Nhưng Tống Vũ không nói không rằng, giẫm thẳng lên mu bàn tay anh ta.
Cô ta nghiền mạnh chân, xé toạc lớp mặt nạ giả tạo bao ngày qua, phì một tiếng nhổ nước bọt vào mặt anh ta:
“Khinh! Đồ nghèo kiết xác như anh mà còn mở miệng đòi ‘yêu nhau một trận’?
Yêu cái đầu nhà anh ấy!”
“Rác rưởi vẫn là rác rưởi!”
Tống Vũ nghiến răng, như thể chỉ muốn đích thân g.i.ế.c c.h.ế.t Thẩm Nguyên mới hả giận
“Tưởng mở công ty rồi có tương lai à? Mẹ kiếp, bao nhiêu năm rồi, vẫn là đồ vô dụng!”
Thẩm Nguyên không tin nổi:
“Em… em… Tống Vũ, năm xưa em…”
“Khinh!” – Tống Vũ bật cười lạnh lùng –
“Tôi đẹp thế này, mắc gì phải ở bên một thằng đắp mãi không nổi tường như anh?!”
“Anh biết không, chồng cũ tôi lúc cưới tặng tôi bao nhiêu sính lễ không? Sáu mươi vạn!”
“Còn anh? Hồi đó sáu nghìn còn không có nổi!”
“Yêu đương cái mẹ gì! Nếu không phải định moi được chút gì từ anh,
anh tưởng tôi sẽ quay về sau mười năm à?
Tưởng mình là nam chính phim Quỳnh Dao chắc?!”
Cô ta quay người, hoàn toàn phớt lờ tiếng gào tuyệt vọng của Thẩm Nguyên, bỏ đi không chút lưu luyến.
Còn Thẩm Nguyên, nằm dưới đất, không nhúc nhích, vẫn gào gọi tên tôi:
“Lý Nhạc… nghe anh giải thích…”
“Anh…”
Nhưng tôi thậm chí chẳng buồn nghe anh ta nói gì.
Chỉ liếc anh ta bằng ánh mắt đầy ghê tởm, rồi quay đầu bỏ đi.
“Cô Lý, chúng tôi biết cô đã ly hôn với anh Thẩm, thật ra không nên làm phiền cô. Nhưng…”
“Tình trạng hiện tại của anh ấy… rất tệ, sống không được bao lâu nữa…”
“Anh ấy hy vọng được gặp lại con trai và con gái một lần cuối cùng.”
Cúp máy, tôi hỏi các con có muốn đi thăm bố không.
Công bằng mà nói, Thẩm Nguyên không phải là người cha tồi.
Hai đứa đều gật đầu, tôi bèn đưa chúng đến bệnh viện.
Mở cửa phòng bệnh, Thẩm Nguyên nằm bẹp dí như đống bùn trên giường, mặc bộ đồ bệnh nhân đã lâu không thay, mùi hôi đến mức tôi phải bịt mũi lại khi bước vào.
Con gái ngây thơ hỏi:
“Bố ơi, sao người bố hôi vậy?”
Mặt Thẩm Nguyên xám xịt, mắt vô hồn:
“Lý Nhạc…”
Anh ta gọi tên tôi hết lần này đến lần khác, như người mất trí:
“Lý Nhạc… anh hối hận rồi…”
Nghe đến đó, tôi bảo y tá đưa hai đứa nhỏ ra ngoài chơi.
Tôi ở lại một mình.
Thẩm Nguyên mở mắt, nhìn tôi tuyệt vọng:
“Thật ra, hơn một tháng qua, mỗi đêm anh đều nghĩ về em, đều hối hận…”
“Tống Vũ chẳng biết chăm sóc ai cả. Mỗi lần mua đồ ăn đều là thứ cô ta thích, lúc thì cay, lúc thì dầu mỡ, anh ăn xong đều nôn, có khi nôn ra cả dịch dạ dày…”
“Sau này, để tiện, cô ta thuê luôn hộ lý.
Mấy người đó toàn lười biếng, không giúp anh trở mình.
Có thể bạn thích
Mới vài ngày mà lưng anh đã bị loét ép, đau đến c.h.ế.t đi sống lại…”
“Nhưng em thì khác.”
Giọng anh ta tràn đầy tiếc nuối, hoài niệm:
“Một nghìn ngày đêm ấy, em nấu cơm cho anh, không bao giờ quên giúp anh trở mình,
tối nào cũng lau người cho anh…
Dù anh sống dở c.h.ế.t dở, em vẫn để anh sống có nhân phẩm…”
“Em vừa chăm anh, vừa chăm con, chăm nhà…
Nghĩ lại, anh thật sự quá đáng…”
Tay anh ta run rẩy từ trong chăn thò ra, nắm lấy tay tôi:
“Lý Nhạc, anh biết anh sai rồi…”
“Anh sắp c.h.ế.t rồi, gần c.h.ế.t thật rồi…
Em coi như làm việc thiện, tha thứ cho một người sắp c.h.ế.t như anh… được không?”
“Xin em… một việc cuối cùng.
Sau này, có thể chôn anh cạnh em không?”
Tôi phì cười, lập tức hất tay anh ta ra, né anh như né tà:
“Thôi đi ông nội, đừng tới làm tôi xui thêm.”
“Cả đời bị anh lừa dối, dính với anh mười năm tôi đã thấy buồn nôn rồi.
Anh còn muốn làm tôi buồn nôn sang kiếp sau à?”
“Với lại, chẳng lẽ… anh không biết sao?”
“Biết gì?” – Anh ta ngơ ngác ngẩng đầu.
Tôi khẽ lắc đầu tiếc nuối:
“Bây giờ thì hay rồi, Thẩm Nguyên… tro cốt của anh chẳng có chỗ mà nằm,
đành phải đem rải ra.”
Mắt Thẩm Nguyên trợn to kinh hoàng, không biết sức lực từ đâu, bật dậy như cá chép:
“Em nói gì?!”
“Con tiện nhân Tống Vũ—”
Đó là câu cuối cùng tôi nghe anh ta nói.
Hai chữ cuối còn chưa kịp phát âm tròn,
anh ta trợn mắt, đỏ ngầu, tắt thở.
Thẩm Nguyên bị Tống Vũ chọc tức đến chết, c.h.ế.t không nhắm mắt.
Vì nghĩ cho các con, tôi mang tro cốt Thẩm Nguyên về quê,
đào đại một cái hố trên núi, chôn xuống. Không tốn lấy một xu.
Như vậy sau này nếu con cái muốn tưởng nhớ,
cũng còn có nơi để đến dâng hương.
Dù thực tế là… chúng chưa bao giờ quay lại.
Tiệm cà phê tôi mở rất nhanh trở nên nổi tiếng trong khu vực,
mở thêm chi nhánh liên tục.
Tôi – người từng là bà nội trợ – nay đã trở thành
chủ thương hiệu cà phê, kiêm CEO công ty.
Ngày thành lập công ty, tôi biết tin Tống Vũ qua một bài đăng.
Cô ta mang theo 10 vạn tệ tiền bán đất mộ, về quê.
Chẳng bao lâu thì bị chồng cũ – một kẻ mê cờ b.ạ.c – tìm tới.
Hắn đánh cô ta thừa sống thiếu c.h.ế.t để moi tiền.
Cuối cùng… đánh c.h.ế.t luôn.
Tôi chỉ biết thở dài một tiếng.
Bạn thân của tôi – người biết rõ mọi chuyện – khi đọc đến tin đó,
bất ngờ hỏi tôi:
“Nhạc Nhạc à, cậu biết hôn nhân 10 năm đó là một trò lừa,
vậy mà vẫn xử lý mọi thứ bình tĩnh đến thế.
Mình thật sự tò mò…”
“Cậu… có từng yêu Thẩm Nguyên không?”
“Đối với cậu, anh ta… ý nghĩa là gì?”
Tôi ngẩng đầu nhìn dòng người đông đúc ngoài kia,
nhớ lại ngày đầu tiên gặp Thẩm Nguyên.
Ngày mưa tầm tã, anh giương cây dù đen,
che lên đầu tôi, chắn đi gió mưa.
Tôi từng yêu… một Thẩm Nguyên như thế.
Tôi lặng im thật lâu, rồi cuối cùng khẽ đáp:
“Tôi chỉ có thể nói…”
“Chúng ta phải học cách yêu bản thân trước, rồi mới có thể yêu người khác một cách đúng đắn.”
HẾT