Chương 7
“Tôi cũng không biết.”
Cô ấy cúi đầu.
“Có lẽ vì ngoài cô ra, không ai hiểu chuyện này từ đầu.”
Tôi lắc đầu.
“Cô nhầm rồi.”
“Tôi là người ít nên liên quan nhất.”
Cô ấy cắn môi.
Một lúc sau mới nói:
“Tôi từng ghen tị với cô.”
“Tôi biết.”
Cô ấy ngẩng đầu.
Tôi nói:
“Nếu không ghen, cô đã không gửi những đoạn tin nhắn ấy cho tôi.”
Sắc mặt cô ấy hơi trắng.
Tôi không có ý làm nhục cô ấy.
Chỉ đơn giản nói sự thật.
Tống Gia Hân cười buồn.
“Đúng.”
“Tôi ghen.”
“Ngày biết anh ấy đính hôn, tôi đã nghĩ người đứng cạnh anh ấy đáng lẽ phải là tôi.”
“Sau khi về nước, tôi chủ động liên lạc.”
“Anh ấy đến gặp tôi.”
“Lúc ấy tôi tưởng anh ấy vẫn yêu tôi.”
“Sau đó…”
Cô ấy đặt tay lên bụng.
“Tôi có thai.”
“Tôi còn tưởng cuối cùng anh ấy sẽ chọn tôi.”
Tôi không nói gì.
“Nhưng khi cô phát hiện, anh ấy lập tức bảo tôi bỏ đứa bé.”
Giọng cô ấy run lên.
“Lúc ấy tôi mới hiểu.”
“Anh ấy cũng không yêu tôi như tôi tưởng.”
Tôi nhìn người phụ nữ trước mặt.
Ngày trước, chỉ cần nghe đến tên cô ấy, tôi đã cảm thấy đau.
Bây giờ lại chẳng còn cảm xúc gì.
Không chiến thắng.
Không thương hại.
Cũng không hả hê.
Tôi chỉ nói:
“Cô đã lựa chọn giữ đứa bé thì hãy chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.”
“Đừng chờ Tần Dịch Phong.”
“Cũng đừng chờ nhà họ Tần.”
“Cô có công việc, có gia đình, có khả năng nuôi con thì hãy tự quyết định cuộc sống của mình.”
Tống Gia Hân nhìn tôi.
“Cô không trách tôi sao?”
“Tôi đã nói rồi.”
“Tôi không thích cô.”
“Nhưng tôi cũng không cần dành cả đời để trách cô.”
Tôi nhìn đồng hồ.
“Tôi đi trước.”
Lần này cô ấy không gọi tôi lại.
Tôi bước ra khỏi bệnh viện.
Bên ngoài đang có tuyết đầu mùa.
Tôi đứng dưới mái hiên một lúc.
Điện thoại rung lên.
Một tin nhắn từ số tôi đã lâu không nhận được.
Tần Dịch Phong.
“Anh đang ở đối diện.”
Tôi ngẩng đầu.
Bên kia đường, một chiếc xe màu đen đỗ dưới hàng cây.
Tần Dịch Phong đứng cạnh xe.
Không biết anh đã đứng đó bao lâu.
Tôi không muốn gặp.
Nhưng anh đã đi qua đường.
Hai tháng không gặp, anh gầy đi khá nhiều.
“Em đến bệnh viện làm gì?”
“Thăm bạn.”
Anh nhìn về phía sau tôi.
“Em gặp Gia Hân?”
“Vô tình.”
Có thể bạn thích
Anh im lặng.
Tôi kéo khăn quàng cổ lên.
“Nếu không còn chuyện gì tôi đi trước.”
“An Nhiên.”
Anh gọi tôi.
“Tết này em có về thành phố S không?”
“Có thể.”
“Anh…”
Anh dừng lại.
“Tần Dịch Phong.”
Tôi nhìn anh.
“Anh muốn nói gì?”
Mắt anh đỏ lên.
“Anh nhớ em.”
Tuyết rơi xuống vai áo anh.
Tôi bỗng nhớ ba năm trước.
Lần đầu tiên anh tỏ tình với tôi cũng là một ngày mùa đông.
Khi ấy anh đứng trước cửa nhà tôi, cầm một bó hoa rất vụng về.
Tôi đã vui đến mất ngủ cả đêm.
Thời gian thật kỳ lạ.
Cùng một người.
Cùng một mùa đông.
Nhưng cảm xúc đã hoàn toàn khác.
“Tôi biết.”
Tôi nói.
Anh nhìn tôi.
“Nhưng tôi không nhớ anh.”
Ánh mắt anh lập tức tối đi.
Tôi không né tránh.
“Tôi nói vậy không phải để làm anh đau.”
“Chỉ là sự thật.”
“Cuộc sống của tôi bây giờ rất tốt.”
“Anh cũng nên tiếp tục sống.”
Anh cười khổ.
“Em nói dễ thật.”
“Không dễ.”
“Tôi cũng mất rất lâu.”
“Tôi từng thức trắng.”
“Từng tự hỏi mình thua Tống Gia Hân ở đâu.”
“Từng nghĩ nếu tôi xinh hơn, dịu dàng hơn, hiểu anh hơn thì có phải anh sẽ không phản bội tôi.”
“Sau đó tôi mới nhận ra câu hỏi ấy vốn đã sai.”
Tôi nhìn anh.
“Anh phản bội vì anh lựa chọn phản bội.”
“Không phải vì tôi thiếu thứ gì.”
Tần Dịch Phong cúi mắt.
Một lúc sau mới hỏi:
“Nếu một ngày anh thật sự thay đổi…”
Tôi lắc đầu.
“Đừng thay đổi vì tôi.”
“Tôi sẽ không quay lại.”
Anh nhắm mắt.
Tôi bước qua anh.
Đi được vài bước, phía sau vang lên giọng nói rất nhỏ.
“An Nhiên.”
Tôi không quay đầu.
“Xin lỗi.”
Lần này tôi dừng lại.
“Ừ.”
“Tôi nhận lời xin lỗi.”
“Nhưng nhận lời xin lỗi không có nghĩa là tha thứ để quay lại.”
“Tần Dịch Phong.”
“Chúc anh sau này đừng làm tổn thương người khác như đã từng làm với tôi.”
Tôi rời đi.
Đó là lần cuối cùng chúng tôi nói chuyện riêng.
Nửa năm sau, Tống Gia Hân sinh một bé gái.
Tần gia cuối cùng vẫn nhận đứa trẻ.
Có lẽ vì huyết thống.
Có lẽ vì áp lực.
Tôi không biết.
Tần Dịch Phong không cưới cô ấy.
Tống Gia Hân cũng không quay lại với anh.
Nghe nói hai người đạt thỏa thuận về trách nhiệm nuôi dưỡng.
Mỗi người sống cuộc sống riêng.
Có lần Trình Hạ hỏi tôi:
“Cậu có thấy buồn cười không?”
“Hai người họ từng làm ầm ĩ đến mức phá hỏng hôn lễ của cậu, cuối cùng cũng chẳng đến với nhau.”
Tôi đang cắm hoa.
“Không.”
“Tớ thấy rất bình thường.”
“Vì sao?”
“Bởi vì ngoại tình và tình yêu vốn không phải một chuyện.”
“Có những người nhớ mãi một mối tình cũ chỉ vì nó chưa có kết thúc.”
“Đến khi thật sự quay lại, mới phát hiện thứ mình yêu chỉ là ký ức.”
Trình Hạ chống cằm.
“Triết lý dữ.”
Tôi ném một cành hoa về phía cô ấy.
“Im đi.”
Cô ấy cười lớn.
Một năm sau ngày hủy hôn, tôi nhận phụ trách một dự án mới của công ty.
Trước đây bố rất ít khi để tôi trực tiếp tham gia những dự án lớn.
Không phải vì ông không tin tôi.
Mà vì tôi từng không có nhiều hứng thú với việc kinh doanh.
Khi ấy tôi nghĩ sau khi kết hôn, mình có thể chuyển sang một vị trí nhẹ nhàng hơn.
Thậm chí từng dự định sau khi có con sẽ tạm nghỉ vài năm.
Bây giờ kế hoạch thay đổi.
Tôi bắt đầu học lại từ đầu.
Tài chính.
Chuỗi cung ứng.
Đàm phán.
Quản trị.
Có những ngày làm việc đến hai giờ sáng.
Có những lần bị đối tác ép đến mức muốn khóc ngay trong phòng vệ sinh.