Chương 2
“Mày!”
Rồi bà ta rút phắt điện thoại ra, ngón tay chọc chọc vào màn hình.
Tinh một tiếng.
“Bà đưa tiền cho cháu! Năm trăm tệ! Thế này thì cháu phải giúp chứ?”
Hahahaha năm trăm tệ mà đòi mua được dê thế tội, tiếng bàn tính kêu vang đến mức xuyên qua cả màn hình.
Tuyệt đối đừng đồng ý! Nhận tiền rồi là càng không thể giải thích rõ ràng đâu.
Tôi bấm nút từ chối.
“Bà Triệu, tiền cháu không lấy, cháu thực sự không giúp được đâu.”
“Hay là bà gọi cho bố cháu bé đi?”
Sắc mặt bà ta thay đổi hẳn.
“Gọi điện làm gì? Chúng nó đều không có nhà!”
“Bà Triệu, cháu thực sự không giúp được bà đâu, cháu phải vội về nấu cơm.”
“Con ranh này!”
Bà ta túm chặt lấy cổ tay tôi.
“Mày má0 lạnh đến thế à? Một bà già như tao trông một đứa trẻ, nhờ mày một chút cũng không được sao?”
“Không phải cháu không giúp, lưng cháu không ổn.”
“Lưng không ổn? Tao thấy mày khỏe re ấy chứ, hôm qua còn nhảy dây ở dưới nhà cơ mà!”
Sống lưng tôi lạnh toát.
Bà ta vẫn luôn theo dõi tôi sao?
“Hôm qua cháu nhảy dây là để tập phục hồi chức năng, bác sĩ bảo không được xách đồ nặng chứ không nói là cấm vận động.”
“Mày bớt lừa tao đi!”
Móng tay bà ta cắm phập vào cổ tay tôi.
“Hôm nay tao chỉ hỏi mày một câu: Mày có giúp hay không?”
“Không giúp được.”
Bà ta buông tay, lùi lại hai bước.
“Được, Lục Dao, mày giỏi lắm.”
“Nếu cháu trai tao có bề gì, chính là do mày hại đấy!”
Ở tầng một, thím Dương Tú Lan nghe thấy tiếng ồn ào cũng đẩy cửa bước ra.
“Có chuyện gì thế? Nghe tiếng hai người cãi nhau từ xa.”
Triệu Quế Phân như thấy vị cứu tinh, xoay người lao tới chộp lấy cánh tay Dương Tú Lan, giọng run rẩy:
“Tú Lan, cô ra phân xử xem.
Tôi nhờ con bé Dao Dao ở lầu dưới xách xe nôi lên lầu giúp, chỉ vài bước chân mà nó đùn đẩy viện cớ lưng yếu lưng đau!”
Dương Tú Lan liếc tôi một cái, con dao gọt táo xoay một vòng trên ngón tay.
“Dao Dao à, bà Triệu của cháu thực sự vất vả, con trai con dâu không có nhà, một mình bà ấy trông cháu.”
“Cháu giúp một tay đi, thanh niên làm một chút không mệt đâu.”
Có thể bạn thích
“Thím Dương, cháu thực sự bị thoát vị đĩa đệm, bác sĩ dặn không được xách đồ nặng.”
Triệu Quế Phân lập tức cướp lời:
“Thoát vị cái gì! Hôm qua tôi còn thấy nó nhảy dây tưng bừng dưới nhà kia kìa!”
“Chỉ là không muốn giúp con mụ già này thôi!”
Dương Tú Lan thở dài, nhét quả táo vào túi áo, bước tới gần tôi:
“Dao Dao, nếu cháu thực sự không tiện thì thím giúp cháu xách, cháu chỉ cần đỡ xe phụ một chút thôi.”
“Thằng bé đang ngủ, đừng làm nó thức giấc.”
“Thím Dương, cháu thực sự…”
“Đứa trẻ này sao lại không biết điều như thế!”
Sắc mặt Dương Tú Lan sầm xuống.
“Thím và bà Triệu đều nhìn cháu chuyển đến đây, hàng xóm láng giềng với nhau, cháu mới ở đây ba tháng mà thái độ như vậy à?”
Ông chú Châu ở tầng bốn cũng ló đầu ra:
“Chuyện gì thế? Ồn ào cái gì?”
“Ông Châu, ông xuống phân xử xem!”
Giọng Triệu Quế Phân càng to hơn.
“Bà già như tôi trông đứa cháu, nhờ cô gái trẻ lầu dưới một chút mà nó sống chết không chịu!”
Lão Châu lê đôi dép lê bước xuống, nhìn chiếc xe nôi rồi lại nhìn tôi.
“Cô Lục à, cô làm thế này hơi quá rồi.
Người già trông cháu khó khăn, cô giúp được thì giúp một tay.”
“Chú Châu, cháu thực sự đau lưng, không xách đồ nặng được.”
“Chậc, thanh niên thời nay.”
“Ai nấy cũng yếu ớt.
Hồi tôi còn trẻ, vác xi măng lên tầng sáu mà không thèm thở dốc.”
Triệu Quế Phân bắt đầu lấy tay lau mắt:
“Nếu con trai con dâu tôi có nhà, tôi cần gì phải nhờ người ngoài?
Tôi già cả xương cốt lụ khụ rồi, sau này các người không già đi sao?
Nhà ai lại chẳng có lúc khó khăn?”
Dương Tú Lan vỗ vỗ vào lưng Triệu Quế Phân:
“Thôi Quế Phân, đừng giận dỗi với nó nữa. Chị chờ đấy, tôi khiêng lên giúp chị.”
“Không, Tú Lan, tôi chỉ muốn nhờ lớp trẻ giúp một tay, nào có mặt mũi phiền đến chị…”
“Tôi xách xe, chị đỡ đứa bé, chúng ta cùng lên.”
Triệu Quế Phân lau mắt, liếc tôi một cái.
“Thôi được rồi. Nếu Dao Dao đã không muốn, tôi cũng không ép. Đi thôi.”
Tôi đứng chết trân tại chỗ, toàn thân lạnh ngắt.
Bình luận lại nổi lên.
Mau đi đi, quay về phòng đi, đừng có đứng chôn chân ở đây nữa.
Tôi nắm chặt quai túi vải bạt, quay người lên lầu.
Phía sau mơ hồ truyền đến giọng nói của Dương Tú Lan:
“Đứa con gái này, trông rõ ngoan ngoãn hiểu chuyện mà sao lại má0 lạnh thế cơ chứ…”
Về đến phòng, tôi khóa trái cửa.
Lưng tựa vào cánh cửa, nhịp tim đập nhanh đến mức nhói đau.
Bình luận lướt qua:
Báo cảnh sát, ngay lập tức.
Tôi gọi 110.
“Xin chào, tôi muốn báo án.”
“Khu tiểu khu chúng tôi, số 8 Xuân Phong Uyển, có một cụ già trông cháu có vẻ đã xảy ra chuyện không hay.”
Đầu dây bên kia lập tức hỏi:
“Cụ thể là chuyện gì?”
Tôi siết chặt điện thoại.