Chương 8
Lại là câu xin lỗi muộn màng.
“Anh sẽ chịu trách nhiệm.”
“Anh chịu trách nhiệm thế nào? Nếu cô ấy đã sao chép giấy tờ, lấy dữ liệu cá nhân của tôi, anh lấy gì đảm bảo tôi an toàn?”
Giọng tôi bắt đầu run.
“Tạ Hoài Cẩn, anh đưa người ngoài vào không gian của chúng ta, cho cô ta quyền tự do ra vào, rồi hết lần này đến lần khác nói rằng tôi suy nghĩ quá nhiều.”
“Anh không biết cô ấy…”
“Anh chưa từng muốn biết.”
Tôi ngắt cuộc gọi.
Ngay sau đó, bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa.
Trên màn hình giám sát không có ai.
Chỉ có một chiếc hộp nhỏ đặt dưới đất.
Bảo vệ và cảnh sát đến sau mười phút.
Bên trong chiếc hộp là chiếc cốc sứ tôi thường dùng ở nhà cũ.
Nó đã bị đập vỡ thành nhiều mảnh.
Ở đáy hộp có một tờ giấy viết tay:
[Thứ không thuộc về mình thì đừng giữ.]
Cảnh sát thu giữ hộp để kiểm tra dấu vết, đồng thời đề nghị tôi tạm thời chuyển chỗ ở.
Chu Cảnh Hoài đến đón tôi.
Mẹ tôi vốn có bệnh tim, tôi không dám kể toàn bộ, chỉ nói khu chung cư đang sửa đường điện nên tạm sang nhà khách của công ty.
Tạ Hoài Cẩn tới khi cảnh sát chuẩn bị rời đi.
Anh mặc áo khoác bên ngoài bộ đồ ở nhà, chân còn đi dép, rõ ràng đã lao tới ngay sau khi tôi ngắt máy.
Vừa nhìn thấy những mảnh cốc trong túi vật chứng, sắc mặt anh thay đổi hoàn toàn.
“Cô ấy đâu?”
Anh hỏi viên cảnh sát.
“Chúng tôi đang xác minh. Anh là người có liên quan?”
“Tôi là chồng cô ấy.”
“Chồng cũ.”
Tôi sửa lại.
Tạ Hoài Cẩn cứng người.
Viên cảnh sát yêu cầu anh phối hợp lấy lời khai vì mã khóa nhà cũ và tài liệu cá nhân của tôi bị lộ từ đó.
Anh đáp ứng tất cả, không biện minh một lời.
Khi tôi kéo vali ra thang máy, anh đi theo.
“Em định ở đâu?”
“Nhà khách công ty.”
“Anh đã đổi toàn bộ khóa. Em có thể về nhà cũ.”
“Nơi đó không còn là nhà tôi.”
“Ít nhất an ninh tốt hơn.”
Chu Cảnh Hoài nhận lấy vali trong tay tôi.
“Tôi đã sắp xếp bảo vệ trực ở nhà khách. Anh không cần lo.”
Hai người đàn ông nhìn nhau.
Không khí trong hành lang đột nhiên trở nên căng thẳng.
Tạ Hoài Cẩn hỏi:
“Anh lấy tư cách gì bảo đảm?”
Chu Cảnh Hoài vẫn bình tĩnh.
“Tư cách người sử dụng lao động và bạn của cô ấy.”
“Chỉ là bạn?”
Tôi nghe không nổi nữa.
“Đủ rồi.”
Tôi nhìn Tạ Hoài Cẩn.
“Tư cách nào cũng không đến lượt anh chất vấn.”
Gương mặt anh thoáng mất hết huyết sắc.
Chu Cảnh Hoài đưa tôi rời đi.
Qua gương thang máy, tôi thấy Tạ Hoài Cẩn vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Đêm ấy tôi không ngủ được.
Hai giờ sáng, cảnh sát gọi báo đã tìm thấy Lâm Nhược ở một khách sạn gần sân bay.
Cô ta thừa nhận gửi chiếc hộp, nhưng phủ nhận đánh cắp dữ liệu nghiên cứu. Theo lời cô ta, tất cả dữ liệu đều được Tạ Hoài Cẩn tự nguyện cung cấp.
Sáng hôm sau, tôi đến đồn cảnh sát nhận diện.
Lâm Nhược ngồi trong phòng lấy lời khai, tóc tai rối bời, hai mắt đỏ ngầu.
Vừa nhìn thấy tôi, cô ta lập tức lao tới nhưng bị ngăn lại.
Có thể bạn thích
“Tại sao cô còn xuất hiện?”
“Cô đã ly hôn rồi, tại sao anh ấy vẫn chỉ quan tâm đến cô?”
Tôi đứng im.
Cô ta vừa khóc vừa cười.
“Cô biết không, tôi theo thầy ấy bốn năm. Tôi biết thầy uống loại cà phê nào, biết thầy ghét ồn ào, biết thầy đau đầu khi thay đổi thời tiết. Tôi cố trở thành người hiểu thầy ấy nhất.”
“Ngày cô rời đi, tôi tưởng cơ hội của mình đã tới.”
“Nhưng căn nhà đó đầy dấu vết của cô.”
“Thầy ấy không cho tôi dùng chiếc cốc của cô, không cho tôi bước vào phòng khách cô từng ngủ. Tôi chỉ chạm vào chậu cây trên ban công, thầy ấy đã lạnh lùng yêu cầu tôi rời khỏi nhà.”
Tôi nhớ chiếc cốc vỡ trong hộp.
“Cho nên cô lấy nó?”
“Tôi muốn đập vỡ tất cả những thứ thuộc về cô!”
Lâm Nhược hét lên.
“Cô có gì hơn tôi? Cô chẳng hiểu nghiên cứu của thầy, không giúp được sự nghiệp của thầy, chỉ biết khóc lóc đòi hỏi tình cảm. Tại sao người thầy nhìn vẫn là cô?”
Tôi nhìn cô gái trước mặt, trong lòng không hề có cảm giác chiến thắng.
Chỉ thấy một sự mệt mỏi sâu sắc.
“Cô nhầm rồi.”
Tôi nói.
“Tình yêu không phải phần thưởng dành cho người hiểu lịch trình của anh ấy nhất. Càng không phải thứ có thể giành được bằng cách hạ thấp một người phụ nữ khác.”
“Cô muốn anh ấy thì hãy nói với anh ấy. Đừng biến tôi thành đối thủ trong câu chuyện do một mình cô tưởng tượng.”
Lâm Nhược cắn chặt môi.
Tôi hỏi câu cuối cùng:
“Dữ liệu nghiên cứu từ đâu mà có?”
Ánh mắt cô ta chợt dao động.
“Thầy đưa cho tôi.”
“Anh ấy đưa bằng cách nào?”
“Gửi qua thư.”
“Email hay bản in?”
“Email.”
“Vậy chắc chắn sẽ có dấu vết.”
Mặt cô ta trắng bệch.
Tôi hiểu mình đã đoán đúng.
Lâm Nhược không được Tạ Hoài Cẩn giao dữ liệu. Cô ta đã lấy nó khi tự ý vào nhà.
Nhưng dữ liệu nghiên cứu của trường tại sao lại nằm trong máy tính ở nhà?
Câu trả lời đến vào chiều hôm đó.
Ba năm trước, trong thời gian chăm sóc tôi sau khi mất con, Tạ Hoài Cẩn từng làm việc tại nhà. Anh dùng máy tính cá nhân sao lưu một phần dữ liệu để kịp tiến độ.
Chiếc máy ấy về sau bị hỏng, ổ cứng được tháo ra cất trong ngăn tủ.
Lâm Nhược đã lấy ổ cứng.
Mà vị trí ngăn tủ, chỉ có tôi và anh biết.
Nhà trường khôi phục công tác cho Tạ Hoài Cẩn sau khi cảnh sát xác nhận dữ liệu bị đánh cắp.
Tuy nhiên, anh vẫn phải chịu kỷ luật vì mang dữ liệu ra khỏi hệ thống bảo mật.
Danh tiếng không thể lập tức khôi phục.
Những bài viết đính chính có lượt chia sẻ ít hơn rất nhiều so với bài tố cáo. Trên mạng vẫn có người khẳng định anh và Lâm Nhược có quan hệ mờ ám, chỉ là dùng quyền lực để che giấu.
Tôi gửi một bản tường trình khách quan cho nhà trường.
Trong đó, tôi xác nhận Lâm Nhược từng gửi mèo tại nhà và ra vào căn hộ, nhưng trong thời kỳ hôn nhân, tôi không phát hiện Tạ Hoài Cẩn có quan hệ tình cảm hoặc thể xác với cô ta.
Tôi cũng ghi rõ chính việc anh thiếu ranh giới với sinh viên đã gián tiếp khiến đời tư của tôi bị xâm phạm.
Không bênh vực.
Không trả thù.
Chỉ là sự thật.
Hai ngày sau, Tạ Hoài Cẩn đứng chờ dưới công ty.
Anh gầy đi rõ rệt, dưới mắt có quầng thâm.
Tôi định đi qua, anh gọi:
“Cảm ơn em.”
“Tôi không làm vì anh.”
“Anh biết.”
“Còn chuyện dữ liệu, anh nên cảm ơn cảnh sát.”
“Anh muốn cảm ơn em vì đã không nói dối, dù em có đủ lý do để căm ghét anh.”
Tôi dừng lại.
“Tôi không căm ghét anh.”
Anh nhìn tôi.
Tôi nói rất thật lòng:
“Căm ghét cũng cần tình cảm. Tôi chỉ muốn cuộc sống của mình không còn liên quan đến anh.”
Một cơn gió thổi qua.
Tạ Hoài Cẩn khẽ ho, bàn tay giấu trong túi áo siết lại.
“Anh đã bắt đầu điều trị tâm lý.”
Tôi hơi bất ngờ.
“Bác sĩ nói anh có phản ứng sang chấn kéo dài và xu hướng ám ảnh cưỡng chế.”
Anh nhìn xuống bàn tay mình.
“Phản ứng với việc chạm vào em không phải vì anh thấy em bẩn.”
“Vậy là gì?”
“Là máu.”
Giọng anh gần như tan trong gió.
“Ngày em mất con, trên tay anh toàn là máu của em.”
Ký ức bị vùi lấp bỗng chốc quay lại.
Hôm ấy, tôi bị ngã trong phòng tắm.
Tạ Hoài Cẩn là người bế tôi xuống xe cấp cứu.
Tôi chỉ nhớ gương mặt anh trắng bệch và hai cánh tay cứng như đá. Sau khi tỉnh lại, anh đã trở về dáng vẻ lạnh lùng thường ngày.
“Bác sĩ nói, trong tiềm thức anh đã gắn việc chạm vào em với cảm giác em sắp chết. Anh càng sợ, phản ứng né tránh càng nghiêm trọng.”
Tôi đứng bất động.
Trong rất nhiều năm, tôi từng tưởng tượng vô số nguyên nhân.
Rằng anh ghét xuất thân của tôi.
Rằng anh thấy tôi không xứng với anh.
Rằng anh hối hận vì kết hôn.
Tôi chưa bao giờ nghĩ tới đáp án này.
“Tại sao anh không nói?”
“Anh không biết.”
“Vậy câu anh chưa từng muốn làm cha thì sao?”