Vì yêu nên tin tưởng.

Vì yêu nên tự nguyện đứng phía sau.

Nhưng bây giờ, tình yêu ấy đã biến mất.

Mọi thứ hắn từng dựa vào cũng lần lượt sụp đổ.

Một tuần sau, Khương Mạn chủ động tìm đến Hứa Tri Thu.

Lần này cô ta không còn mặc váy hàng hiệu.

Gương mặt cũng tiều tụy hơn trước.

Hai người gặp nhau tại một quán trà.

Khương Mạn vừa ngồi xuống đã nói:

“Chị Tri Thu, em muốn thương lượng với chị.”

Hứa Tri Thu nhìn cô ta.

“Chuyện gì?”

“Chuyện căn hộ Lan Đình.”

Hứa Tri Thu không nói.

Khương Mạn cắn môi.

“Em biết chị đang yêu cầu kiểm tra những khoản tiền liên quan đến căn nhà. Nhưng Dục Dục còn nhỏ, đó là nơi duy nhất mẹ con em có thể ở.”

Hứa Tri Thu bình thản hỏi:

“Vậy cô muốn gì?”

“Em muốn chị đừng đụng đến căn nhà.”

“Vì sao?”

“Bởi vì đứa trẻ vô tội!”

Hứa Tri Thu nhìn cô ta.

“Đúng. Đứa trẻ vô tội.”

Khương Mạn vừa định thở phào thì cô nói tiếp:

“Nhưng điều đó không có nghĩa người lớn được phép giữ tài sản có nguồn gốc bất hợp pháp.”

Khương Mạn tái mặt.

“Chị đừng nói nghiêm trọng như vậy!”

“Vậy cô giải thích nguồn tiền mua nhà đi.”

“Đó là tiền anh Xuyên cho em!”

“Tiền của anh ấy lấy từ đâu?”

Khương Mạn cứng họng.

Hứa Tri Thu nhìn cô ta.

“Cô có thu nhập đủ để mua căn hộ tám triệu tệ không?”

“Em…”

“Công ty Mạn Hòa có thực sự cung cấp những dịch vụ tương ứng với số tiền đã nhận không?”

Khương Mạn cúi đầu.

Hứa Tri Thu tiếp tục:

“Tôi không tranh giành nhà với một đứa trẻ. Tôi đang yêu cầu làm rõ những giao dịch tài chính.”

Cô dừng lại.

“Nếu tài sản ấy hợp pháp, không ai có quyền tùy tiện lấy đi. Nhưng nếu nó được mua bằng tiền bị chuyển đi trái quy định, cô phải chịu trách nhiệm tương ứng.”

Khương Mạn đột nhiên bật khóc.

“Chị Tri Thu, chị cũng là phụ nữ, sao chị không thể thương em một chút?”

Hứa Tri Thu nhìn cô ta.

Một lúc lâu sau, cô hỏi:

“Ba năm trước, khi cô mượn tôi hai mươi nghìn tệ, cô có biết Cố Văn Xuyên là chồng tôi không?”

Khương Mạn im lặng.

“Cô biết.”

“…”

“Khi cô đưa con trai đến nhà tôi, cô có biết Quả Quả là con gái hắn không?”

Khương Mạn cúi đầu.

Hứa Tri Thu tiếp tục:

“Khi cô đứng trước mặt tôi yêu cầu ly hôn, cô có từng thương tôi một chút không?”

Khương Mạn không trả lời.

“Không.”

Giọng Hứa Tri Thu rất nhẹ.

“Cô chỉ nghĩ đến mình.”

Khương Mạn lau nước mắt.

“Nhưng em thật sự yêu anh ấy.”

Hứa Tri Thu bật cười.

“Vậy cô cứ yêu.”

Cô đứng dậy.

“Chỉ cần đừng dùng tiền của tôi để chứng minh tình yêu ấy.”

Khương Mạn vội gọi:

“Chị Tri Thu!”

Hứa Tri Thu dừng bước.

Khương Mạn cắn môi, cuối cùng nói:

“Nếu em nói cho chị biết một chuyện, chị có thể bỏ qua căn nhà không?”

Hứa Tri Thu quay đầu.

“Chuyện gì?”

Khương Mạn nhìn quanh.

Sau đó hạ giọng:

“Cố Văn Xuyên còn có một tài khoản ở nước ngoài.”

Ánh mắt Hứa Tri Thu khẽ động.

Khương Mạn tiếp tục:

“Anh ấy từng nói, nếu sau này công ty xảy ra chuyện, số tiền đó đủ để chúng em sống cả đời.”

Hứa Tri Thu nhìn cô ta.

“Cô có chứng cứ?”

Khương Mạn gật đầu.

“Có.”

“Vậy cô nên giao cho luật sư của mình và trình bày đúng sự thật khi được yêu cầu.”

Khương Mạn lập tức sốt ruột.

“Chị không muốn trao đổi điều kiện sao?”

Hứa Tri Thu nhìn cô ta.

“Tôi không mua sự thật bằng cách hứa bỏ qua những quyền lợi hợp pháp.”

“Nhưng…”

“Khương Mạn, cô muốn bảo vệ con trai thì càng nên ngừng che giấu những chuyện có thể khiến mình gặp rắc rối.”

Nói xong, Hứa Tri Thu rời đi.

Khương Mạn ngồi lại rất lâu.

Lần đầu tiên, cô ta nhận ra người phụ nữ mình luôn coi thường không hề dễ đối phó.

Cô ta có thể khóc.

Có thể tỏ ra đáng thương.

Có thể lấy đứa trẻ làm lý do.

Nhưng Hứa Tri Thu không còn bị những thứ ấy lay động.

Hai ngày sau, Khương Mạn đến gặp luật sư riêng.

Một tuần tiếp theo, một số tài liệu liên quan đến các giao dịch tài chính được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền thông qua thủ tục phù hợp.

Cố Văn Xuyên hoàn toàn không biết chuyện này.

Hắn vẫn đang tìm cách cứu hợp đồng Thịnh Hoa.

Hắn liên tục gọi cho Chu Chính Hạo.

Nhưng thư ký chỉ trả lời:

“Chu tổng đang bận.”

Cuối cùng, hắn quyết định đến tận nhà.

Chu Chính Hạo tiếp hắn tại phòng khách.

Cố Văn Xuyên vừa ngồi xuống đã cười.

“Chú Chu, cháu biết gần đây có vài hiểu lầm về công ty. Nhưng chú cũng biết cháu làm việc thế nào mà.”

Chu Chính Hạo đặt chén trà xuống.

“Văn Xuyên, chú muốn hỏi cháu một chuyện.”

“Chú cứ hỏi.”

“Khoản đầu tư tám triệu tệ của Tri Thu hiện được ghi nhận thế nào?”

Nụ cười trên mặt Cố Văn Xuyên lập tức cứng đờ.

“Chuyện đó… vẫn đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục.”

Chu Chính Hạo nhìn hắn.

“Bảy năm rồi?”

Cố Văn Xuyên cúi đầu.

“Do công ty tái cấu trúc nhiều lần.”

“Vậy tại sao khi tái cấu trúc, cháu không bảo vệ quyền lợi của cổ đông sáng lập?”

“Cháu…”

Chu Chính Hạo ngắt lời:

“Văn Xuyên, chú không hỏi chuyện gia đình cháu. Chú hỏi về quản trị doanh nghiệp.”

Cố Văn Xuyên im lặng.

“Thịnh Hoa không thể ký hợp đồng ba trăm triệu tệ với một doanh nghiệp có những vấn đề chưa được làm rõ.”

“Chú Chu, cháu có thể giải thích!”

“Vậy cháu giải thích bằng tài liệu.”

Chu Chính Hạo nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Không phải bằng quan hệ với Hứa gia.”

Cố Văn Xuyên lập tức tái mặt.

Hắn hiểu.

Con đường dùng tình nghĩa cũ để thuyết phục Chu Chính Hạo đã bị chặn lại.

Nhưng điều khiến hắn càng khó chịu hơn là câu tiếp theo của ông.

“Còn nữa, Văn Xuyên.”

“Dạ?”

“Cha Tri Thu khi còn sống luôn nói con gái ông ấy quá mềm lòng.”

Chu Chính Hạo chậm rãi nói:

“Bây giờ chú thấy, con bé cuối cùng cũng biết bảo vệ mình.”

Cố Văn Xuyên ngồi cứng đờ.

Rời nhà Chu Chính Hạo, hắn lập tức gọi cho mẹ.

“Mẹ, mẹ phải giúp con!”

Đường Tú Lan nghe giọng con trai liền hoảng hốt.

“Có chuyện gì?”

“Hứa Tri Thu muốn ly hôn, còn đang kiểm tra tài sản công ty!”

“Cái gì?”

Đường Tú Lan lập tức cao giọng.

“Nó dám?”

“Mẹ tìm cách nói chuyện với cô ấy. Bảo cô ấy đừng làm lớn chuyện!”

Đường Tú Lan nghiến răng.

Truyện Mới

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng