Chương 3 : 3
Tiểu Bảo vừa ngủ dậy, đôi mắt còn ngái ngủ đã nhìn thấy ta ngồi bên giường với sắc mặt không được tốt lắm. Nhóc con dụi dụi mắt, bò đến bên cạnh ta, khẽ kéo tay áo rồi nhỏ giọng hỏi: “Mẫu thân, người sao vậy?”
Ta giật mình, lúc này mới nhận ra mình đã ngồi ngẩn người hồi lâu. Ta vội thu lại vẻ mặt, đưa tay xoa đầu con, cố gắng nở một nụ cười.
“Không sao, mẫu thân chỉ hơi mệt một chút thôi.”
Tiểu Bảo ngẩng đầu nhìn ta, đôi mắt đen láy chớp chớp, rõ ràng vẫn còn nghi ngờ. Ta sợ con hỏi thêm sẽ khiến mình không biết phải trả lời thế nào, bèn gọi mama vào, dặn bà ở lại trông chừng Tiểu Bảo, không được để con tùy tiện ra khỏi phòng.
Sau đó, ta cúi người ôm con vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng nhỏ bé.
“Hôm nay Tiểu Bảo ngoan ngoãn ở trong phòng nhé. Đừng chạy lung tung, cũng đừng tự ý đi tìm mẫu thân. Mẫu thân có chút việc cần giải quyết, xong việc sẽ quay lại với con.”
Tiểu Bảo ngoan ngoãn gật đầu, hai cánh tay nhỏ ôm chặt lấy cổ ta, giọng nói mềm mại mang theo chút lưu luyến: “Vậy mẫu thân phải về sớm nhé.”
“Được, mẫu thân hứa với con.”
Ta hôn nhẹ lên trán con rồi mới buông tay. Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của Tiểu Bảo, trong lòng ta càng thêm khó chịu. Chuyện của ta và hắn vốn đã đủ phiền phức, ta không muốn Tiểu Bảo bị cuốn vào, càng không muốn con phải chịu bất kỳ tổn thương nào vì những chuyện trong quá khứ.
Sau khi dặn dò mama thêm vài câu, ta mới đứng dậy rời khỏi phòng.
Không ngờ vừa bước ra ngoài, ta đã nghe tiểu nhị nói người khách ở phòng trên lầu kia đã rời đi từ sớm.
Ta hơi sững người, theo bản năng nhìn về phía cầu thang. Chỗ đó đã chẳng còn bóng dáng quen thuộc kia, chỉ có vài vị khách đang đi lên đi xuống, chẳng ai biết rằng người vừa rời khỏi đây đã khiến ta cả đêm không yên.
Hắn đi rồi.
Ta vốn nên cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng vẫn thấp thỏm không yên. Với tính cách của hắn, ta không tin hắn sẽ dễ dàng bỏ qua chuyện này. Có lẽ hắn chỉ tạm thời rời đi, đợi đến khi ta mất cảnh giác lại tìm tới.
Có thể bạn thích
Nghĩ đến đây, ta lập tức không còn tâm trạng làm việc, bèn gọi quản gia đến.
“Ngày mai đóng cửa tửu lâu ba ngày.”
Quản gia thoáng ngạc nhiên, hỏi: “Tiểu thư, tửu lâu đang làm ăn tốt, sao đột nhiên lại đóng cửa? Có phải xảy ra chuyện gì không?”
“Không có gì lớn, chỉ là ta muốn sửa sang lại một vài chỗ bên trong.” Ta cố giữ giọng bình thản, “Ông cứ thông báo với mọi người trước, tiền công trong ba ngày này vẫn trả đầy đủ. Khi nào ta cho phép mở cửa thì mới được mở lại, nhớ kỹ chưa?”
Quản gia nhìn ta thêm một lúc, có lẽ nhận ra tâm trạng ta không tốt nên cũng không hỏi tiếp, chỉ cúi đầu nhận lệnh.
Đợi ông rời đi, ta mới thở dài, đưa tay day nhẹ thái dương.
Đóng cửa tửu lâu chỉ là kế hoãn binh. Ta cần chút thời gian để suy nghĩ xem nên làm thế nào tiếp theo, bởi nếu hắn đã biết ta đang ở đây, chỉ sợ dù ta có trốn vào đâu cũng chưa chắc thoát được.
Đêm đó, ta nằm trên giường mãi mà không ngủ nổi.
Ngoài cửa sổ, ánh trăng nhàn nhạt rọi xuống sân, thỉnh thoảng có tiếng gió thổi qua cành cây. Ta trở mình hết lần này đến lần khác, trong đầu liên tục tính toán những cách có thể rời khỏi nơi này.
Nếu thật sự muốn đi, ta phải tìm một người đáng tin cậy tiếp quản tửu lâu. Sổ sách, hàng hóa, các mối làm ăn và tiền công của đám tiểu nhị đều cần được sắp xếp ổn thỏa. Những năm qua, mọi người đã cùng ta vất vả gây dựng nơi này, ta không thể chỉ vì muốn tránh một người mà bỏ mặc tất cả, để họ mất đi kế sinh nhai.
Huống hồ, Tiểu Bảo còn nhỏ như vậy, nếu phải đưa con đi nơi khác, ta cũng cần chuẩn bị chu đáo, không thể tùy tiện lên đường.
Càng nghĩ, ta càng cảm thấy đau đầu.
Muốn rời đi cũng không thể đi ngay, mà nếu tiếp tục ở lại, sớm muộn gì ta cũng phải đối mặt với hắn. Ta không biết lần tới hắn còn định làm gì, nhưng chỉ cần nhớ đến ánh mắt tức giận cùng bàn tay siết chặt cổ tay mình hôm nay, ta đã chẳng muốn gặp lại hắn thêm lần nào nữa.
Ta kéo chăn lên, nhìn màn trướng phía trên, cuối cùng cũng nghĩ ra một cách.
Nếu tạm thời không thể rời khỏi đây, vậy ta sẽ khiến hắn tự mình từ bỏ.
Hắn đã cố chấp muốn tìm ta, chẳng qua là vì trong lòng vẫn còn vướng bận chuyện năm xưa. Nếu ta khiến hắn nhận ra ta không còn là người hắn từng biết, thậm chí trở thành người khiến hắn chán ghét, có lẽ hắn sẽ chẳng muốn tiếp tục dây dưa nữa.
Chỉ cần hắn không muốn nhìn thấy ta, ta sẽ có thể yên ổn sống cuộc đời của mình.
Nghĩ đến đây, ta chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt dần trở nên kiên định.
Được, nếu hắn đã nhất quyết không chịu buông tay, vậy ta sẽ tìm cách khiến hắn chết tâm. Dù phải làm ra những chuyện khiến hắn tức giận, ta cũng không thể để hắn phá hỏng cuộc sống hiện tại của hai mẹ con ta.