Tôi bật cười.

“Anh nghĩ một người phụ nữ chỉ có thể rời bỏ anh khi đã tìm được người thay thế?”

Anh ta im lặng.

Tôi nhìn anh ta.

“Tôi rời đi vì không muốn tiếp tục mối quan hệ này.”

“Không liên quan đến bất kỳ người đàn ông nào khác.”

Tạ Cảnh Thâm cúi đầu.

Một lúc lâu sau, anh ta mới nói:

“Anh và Nhược Đồng không có quan hệ như em nghĩ.”

Tôi đáp:

“Tôi chưa từng hỏi.”

Anh ta vội giải thích:

“Anh chỉ xem cô ấy như em gái.”

“Ừ.”

“Cô ấy không còn bố mẹ, anh không thể bỏ mặc.”

Tôi gật đầu.

“Vậy anh cứ tiếp tục chăm sóc cô ấy.”

Tạ Cảnh Thâm ngẩng phắt lên.

“Em không ghen sao?”

Tôi nhìn anh ta.

Rồi chậm rãi đáp:

“Không.”

Bởi tôi đã không còn yêu anh ta nữa.

20

Sau hôm ấy, Tạ Cảnh Thâm không liên lạc với tôi trong gần một tháng.

Tôi tưởng anh ta cuối cùng cũng chấp nhận sự thật.

Nhưng rồi một buổi sáng, Tư Vũ gọi đến.

Giọng cô ấy có phần nghiêm trọng.

“Vãn Ninh, cậu có biết Thâm Viễn đang gặp chuyện không?”

Tôi hỏi:

“Chuyện gì?”

“Nhà đầu tư lớn nhất của họ vừa rút khỏi vòng đàm phán.”

Tôi hơi nhíu mày.

“Vì sao?”

“Không rõ hoàn toàn.”

Tư Vũ nói:

“Nhưng nghe nói kết quả kiểm tra tài chính và tiến độ sản phẩm không đạt yêu cầu.”

Tôi im lặng.

Cô ấy tiếp tục:

“Còn một chuyện nữa.”

“Ừ?”

“Khương Nhược Đồng vừa bị điều khỏi nhóm dự án.”

Tôi hơi ngạc nhiên.

“Thật à?”

“Ừ.”

“Nghe nói nội bộ công ty tranh cãi rất lớn.”

Tôi không hỏi thêm.

Bởi chuyện ấy không liên quan đến mình.

Nhưng chỉ hai ngày sau, Khương Nhược Đồng chủ động tìm đến.

Cô ta đứng ở sảnh tập đoàn.

Lần này không gọi trước.

Cũng không nhắn tin.

Nhân viên lễ tân báo rằng có một cô gái muốn gặp tôi vì chuyện cá nhân.

Tôi định từ chối.

Nhưng cô ta nói có thông tin liên quan đến việc sử dụng tên Lâm thị trong hồ sơ gọi vốn.

Vì vậy tôi yêu cầu chuyển cô ta đến phòng tiếp khách, đồng thời mời đại diện pháp chế tham dự.

Khương Nhược Đồng bước vào.

So với lần gặp trước, cô ta gầy đi khá nhiều.

Đôi mắt hơi sưng.

Vừa ngồi xuống, cô ta đã nói:

“Chị Vãn Ninh, em muốn xin lỗi.”

Tôi nhìn cô ta.

“Về chuyện gì?”

Cô ta cúi đầu.

“Chuyện hôm sinh nhật bố chị.”

Tôi im lặng.

Khương Nhược Đồng nói tiếp:

“Thật ra hôm ấy em biết chiếc ghế là của chị.”

Tôi không bất ngờ.

Nhưng vẫn hỏi:

“Cô biết từ lúc nào?”

Cô ta siết chặt tay.

“Ngay khi bước đến bàn.”

“Em nhìn thấy thẻ tên.”

Tôi gật đầu.

“Vậy tại sao cô vẫn ngồi?”

Khương Nhược Đồng im lặng rất lâu.

Cuối cùng, cô ta nói:

“Em muốn biết sư huynh sẽ chọn ai.”

Căn phòng yên lặng.

Đại diện pháp chế ngồi bên cạnh không biểu lộ cảm xúc.

Tôi nhìn Khương Nhược Đồng.

“Vậy cô đã có câu trả lời.”

Cô ta bật khóc.

“Em không nghĩ chị sẽ chia tay thật.”

Tôi hỏi:

“Cô nghĩ tôi sẽ làm gì?”

Khương Nhược Đồng cúi đầu.

“Em nghĩ chị sẽ giận vài ngày.”

“Sau đó sư huynh dỗ dành là được.”

Tôi bật cười.

Không phải vì vui.

Mà vì câu trả lời ấy quá giống suy nghĩ của Tạ Cảnh Thâm.

Hóa ra hai người họ đều tin chắc rằng tôi sẽ không rời đi.

Khương Nhược Đồng lau nước mắt.

“Em biết mình sai rồi.”

Tôi hỏi:

“Cô đến đây chỉ để nói chuyện ấy?”

Cô ta lập tức ngẩng đầu.

“Không.”

Cô ta lấy từ túi xách ra một tập tài liệu.

“Em còn muốn giao thứ này.”

21

Tập tài liệu được đặt trước mặt tôi.

Khương Nhược Đồng nói:

“Đây là bản sao một số tài liệu liên quan đến hồ sơ gọi vốn của Thâm Viễn.”

Tôi không mở ngay.

Chỉ nhìn cô ta.

“Cô lấy chúng bằng cách nào?”

“Trước đây em phụ trách tổng hợp hồ sơ.”

“Những bản này được lưu trong tài khoản công việc của em.”

Tôi gật đầu.

“Cô có quyền cung cấp chúng không?”

Khương Nhược Đồng khựng lại.

Đại diện pháp chế lập tức tiếp lời:

“Cô Khương, trước khi tiếp nhận, chúng tôi cần xác minh tính hợp pháp của việc cung cấp tài liệu.”

Cô ta cúi đầu.

“Em hiểu.”

Tôi hỏi:

“Vì sao cô muốn giao chúng?”

Khương Nhược Đồng im lặng.

Sau đó nói:

“Em không muốn tiếp tục chịu trách nhiệm thay người khác.”

Tôi nhìn cô ta.

Cô ta kể rằng sau khi đợt gọi vốn thất bại, Tạ Cảnh Thâm bắt đầu truy cứu trách nhiệm nội bộ.

Một số chỉ tiêu trong bản giới thiệu sản phẩm bị xác định là thiếu căn cứ.

Tạ Cảnh Thâm cho rằng Khương Nhược Đồng đã tự ý điều chỉnh.

Cô ta phản đối.

Hai người tranh cãi dữ dội.

Cuối cùng, cô ta bị chuyển khỏi nhóm dự án.

Khương Nhược Đồng cười chua chát.

“Anh ấy nói em không hiểu công việc.”

“Nhưng trước đây chính anh ấy bảo em cứ yên tâm làm.”

Tôi hỏi:

“Vậy những chỉ tiêu ấy do ai đưa ra?”

Cô ta cúi đầu.

“Có phần do em đề xuất.”

“Có phần do sư huynh yêu cầu.”

Tôi gật đầu.

“Vậy cô phải chịu trách nhiệm với phần mình đã làm.”

Khương Nhược Đồng ngẩng phắt lên.

“Chị không định giúp em sao?”

Tôi nhìn cô ta.

“Giúp thế nào?”

“Em…”

Cô ta nghẹn lời.

Tôi nói:

“Cô đến đây để làm rõ sự thật, chúng tôi có thể tiếp nhận thông tin qua kênh phù hợp.”

Truyện Mới

Ngay trước khi cây bút trong tay tôi chạm xuống dòng chữ “Người vợ”

Ngay trước khi cây bút trong tay tôi chạm xuống dòng chữ “Người vợ”

Sau khi trọng s/inh trở về, việc đầu tiên tôi làm là xóa tên Tạ Cảnh Hành khỏi nguyện vọng tương lai của mình

Sau khi trọng s/inh trở về, việc đầu tiên tôi làm là xóa tên Tạ Cảnh Hành khỏi nguyện vọng tương lai của mình

Ngày tôi và Thẩm Hoài Cảnh đến Cục Dân chính hoàn tất thủ tục ly hôn

Ngày tôi và Thẩm Hoài Cảnh đến Cục Dân chính hoàn tất thủ tục ly hôn

Tôi vất vả suốt ba tháng

Tôi vất vả suốt ba tháng

Chỉ một câu yêu cầu tôi nhường ghế cho cô sư muội của anh ta

Chỉ một câu yêu cầu tôi nhường ghế cho cô sư muội của anh ta

Cả đời tôi, mẹ chỉ chủ động gọi đến đúng ba lần.

Cả đời tôi, mẹ chỉ chủ động gọi đến đúng ba lần.

Vừa ký giấy ly hôn

Vừa ký giấy ly hôn

Tôi và Tạ Cảnh Thâm kết hôn bằng một bản thỏa thuận có thời hạn ba năm

Tôi và Tạ Cảnh Thâm kết hôn bằng một bản thỏa thuận có thời hạn ba năm

Kỷ niệm ba năm ngày cưới, chồng tôi đưa người phụ nữ anh yêu nhất về nhà

Kỷ niệm ba năm ngày cưới, chồng tôi đưa người phụ nữ anh yêu nhất về nhà

Suốt ba năm, tôi và chồng sống trong một cuộc hôn nhân

Suốt ba năm, tôi và chồng sống trong một cuộc hôn nhân

Bố Đòi Chia Gia Sản

Bố Đòi Chia Gia Sản

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm