Tôi chưa kịp xem tin nhắn thì mẹ đã gõ cửa.
“Vãn Ninh, dậy chưa con?”
Tôi đáp:
“Con dậy rồi.”
Mẹ bước vào, trên tay cầm một hộp trang sức nhỏ.
Bà đặt xuống bàn.
“Đây là thứ hôm qua mẹ định đưa cho con.”
Tôi mở ra.
Bên trong là một chiếc vòng ngọc.
Tôi nhận ra ngay.
Đó là chiếc vòng bà ngoại để lại cho mẹ.
Trước đây, mẹ từng nói sẽ trao nó cho tôi vào ngày đính hôn.
Tôi nhìn bà.
“Mẹ…”
Mẹ cười.
“Đừng hiểu nhầm.”
“Không phải mẹ giục con kết hôn.”
Bà cầm chiếc vòng lên.
“Ngày trước bà ngoại con trao cho mẹ khi mẹ bắt đầu tự lập.”
“Bà nói phụ nữ có thể yêu ai đó, có thể kết hôn, nhưng nhất định phải có thứ thuộc về riêng mình.”
Mẹ đeo chiếc vòng vào tay tôi.
“Bây giờ mẹ muốn đưa nó cho con.”
Tôi nhìn màu ngọc trong suốt dưới ánh nắng.
Một lúc sau mới nói:
“Con cảm ơn mẹ.”
Mẹ vuốt tóc tôi.
“Ăn sáng rồi đến công ty nhé.”
Tôi hơi ngạc nhiên.
“Hôm nay bố cho con nghỉ mà.”
“Bố con nói nếu con muốn nghỉ thì cứ nghỉ.”
Mẹ cười.
“Nhưng mẹ đoán con sẽ không muốn nằm nhà cả ngày.”
Quả thật bà đoán đúng.
Sau bữa sáng, tôi thay đồ đến tập đoàn.
Tôi làm việc tại phòng chiến lược của Lâm thị được gần hai năm.
Trước đó, tôi từng làm ở một công ty tư vấn độc lập.
Bố không cho tôi vào vị trí quản lý ngay.
Ông yêu cầu tôi bắt đầu từ công việc phân tích dự án.
Tôi không phản đối.
Bởi tôi biết mình muốn được người khác công nhận bằng năng lực, chứ không phải chỉ bằng họ Lâm.
Khi tôi đến văn phòng, trợ lý của bố đã đứng đợi.
“Cô Lâm.”
Anh ấy đưa cho tôi một tập hồ sơ.
“Đây là tài liệu liên quan đến dự án hệ thống dữ liệu.”
Tôi nhận lấy.
Trên bìa ghi tên công ty Tạ Cảnh Thâm.
Công nghệ Thâm Viễn.
Trợ lý nói:
“Chủ tịch yêu cầu chuyển toàn bộ hồ sơ sang bộ phận thẩm định độc lập.”
“Các điều khoản ưu tiên trước đây sẽ được rà soát lại.”
Tôi gật đầu.
“Đúng quy trình là được.”
Anh ấy do dự.
“Còn một chuyện.”
“Anh nói đi.”
“Phía Thâm Viễn vừa gọi điện.”
“Họ hỏi khi nào có thể nhận thư mời ký thỏa thuận hợp tác.”
Tôi hơi nhướng mày.
“Ký thỏa thuận?”
Có thể bạn thích
“Vâng.”
“Nhưng hai bên mới chỉ hoàn thành thẩm định sơ bộ.”
Trợ lý gật đầu.
“Chúng tôi cũng đã giải thích.”
Tôi mở hồ sơ.
Trang đầu tiên là bản báo cáo đánh giá.
Trong phần ghi chú, có một dòng khiến tôi dừng lại.
Người phụ trách kỹ thuật phía Thâm Viễn: Khương Nhược Đồng.
Tôi nhìn tên ấy vài giây.
Sau đó hỏi:
“Khương Nhược Đồng phụ trách kỹ thuật?”
Trợ lý đáp:
“Đúng vậy.”
“Cô ấy vừa được bổ nhiệm làm phó trưởng nhóm dự án.”
Tôi khép hồ sơ.
Hóa ra không chỉ trong chuyện tình cảm, Tạ Cảnh Thâm còn dành cho cô sư muội ấy rất nhiều ưu ái khác.
Tôi hỏi:
“Bổ nhiệm từ khi nào?”
“Ba ngày trước.”
Ba ngày trước.
Tức là trước cả bữa tiệc mừng thọ của bố tôi.
Tôi chợt nhớ đến lời Tạ Cảnh Thâm từng nói.
Anh ta bảo Khương Nhược Đồng mới nghỉ việc, tinh thần không ổn định, cần có người quan tâm.
Hóa ra người cần được quan tâm ấy vừa được anh ta đưa vào vị trí quan trọng trong dự án lớn nhất của công ty.
Tôi không kết luận gì.
Chỉ nói:
“Yêu cầu phía Thâm Viễn cập nhật hồ sơ nhân sự dự án.”
“Đặc biệt là kinh nghiệm và năng lực của người phụ trách.”
Trợ lý gật đầu.
“Vâng.”
Tôi trả hồ sơ.
“Cứ đánh giá theo tiêu chuẩn như các đối tác khác.”
Anh ấy vừa định rời đi thì điện thoại bàn của tôi đổ chuông.
Là lễ tân.
“Giám đốc Lâm, có một người tên Tạ Cảnh Thâm muốn gặp chị.”
Tôi nhìn đồng hồ.
Chín giờ mười bảy phút.
Tôi hỏi:
“Anh ta có hẹn trước không?”
“Dạ không.”
“Vậy từ chối giúp tôi.”
Lễ tân hơi do dự.
“Anh ấy nói là vị hôn phu của chị.”
Tôi bình thản đáp:
“Không phải.”
“Sau này nếu anh ta muốn gặp vì công việc, yêu cầu đặt lịch qua bộ phận phụ trách.”
“Còn chuyện cá nhân, tôi không tiếp.”
8
Mười phút sau, Tạ Cảnh Thâm gọi đến.
Lần này tôi bắt máy.
Giọng anh ta lập tức vang lên.
“Lâm Vãn Ninh, em đang làm gì vậy?”
Tôi đặt điện thoại lên giá đỡ.
“Làm việc.”
“Anh đang ở dưới sảnh.”
“Tôi biết.”
“Vậy tại sao không cho anh lên?”
“Vì anh không có lịch hẹn.”
Đầu dây bên kia im lặng hai giây.
Sau đó Tạ Cảnh Thâm bật cười vì tức.
“Em thật sự định làm đến mức này?”
Tôi không trả lời.
Anh ta nói tiếp:
“Anh đã xuống nước đến tìm em trước rồi.”
“Em còn muốn thế nào?”
Tôi nhìn màn hình máy tính.
“Anh đến tìm tôi có việc gì?”
Giọng anh ta dịu xuống một chút.
“Anh muốn nói chuyện hôm qua.”
“Không cần.”
“Vãn Ninh.”
Anh ta thở dài.
“Anh biết em giận.”
“Nhưng chuyện đã qua rồi.”
“Nhược Đồng cũng đã xin lỗi.”
Tôi hỏi:
“Cô ấy xin lỗi tôi lúc nào?”
Anh ta khựng lại.
“Cô ấy nói với anh.”
“Vậy anh cứ nhận lời xin lỗi giúp cô ấy.”
Tạ Cảnh Thâm mất kiên nhẫn.
“Em đừng nói chuyện kiểu đó được không?”
Tôi nhìn đồng hồ.
“Anh còn ba mươi giây.”
“Cái gì?”
“Nếu không có chuyện công việc, tôi sẽ cúp máy.”