Không thêm đường.

Đúng khẩu vị của cô.

Lâm Vãn nhìn chiếc cốc.

Trước đây, chỉ cần anh nhớ được một sở thích nhỏ như vậy, cô đã có thể vui vẻ cả ngày.

Bây giờ cô mới hiểu.

Một người có thể nhớ bạn thích uống gì.

Nhưng chưa chắc đã hiểu bạn muốn sống cuộc đời ra sao.

Lục Chi Diễn mở lời trước.

“Anh đã xem hồ sơ của em.”

Lâm Vãn ngẩng đầu.

“Anh điều tra em?”

Anh lập tức giải thích.

“Không phải.”

“Anh chỉ muốn biết những chuyện trước đây mình đã bỏ lỡ.”

Lâm Vãn im lặng.

Lục Chi Diễn lấy từ túi áo ra một tờ giấy.

Đó là bản sao thư mời làm việc ở Geneva ba năm trước.

“Anh không biết em từng nhận được lời mời này.”

Lâm Vãn nhìn tờ giấy.

Ánh mắt cô thoáng dao động.

“Anh biết rồi thì sao?”

“Anh xin lỗi.”

Ba chữ ấy vang lên rất khẽ.

Lâm Vãn không đáp.

Lục Chi Diễn cúi đầu.

“Anh xin lỗi vì đã không quan tâm đến sự nghiệp của em.”

“Xin lỗi vì luôn cho rằng em không cần làm việc.”

“Xin lỗi vì đã tự quyết định điều gì là tốt nhất cho em.”

Anh ngẩng đầu.

“Vãn Vãn, anh thật sự không biết mình đã khiến em phải từ bỏ nhiều thứ như vậy.”

Lâm Vãn nhìn anh.

Một lúc lâu sau, cô hỏi:

“Anh nghĩ chỉ cần anh không biết thì những chuyện ấy sẽ không tồn tại sao?”

Lục Chi Diễn nghẹn lời.

Cô tiếp tục:

“Ba năm trước, em nhận được lời mời đến Geneva.”

“Em đã vui đến mức cả đêm không ngủ.”

“Em muốn khoe với anh.”

“Muốn nói rằng cuối cùng những năm tháng học hành vất vả của em đã có kết quả.”

“Nhưng hôm ấy anh nói gì, anh còn nhớ không?”

Lục Chi Diễn cúi đầu.

“Anh nói không muốn sống xa nhau.”

“Đúng.”

Lâm Vãn gật đầu.

“Anh còn nói một người phụ nữ đã kết hôn không cần phải chạy khắp thế giới để chứng minh bản thân.”

“Anh nói em có anh là đủ rồi.”

Cô nhìn ra cửa sổ.

“Lúc ấy em thật sự nghĩ rằng có anh là đủ.”

“Em từ chối công việc.”

“Em từ chối những lời mời khác.”

“Em cất bằng cấp vào ngăn kéo.”

“Em xóa số điện thoại của nhiều đồng nghiệp vì sợ anh nghĩ em còn lưu luyến công việc.”

Giọng cô vẫn bình tĩnh.

Nhưng từng chữ đều khiến Lục Chi Diễn cảm thấy như có ai đang bóp nghẹt trái tim mình.

“Sau đó, em bắt đầu học nấu ăn.”

“Học cắm hoa.”

“Học cách chọn quà cho đối tác của anh.”

“Học cách mỉm cười đúng lúc trong những buổi tiệc.”

“Em đã cố gắng trở thành người vợ mà anh thích.”

Lâm Vãn quay lại.

“Nhưng anh biết không?”

“Em càng cố gắng, anh càng xem những điều ấy là đương nhiên.”

Lục Chi Diễn không nói được lời nào.

Cô nhìn anh, ánh mắt không còn oán trách.

Chỉ có sự mệt mỏi kéo dài suốt nhiều năm.

“Chi Diễn.”

“Em từng rất yêu anh.”

Anh lập tức ngẩng đầu.

Hai chữ “từng rất” khiến anh cảm thấy hoảng sợ.

“Vãn Vãn…”

“Nhưng em không muốn tiếp tục yêu anh bằng cách đánh mất bản thân nữa.”

Lục Chi Diễn vội vàng nắm lấy tay cô.

“Anh có thể thay đổi.”

“Anh sẽ không ngăn cản em đi làm nữa.”

“Anh có thể đưa em đi công tác.”

“Em muốn đến Geneva cũng được.”

“Em muốn làm gì anh cũng ủng hộ.”

Lâm Vãn chậm rãi rút tay về.

“Anh lại sai rồi.”

Lục Chi Diễn sững người.

“Em không cần anh cho phép.”

“Em cũng không cần anh sắp xếp.”

“Em cần anh tôn trọng quyết định của em.”

“Đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.”

Cô đứng dậy.

“Em phải đi rồi.”

Lục Chi Diễn lập tức đứng theo.

“Vãn Vãn.”

Cô dừng lại.

“Chúng ta còn cơ hội không?”

Lâm Vãn nhìn anh.

Câu hỏi ấy từng là điều cô mong đợi nhất.

Nhưng bây giờ, cô không còn muốn vội vàng đưa ra đáp án.

“Em không biết.”

Cô nói thật.

“Nhưng nếu anh chỉ thay đổi vì sợ mất em, vậy thì chưa đủ.”

Nói xong, cô rời đi.

Lục Chi Diễn đứng bên chiếc bàn nhỏ.

Ly trà nóng trước mặt vẫn còn nguyên.

Lần đầu tiên, anh hiểu rằng có những thứ không thể lấy tiền mua lại.

Cũng không thể dùng một câu xin lỗi để xóa bỏ.

Một tuần sau, Lâm Vãn chính thức chuyển đến căn hộ mới.

Căn hộ nằm gần trung tâm thành phố.

Diện tích không lớn.

Chỉ khoảng chín mươi mét vuông.

Nhưng có một phòng làm việc riêng với cửa sổ hướng nam.

Lâm Vãn tự tay chọn bàn làm việc, giá sách và đèn đọc.

Cô đặt những cuốn từ điển cũ lên kệ.

Tiếng Pháp.

Tiếng Đức.

Tiếng Anh.

Tiếng Ý.

Tiếng Tây Ban Nha.

Những cuốn sách đã bị cất trong thùng suốt ba năm cuối cùng cũng được nhìn thấy ánh mặt trời.

Buổi tối, cô ngồi bên cửa sổ, mở một cuốn sổ tay cũ.

Trang đầu tiên có một dòng chữ được viết bằng nét bút thanh mảnh.

“Sau này, mình muốn trở thành một phiên dịch viên có thể đứng trên những sân khấu lớn nhất thế giới.”

Bên dưới là ngày tháng của tám năm trước.

Lâm Vãn nhìn dòng chữ ấy rất lâu.

Sau đó, cô cầm bút viết thêm một câu.

“Bây giờ bắt đầu lại vẫn chưa muộn.”

Cô vừa đặt bút xuống thì điện thoại rung lên.

Là tin nhắn của Hạ Minh Châu.

“Lâm Vãn, có một dự án lớn. Em có hứng thú không?”

Truyện Mới

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng