“Cảm ơn chị vì trước đây đã giúp em.”

Tôi nhìn câu ấy.

Đây là lần đầu tiên Vương Lệ Lệ nói lời cảm ơn mà không kèm theo một yêu cầu nào.

Tôi trả lời:

“Chúc cô mọi việc thuận lợi.”

Cô ta nhắn lại:

“Chị cũng vậy.”

Tôi đặt điện thoại xuống.

Sau đó mở bảng thống kê tài chính cũ.

Từng khoản tiền đã được ghi rõ.

Khoản nào hoàn trả xong, tôi đánh dấu.

Khoản nào được xử lý theo thỏa thuận, tôi lưu hồ sơ.

Khoản nào là chi tiêu tự nguyện, tôi không còn bận tâm.

Cuối cùng, tôi đóng tập tin.

Đặt tên:

“Đã kết thúc.”

Tôi nhìn ba chữ ấy, mỉm cười.

37

Mùa thu năm ấy, tôi cùng mẹ đi mua sắm.

Khi đi ngang qua một cửa hàng vàng, mẹ bỗng dừng lại.

“Xuân Mai, con nhìn chiếc vòng kia xem, đẹp không?”

Tôi nhìn theo.

Trong tủ kính là một chiếc vòng vàng kiểu dáng thanh lịch.

Tôi cười.

“Đẹp ạ.”

Mẹ nói:

“Hay mẹ mua cho con?”

Tôi lập tức lắc đầu.

“Mẹ đã tặng con rồi.”

“Thêm một chiếc cũng được mà.”

Tôi nắm tay mẹ.

“Mẹ, lần này để con mua cho mẹ.”

Bà ngạc nhiên.

“Cho mẹ?”

Tôi gật đầu.

“Vâng.”

Tôi chọn một chiếc vòng phù hợp với cổ tay mẹ.

Nhân viên lấy ra cho bà thử.

Mẹ nhìn chiếc vòng, liên tục nói:

“Đắt quá, thôi con.”

Tôi bật cười.

“Mẹ, mẹ thích không?”

“Thích thì thích, nhưng…”

“Vậy là được.”

Tôi thanh toán.

Sau đó tự tay đeo vòng cho mẹ.

Mẹ nhìn chiếc vòng rất lâu.

Đôi mắt dần đỏ lên.

“Con gái mẹ lớn thật rồi.”

Tôi cười.

“Con ba mươi mấy tuổi rồi mà mẹ.”

Bà bật cười trong nước mắt.

Tôi nắm tay bà.

“Mẹ, trước đây con cứ nghĩ phải cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người.”

“Bây giờ con chỉ muốn đối xử tốt với những người thật lòng yêu thương con.”

Mẹ siết tay tôi.

“Vậy cũng phải nhớ đối xử tốt với chính mình.”

Tôi gật đầu.

“Con biết rồi.”

38

Trên đường về, mẹ bỗng hỏi:

“Xuân Mai, con còn nhớ chuyện ba chiếc vòng vàng năm ấy không?”

Tôi mỉm cười.

“Nhớ chứ.”

“Con còn buồn không?”

Tôi suy nghĩ.

“Không còn nữa.”

Mẹ nhìn tôi.

“Thật à?”

“Thật.”

Tôi nhìn dòng người qua lại trên phố.

“Nếu không có chuyện ấy, có lẽ con vẫn đang sống trong căn nhà cũ.”

“Vẫn nghĩ mình phải nhường nhịn.”

“Vẫn sợ người khác không hài lòng.”

“Vẫn tự trách mình mỗi khi muốn mua một món đồ.”

Mẹ im lặng lắng nghe.

Tôi nói tiếp:

“Cho nên bây giờ nghĩ lại, con không còn thấy đó là chuyện đáng buồn nhất nữa.”

“Vậy con thấy đó là chuyện gì?”

Tôi mỉm cười.

“Là ngày con bắt đầu tỉnh ngộ.”

Mẹ nhìn tôi.

Rồi bật cười.

“Con nói đúng.”

39

Tối hôm ấy, tôi trở về căn hộ của mình.

Trên bàn là một bình hoa tươi.

Bên cửa sổ có vài chậu cây xanh.

Trong phòng khách, chiếc đèn vàng tỏa ánh sáng dịu dàng.

Tôi thay quần áo, pha một tách trà nóng.

Sau đó ngồi xuống sofa.

Điện thoại hiện lên một thông báo từ nhóm bạn.

Cuối tuần họ rủ tôi đi leo núi.

Tôi trả lời:

“Được, tôi tham gia.”

Một người bạn lập tức nhắn:

“Xuân Mai, dạo này cậu năng động thật đấy!”

Tôi bật cười.

“Trước đây tôi cũng muốn đi, chỉ là không có thời gian.”

Bạn tôi gửi một biểu tượng mặt cười.

“Vậy từ giờ đi nhiều hơn nhé!”

Tôi đáp:

“Nhất định.”

Đặt điện thoại xuống, tôi nhìn hai chiếc vòng trên cổ tay.

Một chiếc mẹ tặng.

Một chiếc tự mua.

Tôi chợt nhớ đến một câu nói mình từng nghe.

Người khác có thể không trân trọng bạn.

Nhưng bạn không được vì thế mà xem nhẹ chính mình.

Trước đây, tôi hiểu câu ấy bằng lý trí.

Bây giờ, tôi đã thật sự hiểu bằng cuộc sống của mình.

40

Một năm nữa trôi qua.

Tôi đã quen với nhịp sống mới.

Công việc ổn định.

Gia đình bình an.

Bạn bè thân thiết.

Tôi không còn theo dõi cuộc sống của Vương Kiến Quân.

Cũng không hỏi thăm nhà họ Vương.

Đôi khi, người quen vô tình nhắc đến hắn.

Tôi chỉ mỉm cười.

Không tò mò.

Không oán giận.

Không tiếc nuối.

Một ngày nọ, tôi dọn lại ngăn kéo cũ.

Trong đó có chiếc nhẫn bạc từng đeo suốt sáu năm hôn nhân.

Tôi cầm lên.

Chiếc nhẫn đã xỉn màu.

Mặt trong có khắc ngày cưới.

Tôi nhìn nó rất lâu.

Sau đó đặt vào một chiếc hộp nhỏ cùng những giấy tờ cũ.

Tôi không vứt đi.

Cũng không giữ nó như một kỷ vật quý giá.

Nó chỉ là một phần của quá khứ.

Một phần đã kết thúc.

Tôi đóng hộp.

Đặt lên ngăn cao nhất của tủ.

Rồi quay lại phòng khách.

Ngoài cửa sổ, ánh nắng đang chiếu rực rỡ.

Tôi mở cửa ban công.

Gió thổi vào phòng.

Những chậu hoa khẽ lay động.

Tôi đứng đó, hít một hơi thật sâu.

Bỗng nhiên cảm thấy cuộc sống thật đẹp.

41

Năm ấy, vào đúng ngày kỷ niệm tôi kéo vali rời khỏi nhà họ Vương, tôi tự thưởng cho mình một bữa tối.

Không phải nhà hàng sang trọng.

Chỉ là một quán ăn nhỏ tôi rất thích.

Tôi gọi một phần cá hấp, một đĩa rau xào và một bát canh nóng.

Ăn xong, tôi đi bộ về nhà.

Trên đường, tôi ngang qua một cửa hàng trang sức.

Trong tủ kính có ba chiếc vòng vàng được đặt cạnh nhau.

Tôi bất giác dừng bước.

Ba chiếc vòng.

Giống hệt hình ảnh năm ấy.

Nhưng lần này, trong lòng tôi không còn gợn sóng.

Tôi nhìn chúng một lúc.

Rồi mỉm cười.

Sau đó tiếp tục bước đi.

Bởi vì tôi biết, dù trong tủ kính có ba chiếc vòng, ba mươi chiếc vòng hay ba trăm chiếc vòng, chúng cũng không thể quyết định giá trị của tôi.

Truyện Mới

Mang Thai Ba, Tôi Ôm 60 Triệu Bỏ Trốn

Mang Thai Ba, Tôi Ôm 60 Triệu Bỏ Trốn

Vừa sinh con chưa đầy một ngày

Vừa sinh con chưa đầy một ngày

Bảy Năm Chung Chăn, Một Giây Buông Bỏ

Bảy Năm Chung Chăn, Một Giây Buông Bỏ

Bữa Tiệc Đầy Tháng Khiến Cả Nhà Mợ Tôi Tan Nát

Bữa Tiệc Đầy Tháng Khiến Cả Nhà Mợ Tôi Tan Nát

Đòi Lại Tiền Của Bố

Đòi Lại Tiền Của Bố

ĐỪNG ĐỘNG VÀO CON GÁI CỦA TÔI!

ĐỪNG ĐỘNG VÀO CON GÁI CỦA TÔI!

Chồng Vừa Đưa Đơn Ly Hôn, Tôi Liền Rút Toàn Bộ Vốn Khỏi Lục Thị

Chồng Vừa Đưa Đơn Ly Hôn, Tôi Liền Rút Toàn Bộ Vốn Khỏi Lục Thị

MẸ CHỒNG MANG CÁ TÔI MUA CHO EM CHỒNG, TÔI CHO CẢ NHÀ ĂN ĐẬU PHỤ

MẸ CHỒNG MANG CÁ TÔI MUA CHO EM CHỒNG, TÔI CHO CẢ NHÀ ĂN ĐẬU PHỤ

3 Con Gà Ác Và Lời Cảnh Báo Khiến Tôi Lạnh Sống Lưng

3 Con Gà Ác Và Lời Cảnh Báo Khiến Tôi Lạnh Sống Lưng

Ngày Anh Hủy Hôn Ước

Ngày Anh Hủy Hôn Ước

Không Xét Duyệt, Chỉ Phán Xét

Không Xét Duyệt, Chỉ Phán Xét

Suốt mười hai năm kết h/ô/n, Tống Hoài Châu chưa từng để tôi

Suốt mười hai năm kết h/ô/n, Tống Hoài Châu chưa từng để tôi