Trước Sau

14

Một thời gian sau, tôi tình cờ nghe bạn đại học nói Lục Cảnh Thâm đã tái hôn.

Lần này anh cưới một người làm trong ngành y.

Công việc của cô ấy rất bận.

Sau khi kết hôn, hai người vẫn sống cách bố mẹ anh hơn một tiếng lái xe.

Nghe nói mẹ anh từng muốn họ chuyển về.

Lục Cảnh Thâm từ chối.

Anh nói:

“Cuộc sống của chúng con để chúng con tự sắp xếp.”

Khi nghe câu ấy, tôi cười.

Bạn tôi hỏi:

“Cười gì?”

“Không có gì.”

“Thấy tiếc à?”

Tôi lắc đầu.

“Không.”

Tôi thật sự không tiếc.

Thậm chí còn cảm thấy rất tốt.

Có lẽ cuối cùng anh cũng trở thành người phù hợp để bước vào hôn nhân.

Chỉ tiếc người dạy anh bài học ấy không phải người được hưởng kết quả.

Nhưng chuyện đó cũng chẳng sao.

Tôi không trồng cây để chờ người khác hái quả.

Tôi rời đi vì khu vườn ấy không còn phù hợp với mình.

Sau đó tôi tự tìm một mảnh đất khác.

15

Nhiều năm sau, trong một lần dọn lại ổ cứng cũ, tôi vô tình tìm thấy bản scan của tờ thông báo tuyển dụng năm đó.

Tôi gần như đã quên mất nó.

Tên người được tuyển dụng vẫn rất rõ.

Lục Cảnh Thâm.

Ngày nhận việc vẫn là ngày 18.

Tôi nhìn nó một lúc.

Sau đó mới nhớ ngày 17 vốn từng là ngày chúng tôi định đăng ký kết hôn.

Chỉ cách nhau một ngày.

Năm ấy tôi từng cảm thấy khoảng cách giữa ngày 17 và ngày 18 dài đến mức đủ chia đôi cả cuộc đời.

Sau này mới hiểu.

Thật ra chỉ là hai ngày rất bình thường.

Ngày 17 không đi đăng ký kết hôn, mặt trời vẫn mọc.

Ngày 18 anh đi nhận công việc mới, tôi vẫn đi làm.

Ngày 19 tôi vẫn họp.

Ngày 20 tôi vẫn ăn cơm.

Cuộc sống không dừng lại vì một cuộc hôn nhân không xảy ra.

Thậm chí chính vì nó không xảy ra, tôi mới có cơ hội nhìn thấy một cuộc đời khác.

Tôi di chuột đến tệp tài liệu.

Nhấn xóa.

Máy tính hỏi:

“Bạn có chắc chắn muốn chuyển tệp này vào thùng rác không?”

Tôi bỗng nhớ đến cửa sổ xác nhận khi hủy lịch đăng ký năm ấy.

Cũng gần giống như vậy.

Khi ấy tôi đã nhìn nút xác nhận rất lâu.

Lần này tôi không cần suy nghĩ.

Tôi nhấn xuống.

Tệp biến mất.

Tôi đóng máy tính.

Ngoài cửa sổ, trời vừa sáng.

Điện thoại trên bàn rung lên.

Là tin nhắn của trợ lý.

“Chị Thẩm, chuyến bay 10 giờ 20 đi Thâm Quyến vẫn đúng giờ. Xe sẽ đến đón chị lúc 7 giờ 40.”

Tôi trả lời:

“Được.”

Sau đó đứng dậy kéo rèm.

Ánh nắng ùa vào căn phòng.

Tôi bỗng nhớ đến cô gái hai mươi mấy tuổi của nhiều năm trước.

Cô ấy ngồi trước chiếc máy in.

Trong tay cầm một tờ giấy không thuộc về mình.

Trên tờ giấy ấy là kế hoạch tương lai mà người khác đã âm thầm viết xong.

Khi đó cô ấy tưởng mình chỉ có hai lựa chọn.

Hoặc đi theo.

Hoặc mất người mình yêu.

Nhưng thật ra còn có lựa chọn thứ ba.

Không đi theo.

Cũng không cần đứng yên.

Tự chọn một con đường khác.

Tôi kéo vali ra cửa.

Trước khi đi, điện thoại hiện lên thông báo lịch trình trong ngày.

Cuộc họp đầu tiên lúc hai giờ chiều.

Tôi nhìn một cái rồi tắt màn hình.

Năm ấy Lục Cảnh Thâm từng nói với tôi:

“Công việc của em có nhiều lựa chọn hơn.”

Anh nói đúng.

Chỉ là anh hiểu sai một chuyện.

Thứ có nhiều lựa chọn không chỉ là công việc của tôi.

Mà còn là cuộc đời tôi.

Tình yêu sáu năm không phải tấm vé bắt tôi phải đi đến cùng một ga với anh.

Đám cưới đã đặt không phải lý do để tôi bước vào một cuộc hôn nhân mà ngay từ trước khi bắt đầu, tiếng nói của tôi đã bị đặt xuống hàng thứ hai.

Tuổi tác không phải.

Ánh mắt người khác không phải.

Sự tiếc nuối càng không phải.

Nếu một ngày phải đứng trước lựa chọn giữa việc giữ lấy một người và giữ lấy quyền quyết định cuộc đời mình, tôi vẫn sẽ chọn giống như năm ấy.

Không phải vì sự nghiệp quan trọng hơn tình yêu.

Mà bởi một tình yêu yêu cầu tôi từ bỏ quyền lựa chọn của chính mình chưa bao giờ là thứ tình yêu tôi muốn giữ.

Cửa thang máy mở ra.

Tôi kéo vali bước vào.

Trong tấm gương sáng bóng trước mặt, người phụ nữ bên trong mặc bộ vest gọn gàng, tóc buộc cao, ánh mắt bình tĩnh.

Không còn là cô gái đứng trước máy in năm nào.

Tôi nhìn mình trong gương.

Khẽ cười.

Ngày 17 năm ấy, tôi không trở thành vợ của Lục Cảnh Thâm.

Nhưng vào chính ngày đó, tôi đã lấy lại một thứ quan trọng hơn.

Quyền ký tên vào cuộc đời của chính mình.

Và lần này.

Không một ai được phép ký thay tôi.

Trước Sau

Truyện Mới

Kim Chủ Của Tôi Phá Sản Rồi

Kim Chủ Của Tôi Phá Sản Rồi

Ngày Tôi Bỏ Con, Chồng Đang Chăm Sóc Tình Đầu Mang Thai

Ngày Tôi Bỏ Con, Chồng Đang Chăm Sóc Tình Đầu Mang Thai

Tôn nghiêm của người thầy

Tôn nghiêm của người thầy

Cuộc gọi sau ly hôn

Cuộc gọi sau ly hôn

TÔI KHÔNG CHÚC MỪNG

TÔI KHÔNG CHÚC MỪNG

Ngày Tôi Không Còn Yêu Anh

Ngày Tôi Không Còn Yêu Anh

Hủy Hôn Chấn Động Bắc Thành

Hủy Hôn Chấn Động Bắc Thành

Bỏ Hai Vạn Tán Đổ Ông Chủ

Bỏ Hai Vạn Tán Đổ Ông Chủ

Mái Nhà Mẹ Muốn, Cái Giá Mẹ Phải Trả

Mái Nhà Mẹ Muốn, Cái Giá Mẹ Phải Trả

BỊ MẠO DANH THẺ HỘI VIÊN KHÁCH SẠN, TÔI QUYẾT ĐỊNH LY HÔN

BỊ MẠO DANH THẺ HỘI VIÊN KHÁCH SẠN, TÔI QUYẾT ĐỊNH LY HÔN

Di Sản Thuộc Về Riêng Tôi

Di Sản Thuộc Về Riêng Tôi

BỊ CHỒNG TÁT VÌ MÓN CANH MẶN, TÔI KHIẾN CẢ NHÀ CHỒNG TRẢ GIÁ

BỊ CHỒNG TÁT VÌ MÓN CANH MẶN, TÔI KHIẾN CẢ NHÀ CHỒNG TRẢ GIÁ