Hai người đàn ông định bỏ chạy qua cửa sau, nhưng lực lượng đặc nhiệm đã bao vây nhà kho. Chưa đầy một phút, họ bị khống chế.

Tần Thanh Du lùi dần về phía mép cầu cảng, khẩu súng vẫn chĩa lung tung.

“Đừng đến gần! Tôi sẽ bắn!”

Cảnh sát yêu cầu cô ta bỏ vũ khí.

Cô ta nhìn Lục Trầm Ngôn đang nằm trong lòng tôi, nước mắt chảy xuống.

“Em yêu anh mười năm. Tại sao anh chưa từng nhìn em?”

Anh không trả lời.

Toàn bộ sức lực của anh dường như đang cạn dần. Bàn tay nắm cổ tay tôi lạnh ngắt.

Tôi ấn chặt vết thương, khóc đến không thở nổi.

“Anh nhìn em. Lục Trầm Ngôn, không được ngủ.”

Anh cố mở mắt.

“Đừng khóc.”

“Anh mà nhắm mắt em sẽ đưa con đi thật xa, cả đời không cho anh gặp.”

Khóe môi anh rất khẽ cong lên.

“Em không nỡ.”

“Anh thử xem!”

“Được… anh không ngủ.”

Phía sau, Tần Thanh Du đột nhiên quay súng về phía mình.

Cảnh sát lập tức nổ súng vào cánh tay cô ta. Khẩu súng rơi xuống biển, cô ta cũng ngã quỵ và bị bắt giữ.

Nhân viên y tế chạy vào.

Khi họ đưa Lục Trầm Ngôn lên cáng, anh vẫn không buông tay tôi.

Cho đến lúc mất ý thức, anh còn lặp lại:

“Đừng sợ. Anh ở đây.”

Nhưng người sợ hãi nhất lúc ấy rõ ràng là tôi.

Viên đạn xuyên qua vai trái, làm tổn thương mạch máu lớn rồi dừng lại gần phổi.

Vị trí chỉ cách vết mổ cũ vài centimet.

Bác sĩ nói tình trạng nguy hiểm vì anh mất quá nhiều máu. Ca phẫu thuật kéo dài gần sáu tiếng.

Tôi ngồi ngoài phòng mổ, hai tay dính đầy máu đã khô.

Mẹ Lục chạy tới, nhìn thấy tôi thì tát một cái.

“Tại cô! Nếu không vì cứu cô, nó đã không nằm trong đó!”

Tâm Nghi lập tức đứng chắn trước mặt tôi.

“Mẹ, chị ấy cũng vừa thoát chết!”

“Nếu cô ta không tự ý đến nhà kho…”

“Là con gửi vị trí cho anh ấy.” Tôi đứng dậy. “Anh ấy bỏ cuộc họp cổ đông để đến cứu con. Bác muốn trách thì trách con.”

Mẹ Lục giơ tay lần nữa, nhưng lần này dừng giữa không trung.

Ánh mắt bà rơi xuống bụng tôi.

“Đứa bé thế nào?”

“Bác sĩ đang kiểm tra. Tạm thời không có dấu hiệu bất thường.”

Bà ngồi sụp xuống ghế, ôm mặt khóc.

Tôi không oán bà. Nếu người đang nằm trong phòng mổ là con tôi, có lẽ tôi cũng mất lý trí.

Hai giờ sáng, đèn phòng mổ tắt.

Bác sĩ thông báo ca phẫu thuật thành công, nhưng bệnh nhân cần theo dõi trong phòng chăm sóc đặc biệt. Tôi nghe xong mới nhận ra toàn thân mình đang run.

Vừa bước được một bước, trước mắt tôi tối sầm.

Khi tỉnh lại, tôi nằm trong phòng bệnh khoa sản. Bác sĩ nói tôi bị kiệt sức và có dấu hiệu dọa sảy, cần tuyệt đối nghỉ ngơi.

Tôi đòi sang thăm Lục Trầm Ngôn.

Không ai đồng ý.

Tôi tháo kim truyền định xuống giường, cuối cùng Tâm Nghi phải nhờ y tá đẩy cả giường của tôi đến ngoài phòng chăm sóc đặc biệt.

Qua lớp kính, tôi nhìn thấy anh nằm bất động giữa những dây máy.

Người đàn ông luôn mạnh mẽ dường như trở nên xa lạ và mong manh.

Tôi đặt tay lên kính.

“Lục Trầm Ngôn, anh hứa sẽ học cách yêu em. Mới học được mấy ngày đã định trốn tiết sao?”

Không có tiếng trả lời.

Tâm Nghi đứng sau lưng, khóc nấc lên.

Tôi không dám khóc nữa. Bác sĩ nói cảm xúc quá mạnh không tốt cho thai nhi. Tôi phải giữ con bình an, để khi anh tỉnh lại có thể nhìn thấy cả hai mẹ con.

Sáng hôm sau, trợ lý Trần của Lục Trầm Ngôn đến bệnh viện.

Cuộc họp cổ đông hôm qua kết thúc với kết quả tạm hoãn vì người điều hành rời đi. Lục Thành Viễn đang vận động tổ chức lại sau ba ngày, khi ấy nếu Lục Trầm Ngôn vẫn hôn mê, quyền biểu quyết do hội đồng tạm thời quản lý.

“Có thể xin hoãn vì lý do sức khỏe không?” tôi hỏi.

“Chú hai đã phản đối. Ông ta nói tập đoàn không thể dừng hoạt động vì một cá nhân.”

“Phía Tần thị?”

“Chủ tịch Tần tuyên bố hành vi của con gái không liên quan công ty. Ông ấy vẫn liên minh với ông Lục Thành Viễn.”

Tâm Nghi tức giận:

“Anh cháu còn chưa tỉnh, bọn họ đã vội cướp ghế!”

Trợ lý Trần đưa tôi một tập hồ sơ.

“Trước khi vào cuộc họp, Lục tổng đã ký giấy ủy quyền. Nếu anh ấy mất năng lực hành vi tạm thời, toàn bộ quyền biểu quyết cá nhân sẽ chuyển cho cô.”

Tôi nhìn chữ ký của anh.

Ngày ký là ngày chúng tôi đăng ký kết hôn.

“Anh ấy biết sẽ có chuyện?”

“Không. Lục tổng nói nếu đã là vợ chồng thì cô phải có quyền quyết định ngang với anh ấy.”

Một lần nữa, anh lại âm thầm chuẩn bị mọi thứ.

Nhưng lần này, sự chuẩn bị ấy không phải để đẩy tôi đi mà để đặt quyền lựa chọn vào tay tôi.

Tôi khép hồ sơ.

“Ba ngày sau, tôi sẽ dự họp.”

Mẹ Lục vừa bước đến cửa, nghe vậy lập tức phản đối:

“Cô đang mang thai, lại vừa dọa sảy.”

“Con sẽ tham gia trực tuyến tại bệnh viện.”

“Cô biết gì về Lục thị mà tham gia?”

Tôi nhìn bà.

“Con biết anh ấy đã dành mười năm để xây dựng công ty này. Con không để người hại anh ấy lấy nó đi trong lúc anh ấy chưa thể lên tiếng.”

Bà im lặng.

Một lát sau, bà đặt chiếc máy tính bảng của mình lên bàn.

“Trong này có danh sách những cổ đông từng được bố chồng tôi giúp đỡ. Có thể còn người nhớ tình cũ.”

Đó là lần đầu tiên bà đứng về phía tôi.

Hai ngày tiếp theo, phòng bệnh của tôi biến thành văn phòng tạm thời.

Trợ lý Trần báo cáo tình hình Lục thị. Đội luật sư cung cấp hồ sơ vụ án. Tâm Nghi phụ trách liên hệ các cổ đông thân thiết. Bố tôi vừa ổn định Tống thị đã lập tức sang hỗ trợ.

Chúng tôi có quyền biểu quyết cá nhân của Lục Trầm Ngôn, cộng với phần cổ phần do mẹ và Tâm Nghi nắm giữ, tổng cộng hai mươi chín phần trăm.

Phe Lục Thành Viễn và Tần thị có ba mươi mốt phần trăm.

Phần còn lại nằm trong tay các cổ đông nhỏ và quỹ đầu tư.

Khoảng cách chỉ hai phần trăm, nhưng từng người đều tính toán lợi ích. Họ sẵn sàng đứng về phía kẻ có khả năng chiến thắng hơn.

Tôi không thể chỉ nói chuyện tình nghĩa.

Tôi yêu cầu đội tài chính so sánh hiệu quả các dự án do Lục Trầm Ngôn điều hành với dự án của Lục Thành Viễn. Báo cáo cho thấy trong năm năm, lợi nhuận trung bình của nhóm anh cao gấp 2,4 lần, tỷ lệ nợ xấu chỉ bằng một phần ba.

Quan trọng hơn, hai công ty mà Lục Thành Viễn muốn Lục thị mua lại đều có quan hệ sở hữu chéo với Tần thị. Giá mua dự kiến cao hơn giá trị thật gần bốn mươi phần trăm.

Đây là cách họ rút tiền khỏi tập đoàn.

Nhưng bằng chứng quan trọng nhất vẫn là bản ghi âm gốc vụ bắt cóc.

Ổ cứng Tần Thanh Du cầm ở nhà kho đã rơi xuống đất trong lúc hỗn loạn. Cảnh sát thu giữ, nhưng tệp dữ liệu được mã hóa.

Tần Thanh Du từ chối cung cấp mật khẩu.

Lâm Uyển xin gặp tôi.

Cô ấy bị thương nhẹ, hiện bị tạm giữ để điều tra vai trò đồng phạm. Tôi gặp cô ấy qua lớp kính, có cảnh sát giám sát.

“Tôi biết mật khẩu ổ cứng,” cô ấy nói.

“Vì sao?”

“Cô Tần từng bắt tôi sao chép dữ liệu. Mật khẩu là ngày anh trai cô ta qua đời.”

Tôi ghi lại dãy số.

Lâm Uyển cúi đầu.

“Tôi xin lỗi.”

“Tại sao cô phản bội tôi?”

“Mẹ tôi mắc bệnh thận. Tống Quang trả viện phí, nói chỉ cần tôi dùng thẻ của cô lấy vài tài liệu. Sau đó ông ta dùng chuyện ấy ép tôi tiếp tục. Đến khi muốn dừng lại thì đã quá muộn.”

“Cô có thể nói với tôi.”

“Tôi sợ cô giao tôi cho cảnh sát.”

“Và bây giờ cô vẫn ở đây.”

Cô ấy bật khóc.

Tôi không thể nói tha thứ. Cô ấy đã gây ra vụ tai nạn suýt khiến tôi mất con, tiếp tay vu oan bố tôi và đặt cả công ty vào nguy hiểm.

Nhưng ở nhà kho, cô ấy cũng liều mạng cứu tôi.

“Hãy khai tất cả. Hợp tác điều tra là cách duy nhất cô có thể sửa sai.”

“Cô sẽ giúp mẹ tôi không?”

Tôi im lặng một lúc.

Truyện Mới

Chồng Đi Công Tác, Mẹ Chồng Nhốt Tôi Để Cướp Căn Nhà Hồi Môn

Chồng Đi Công Tác, Mẹ Chồng Nhốt Tôi Để Cướp Căn Nhà Hồi Môn

Hai con trai nhận tiền, con gái lại phải gánh chuyện dưỡng già

Hai con trai nhận tiền, con gái lại phải gánh chuyện dưỡng già

Ngày tôi phát hiện mình có t-h-a-i

Ngày tôi phát hiện mình có t-h-a-i

Ly hôn xong, tôi giấu anh mang con bỏ trốn

Ly hôn xong, tôi giấu anh mang con bỏ trốn

Cuộc Đời Của Mẹ

Cuộc Đời Của Mẹ

Tôi cạo trọc đầu để trốn xem mắt, không ngờ lại phát hiện mình mắc bệnh thật.

Tôi cạo trọc đầu để trốn xem mắt, không ngờ lại phát hiện mình mắc bệnh thật.

Tôi tuyên bố hủy hôn sau khi bị nhà chồng làm nhục

Tôi tuyên bố hủy hôn sau khi bị nhà chồng làm nhục

Chồng Đưa Tình Đầu Đi Khám Thai, Còn Vợ Anh Ngồi Ngay Trước Mặt

Chồng Đưa Tình Đầu Đi Khám Thai, Còn Vợ Anh Ngồi Ngay Trước Mặt

Mười Năm Sau Ngày Chị Gái C-ướp Chồng Tôi

Mười Năm Sau Ngày Chị Gái C-ướp Chồng Tôi

Đòi Lại Tiền Của Bố

Đòi Lại Tiền Của Bố

Kế Hoạch C: Khi Chính Thất Ra Tay

Kế Hoạch C: Khi Chính Thất Ra Tay

Ba Quả Táo, Hai Cách Đối Xử

Ba Quả Táo, Hai Cách Đối Xử