Chương 20
“Chạy KPI.”
“Chạy tiền thưởng.”
“Chạy thăng chức.”
“Lúc nào cũng nghĩ kiếm thêm một chút thì Tiểu Bảo sẽ sống tốt hơn.”
Cô cúi đầu nhìn bàn tay mình.
“Bây giờ tôi muốn sống chậm một chút.”
Tôi không khuyên cô phải mạnh mẽ.
Cũng không nói mọi chuyện rồi sẽ qua.
Bởi có những chuyện vốn không cần phải “qua”.
Chỉ cần người ta học được cách mang nó theo mà tiếp tục sống.
Tôn Nhã lấy từ túi ra một chiếc chuông nhỏ.
Tôi nhận ra nó từng treo trên xe nôi của Tiểu Bảo.
“Còn giữ à?”
“Ừ.”
Cô khẽ lắc.
Leng keng.
Âm thanh rất nhỏ.
“Đôi lúc nhớ nó thì tôi lắc một cái.”
Tôn Nhã cười.
“Coi như thằng bé đang chạy đâu đó.”
Tôi quay mặt đi.
Mắt cay xè.
•
•
Sau phiên xử, tôi chuyển nhà.
Chủ nhà cũ gọi cho tôi rất nhiều lần.
“Dao Dao, chuyện đã rõ rồi, cháu không cần chuyển nữa.”
“Tiền nhà cô có thể giảm cho cháu.”
“Bây giờ hàng xóm ai cũng biết cháu bị oan.”
Tôi vẫn từ chối.
Không phải vì sợ.
Cũng không phải chạy trốn.
Chỉ là mỗi lần đi qua cầu thang đó, tôi đều nhớ tới tấm chăn dày phủ trên chiếc xe nôi.
Tôi muốn đổi một nơi khác.
Một căn nhà có ánh nắng tốt hơn.
Có thang máy.
Có bảo vệ.
Và quan trọng nhất, nơi đó không có ai biết tôi là “cô gái trong vụ chiếc xe nôi”.
Tôi chỉ là Lục Dao.
Một người bình thường.
•
•
Ngày chuyển đi, chú Châu xuống giúp tôi xách thùng đồ.
Tôi nhìn ông.
“Chú Châu, lưng cháu không tốt.”
Ông khựng lại.
Sau đó bật cười.
“Biết rồi.”
“Cô đừng xách.”
“Tôi xách.”
Trước khi lên xe, ông bỗng gọi tôi.
“Cô Lục.”
Tôi quay lại.
Ông nghiêm túc nói:
“Chuyện hôm đó tôi vẫn nợ cô một lời.”
“Xin lỗi.”
Lần này tôi gật đầu.
“Cháu nhận.”
Ông thở phào.
Tôi cũng vậy.
Có những lời xin lỗi không thể xóa sạch chuyện đã xảy ra.
Nhưng ít nhất, người nói ra nó đã biết mình từng sai ở đâu.
•
•
Nửa năm sau.
Có thể bạn thích
Cuộc sống của tôi gần như trở lại bình thường.
Tôn Nhã thỉnh thoảng gửi ảnh cửa hàng cho tôi.
Việc buôn bán khá tốt.
Có hôm cô gửi một bức ảnh bánh bao hấp méo xệch.
【Mẻ đầu tiên hôm nay.】
Tôi trả lời:
【Nhìn giống hiện trường tai nạn.】
Cô gửi lại ba dấu chấm.
Một lúc sau:
【Khách ăn hết rồi.】
Tôi bật cười.
Mẹ vẫn gọi ba ngày một lần.
Mỗi lần đều hỏi cùng ba câu:
“Ăn chưa?”
“Khóa cửa chưa?”
“Bao giờ về?”
Cuộc sống chẳng có gì đặc biệt.
Nhưng tôi bắt đầu thích cái “không đặc biệt” ấy.
Cho đến một chiều cuối tuần.
Tôi đi siêu thị về.
Ở lối vào công viên dưới khu nhà mới, một bà cụ đang đứng bên chiếc xe nôi.
Túi đồ dưới chân bà bị rách.
Cam lăn khắp nơi.
Bà vừa giữ xe vừa cúi xuống nhặt, luống cuống đến mức mặt đỏ bừng.
Thấy tôi đi qua, bà ngượng ngùng hỏi:
“Cô gái.”
“Cháu có thể giúp bà một tay không?”
Tôi dừng bước.
Ánh mắt rơi xuống chiếc xe nôi.
Trong một khoảnh khắc, mọi âm thanh xung quanh dường như biến mất.
Tấm chăn.
Cầu thang.
Triệu Quế Phân.
“Chỉ giúp một tay thôi.”
Tất cả lại hiện lên.
Tay tôi vô thức siết chặt quai túi.
Bà cụ thấy tôi không nói gì, lập tức xua tay.
“Không tiện thì thôi nhé.”
“Không sao, bà tự làm được.”
Bà không ép.
Không trách.
Không hỏi tại sao một người trẻ khỏe mạnh lại không chịu giúp.
Bà chỉ cúi xuống tiếp tục nhặt cam.
Đúng lúc ấy…
Một bàn tay bé xíu từ trong xe nôi vươn ra.
Đứa trẻ kéo tấm chăn mỏng xuống.
Một khuôn mặt tròn xoe lộ ra.
Nó nhìn tôi.
Hai mắt đen láy.
Sau đó đột nhiên cười.
“Chị!”
Tôi sững người.
Bình luận đã rất lâu không xuất hiện bỗng lặng lẽ lướt qua.
【Lần này không sao đâu.】
Tôi nhìn dòng chữ ấy.
Rồi cũng bật cười.
Tôi bước tới nhặt những quả cam dưới đất bỏ lại vào túi.
“Bà để cháu giúp.”
Bà cụ vui vẻ:
“Cảm ơn cháu.”
Tôi nhìn chiếc xe nôi.
“Nhưng bà đẩy xe nhé.”
“Cháu bế bé giúp bà.”
Bà cụ ngẩn ra rồi cười.
“Được chứ.”
Tôi cúi xuống.
Đứa trẻ lập tức dang hai tay về phía tôi.
Tôi bế nó lên.
Cơ thể nhỏ bé mềm mại, ấm áp.
Trái tim đang căng cứng của tôi bỗng nhẹ xuống.
Đứa bé túm lấy tóc tôi, cười khanh khách.
Bà cụ vội nói:
“Ôi, không được kéo tóc chị.”
“Không sao đâu ạ.”
Tôi cũng cười.
Chúng tôi đi về phía tòa nhà.
Ánh chiều tà kéo bóng ba người thật dài trên mặt đất.
Bình luận cuối cùng xuất hiện.
【Cô vẫn lựa chọn giúp người.】
【Chỉ là từ nay về sau, lòng tốt của cô sẽ không còn bị bất kỳ ai ép buộc nữa.】
Tôi nhìn nó.
Lần đầu tiên, tôi chủ động trả lời những dòng chữ chỉ mình mình nhìn thấy.
“Ừ.”
“Tôi biết.”
Tôi từng nghĩ sau chuyện Tiểu Bảo, mình sẽ không bao giờ dám xen vào chuyện của người khác nữa.
Nhưng sau này tôi mới hiểu.
Thứ suýt hủy hoại tôi chưa bao giờ là lòng tốt.
Mà là những người lợi dụng lòng tốt của người khác.
Giúp hay không giúp.
Tin hay không tin.
Tha thứ hay không tha thứ.
Đều nên là quyền lựa chọn của chính mình.
Tôi cúi đầu nhìn đứa trẻ trong lòng.
Nó đang cười.
Rất giống ánh mặt trời.
Lần này, tôi không sợ nữa.