Giang Tổ Lâm đột nhiên nói tôi “khắc chồng khắc con”, đòi ly hôn.
Tôi vui vẻ đồng ý, thu dọn đồ rồi rời nhà.
Không ngờ ông ta lại gọi điện đến, quát:
“Tôi nói ly hôn, chứ đâu có nói cô được rời nhà!
“Cô tuổi này rồi còn ra ngoài làm được gì? Mau về đi!
Trong nhà quần áo chưa giặt, sàn chưa lau. Còn cháu trai nữa, cô không trông thì ai trông?”
Ngay cả con trai tôi cũng tin lời “tôi khắc con”, đòi tách mâm ăn riêng:
“Mẹ à, mẹ cũng đâu muốn con trai trẻ thế đã bị mẹ khắc cho ốm đau đúng không?
Mẹ đừng ra ngoài nói con bất hiếu nhé, con có đuổi mẹ đâu.”
Vừa muốn tách rời tôi, vừa muốn tôi tiếp tục làm osin cho cả nhà.
Trên đời nào có chuyện tiện cả đôi đường như thế!
Từ chồng đến con, rồi cháu — tôi chẳng cần ai nữa.
–
Như mọi ngày, tôi nấu cơm xong thì ông ta mới thong thả đi chơi về.
Chưa kịp mở miệng hỏi, ông ta đã nói:
“Chúng ta ly hôn đi.
“Tôi vừa ra ngoài xem bói, thầy bảo phụ nữ sinh vào tháng Sáu âm lịch thì khắc chồng, khắc con.
Cô lại sinh đúng tháng Sáu.
“Gần đây tôi hay ốm, vận xui liên tiếp, căn nguyên chính là ở cô.
Vì sức khỏe, ta nên ‘hòa ly tốt đẹp’ thôi.”
Tôi cười khẩy. Thật buồn cười đến mức muốn ném luôn bát thức ăn xuống đất cho rồi.
Cưới hơn ba mươi năm, chưa từng chê tôi sinh tháng Sáu, đến tuổi này lại vin vào cớ nhảm đó để bỏ vợ.
“Giang Tổ Lâm, ông nói có chút lương tâm đi! Ông ốm là do hút thuốc, uống rượu, bẩn thỉu, chứ liên quan gì tôi?”
Ông ta chỉ thẳng vào tôi, nghiến răng:
“Ý cô là không muốn ly hôn à? Cô còn muốn khắc c.h.ế.t tôi chắc?
“Tôi biết ngay, lòng dạ cô độc ác từ xưa! Trẻ thì không mong tôi tốt, già rồi lại muốn tôi c.h.ế.t sớm!”
Lúc trẻ, tôi từng nấu món cần tây mà không biết ông ta dị ứng, phải nhập viện — chuyện đó được ông ta lôi ra mỗi lần cãi nhau.
Con trai tôi, Giang Thành, đứng bên can:
“Thôi, bố mẹ đừng nói nữa.”
Nhưng Giang Tổ Lâm vẫn không chịu dừng, lại lôi chuyện cũ ra:
“Hồi cô sinh nó xong, mẹ cô ôm cô ngủ quên, khí ga rò rỉ suýt c.h.ế.t cả hai, nếu không nhờ bố tôi về kịp thì cô c.h.ế.t lâu rồi.
“Từ đó đã khắc con rồi!”
Có thể bạn thích
Tôi tức đến nghẹt thở, suýt không thở nổi.
Tôi ném thẳng đĩa thịt bò xào xuống đất, Giang Thành kêu lên:
“Mẹ, mẹ không ăn thì thôi, nhưng bọn con còn ăn mà!
“Mẹ lớn tuổi rồi mà nóng nảy như trẻ con, cứ hở tí là đập phá.
Mẹ không kiếm tiền nên không biết giờ kiếm tiền khó lắm đâu, một đĩa thịt đắt biết bao!”
Tôi nhìn hai người đàn ông giống nhau như đúc — không chỉ khuôn mặt mà cả tính cách: ích kỷ, nhỏ nhen, chỉ biết nghĩ cho mình.
Giang Thành có thể không biết, nhưng Giang Tổ Lâm thì rõ chứ?
Năm đó mẹ chồng tôi ham buôn chuyện, để bếp đang nấu mà chạy xuống nghe hàng xóm nói chuyện.
Tôi bế con ngủ trong phòng, không biết nồi canh trào tắt lửa, khí ga tràn ra.
“Giang Tổ Lâm, mẹ ông quên tắt bếp, giờ lại đổ tại tôi à? Ông còn biết xấu hổ không?”
Ông ta trợn mắt:
“Mẹ tôi mất bao lâu rồi, cô còn moi chuyện cũ ra nói xấu, có ích gì?”
Con trai cũng hùa theo:
“Mẹ, người c.h.ế.t thì nên để yên, bà nội mất lâu rồi, mẹ đừng bôi nhọ nữa.”
Thấy con trai bênh, Giang Tổ Lâm càng đắc ý, thao thao bất tuyệt:
“Hồi trẻ cô cứ chê mẹ tôi nấu dở, giặt không sạch.
Nếu không nhờ mẹ tôi rộng lượng, khuyên tôi giữ hôn nhân, tôi đã bỏ cô lâu rồi!”
Giang Thành cũng gật đầu phụ họa:
“Mẹ xem, bố đối xử tốt với mẹ thế còn gì! Mẹ không kiếm tiền mà bố vẫn không bỏ mẹ, mẹ cứ lôi chuyện cũ làm gì?”
Tôi nhìn con trai — đứa tôi nuôi nấng từng li từng tí, nay lại học y hệt bố nó.
Đàn ông đúng là vậy: chưa cưới thì ghét mẹ lắm mồm, cưới rồi lại chỉ nhớ mẹ mình tốt thế nào.
Giang Thành chỉ là một bản sao non trẻ của Giang Tổ Lâm.
Tôi bê toàn bộ thức ăn, canh trong bàn vào bếp đổ sạch:
“Đều là tôi nấu, sợ tôi khắc thì khỏi ăn luôn.”
Giang Thành định ngăn, Giang Tổ Lâm phẩy tay:
“Để bà ta đổ đi! Tôi còn sợ bà ta bỏ t.h.u.ố.c độc trong đó.
Tối nay ra ngoài ăn, muốn ăn gì thì nói với bố.”
Đúng lúc con dâu bế cháu về, nghe ông nói liền vui vẻ reo:
“Ông ơi, con muốn ăn gà rán, hamburger!
“Nhưng con không muốn bà nội đi, bà không cho con ăn mấy món đó, con ghét bà!”
Tim tôi thắt lại, đau như bị xoắn.
Hồi con dâu ở cữ, cháu quấy khóc suốt đêm. Để con dâu nghỉ ngơi, tôi bế cháu cả đêm, ngồi trên sofa ngủ gà gật.
Đến mức m.ô.n.g tôi nứt toác, rớm máu.
Từng người từng người trong nhà, tôi đều dốc hết lòng nuôi nấng, giờ tất cả quay lưng lại đ.â.m thẳng vào tim tôi.
Họ chuẩn bị ra ngoài ăn, con dâu còn định gọi tôi đi cùng,
Giang Tổ Lâm quát:
“Đừng để ý bà ta. Tôi với Giang Thành từ trẻ đã bị bà ta khắc.
Nếu không nhờ số mạnh, chắc c.h.ế.t lâu rồi.”
Con dâu liếc thấy mảnh bát vỡ dưới đất, khẽ nhíu mày:
“Bố, đừng nói thế. Hai người sống với nhau hơn ba chục năm rồi, có oán hận gì cũng nên bỏ qua đi, cả nhà cùng đi ăn cho vui.”
“Không bỏ được!” – Giang Tổ Lâm chỉ thẳng vào tôi, gần chọc vào mặt:
“Hồi Giang Thành học tiểu học, tôi bảo cô đón nó, cô lại bận họp quên mất, suýt bị bắt cóc!
“Cô cả đời khắc con, giờ nó lớn rồi, còn giữ cô lại làm gì — để khắc tiếp à?”
Tôi nhìn thẳng con trai:
“Con cũng nghĩ vậy sao?”