Tôi nhìn căn phòng ngập ánh nắng chiều.

“Cháu nghĩ mình sẽ rất thích nơi này.”

Bà cười hiền hậu.

“Vậy chúc cô có một kỳ nghỉ thật vui.”

Tôi cảm ơn bà.

Sau khi đóng cửa, tôi đặt vali xuống, bước thẳng ra ban công.

Biển xanh trải dài trước mắt.

Xa xa, vài chiếc thuyền nhỏ đang trở về bến.

Tôi lấy điện thoại, chụp một bức ảnh.

Không chỉnh màu.

Không thêm bộ lọc.

Chỉ đơn giản lưu lại khoảnh khắc ấy.

Sau đó, tôi đăng lên trang cá nhân.

Một tấm ảnh biển.

Kèm dòng chữ:

“Chuyến đi đầu tiên của cuộc đời mới.”

Chưa đầy mười phút sau, điện thoại bắt đầu rung liên tục.

Người gọi là Thẩm Triết.

Tôi nhìn tên hắn trên màn hình.

Không nghe.

Hắn gọi lần thứ hai.

Lần thứ ba.

Lần thứ tư.

Cuối cùng, tôi nhấn nhận cuộc gọi.

Chưa kịp lên tiếng, giọng hắn đã vang lên đầy tức giận:

“Tô Thanh Nhan! Em đang ở đâu?”

Tôi tựa vào lan can.

“Đang nghỉ dưỡng.”

“Anh hỏi em đang ở đâu!”

“Một hòn đảo.”

“Đảo nào?”

“Tại sao tôi phải nói với anh?”

Đầu dây bên kia im bặt.

Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn nghe tôi nói chuyện bằng giọng điệu ấy.

Trước kia, dù tức giận đến đâu, tôi cũng luôn cố gắng nhẹ nhàng.

Tôi sợ hắn buồn.

Sợ hắn thất vọng.

Sợ một câu nói thiếu suy nghĩ sẽ làm tổn thương người mình yêu.

Nhưng bây giờ, tôi không còn muốn làm người luôn phải cẩn thận với cảm xúc của hắn nữa.

Thẩm Triết hít mạnh một hơi.

“Em có biết anh đang ở khách sạn không?”

“Biết rồi thì sao?”

“Khách sạn nói đặt phòng đã bị đổi tên!”

“Đúng.”

“Em đổi sang tên ai?”

“Bạn tôi.”

“Tô Thanh Nhan!”

Hắn gần như gầm lên.

“Em bị điên à? Anh đã bay mấy tiếng đồng hồ đến đây, bây giờ em bảo anh không có phòng ở?”

Tôi bình thản hỏi:

“Anh không có điện thoại à?”

“Em nói cái gì?”

“Anh có thể tự đặt khách sạn.”

“Nhưng phòng đó là phòng của chúng ta!”

“Không.”

Tôi sửa lại.

“Đó là phòng tôi đặt bằng tiền của tôi.”

Hắn nghẹn lời.

Tôi tiếp tục:

“Anh đã nói không muốn đi du lịch cùng tôi. Tôi tôn trọng quyết định của anh.”

“Nhưng anh đâu có bảo em hủy phòng!”

“Anh cũng đâu có hỏi tôi có muốn bị bỏ lại sân bay hay không.”

Đầu dây bên kia im lặng.

Tôi nghe thấy tiếng xe cộ và tiếng người nói chuyện ồn ào.

Có lẽ hắn đang đứng trước sảnh khách sạn.

Tôi tưởng tượng ra vẻ mặt tức tối của hắn, đột nhiên cảm thấy rất buồn cười.

Người đàn ông vừa vài tiếng trước còn ngang nhiên bỏ mặc vợ mới cưới, giờ lại tức giận vì không có ai chuẩn bị chỗ ngủ cho mình.

Thẩm Triết hạ giọng.

“Thanh Nhan, em đừng làm quá nữa.”

Tôi không nói.

Hắn tiếp tục:

“Anh thừa nhận lúc ở sân bay anh hơi nóng tính. Nhưng em cũng có lỗi. Nếu em không cứ nhắc đi nhắc lại chuyện lịch trình, anh đã chẳng tức giận như thế.”

Tôi bật cười.

“Thẩm Triết.”

“Gì?”

“Anh có biết một lời xin lỗi đúng nghĩa là gì không?”

Hắn im lặng.

“Tôi xin lỗi vì đã làm tổn thương em. Chỉ thế thôi. Không phải tôi xin lỗi, nhưng em cũng có lỗi. Càng không phải tôi xin lỗi vì em khiến tôi tức giận.”

Hắn lạnh giọng:

“Em đang dạy đời anh đấy à?”

“Không.”

Tôi nhìn mặt biển đang dần chuyển sang màu tím sẫm.

“Tôi không còn hứng thú dạy anh nữa.”

“Vậy em muốn thế nào?”

“Tôi muốn ly hôn.”

Một khoảng lặng kéo dài.

Rồi hắn bật cười.

Tiếng cười chứa đầy vẻ khinh thường.

“Được rồi, Tô Thanh Nhan. Anh biết em đang tức giận. Nhưng đừng lấy ly hôn ra làm trò đùa.”

“Tôi không đùa.”

“Chúng ta vừa cưới nhau ba ngày!”

“Vậy thì càng tốt.”

Tôi nói.

“Chưa có con, chưa có quá nhiều tài sản chung, cũng chưa lãng phí thêm vài năm cuộc đời.”

Thẩm Triết đột nhiên cao giọng:

“Em nghĩ ly hôn dễ như thế à?”

“Tôi sẽ tìm luật sư.”

“Em!”

Tôi ngắt lời:

“Còn một chuyện nữa.”

“Chuyện gì?”

“Đừng gọi cho tôi để hỏi khách sạn, vé máy bay hay lịch trình nữa. Từ giờ, anh tự lo.”

Nói xong, tôi cúp máy.

Lần đầu tiên trong hai năm, tôi là người kết thúc cuộc gọi trước.

Và cũng là lần đầu tiên, tôi không thấy cần phải gọi lại giải thích.

Tối hôm ấy, tôi ăn tối tại một nhà hàng nhỏ bên biển.

Một phần mì hải sản.

Một đĩa salad.

Một ly nước trái cây.

Tôi ngồi cạnh cửa sổ, vừa ăn vừa ngắm những con sóng vỗ vào bờ đá.

Điện thoại liên tục sáng lên.

Thẩm Triết gửi hơn ba mươi tin nhắn.

Ban đầu là trách móc.

“Em có biết anh phải trả bao nhiêu tiền để đặt khách sạn mới không?”

“Em làm như vậy quá đáng lắm rồi!”

“Chỉ vì một chuyện nhỏ mà em định phá hỏng cuộc hôn nhân này sao?”

Sau đó là đe dọa.

“Em cứ thử ly hôn xem!”

“Bố mẹ em sẽ nghĩ thế nào?”

“Người ngoài sẽ cười vào mặt em!”

Cuối cùng là xuống nước.

“Được rồi, anh sai.”

“Anh xin lỗi, được chưa?”

“Em đang ở đâu? Anh đến đón.”

Tôi đọc hết.

Không trả lời.

Thay vào đó, tôi mở một thư mục mới trong điện thoại.

Đặt tên là:

“Chứng cứ.”

Tôi chụp màn hình toàn bộ tin nhắn.

Truyện Mới

Chúng tôi đi bộ rất lâu

Chúng tôi đi bộ rất lâu

Bạn Thân Của Anh Trai “MUỐN NGỦ” Cùng Tôi

Bạn Thân Của Anh Trai “MUỐN NGỦ” Cùng Tôi

Đoạn Tình Khúc Nam Cương

Đoạn Tình Khúc Nam Cương

Tình Yêu Vùi Trong Gió

Tình Yêu Vùi Trong Gió

Hành trình tìm lại chính mình

Hành trình tìm lại chính mình

Chủ nhiệm lớp học thần

Chủ nhiệm lớp học thần

Bước Qua Quá Khứ

Bước Qua Quá Khứ

CON TRAI KẾT HÔN GIẤU MẸ

CON TRAI KẾT HÔN GIẤU MẸ

Tìm lại vị gia đình

Tìm lại vị gia đình

Bà Cô Tham Lam

Bà Cô Tham Lam

Thứ Bảy Mẹ Rời Đi

Thứ Bảy Mẹ Rời Đi

Ba Viên Gạch Phá Hôn

Ba Viên Gạch Phá Hôn