Tôi gọi cho mẹ.

“Mẹ.”

“Ừ, con gái.”

“Hồ sơ của con được điều chỉnh rồi.”

Đầu dây bên kia im lặng một chút.

Sau đó bà nói:

“Tốt quá.”

Tôi nghe giọng bà nghẹn đi.

“Mẹ, con không sao.”

“Ừ, mẹ biết.”

Tôi mỉm cười.

“Con muốn về nhà ăn cơm.”

“Vậy mẹ nấu món con thích.”

“Con muốn ăn cá hấp.”

“Được.”

“Canh sườn nữa.”

“Được.”

“Và cả bánh trứng.”

Mẹ bật cười.

“Con định ăn hết cả cái bếp của mẹ à?”

Tôi cũng cười.

“Vâng.”

Sau khi cúp máy, tôi nhìn lại văn bản một lần nữa.

Tên tôi được ghi rõ ràng.

Lâm Nhược Nghiên.

Lần đầu tiên sau nhiều tháng, tôi nhìn ba chữ ấy mà không còn cảm giác bất an.

Tôi không biết người khác có hiểu được điều này hay không.

Nhưng khi một người bị sử dụng danh tính trái ý muốn, việc lấy lại sự chính xác của hồ sơ không chỉ là sửa vài dòng dữ liệu.

Đó còn là lấy lại quyền được tự quyết định cuộc đời mình.

Về phần những người liên quan, quá trình xử lý trách nhiệm tiếp tục được thực hiện theo kết quả xác minh.

Tống Mỹ Lan phải đối diện với việc mình đã tham gia chỉnh sửa và sử dụng tài liệu không đúng mục đích.

Lâm Quốc Thành phải giải trình vai trò trong việc cung cấp giấy tờ và che giấu sự việc.

Hạ Dịch Phong hợp tác cung cấp tài liệu, thừa nhận những gì mình đã biết và tham gia.

Lâm Tư Vũ không còn có thể phủ nhận việc đã sử dụng thông tin định danh của tôi trong ba lần đăng ký.

Tôi không tự đặt ra hình phạt cho họ.

Tôi chỉ kiên quyết không ký bất kỳ giấy xác nhận sai sự thật nào để giúp họ thoát trách nhiệm.

Khi kết quả xử lý chính thức được thông báo, các bên phải thực hiện những nghĩa vụ tương ứng theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Tôi cũng yêu cầu giải quyết các thiệt hại có căn cứ, bao gồm những chi phí hợp lý phát sinh từ việc xác minh và bảo vệ quyền lợi của mình.

Đường Gia Hân hỗ trợ tôi trong suốt quá trình ấy.

Một ngày, sau khi hoàn tất một buổi làm việc, cô ấy hỏi:

“Cô có thấy nhẹ nhõm không?”

Tôi suy nghĩ.

“Có.”

“Có hối hận vì đã làm đến cùng không?”

Tôi lắc đầu.

“Không.”

Cô ấy mỉm cười.

“Vậy là tốt.”

Tôi nhìn tập tài liệu trên bàn.

“Thật ra ban đầu tôi chỉ muốn biết ai đã dùng tên mình.”

Đường Gia Hân gật đầu.

“Rồi sao?”

“Sau đó tôi mới nhận ra, nếu không tự bảo vệ mình, có những người sẽ không bao giờ chủ động trả lại thứ họ đã lấy.”

Cô ấy nhìn tôi.

“Cô đã làm được.”

Tôi mỉm cười.

“Nhờ rất nhiều người giúp đỡ.”

Cô ấy bật cười.

“Vậy nhớ trả phí luật sư đúng hạn.”

Tôi cũng cười.

“Nhất định.”

Đầu xuân năm sau, Lâm Tư Vũ tìm đến tôi lần cuối.

Lần này cô ta không quỳ.

Không khóc lóc trước đám đông.

Cũng không gọi điện đe dọa.

Cô ta hẹn gặp qua luật sư, nói muốn trực tiếp xin lỗi.

Tôi suy nghĩ một ngày rồi đồng ý.

Chúng tôi gặp nhau ở một quán cà phê yên tĩnh.

Lâm Tư Vũ đến sớm.

Cô ta mặc áo len màu xám, không trang điểm cầu kỳ như trước.

Khi tôi ngồi xuống, cô ta lập tức đứng dậy.

“Chị.”

Tôi gật đầu.

“Ngồi đi.”

Cô ta nhìn tôi một lúc.

“Em nghe nói chị được thăng chức.”

“Ừ.”

“Chúc mừng chị.”

“Cảm ơn.”

Không khí im lặng.

Cuối cùng, Lâm Tư Vũ lên tiếng.

“Em đến để xin lỗi.”

Tôi nhìn cô ta.

Cô ta cúi đầu.

“Trước đây em luôn nghĩ chị có nhiều thứ hơn em. Mẹ chị có tiền, chị học giỏi, công việc tốt, bố cũng thường khen chị trước mặt em.”

Tôi không ngắt lời.

“Em ghét cảm giác lúc nào mình cũng bị đem ra so sánh.”

Cô ta siết hai tay.

“Sau lần đầu tiên, mẹ bảo chỉ cần dùng thông tin của chị thì sẽ không ảnh hưởng đến hồ sơ của em. Em biết như vậy không đúng, nhưng em vẫn đồng ý.”

Tôi nhìn cô ta.

“Vì cô nghĩ tôi sẽ không phát hiện?”

Lâm Tư Vũ gật đầu.

“Vâng.”

Cô ta ngẩng lên, mắt đỏ hoe.

“Sau đó em càng ngày càng coi đó là chuyện bình thường. Em nghĩ chị sẽ không biết. Mà dù biết, bố cũng sẽ giúp em giải quyết.”

Tôi im lặng.

Cô ta cười tự giễu.

“Em thật sự rất ích kỷ.”

Tôi không phủ nhận.

Lâm Tư Vũ nói tiếp:

“Em từng trách chị khiến em mất việc. Nhưng sau này, khi công ty yêu cầu giải trình, em mới nhận ra chính mình đã nói dối quá nhiều lần. Đến mức không còn ai tin em nữa.”

Tôi hỏi:

“Bây giờ cô muốn gì?”

Cô ta lắc đầu.

“Em không muốn chị rút đơn hay giúp em nữa.”

Tôi hơi bất ngờ.

Cô ta nhìn tôi.

“Em chỉ muốn nói xin lỗi.”

Tôi im lặng một lúc.

Rồi hỏi:

“Cô có biết tôi từng thật sự muốn làm chị gái tốt của cô không?”

Lâm Tư Vũ ngẩng đầu.

Tôi nói:

“Hồi cô mới lên đại học, tôi từng gửi tiền mừng nhập học. Khi cô bắt đầu làm việc, tôi còn giới thiệu một người quen giúp cô chuẩn bị hồ sơ ứng tuyển.”

Mắt cô ta đỏ lên.

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan