Chương 4
“Thấy cô ta không sao, anh cũng yên tâm rồi.”
“Anh yên tâm vì có thể giao cho em một trường đua hoàn toàn sạch sẽ, không vướng bất cứ vấn đề kinh doanh nào.”
“Một trường đua có thể trở thành nguồn thu nhập của em sau này.”
Anh quay người nắm lấy tay tôi, lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn kim cương lớn rồi đeo vào ngón tay tôi.
“Harry Winston ba carat, em thích không? Tay em thon, đeo ba carat là vừa đẹp. To hơn nữa anh sợ em đeo nặng tay. Nhưng nếu em thích, chúng mình lại đi mua!”
Tôi cảm động đến rối bời, chẳng ngờ sau lưng mình, Cố Chiêu đã làm nhiều việc đến vậy.
Ngay cả kiểu dáng chiếc nhẫn cũng là mẫu tôi từng nhắc đến.
Anh ôm tôi, dỗ dành như dỗ một đứa trẻ:
“Anh là người biết phân biệt đúng sai. Em phải tin rằng anh sẽ không giống những món đồ trước kia, dễ dàng bị chị em cướp mất.”
“Em cứ yên tâm giao cho anh, mọi chuyện anh sẽ lo ổn thỏa.”
Tôi lau những giọt nước mắt vì cảm động, giơ tay đấm nhẹ vào ngực anh:
“Ai bảo anh giấu em! Em muốn một chiếc nhẫn kim cương năm carat cơ, to như viên đường phèn ấy!”
4
Chiều tối, mua sắm rồi ăn uống xong, tôi mới về nhà.
Đi ngang phòng khách, tôi nghe thấy Trần Tô Tô đang khóc nức nở. Bố mẹ cầm khăn giấy ngồi bên cạnh, không ngừng dỗ dành, sợ chị khóc nhiều hại sức khỏe.
Mẹ bưng một bát cháo thịt nạc nhỏ, liên tục nhỏ giọng dỗ chị ăn thêm một chút.
“Tô Tô, cứ thế này là không được đâu. Từ lúc về đến giờ, hôm nay con chưa ăn gì cả.”
“Cháo thịt nạc này là mẹ tự tay nấu đấy. Con ăn một chút đi, chỉ một chút thôi.”
Bố cũng lau nước mắt cho chị, tìm đủ mọi cách để chị vui lên đôi chút:
“Đừng khóc nữa con yêu. Con khóc là bố mẹ đau lòng lắm. Bố biết hôm nay con chịu ấm ức rồi. Đợi em về, bố sẽ dạy cho nó một bài học…”
Dù phần nào đã đoán được mọi chuyện sẽ diễn biến như vậy, thái độ dịu dàng của bố mẹ dành cho chị cùng những lời trách móc vô cớ trút lên tôi vẫn khiến tôi chôn chân tại chỗ.
Tựa như tôi lại trở về ngày thơ bé, đứng nhìn chị ăn đĩa thịt thỏ xào ớt cay kia.
Tôi đứng im, cổ họng liên tục trào lên cảm giác buồn nôn, cả người lạnh toát, khẽ run rẩy.
Có thể bạn thích
Trông thấy tôi, cảm xúc của Trần Tô Tô vừa mới lắng xuống đã lại cuộn lên:
“Hu hu, mất mặt quá…”
“Em xách túi gì thế? Trông đẹp quá…”
“Là chiếc nhẫn kim cương lớn của Harry Winston mà hôm nay Cố Chiêu mua cho em sao? Con muốn xem quá. Bao giờ con mới được yêu thương như em, có một người đàn ông yêu con đây?”
“Chắc chắn là vì con không xứng đáng được yêu rồi, hu hu…”
“Hu hu, bố mẹ ơi, một người tệ hại như con, liệu Cố Chiêu có thích không? Tại sao Cố Chiêu không thích con mà chỉ thích em? Có phải vì em xinh hơn con không?”
Mẹ nhìn theo ánh mắt chị, trông thấy chiếc túi đựng hộp nhẫn kim cương Harry Winston trong tay tôi.
Chẳng hề hỏi ý kiến tôi, bà đã nhíu mày, mất kiên nhẫn ra lệnh:
“Đồ gì đấy? Mang lại cho chị con xem…”
Bố cũng chú ý đến bên này, quay đầu nói:
“Nhanh lên. Người một nhà cả, sao con lại nhỏ nhen như vậy? Đừng đứng im ở đấy nữa, qua đây.”
Nghe câu ấy, hai chân tôi như bị đổ đầy xi măng.
Thấy tôi không nghe lời, vẻ mặt mẹ càng thiếu kiên nhẫn:
“Trần Hạnh Hạnh, nếu hôm nay con chịu chăm sóc chị, chịu vun vào cho chị với Cố Chiêu, thì chị con có khó chịu đến thế không? Có đến mức một miếng cơm cũng không nuốt nổi không?”
Bố lập tức hùa theo:
“Chị con là chị ruột của con, còn Cố Chiêu kia chỉ là người ngoài. Chị đã kể hết với bố mẹ rồi. Nó chỉ muốn Cố Chiêu bế lên xe cấp cứu xử lý vết thương mà Cố Chiêu cũng không chịu.”
“Có phải con đứng giữa châm ngòi chia rẽ không?”
“Con quên chị mình là người bệnh rồi à? Rốt cuộc con đã bao giờ quan tâm đến chị, nghĩ cho hoàn cảnh của chị chưa?”
Nghe những lời chỉ trích trút xuống mà chẳng cần hỏi rõ đầu đuôi ấy, chút tình cảm cuối cùng tôi còn dành cho bố mẹ cũng bị bào mòn sạch sẽ.
Lần này trở về, tôi lại còn ôm hy vọng hão huyền rằng bố mẹ ít nhiều cũng nhớ mình.
Sau khi đến Hàng Thành, tôi bắt đầu không ăn nổi. Ăn gì cũng nôn ra thứ ấy.
Sau đó, bà ngoại ôm tôi, hỏi trước đây đã xảy ra chuyện gì.
Tôi kể lại tất cả, không giấu một điều. Nghe đến chuyện bố giết con thỏ nhỏ của tôi vì chị, bà sửng sốt đến không nói nên lời.
Bà tìm cho tôi một chị bác sĩ tâm lý vừa từ nước ngoài trở về.
Nhờ sự giúp đỡ của chị bác sĩ ấy cùng ông bà ngoại, tôi mới bắt đầu ăn uống trở lại, dần dần khỏe mạnh như trước.
Khi vừa mới phát bệnh, tôi từng nghĩ mình cũng có thể được bố mẹ quan tâm như chị.
Tôi bị bệnh rồi, họ sẽ đón tôi về thôi.
Nhưng không ngờ, khi tôi nài nỉ bà ngoại nhắn cho bố mẹ biết mình bị bệnh, họ chỉ lạnh lùng nói:
“Chuyện của Tô Tô đã đủ khiến chúng con đau đầu rồi. Hạnh Hạnh từ nhỏ đã khỏe mạnh, có cần phải giả vờ giống hệt chị nó để tranh giành tình thương của chị không?”
“Chúng con bận lắm, không có việc gì thì đừng gọi nữa.”
Trong khi đó, biết tôi bị bệnh, những người lớn khác trong nhà đều đến thăm. Cậu út mua sô cô la từ Ý về dỗ tôi.
Dì mang cho tôi những chiếc bánh vòng ngon nhất từ Pháp.
Ông bà ngoại thì xem các video thịnh hành trên Douyin, học nấu những món ăn dành cho trẻ nhỏ.