trắng bệch.

“Mẹ…”

“Trả lời mẹ!”

Anh cúi đầu.

“Chuyện đã qua lâu rồi.”

“Lâu rồi?”

Bà tức đến run người.

“Con có biết hôm ấy nó đã trải qua chuyện gì không?”

Anh im lặng.

Tần Tú Lan nhìn con trai mình.

Lần đầu tiên, bà cảm thấy người đàn ông trước mặt xa lạ đến vậy.

“Con bé ở nhà chăm sóc con suốt bảy năm.”

“Bố con nhập viện, nó chạy trước chạy sau.”

“Mẹ đau chân, nó đưa mẹ đi khám từng tuần.”

“Con khởi nghiệp không có tiền, nó lấy cả tiền tiết kiệm ra giúp.”

“Con có được ngày hôm nay, nó đã hy sinh bao nhiêu?”

Bà nghẹn giọng.

“Vậy mà con đối xử với nó như thế?”

Lục Triết Ngôn mím môi.

“Con biết mình sai rồi.”

“Biết sai?”

Bà cười chua chát.

“Nếu thật sự biết sai, tại sao người phụ nữ kia vẫn ở đây?”

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan