Không ngờ dự án đầu tiên được giao lại chính là khu phức hợp thương mại mà nhà họ Tống đang hợp tác với tập đoàn Lục thị.

Trong cuộc họp đầu tiên, Lục Trầm Ngôn ngồi ở vị trí chủ tọa phía đối diện tôi.

Anh giờ đã là người thực sự nắm quyền điều hành Lục thị.

Cả phòng họp có vài chục người, nhưng khi anh phân tích số liệu và phương án đầu tư, không một ai tùy tiện chen ngang. Giọng nói trầm ổn, cách trình bày rõ ràng, từng câu từng chữ đều mang theo sự quyết đoán khiến người khác vô thức tập trung lắng nghe.

Người từng ngồi bên cạnh tôi trong thư phòng năm nào giờ đã trở thành một người đàn ông lạnh lùng và xa cách đến mức gần như không còn nhìn thấy bóng dáng của cậu thiếu niên khi trước.

Chỉ có một thứ vẫn khiến tôi cảm thấy quen thuộc.

Cây bút máy trong tay anh.

Đó chính là chiếc bút tôi từng tặng anh năm mười sáu tuổi.

Tôi chỉ nhìn một lần đã nhận ra.

Ngòi bút rõ ràng đã được thay mới, phần thân cũng xuất hiện vài vết xước nhỏ do thời gian để lại, nhưng ở cuối nắp vẫn còn chữ “N” mà năm ấy tôi cố ý nhờ người khắc riêng.

Tôi nhìn đến thất thần.

Dường như nhận ra ánh mắt của tôi, Lục Trầm Ngôn khép nắp bút lại.

“Giám đốc Tống có ý kiến gì về phương án này?”

Tôi lập tức hoàn hồn.

Mọi cảm xúc vừa dâng lên bị tôi nhanh chóng ép xuống. Tôi cúi đầu nhìn tài liệu, sau đó bình tĩnh chỉ ra ba điểm chưa hợp lý trong kế hoạch.

Lục Trầm Ngôn không phản bác.

Anh chỉ gật đầu, yêu cầu thư ký ghi lại và chỉnh sửa.

Cuộc họp kết thúc, mọi người lần lượt rời khỏi phòng.

Tôi cố tình đi chậm hơn những người khác. Ban đầu còn định tìm cơ hội hỏi anh về cây bút kia, nhưng vừa bước đến cửa đã nghe thấy một giọng nữ dịu dàng vang lên từ hành lang.

“Trầm Ngôn.”

Tôi theo tiếng nhìn sang.

Một cô gái mặc váy màu kem đang bước về phía anh. Vừa đến gần, cô ta đã rất tự nhiên đưa tay chỉnh lại cà vạt cho Lục Trầm Ngôn.

Tôi nhận ra cô ta.

Tần Thanh Du, con gái duy nhất của chủ tịch Tần thị.

Suốt nửa năm gần đây, cái tên ấy liên tục xuất hiện cùng Lục Trầm Ngôn trong những tin đồn liên quan đến chuyện kết hôn giữa hai gia đình.

Hai người đứng cạnh nhau quả thật rất xứng đôi.

Một người điềm tĩnh, cao quý.

Một người dịu dàng, trang nhã.

Không giống tôi, từ nhỏ đến lớn chỉ biết chạy theo phía sau anh rồi gây ra hết chuyện này đến chuyện khác.

Tần Thanh Du cũng nhìn thấy tôi.

Cô ta mỉm cười rất đúng mực.

“Đây là cô Tống phải không? Tôi thường nghe Trầm Ngôn nhắc đến cô.”

Tôi theo bản năng nhìn sang Lục Trầm Ngôn.

Anh không phủ nhận.

Tôi cũng đáp lại bằng một nụ cười xã giao.

“Hy vọng không phải toàn những lời xấu.”

Tần Thanh Du cười nhẹ.

“Sao có thể? Anh ấy nói cô giống như em gái ruột của mình.”

Một câu nói nhẹ nhàng đến mức tưởng như chẳng mang bất kỳ ác ý nào.

Thế nhưng nó lại chính xác đâm vào vết thương cũ mà tôi đã mất bảy năm mới miễn cưỡng che lại được.

Những ngón tay đang cầm tập tài liệu vô thức siết chặt.

Tôi vẫn giữ nguyên nụ cười.

“Vậy sao? Tôi cũng luôn coi anh ấy như một người anh trai hàng xóm.”

Nói xong, tôi không nhìn Lục Trầm Ngôn thêm lần nào nữa mà trực tiếp bước vào thang máy.

Ngay trước khi cánh cửa khép lại, tôi thoáng nhìn thấy ánh mắt anh trầm xuống.

Tôi lập tức tự nhắc mình.

Anh vui hay không vui, từ lâu đã chẳng còn liên quan gì đến tôi.

Một tháng sau là tiệc đính hôn của Tâm Nghi.

Con bé sắp kết hôn với thiếu gia nhà họ Chu. Hai người yêu nhau từ thời đại học, trong quá trình đó từng chia tay đến ba lần, quanh đi quẩn lại cuối cùng vẫn quay về bên nhau.

Tâm Nghi nhất quyết bắt tôi làm phù dâu.

Không chỉ vậy, nó còn cố tình sắp xếp chỗ ngồi của tôi ngay cạnh anh trai mình.

Vừa nhìn thấy sơ đồ bàn tiệc, tôi lập tức muốn đổi chỗ.

Tâm Nghi nhanh tay giữ lấy cổ tay tôi.

“Cậu ngồi yên cho tớ. Anh tớ có ăn thịt người đâu.”

Tôi nhíu mày.

“Nhưng tớ dị ứng với băng lạnh.”

Tâm Nghi trợn mắt nhìn tôi.

“Hai người cộng lại cũng hơn năm mươi tuổi rồi, bớt diễn đi.”

Tôi còn định tranh luận thì nhân viên trang điểm đã gọi Tâm Nghi sang thay váy.

Trước khi đi, con bé bỗng ghé sát tai tôi, hạ thấp giọng.

“Nói nhỏ cho cậu biết, Tần Thanh Du không phải bạn gái anh tớ.”

Trái tim tôi khẽ động, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra thản nhiên.

“Liên quan gì tới tớ?”

“Không liên quan thì càng tốt. Dù sao tối nay anh ấy sẽ công bố chuyện…”

“Tâm Nghi!”

Tiếng gọi của mẹ Lục bất ngờ vang lên.

Tâm Nghi lập tức bị kéo đi, để lại tôi đứng nguyên tại chỗ với một câu nói dang dở đủ khiến tâm trí rối tung.

Tối hôm ấy, Tần Thanh Du vẫn xuất hiện bên cạnh Lục Trầm Ngôn.

Cô ta khoác tay anh bước vào sảnh tiệc trước hàng trăm ánh mắt.

Khách khứa xung quanh lập tức bắt đầu bàn tán. Không ít người suy đoán rằng tiệc vui của nhà họ Lục hôm nay rất có thể sẽ biến thành song hỷ.

Tôi âm thầm tự giễu bản thân.

Đúng là hết thuốc chữa.

Chỉ vì một câu nói còn chưa kịp nói hết của Tâm Nghi mà trong lòng tôi lại vô thức nảy sinh mong đợi.

Đến khi Lục Trầm Ngôn ngồi xuống bên cạnh, tôi đã uống hết ly rượu vang thứ ba.

Anh vừa nhìn thấy chiếc ly trong tay tôi đã cau mày.

“Không uống được thì đừng uống.”

Tôi nghiêng đầu nhìn anh.

“Ai nói em không uống được?”

“Năm mười tám tuổi, em uống nửa chai rồi nôn cả đêm.”

Tôi lập tức quay phắt sang.

“Sao anh biết?”

Đêm tỏ tình thất bại năm ấy, sau khi trở về nhà tôi đã khóa trái cửa phòng. Ngay cả bố mẹ cũng không biết tôi uống say.

Ánh mắt Lục Trầm Ngôn khựng lại trong thoáng chốc.

“Tâm Nghi kể.”

Lại là Tâm Nghi.

Dường như mọi sự quan tâm anh từng dành cho tôi đều có thể tìm được một lý do hợp lý.

Và lý do ấy lúc nào cũng mang tên em gái của anh.

Tôi cười nhạt, sau đó đưa tay gọi phục vụ rót thêm rượu.

Chai rượu còn chưa nghiêng xuống, Lục Trầm Ngôn đã đưa tay giữ miệng ly lại.

“Đừng uống nữa.”

Tôi nhìn bàn tay anh, giọng cũng lạnh xuống.

“Lục tổng, quản quá nhiều chuyện không phải thói quen tốt đâu.”

“Tống Gia Ninh.”

“Tôi nghe thấy rồi.”

Tôi rút chiếc ly khỏi tay anh, cố ý nói bằng giọng thản nhiên nhất có thể.

“Anh nên lo cho vị hôn thê của anh thì hơn.”

Lục Trầm Ngôn nhìn tôi chằm chằm.

“Ai nói cô ấy là vị hôn thê của anh?”

“Cả Khánh An đều nói.”

“Vậy em tin cả Khánh An, nhưng lại không biết hỏi anh?”

Tôi suýt bật cười.

Hỏi anh?

Bằng tư cách gì?

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

“Tôi lấy tư cách gì để hỏi?”

Lục Trầm Ngôn im lặng.

Chính sự im lặng ấy như ngọn lửa cuối cùng châm vào những cảm xúc đã bị tôi kìm nén suốt nhiều năm.

Men rượu hòa cùng nỗi ấm ức tưởng rằng đã quên từ lâu đồng loạt dâng lên.

Tôi đặt mạnh ly rượu xuống bàn, đứng dậy rồi quay người bỏ đi.

Buổi tiệc chưa kết thúc, ngoài trời đã mưa lớn. Tôi không muốn về nhà trong bộ dạng này, bèn một mình lên quầy bar trên tầng thượng của khách sạn.

Tôi uống đến ly thứ mấy thì không nhớ rõ.

Chỉ nhớ lúc có một người đàn ông xa lạ đặt tay lên vai mình, cánh tay kia lập tức bị ai đó bẻ ngoặt ra sau.

Lục Trầm Ngôn đứng phía sau tôi, gương mặt lạnh đến đáng sợ.

Anh đuổi người kia đi rồi giật lấy ly rượu trong tay tôi.

“Đủ rồi.”

Tôi ngẩng đầu, mất vài giây mới nhìn rõ mặt anh.

“Sao anh cứ xuất hiện trước mặt em vậy?”

“Anh đưa em về.”

“Không cần.”

Tôi đẩy anh ra, nhưng đôi chân mềm nhũn khiến cả người suýt ngã. Anh vòng tay ôm lấy eo tôi.

Hơi thở quen thuộc ập đến. Bao nhiêu phòng tuyến được dựng lên suốt bảy năm bỗng chốc trở nên mong manh.

Tôi túm cổ áo anh, nghẹn giọng hỏi:

“Lục Trầm Ngôn, có phải anh rất ghét em không?”

“Không.”

Truyện Mới

Ba năm sau khi cuộc hôn nhân kết thúc

Ba năm sau khi cuộc hôn nhân kết thúc

Lễ Đầy Tháng Hay Ngày Tàn Của Nhà Chồng Hống Hách?

Lễ Đầy Tháng Hay Ngày Tàn Của Nhà Chồng Hống Hách?

NGƯỜI YÊU CỦA BỐ

NGƯỜI YÊU CỦA BỐ

MƯỜI NĂM KẾT HÔN, LẦN ĐẦU TÔI VỀ NHÀ NGOẠI ĂN TẾT

MƯỜI NĂM KẾT HÔN, LẦN ĐẦU TÔI VỀ NHÀ NGOẠI ĂN TẾT

Ranh giới mong manh

Ranh giới mong manh

Ngày Tôi Thoát Khỏi Nhà Chồng

Ngày Tôi Thoát Khỏi Nhà Chồng

Bố Chồng Và Nàng Dâu

Bố Chồng Và Nàng Dâu

Khóa Lại Hôn Lễ, Mở Ra Cuộc Đời

Khóa Lại Hôn Lễ, Mở Ra Cuộc Đời

Tìm lại vị gia đình

Tìm lại vị gia đình

Bố Chồng Và Nàng Dâu

Bố Chồng Và Nàng Dâu

Bình Yên Sau Bão Giông

Bình Yên Sau Bão Giông

Vợ Hờ Của Kẻ Lừa Đảo

Vợ Hờ Của Kẻ Lừa Đảo