Tôi nhìn anh.

“Đúng.”

Anh cầm bút.

Nhưng bàn tay run nhẹ.

Một lúc lâu sau, anh hỏi:

“Em có từng thật lòng yêu anh không?”

Tôi bật cười.

Không phải vì câu hỏi buồn cười.

Mà vì nó đến quá muộn.

“Triết Ngôn.”

Tôi nhìn anh.

“Nếu em chưa từng yêu anh, em đã không ở lại suốt bảy năm.”

“Chính vì từng yêu quá nhiều, nên em mới chịu đựng lâu đến vậy.”

Anh cúi đầu.

Một giọt nước mắt rơi xuống trang giấy.

Tôi nhìn thấy.

Nhưng không đưa khăn giấy.

Không an ủi.

Cũng không quay đi.

Tôi chỉ ngồi yên.

Chờ anh ký.

Cuối cùng, ngòi bút đặt xuống.

Tên Lục Triết Ngôn xuất hiện trên văn bản.

Anh buông bút.

Giống như vừa đánh mất thứ gì đó rất quan trọng.

Còn tôi, khi nhìn thấy chữ ký ấy, chỉ cảm thấy một gánh nặng trong lòng cuối cùng cũng được đặt xuống.

Ngày nhận quyết định ly hôn có hiệu lực, trời trong xanh.

Tôi bước ra khỏi nơi làm thủ tục, đứng dưới ánh nắng.

Diệp Thanh đang đợi bên ngoài.

Vừa thấy tôi, cô ấy lập tức chạy tới.

“Xong rồi?”

Tôi gật đầu.

“Xong rồi.”

Cô ấy nhìn tôi vài giây.

Sau đó dang hai tay.

“Chúc mừng cậu!”

Tôi bật cười, ôm lấy cô ấy.

Diệp Thanh vỗ nhẹ lưng tôi.

“Từ hôm nay, cậu tự do rồi.”

Tôi nhắm mắt.

Một cơn gió nhẹ thổi qua.

Tôi không khóc.

Không phải vì không có gì đáng tiếc.

Mà vì những giọt nước mắt dành cho cuộc hôn nhân ấy, tôi đã khóc hết từ lâu.

Lục Triết Ngôn bước ra sau chúng tôi.

Anh đứng cách vài bước.

Nhìn tôi.

“An Nhiên.”

Tôi quay đầu.

Anh lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ.

“Cái này…”

Tôi nhìn chiếc hộp.

Anh mở ra.

Bên trong là một chiếc nhẫn.

Chiếc nhẫn cưới của tôi.

Ngày chuyển nhà, tôi đã để nó lại trên bàn trang điểm.

Anh nhìn tôi.

“Anh vẫn giữ.”

Tôi im lặng.

Anh nói:

“Anh từng nghĩ, chỉ cần anh giữ chiếc nhẫn này, sẽ có một ngày em quay về.”

Tôi nhìn chiếc nhẫn.

Đó là món đồ chúng tôi cùng chọn khi còn chưa có nhiều tiền.

Không đắt.

Nhưng khi ấy, tôi đã vui đến mức đeo nó cả ngày, không nỡ tháo.

Bây giờ nhìn lại, tôi chỉ thấy một kỷ niệm rất xa.

Tôi nhẹ nhàng nói:

“Anh giữ cũng được.”

Anh ngẩng đầu.

Tôi mỉm cười.

“Hoặc cất đi.”

“Đó là chuyện của anh.”

Lục Triết Ngôn nhìn tôi.

Trong mắt anh cuối cùng cũng hiện lên sự tuyệt vọng thật sự.

Bởi anh hiểu, tôi không còn muốn lấy lại chiếc nhẫn.

Cũng không muốn lấy lại tình yêu đã mất.

Anh khàn giọng:

“Anh xin lỗi.”

Tôi gật đầu.

“Em nghe rồi.”

“Em có thể tha thứ cho anh không?”

Tôi suy nghĩ.

Sau đó đáp:

“Em không muốn tiếp tục oán trách anh.”

Ánh mắt anh hơi sáng lên.

Nhưng tôi nói tiếp:

“Điều đó không có nghĩa chúng ta có thể quay lại.”

“Em tha thứ để bản thân được bình yên.”

“Không phải để bắt đầu lại với anh.”

Anh cúi đầu.

Tôi quay người.

Diệp Thanh khoác tay tôi.

Chúng tôi cùng bước về phía bãi đỗ xe.

Phía sau, Lục Triết Ngôn vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Nhưng lần này, tôi không ngoảnh lại.

Ba tháng sau, dự án Vân Khê chính thức bước vào giai đoạn thi công.

Tôi được bổ nhiệm làm người phụ trách sáng tạo của toàn bộ chuỗi dự án nghỉ dưỡng mới.

Đây là bước tiến lớn nhất trong sự nghiệp của tôi kể từ khi quay lại làm việc.

Trong buổi họp công bố quyết định, Hứa Cảnh Thâm đứng trước toàn thể nhân viên.

“Thẩm An Nhiên đã chứng minh năng lực bằng kết quả thực tế.”

“Không chỉ đưa ra định hướng thiết kế xuất sắc, cô ấy còn giúp dự án tối ưu đáng kể chi phí vận hành và cải thiện hiệu quả phối hợp giữa các bộ phận.”

“Vì vậy, ban lãnh đạo thống nhất giao cho cô ấy trọng trách mới.”

Tiếng vỗ tay vang lên.

Tôi đứng dậy.

Cúi đầu cảm ơn.

Khi bước lên sân khấu nhận quyết định, tôi chợt nhớ đến buổi tối bảy năm trước.

Khi ấy, tôi đang ngồi trong căn phòng thuê nhỏ, nhìn Lục Triết Ngôn ký hợp đồng đầu tiên.

Anh vui đến mức ôm tôi xoay một vòng.

Tôi cũng vui.

Nhưng niềm vui ấy hoàn toàn dành cho thành công của anh.

Tôi chưa từng nghĩ một ngày nào đó, mình cũng có thể đứng dưới ánh đèn, nhận những tràng pháo tay vì thành quả của chính mình.

Tôi cầm micro.

Nhìn những gương mặt đang chờ phía dưới.

Rồi mỉm cười.

“Cảm ơn mọi người đã tin tưởng.”

“Tôi từng có một khoảng thời gian khá dài rời xa công việc toàn thời gian.”

“Trong khoảng thời gian ấy, tôi đã nhiều lần tự hỏi liệu mình còn đủ khả năng trở lại hay không.”

Tôi dừng một chút.

“Nhưng khi thật sự bắt đầu, tôi nhận ra năng lực không tự nhiên biến mất chỉ vì chúng ta tạm thời không sử dụng nó.”

“Điều quan trọng là chúng ta có đủ can đảm để bắt đầu lại.”

Cả hội trường im lặng.

Tôi tiếp tục:

“Tôi rất biết ơn những đồng nghiệp đã cho tôi cơ hội chứng minh bản thân.”

“Và cũng cảm ơn chính mình vì cuối cùng đã không bỏ cuộc.”

Tiếng vỗ tay vang lên lần nữa.

Lần này, tôi thật sự cảm thấy hạnh phúc.

Không phải kiểu hạnh phúc phải cố gắng duy trì trước mặt người khác.

Mà là niềm vui xuất phát từ tận đáy lòng.

Truyện Mới

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng