Chín mươi chín lá thư từng là minh chứng cho tình yêu của Lục Trầm Chu dành cho tôi.
Tôi cũng dùng đúng chín mươi chín lá thư ấy để đếm số lần anh lựa chọn bỏ tôi lại vì cô thanh mai trúc mã của mình.
Đến hôm nay, chiếc hộp đã trống rỗng.
Lá cuối cùng cũng đã bị tôi đốt mất.
Trước khi rời khỏi nhà, Lục Trầm Chu vừa thay áo vừa nói:
“Uyển Uyển sợ tối, trong viện không thể không có người bên cạnh. Với lại em đang mang thai, chúng ta cũng chẳng thể gần gũi. Sáng mai anh về.”
Tôi không giữ anh lại.
Chỉ lặng lẽ lấy tập giấy khám thai đã chuẩn bị sẵn đặt trước mặt anh.
Có lẽ trong đầu anh lúc ấy chỉ toàn là Tô Uyển Uyển đang chờ ở bệnh viện, bởi anh thậm chí chẳng buồn đọc nội dung, cầm bút ký ngay vào chỗ tôi chỉ.
Ký xong, anh còn dịu giọng dỗ tôi:
“Chờ Uyển Uyển xuất viện, anh đưa em đi khám thai, được không?”
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt vài giây rồi ngoan ngoãn gật đầu.
“Được.”
Anh không biết tờ giấy nằm chung với hồ sơ khám thai chính là giấy xác nhận tôi đã s/ả/y th/a/i.
Càng không biết văn bản vừa được anh đặt bút ký tên thực chất là đơn xin l/y h/ô/n của chúng tôi.
Lục Trầm Chu đưa tập giấy lại cho tôi, vẻ mặt hoàn toàn không có chút đề phòng nào.
Anh còn thuận miệng hỏi:
“Bên nhà em có chuyện gì à? Nếu cần về thì chờ Uyển Uyển xuất viện, anh về cùng em cũng được.”
Ánh mắt ấy thậm chí còn mang theo vài phần dịu dàng.
Tôi nhìn anh rồi đáp rất nhẹ:
“Ừ, em nghe anh.”
Có lẽ thái độ của tôi quá khác thường.
Lục Trầm Chu hơi nhíu mày.
Nếu là trước đây, chỉ cần nghe anh nói muốn đến chỗ Tô Uyển Uyển, tôi đã khóc lóc, cãi vã, thậm chí chặn cửa không cho anh đi.
Nhưng hôm nay tôi chẳng làm gì cả.
Sự khác thường ấy chỉ khiến anh bận tâm trong vài giây.
Ngay khi nhớ đến người đang nằm viện, anh lập tức xách hộp cơm lên, vội vã rời khỏi nhà.
Cánh cửa khép lại.
Theo thói quen, tôi đi tìm chiếc hộp cất thư, định lấy thêm một lá đem đốt.
Nắp hộp vừa mở, bàn tay tôi liền khựng lại.
Bên trong chẳng còn gì.
Tôi nhìn khoảng trống ấy rất lâu mới chợt nhớ ra rằng mình đã đốt hết rồi.
Có thể bạn thích
Năm ấy, Lục Trầm Chu theo đuổi tôi bằng chín mươi chín lá thư tình.
Cũng vì chín mươi chín lá thư đó, tôi tin rằng mình đã gặp được người thật lòng yêu mình.
Tôi rời Kinh Thành, vượt ngàn dặm đến Tây Bắc làm vợ anh.
Chỉ tiếc tình yêu mà tôi từng tin là chân thành ấy lại kết thúc vào ngày Tô Uyển Uyển nhập viện.
Hôm đó là sinh nhật tôi.
Vé xem kịch đã được Lục Trầm Chu mua từ trước, chính anh cũng hứa sẽ cùng tôi đi.
Tôi đứng trước nhà hát chờ hết cả buổi chiều.
Cuối cùng, người không tới.
Chỉ có một lời xin lỗi được gửi đến.
“Xin lỗi, Ninh Ninh. Uyển Uyển là con gái, một mình nằm viện anh không yên tâm.”
Khi anh trở về, trên người còn phảng phất mùi hoa nhài rất đậm.
Tôi biết đó là mùi kem dưỡng Tô Uyển Uyển vẫn thường dùng.
Nhưng tôi giả vờ không nhận ra.
Tôi chỉ nghẹn giọng nói với anh rằng không sao.
Tối ấy, lá thư tình đầu tiên bị tôi đốt thành tro.
Tôi từng nghĩ, nếu anh đã viết cho tôi chín mươi chín lá thư để chứng minh tình yêu, vậy tôi cũng sẽ dùng chúng để cho cuộc hôn nhân này chín mươi chín cơ hội.
Từ đó, mỗi lần Lục Trầm Chu bỏ tôi lại để đi cùng Tô Uyển Uyển, một lá thư sẽ biến mất.
Ngày 29 tháng 3.
Tô Uyển Uyển nói chân đau, muốn anh sang bên cạnh.
Lá thứ hai bị đốt.
Ngày 6 tháng 5.
Cô ta nói buổi tối sợ bóng tối, không dám ở một mình.
Tôi đốt lá thứ ba.
Ngày 21 tháng 7.
Tô Uyển Uyển than thuốc quá đắng, muốn Lục Trầm Chu đến dỗ dành.
Lá thứ tư cũng hóa thành tro.
Cứ thế hết lần này tới lần khác.
Mỗi một lần Tô Uyển Uyển gọi, anh đều có lý do để bỏ mặc tôi.
Ba ngày trước là lần thứ chín mươi chín.
Cũng chính hôm ấy, lá thư cuối cùng đã cháy hết.
Chiếc hộp bây giờ chẳng còn lại gì.
Giống như tình cảm của tôi dành cho Lục Trầm Chu.
2. Ba ngày trước, tôi vốn chỉ đến bệnh viện khám thai như thường lệ.
Không ngờ vừa đi qua hành lang, tôi lại gặp Tô Uyển Uyển.
Vừa thấy tôi, cô ta đã nhiệt tình gọi lại.
Sau đó, với vẻ hơi ngượng ngùng, cô ta nhờ:
“Chị Thẩm, chị đẩy xe lăn giúp em một đoạn được không?”
Tôi không thích cô ta.
Nhưng một việc nhỏ như vậy, tôi cũng chẳng có lý do gì phải từ chối.
Tôi vừa đặt tay lên tay cầm xe lăn thì chuyện xảy ra.
Tô Uyển Uyển tự mình đứng lên.
Ngay sau đó, cô ta chủ động nằm xuống đất.
Tất cả diễn ra quá nhanh khiến tôi còn chưa kịp phản ứng.
Cô ta đã ngẩng đầu nhìn tôi bằng ánh mắt đầy trách móc.
“Chị Thẩm, sao chị lại đẩy em ngã?”
Đúng lúc ấy, Lục Trầm Chu xuất hiện.