Chương 8
Tôi ngồi thẳng người.
“Chuyện gì ạ?”
“Ba chiếc vòng vàng hôm đó, cô nghe mẹ chồng con nói chiếc thứ ba là để dành cho một người khác.”
Tôi nhìn màn hình.
“Ai ạ?”
Người cô họ im lặng một lúc.
Sau đó gửi đến một cái tên.
“Trần Mỹ Linh.”
Tôi chưa từng nghe tên này.
Nhưng khi nhìn thấy dòng tin tiếp theo, sống lưng tôi bất giác lạnh đi.
“Cô ấy làm cùng công ty với Kiến Quân.”
08
Tôi không lập tức gọi điện chất vấn.
Sau sáu năm sống chung, tôi đã hiểu rất rõ tính cách Vương Kiến Quân.
Nếu không có chứng cứ, hắn sẽ phủ nhận.
Nếu có chứng cứ, hắn sẽ tìm lý do.
Nếu không thể tìm lý do, hắn sẽ quay sang trách tôi không tin tưởng chồng.
Tôi chuyển tin nhắn cho luật sư Triệu.
Chị ấy trả lời rất nhanh.
“Chưa thể kết luận gì từ lời kể của người khác. Cô đừng tự ý theo dõi, xâm nhập tài khoản hay làm điều có thể gây bất lợi cho mình. Chúng ta cứ tập trung vào chứng cứ tài chính hợp pháp.”
Tôi đồng ý.
Nhưng cái tên Trần Mỹ Linh vẫn khiến tôi nhớ lại một chuyện.
Khoảng nửa năm trước, Vương Kiến Quân từng nói công ty có một nhân viên nữ mới chuyển đến bộ phận kinh doanh.
Hắn bảo cô ấy rất có năng lực, thường xuyên giúp hắn xử lý công việc.
Có lần tôi nhìn thấy trên điện thoại hắn hiện lên tin nhắn.
“Anh Kiến Quân, hôm nay cảm ơn anh đã đưa em về.”
Khi ấy tôi hỏi:
“Ai vậy?”
Hắn trả lời rất tự nhiên:
“Đồng nghiệp thôi.”
Tôi không hỏi thêm.
Bởi vì tôi từng tin rằng giữa vợ chồng phải có sự tôn trọng và tin tưởng.
Bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn không biết giữa họ có chuyện gì hay không.
Nhưng tôi bắt đầu nhận ra một điều.
Tôi đã quá quen với việc tin những lời hắn nói mà không kiểm chứng.
Hai ngày sau, luật sư Triệu gọi cho tôi.
“Xuân Mai, cô có thể đến văn phòng một chuyến không?”
“Có chuyện gì ạ?”
“Bên chồng cô vừa gửi đề xuất thỏa thuận ly hôn.”
Tôi lập tức đến.
Trên bàn luật sư là một tập giấy.
Vương Kiến Quân đồng ý ly hôn.
Nhưng điều kiện của hắn khiến tôi bật cười.
Căn hộ thuộc về hắn.
Xe ô tô thuộc về hắn.
Tiền tiết kiệm của ai người ấy giữ.
Các khoản tôi từng chi cho mẹ và em gái hắn được xem là hỗ trợ tự nguyện, không hoàn trả.
Còn tôi được phép mang đi toàn bộ quần áo, đồ dùng cá nhân và chiếc máy tính cũ.
Tôi đọc xong, ngẩng đầu nhìn luật sư.
Có thể bạn thích
“Anh ta thật sự gửi thứ này?”
Luật sư Triệu gật đầu.
“Đúng.”
Tôi cười.
“Có phải anh ta nghĩ tôi vẫn là Lưu Xuân Mai trước đây không?”
Chị ấy đặt một tập tài liệu khác trước mặt tôi.
“Chúng ta đã yêu cầu cung cấp thông tin về khoản vay mua nhà và những chứng từ tài chính liên quan. Nếu không thỏa thuận được, sẽ tiến hành theo thủ tục tố tụng.”
Tôi gật đầu.
“Em không chấp nhận đề xuất này.”
“Còn một chuyện.”
Luật sư Triệu lấy ra bản sao một giấy tờ.
“Cô có nhớ chồng mình từng đề nghị cô ký giấy bảo lãnh cho khoản vay kinh doanh không?”
Tôi suy nghĩ.
“Có. Khoảng hai năm trước.”
“Cô đã ký chưa?”
“Không. Khi ấy em nói muốn đọc kỹ hợp đồng, anh ta liền bảo thôi.”
Luật sư nhìn tôi.
“May là cô không ký.”
Tôi hơi giật mình.
“Tại sao?”
“Trong tài liệu phía bên kia gửi có đề cập đến một khoản vay cá nhân mà chồng cô muốn tính vào nghĩa vụ tài chính chung. Chúng ta cần xác minh mục đích sử dụng và căn cứ pháp lý.”
Tôi ngẩn người.
“Bao nhiêu tiền?”
“Hiện họ khai là 280.000 tệ.”
Tôi lập tức đứng bật dậy.
“280.000 tệ?”
Luật sư ra hiệu cho tôi bình tĩnh.
“Đây mới là thông tin một phía. Chưa thể khẳng định cô có nghĩa vụ trả. Nhưng cô phải chuẩn bị tinh thần, chuyện này có thể phức tạp hơn chúng ta nghĩ.”
Tôi ngồi xuống.
Trong đầu chỉ còn một câu hỏi.
Vương Kiến Quân đã làm gì với số tiền ấy?
09
Tối hôm đó, tôi nhận được cuộc gọi từ một số lạ.
Người bên kia là một phụ nữ.
“Chị có phải Lưu Xuân Mai không?”
“Đúng. Ai vậy?”
“Tôi là Trần Mỹ Linh.”
Tay tôi khựng lại.
Cô ấy nói tiếp:
“Tôi nghĩ chúng ta cần gặp nhau.”
Tôi im lặng một lúc.
“Về chuyện gì?”
“Về Vương Kiến Quân.”
Tôi không đồng ý ngay.
“Cô có thể nói qua điện thoại.”
Trần Mỹ Linh thở dài.
“Có những chuyện nói qua điện thoại không tiện. Tôi chỉ muốn đưa cho chị một số tài liệu.”
Tôi suy nghĩ.
“Ngày mai, ba giờ chiều, quán cà phê đối diện văn phòng luật sư trên đường Trung Sơn.”
“Được.”
“Và tôi sẽ có người đi cùng.”
Cô ấy đáp:
“Không vấn đề gì.”
Ngày hôm sau, tôi cùng Tôn Phương đến quán cà phê.
Trần Mỹ Linh đã ngồi chờ.
Cô ấy khoảng hai mươi tám tuổi, tóc ngắn ngang vai, mặc áo sơ mi trắng.
Vừa nhìn thấy tôi, cô ấy lập tức đứng dậy.
“Chị Xuân Mai?”
Tôi gật đầu.
“Cô tìm tôi có việc gì?”
Trần Mỹ Linh lấy từ túi xách ra một phong bì.
“Tôi nghĩ chị nên xem cái này.”
Bên trong là bản sao một số giấy tờ chuyển khoản và hợp đồng vay.
Tôi mở ra.
Người vay là Vương Kiến Quân.
Số tiền 280.000 tệ.
Mục đích ghi trên hợp đồng là đầu tư kinh doanh.
Tôi nhìn cô ấy.
“Cô lấy những thứ này ở đâu?”
“Tôi là nhân viên phụ trách hồ sơ tại công ty đối tác mà anh ấy từng hợp tác. Đây là những bản sao tôi được phép cung cấp từ hồ sơ giao dịch có liên quan trực tiếp đến tôi. Những tài liệu còn lại, nếu cần, chị phải yêu cầu qua thủ tục pháp lý.”