Chương 5
Tôi nhìn hai người họ, càng thấy lạnh sống lưng.
Một người không chịu nhận con trai.
Một người rõ ràng nhìn thấy người đàn ông kia nhưng lại cố tình quay mặt khỏi camera.
Nếu trong lòng không có quỷ, cần gì phải sợ đến vậy?
Tôi hít sâu một hơi.
“Đồng chí cảnh sát, tôi nghi người này là con trai bà ấy.”
Triệu Quế Phân lập tức quay phắt sang tôi.
“Lục Dao!”
“Cô dựa vào đâu mà nói bậy?”
Tôi không nhìn bà ta.
“Tôi từng gặp con trai bà Triệu một lần.”
Tháng trước, khi giúp nhà họ nhận bưu kiện, tôi đã nhìn thấy một người đàn ông đi từ tầng sáu xuống.
Khi ấy Triệu Quế Phân đứng trên hành lang gọi với theo:
“Triệu Minh, tối nhớ về ăn cơm!”
Tôi chỉ nhìn thoáng qua nên vừa rồi chưa nhận ra.
Nhưng hình dáng rất giống người trong camera.
Cảnh sát lập tức hỏi:
“Con trai bà tên Triệu Minh?”
Triệu Quế Phân im bặt.
Sự im lặng đã thay cho câu trả lời.
Một cảnh sát lấy điện thoại ra.
“Cho chúng tôi số điện thoại của Triệu Minh.”
“Để làm gì?”
“Liên hệ xác minh.”
“Không cần!”
Triệu Quế Phân buột miệng.
Nhận ra mình phản ứng quá mạnh, bà ta lập tức hạ giọng.
“Ý tôi là… nó đi công tác, chắc đang bận.”
“Đi đâu?”
“Phía nam.”
“Tỉnh nào?”
“Thì…”
Bà ta nuốt nước bọt.
“Tôi già rồi, không nhớ.”
Cảnh sát nhìn bà ta vài giây.
“Đưa số điện thoại.”
Lần này bà ta không còn cách nào từ chối.
Cuộc gọi đầu tiên không có người nghe.
Cuộc thứ hai vẫn vậy.
Đến cuộc thứ ba, điện thoại trực tiếp báo đã tắt máy.
Không khí trong phòng bảo vệ càng lúc càng nặng nề.
Bình luận trước mắt tôi lại xuất hiện.
【Hắn chạy rồi!】
【Hai mẹ con đã bàn bạc từ trước!】
【Triệu Quế Phân ép nữ chính xách xe lên tầng sáu chính là muốn camera quay được cảnh đó.】
【Nếu Lục Dao đồng ý, ngày mai tất cả mọi người sẽ nghe một phiên bản khác: cô gái trẻ bất cẩn làm xe nôi va đập trên cầu thang khiến đứa trẻ gặp chuyện.】
Tôi siết chặt nắm tay.
Có thể bạn thích
Chỉ thiếu một chút.
Nếu lúc ấy tôi mềm lòng…
Nếu không nhìn thấy những dòng bình luận…
Có lẽ bây giờ người bị cảnh sát hỏi chuyện đã là tôi.
Cảnh sát yêu cầu Triệu Quế Phân phối hợp về đồn lấy lời khai.
Bà ta lập tức khóc lóc.
“Tôi có phạm pháp đâu!”
“Cháu tôi được bố nó đón đi, chẳng lẽ bố ruột còn không được đón con sao?”
“Các người không bắt kẻ báo án bừa bãi, lại bắt một bà già như tôi?”
Nói rồi, bà ta chỉ thẳng vào mặt tôi.
“Là nó!”
“Chính nó nguyền rủa cháu tôi!”
“Con bé này từ đầu đã không có ý tốt!”
Tôi không đáp.
Lúc đi ngang qua tôi, Triệu Quế Phân bỗng dừng lại.
Bà ta ghé sát, hạ giọng chỉ đủ hai chúng tôi nghe thấy.
“Lục Dao.”
“Chuyện nhà người khác, xen vào nhiều quá không tốt đâu.”
Tôi quay sang.
Ánh mắt bà ta lạnh ngắt.
Không còn chút hoảng loạn nào vừa rồi.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, cảnh sát đã gọi bà ta đi.
•
•
Tôi cứ nghĩ cảnh sát tới rồi, ít nhất tối nay có thể yên ổn.
Nhưng tôi đã nhầm.
Vừa về đến phòng chưa đầy nửa tiếng, điện thoại liên tục rung.
Nhóm cư dân tòa nhà có hơn hai trăm tin nhắn chưa đọc.
Tôi mở ra.
Một bức ảnh của tôi bị đăng trong nhóm.
Là ảnh chụp lúc tôi đứng cạnh cảnh sát dưới tầng một.
Phía dưới là một đoạn tin nhắn.
【Cô gái tầng ba báo cảnh sát bắt bà Triệu chỉ vì bà ấy nhờ xách xe nôi mà cô ấy không chịu.】
Ngay sau đó có người hỏi:
【Chuyện gì vậy?】
Dương Tú Lan trả lời.
【Không có gì lớn, người trẻ bây giờ nhạy cảm quá. Quế Phân một mình trông cháu đã đủ đáng thương, nhờ nó giúp đưa xe lên tầng sáu thôi, nó không giúp thì thôi còn gọi cảnh sát.】
Một người khác nói:
【Tôi nghe nói cô ấy còn bảo đứa bé xảy ra chuyện?】
【Miệng độc thế?】
【Trẻ con có thù oán gì với cô ấy đâu?】
Tin nhắn càng lúc càng khó nghe.
Có người không biết đầu đuôi cũng nhảy vào phán xét.
【Sống cùng một tòa nhà mà không có chút tình người.】
【Sau này nhà cô ta có việc thì đừng ai giúp.】
【Nhìn ngoài mặt ngoan ngoãn mà lòng dạ lạnh thật.】
Tôi nhìn màn hình đến mức đầu ngón tay run lên.
Tôi muốn giải thích.
Nhưng vừa gõ được hai dòng, lại xóa sạch.
Tôi có thể nói gì?
Nói rằng tôi nhìn thấy bình luận bay trước mắt?
Ai tin?
Chuyện điều tra tôi lại không thể tùy tiện công khai.
Đúng lúc ấy, một cuộc gọi đến.
Là chủ nhà.
“Tiểu Lục à, cháu lại xảy ra chuyện gì vậy?”
“Cô vừa nhận mấy cuộc điện thoại của hàng xóm.”
Tôi giải thích ngắn gọn chuyện cảnh sát đang điều tra.
Chủ nhà im lặng một lúc.
“Cô không biết ai đúng ai sai, nhưng cháu cũng biết người già ở khu này nhiều.”
“Cháu mới chuyển tới ba tháng, làm căng quá sau này sống thế nào?”
“Cô không bảo cháu phải chuyển ngay.”
“Nhưng nếu chuyện cứ ầm ĩ thế này… cháu cân nhắc tìm chỗ khác nhé.”
Điện thoại tắt.
Tôi ngồi trên sofa rất lâu.
Rõ ràng tôi mới là người suýt bị kéo vào một cái bẫy.
Thế nhưng chỉ trong vài tiếng, tôi lại trở thành kẻ gây chuyện.