Chương 17
“Nếu hôm ấy cô vì chúng tôi ép mà thật sự giúp…”
Ông không nói tiếp.
Một lúc sau, ông cúi đầu.
“Xin lỗi.”
Lần này tôi không lạnh lùng như trước.
Nhưng cũng không nói “không sao”.
Bởi vì có sao.
Những lời nói hôm ấy từng khiến tôi nghi ngờ chính mình.
Từng khiến tôi đứng giữa một đám người mà cảm thấy như mình mới là kẻ sai.
“Cháu nhận lời xin lỗi.”
Tôi nói.
“Nhưng chú Châu, lần sau gặp chuyện tương tự, đừng vì người đông mà nghĩ bên đông người chắc chắn đúng.”
Ông gật đầu.
“Nhớ rồi.”
Trước khi đi, ông quay lại:
“Trong nhóm cư dân, tôi cũng sẽ nói rõ chuyện hôm đó.”
Tối hôm ấy, ông thật sự gửi một đoạn tin nhắn rất dài.
Ông kể mình đã hùa theo thế nào.
Đã dùng tuổi tác để ép tôi ra sao.
Cuối cùng viết:
【Lục Dao không má0 lạnh. Người sai là chúng tôi khi chưa biết sự thật đã ép một cô gái phải chứng minh mình là người tốt bằng cách làm chuyện cô ấy không muốn làm.】
Nhóm chat im lặng hồi lâu.
Sau đó lần lượt có người xin lỗi.
Tôi đọc hết.
Không trả lời.
Nhưng lần đầu tiên tôi cảm thấy mình có thể thở nhẹ hơn.
•
•
Tôi cứ tưởng chuyện đã gần kết thúc.
Triệu Minh bị bắt.
Dương Tú Lan khai nhận.
Vụ tai nạn cũ cũng được lật lại.
Tôn Nhã chuẩn bị đưa Tiểu Bảo về quê ngoại.
Chỉ cần chờ pháp luật đưa ra kết quả.
Nhưng tối hôm ấy, tôi nhận được cuộc gọi của bố.
Vừa bắt máy, tôi đã nghe tiếng người chạy.
“Dao Dao.”
Giọng bố rất gấp.
“Mẹ con ngất rồi.”
Tôi đứng bật dậy.
“Cái gì?”
“Bố đang đưa mẹ vào bệnh viện.”
Tai tôi ù đi.
“Bố, mẹ bị sao?”
“Bố chưa biết.”
“Đang cấp cứu.”
Tay tôi run đến mức suýt đánh rơi điện thoại.
Mấy ngày nay mẹ vẫn gọi cho tôi mỗi ngày.
Lần nào cũng nói mình ổn.
Còn hỏi tôi ăn uống chưa.
Tôi chưa từng biết bà đã mất ngủ nhiều đêm.
Bố nói từ khi biết tôi bị đe dọa, mẹ gần như không ngủ được.
Đêm nào cũng cầm điện thoại xem tin nhắn.
Sợ tôi gọi.
Sợ tôi xảy ra chuyện.
Sợ một cuộc điện thoại lúc nửa đêm báo tin xấu.
Sáng nay bà còn nói:
“Hay mình tới với con đi.”
Bố ngăn lại.
Có thể bạn thích
Đến tối, bà đang nấu cơm thì đột nhiên ngã xuống.
Tôi không nhớ mình thu dọn đồ thế nào.
Chỉ nhớ lúc kéo vali ra khỏi cửa, bình luận trước mắt xuất hiện.
【Mau về đi.】
【Lần này không phải chạy khỏi nguy hiểm.】
【Là về nhà.】
Tôi đứng trong thang máy, nước mắt không ngừng rơi.
Tôi từng nghĩ chỉ cần mình không chạm vào chiếc xe nôi thì mọi chuyện sẽ không liên quan đến gia đình mình.
Nhưng tôi sai rồi.
Một âm mưu chỉ kéo dài vài phút dưới cầu thang…
Lại khiến bố mẹ tôi ở cách xa hàng trăm cây số mất ngủ suốt nhiều đêm.
Tôi gọi lại cho bố.
“Bố.”
“Ừ?”
“Bố đợi con.”
Tôi nghẹn giọng.
“Con về ngay.”
Ngoài cửa tòa nhà, xe đã tới.
Tôi kéo vali chạy vào màn mưa.
Lần đầu tiên kể từ ngày chuyện xảy ra, tôi không còn nghĩ đến Triệu Quế Phân.
Không nghĩ đến Triệu Minh.
Không nghĩ đến những lời mắng chửi.
Tôi chỉ có một suy nghĩ.
Mẹ nhất định phải không sao.
Bởi tôi còn chưa kịp nói với bà rằng…
Sáng hôm đó tôi bảo “con không cần bố mẹ tới” là nói dối.
Thật ra vào lúc sợ hãi nhất…
Người tôi muốn gặp nhất trên đời chính là bố mẹ.
Tôi về đến bệnh viện lúc gần ba giờ sáng.
Trên đường đi, tôi gọi cho bố năm cuộc.
Cuộc nào ông cũng chỉ nói một câu:
“Mẹ con tỉnh rồi, đừng vội.”
Nhưng tôi làm sao không vội được.
Xe vừa dừng trước cổng bệnh viện, tôi đã kéo vali chạy vào.
Bố ngồi ngoài hành lang.
Chỉ mới vài ngày không gặp, tôi lại cảm thấy ông già đi rất nhiều.
“Bố!”
Ông ngẩng đầu.
Thấy tôi, ông lập tức đứng lên.
“Sao về nhanh thế?”
“Mẹ đâu?”
“Trong phòng.”
“Bác sĩ nói sao?”
“Không có chuyện lớn.”
Bố vội giữ vai tôi.
“Mấy hôm nay mẹ con mất ngủ, ăn uống cũng không tốt, lại lo lắng quá nên tụt huyết áp.”
“Bác sĩ bảo nghỉ ngơi, theo dõi thêm.”
Nghe đến đây, hai chân tôi mới hết run.
Tôi đẩy cửa phòng bệnh.
Mẹ đang nằm trên giường.
Sắc mặt hơi nhợt nhạt.
Nhưng vừa thấy tôi, bà lập tức cau mày.
“Con về làm gì?”
Tôi đứng ở cửa.
Bao nhiêu lời muốn nói trên đường bỗng biến mất.
Cuối cùng chỉ còn:
“Mẹ.”
Mẹ nhìn chiếc vali phía sau tôi.
“Bố con bảo con đừng về rồi mà.”
“Con không nghe.”
“Đường xa thế, chạy về giữa đêm làm gì?”
Tôi bước tới.
“Mẹ còn nói con?”
“Con bảo hai người đừng lo rồi mà.”
“Con nói con không sao.”
Mẹ bĩu môi.
“Con nói không sao thì mẹ phải tin à?”
Một câu ấy khiến sống mũi tôi cay xè.
Tôi cúi đầu.
“Vậy mẹ nói không sao thì con phải tin sao?”
Mẹ im bặt.
Hai mẹ con nhìn nhau.
Bố đứng phía sau thở dài.
“Được rồi.”
“Cả hai đều cứng đầu.”
Không hiểu sao tôi lại bật cười.
Nhưng vừa cười, nước mắt đã rơi.
Mẹ lập tức hoảng.
“Ơ, sao lại khóc?”
“Bác sĩ nói mẹ không sao rồi mà.”
Tôi không trả lời.
Tôi cúi xuống ôm lấy bà.
Mẹ cứng người.
Từ nhỏ tôi đã không phải kiểu con gái thích làm nũng.
Sau khi đi làm, một mình chuyển đến thành phố khác, mỗi lần gọi về tôi đều chỉ nói: