Trước Sau

Dù hiểu lầm năm xưa đã được giải thích rõ ràng, ta vẫn chưa thể dễ dàng chấp nhận chuyện quay lại bên Tạ Hoài Cẩn.

Ba năm trước, ta từng thật lòng tin tưởng hắn, vậy mà chỉ vì một chuyện chưa được làm rõ, ta đã phải một mình rời khỏi kinh thành, sinh con rồi vất vả nuôi Tiểu Bảo khôn lớn. Bây giờ hắn nói tất cả chỉ là hiểu lầm, còn muốn đón mẹ con ta trở về, ta nhất thời chẳng biết nên đối mặt với hắn thế nào.

Sáng hôm sau, ta vẫn mở cửa tửu lâu như thường lệ. Ngoài miệng nói không muốn gặp Tạ Hoài Cẩn, nhưng đến khi khách khứa ra vào đông đúc mà chẳng thấy bóng dáng hắn, ta lại không khỏi nhìn ra cửa vài lần.

Đợi mãi đến trưa vẫn không có ai đến, ta tức giận đặt mạnh quyển sổ xuống bàn.

“Đồ nói dối! Hôm qua còn nói sẽ đến đón ta, hôm nay đã chẳng thấy người đâu!”

Tiểu nhị đứng bên cạnh nghe thấy, tò mò hỏi: “Bà chủ, người đang mắng ai vậy ạ?”

Ta lập tức ho khan một tiếng, nghiêm mặt đáp: “Ta đang mắng kẻ thiếu nợ chưa trả tiền.”

Tiểu nhị nghe vậy liền gật đầu, không hỏi thêm nữa.

Ta cúi xuống tiếp tục tính sổ, nhưng chẳng hiểu sao những con số trước mắt cứ khiến ta mất tập trung. Đến tận tối, khi nghĩ rằng Tạ Hoài Cẩn có lẽ đã đổi ý thật, bên ngoài bỗng có người đến truyền lời.

Thị vệ thân cận của hắn mang theo mấy rương lễ vật, bên trong toàn là gấm vóc, trang sức và những món đồ quý giá. Hắn cung kính đặt danh sách quà tặng lên bàn rồi nói:

“Tô tiểu thư, Vương gia có việc cần xử lý nên phải chậm trễ hai ngày. Ngài ấy dặn thuộc hạ mang những thứ này đến trước, mong tiểu thư đừng lo lắng.”

Ta nhìn đống lễ vật trước mặt, nhất thời chẳng biết nên nói gì.

Ai lo lắng cho hắn chứ?

Ta chỉ thuận miệng mắng vài câu vì hắn thất hứa, tuyệt đối không phải vì mong hắn đến!

Ta đẩy danh sách trở lại, lạnh nhạt nói: “Mang về đi, ta không cần những thứ này.”

Thị vệ dường như đã đoán trước phản ứng của ta, vẫn bình tĩnh đáp: “Vương gia đã dặn, nếu tiểu thư không thích những món này, ngài ấy sẽ đổi sang thứ khác. Nhưng quà đã mang đến, thuộc hạ không tiện tự ý đem về.”

Ta nhìn hắn, cuối cùng đành phất tay.

“Vậy cứ để đó đi.”

Thị vệ cúi đầu hành lễ rồi rời khỏi tửu lâu. Ta nhìn mấy rương quà, càng nghĩ càng cảm thấy Tạ Hoài Cẩn đúng là một kẻ khó đối phó. Ta nói không cần, hắn lại cứ nhất quyết mang đến, chẳng khác nào cố tình khiến ta không thể làm ngơ.

Hai ngày sau, hắn quả nhiên xuất hiện.

Lần này, Tạ Hoài Cẩn không đến một mình mà còn cho người đưa theo rất nhiều rương gỗ. Đám thị vệ nối đuôi nhau bước vào tửu lâu, lần lượt đặt các rương xuống giữa sảnh. Khi nắp rương được mở ra, ánh vàng bạc bên trong khiến không ít người xung quanh kinh ngạc.

Ta đứng trước quầy, nhìn từng rương vàng bạc chất đầy trước mắt, nhất thời ngây người.

Tạ Hoài Cẩn thong thả bước đến bên cạnh ta, như thể những thứ ấy chỉ là vài món đồ bình thường.

“Đây là số bạc vàng ta chuẩn bị cho nàng.”

Ta quay đầu nhìn hắn, không thể tin nổi.

“Người mang nhiều tiền đến đây làm gì?”

Hắn bình thản đáp: “Mua lại tửu lâu của nàng.”

Ta lập tức cau mày.

“Ta đã nói rồi, ta không bán!”

“Ta biết.” Hắn lấy từ trong tay áo ra một tờ khế ước đã chuẩn bị sẵn, đặt lên bàn. “Cho nên ta trả gấp đôi giá nàng đưa ra hôm trước. Sau khi nàng về kinh thành, tửu lâu vẫn tiếp tục kinh doanh, ta sẽ tìm người đáng tin cậy đến quản lý. Mỗi tháng, sổ sách và lợi nhuận đều sẽ được gửi đến cho nàng xem.”

Ta ngẩn người nhìn hắn.

Hôm trước, ta chỉ thuận miệng nói ra một con số trên trời, vốn nghĩ rằng hắn nghe xong sẽ biết khó mà lui. Nào ngờ hắn không những không mặc cả, còn thật sự mang đủ vàng bạc đến, thậm chí đã chuẩn bị cả khế ước và cách sắp xếp người quản lý tửu lâu.

Ta cầm tờ khế ước lên, nhìn con số được ghi trên đó, không khỏi hỏi lại:

“Người có biết số tiền này lớn đến mức nào không?”

Tạ Hoài Cẩn bật cười.

“Biết chứ. Chẳng phải nàng đã nói cả đời ta chưa chắc kiếm được sao?”

Ta nghẹn lời, nhất thời chẳng tìm được câu nào để phản bác.

Hắn nghiêng người đến gần, hạ giọng nói: “Uyển Ninh, nàng vất vả gây dựng tửu lâu này suốt mấy năm, ta sẽ không để công sức của nàng uổng phí. Ta mua lại với giá gấp đôi, nàng có thể mang số tiền ấy về kinh thành mở một cửa tiệm khác, hoặc làm bất cứ chuyện gì mình thích. Nếu nàng vẫn muốn tiếp tục kinh doanh, ta cũng sẽ không ngăn cản.”

Ta nhìn hắn, trong lòng có chút dao động nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.

“Người làm những chuyện này chỉ để đưa ta về kinh thành sao?”

“Đúng vậy.”

Hắn trả lời không chút do dự, sau đó nhìn sang Tiểu Bảo đang được ma ma dắt đến gần, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn.

“Ta muốn đón nàng và con về nhà. Ba năm qua, nàng đã vất vả đủ rồi. Từ nay có chuyện gì, chúng ta cùng nhau giải quyết.”

Ta im lặng hồi lâu.

Ta vốn nghĩ Tạ Hoài Cẩn sẽ dùng thân phận Vương gia ép buộc mình, hoặc ít nhất cũng sẽ tìm đủ lý do để ta không thể từ chối. Nhưng hắn lại chọn cách mua tửu lâu với giá gấp đôi, còn hứa sẽ giữ nguyên việc kinh doanh, để ta không phải lo lắng về những gì mình đã gây dựng.

Người đàn ông này quả thực biết cách khiến ta khó xử.

Cuối cùng, ta đành nhìn hắn, nghiêm giọng nhắc nhở: “Ta có thể theo người về kinh thành, nhưng chuyện giữa chúng ta vẫn chưa hoàn toàn giải quyết xong. Người đừng tưởng chỉ cần mang vàng bạc đến là ta sẽ lập tức tha thứ.”

Tạ Hoài Cẩn mỉm cười, nắm lấy tay ta.

“Ta sẽ chờ đến khi nàng thật lòng tha thứ cho ta.”

Ta muốn rút tay về, nhưng hắn đã nhanh chóng chuyển sang nắm lấy tay Tiểu Bảo, cúi xuống hỏi:

“Tiểu Bảo, con có muốn theo phụ thân về kinh thành không? Ở đó có rất nhiều nơi thú vị, sau này phụ thân sẽ đưa con đi chơi.”

Tiểu Bảo nhìn ta, rồi nhìn hắn, đôi mắt sáng rỡ.

“Có được mang theo quả bóng của con không ạ?”

Tạ Hoài Cẩn bật cười, bế thằng bé lên.

“Đương nhiên. Con muốn mang theo thứ gì cũng được.”

Ta nhìn hai người trước mặt, cuối cùng chỉ có thể thở dài.

Xem ra lần này, ta thật sự không thể tiếp tục trốn tránh nữa.

Sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi việc ở Văn Châu, ta cùng Tiểu Bảo theo Tạ Hoài Cẩn trở về kinh thành. Hắn giữ đúng lời hứa, cho người tiếp quản tửu lâu, còn giao sổ sách và khế ước cho ta cất giữ, để ta có thể kiểm tra bất cứ lúc nào.

Ba tháng sau, dưới sự sắp xếp của hoàng thượng, hôn sự của ta và Tạ Hoài Cẩn được chính thức cử hành.

Ngày đại hôn, Vương phủ giăng đèn kết hoa, khách khứa đến chúc mừng đông không kể xiết. Ta ngồi trong phòng tân hôn, nghe tiếng bước chân ngoài cửa ngày càng gần, chẳng bao lâu sau, Tạ Hoài Cẩn đã vén rèm bước vào.

Hắn mặc hỉ phục đỏ thẫm, khuôn mặt vốn lạnh lùng hôm nay lại mang theo ý cười. Sau khi đuổi những người hầu ra ngoài, hắn bước đến trước mặt ta, nhẹ nhàng nâng khăn trùm đầu lên.

Bốn mắt nhìn nhau, hắn bỗng nắm lấy tay ta, khẽ nói:

“Uyển Ninh, lần này nàng đã trở về, ta sẽ không để nàng phải rời đi một mình nữa.”

Ta nhìn hắn, cuối cùng cũng mỉm cười.

“Vậy người phải nhớ lời mình nói hôm nay.”

Tạ Hoài Cẩn cúi đầu hôn lên trán ta, giọng nói dịu dàng mà kiên định.

“Cả đời này, ta chỉ cần một mình nàng.”

Ngoài cửa sổ, pháo hoa rực sáng giữa bầu trời đêm. Tiểu Bảo được ma ma dỗ ngủ từ sớm, trong phòng tân hôn chỉ còn lại hai chúng ta.

Những hiểu lầm năm xưa cuối cùng cũng được hóa giải. Còn ta, sau khi vòng qua một đoạn đường dài, rốt cuộc cũng cùng người mình từng yêu bước vào một cuộc đời mới.

Hết.

Trước Sau

Truyện Mới

Sự Trả Thù Của Chính Thất

Sự Trả Thù Của Chính Thất

Đám Cưới Hóa Hư Không

Đám Cưới Hóa Hư Không

Chồng lạnh nhạt bỗng cuồng si

Chồng lạnh nhạt bỗng cuồng si

Khi Lời Nói Thành Sự Thật

Khi Lời Nói Thành Sự Thật

Gói Biểu Cảm Bắt Trà Xanh

Gói Biểu Cảm Bắt Trà Xanh

Mẹ Lười Ôm Tiền Chạy

Mẹ Lười Ôm Tiền Chạy

Mẹ Kế Muốn Chiếm Nhà

Mẹ Kế Muốn Chiếm Nhà

Đừng Đụng Đến Con Gái Tôi

Đừng Đụng Đến Con Gái Tôi

Đừng Kéo Tôi Xuống Bùn

Đừng Kéo Tôi Xuống Bùn

Khi Ân Tình Hóa Xiềng Xích

Khi Ân Tình Hóa Xiềng Xích

Phế Hậu Cả Nhà Bãi Công

Phế Hậu Cả Nhà Bãi Công

Trưởng tỷ xưng bá vương

Trưởng tỷ xưng bá vương