Kiều Vãn Ninh vốn muốn từ chối.

Dù sao từ lúc quen biết đến nay, mỗi lần ở riêng với Cố Từ Uyên, cô đều có cảm giác không được tự nhiên. Người đàn ông ấy rõ ràng không làm gì cả, thậm chí còn đối xử với cô rất lịch sự, nhưng khí chất trên người anh quá mạnh, mạnh đến mức khiến người khác vô thức trở nên dè dặt.

Thế nhưng khi nhìn cơn mưa đang trút xuống bên ngoài cửa kính, cô lại do dự.

Trời tối như vậy, mưa cũng lớn như vậy, muốn bắt xe quả thật không dễ.

Cuối cùng cô vẫn gật đầu.

“Vậy làm phiền Cố tiên sinh.”

Cố Từ Uyên chỉ khẽ đáp một tiếng rồi cầm chìa khóa xe đi ra ngoài.

Mưa vẫn chưa ngừng. Người giúp việc đã chuẩn bị ô từ trước.

Kiều Vãn Ninh đi bên cạnh anh, khoảng cách giữa hai người không xa không gần. Tiếng mưa rơi xuống mặt ô vang lên lộp bộp, gió đêm mang theo hơi nước lạnh lẽo thổi qua, nhưng không hiểu sao trái tim cô lại đập nhanh hơn bình thường một chút.

Chiếc Bentley màu đen dừng trước cửa biệt thự.

Cố Từ Uyên mở cửa ghế sau.

Kiều Vãn Ninh hơi sửng sốt.

“Ngồi phía sau đi.”

“Vâng.”

Cô cúi đầu lên xe. Khoang xe rất rộng, còn mang theo mùi hương gỗ nhàn nhạt.

Cố Từ Uyên ngồi bên cạnh cô. Khoảng cách không gần, nhưng cũng không xa.

Kiều Vãn Ninh ngồi thẳng lưng, hai tay đặt trên đầu gối, bộ dạng nghiêm túc giống hệt học sinh tiểu học chuẩn bị trả bài.

Bản thân cô không nhận ra. Nhưng khóe môi người đàn ông bên cạnh lại khẽ cong lên một chút.

Xe chậm rãi lăn bánh. Bên ngoài là màn mưa trắng xóa.

Bên trong xe lại yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau.

Kiều Vãn Ninh cảm thấy không khí này còn khiến cô căng thẳng hơn cả bữa tối vừa rồi.

Ít nhất lúc ăn cơm còn có Tiểu Bảo ngồi giữa nói chuyện không ngừng.

Trừ trợ lý lái xe ra, bây giờ trong xe chỉ còn hai người. May mà Cố Từ Uyên là người chủ động mở lời trước.

“Cô học chuyên ngành gì?”

Kiều Vãn Ninh lập tức quay đầu.

“Chuyên ngành kinh tế ạ”

Người đàn ông gật đầu.

“Có thích không?”

“Có.” Lần này Kiều Vãn Ninh trả lời nhanh hơn một chút.

Cô thật sự thích ngành học của mình. Từ nhỏ cô đã hiểu cảm giác thiếu tiền là như thế nào.

Vì thế cô luôn hứng thú với những thứ liên quan đến kinh tế, thị trường và vận hành xã hội.

Có lẽ vì nhìn thấy sự nghiêm túc trong mắt cô, Cố Từ Uyên tiếp tục hỏi thêm vài câu.

Ban đầu chỉ là những chủ đề đơn giản. Sau đó dần dần chuyển sang một vài vấn đề kinh tế xã hội gần đây.

Kiều Vãn Ninh vốn hơi căng thẳng.

Nhưng khi nhắc tới lĩnh vực mình yêu thích, sự khẩn trương cũng biến mất không ít.

Cô đưa ra góc nhìn của bản thân, thỉnh thoảng còn phân tích thêm một vài nguyên nhân phía sau.

Giọng nói không nhanh không chậm, mạch suy nghĩ rất rõ ràng.

Xe vẫn tiếp tục chạy trong màn mưa, người đàn ông ngồi bên cạnh không nói gì thêm, chỉ yên lặng nghe cô trình bày.

Một lát sau. Anh mới nhàn nhạt nhận xét.

“Không tệ.”

Một lời khen không rõ ràng nhưng không hiểu sao lại khiến trái tim Kiều Vãn Ninh vui vẻ hơn một chút.

Dù sao được người như Cố Từ Uyên khen ngợi cũng không phải chuyện dễ dàng.

Sau một khoảng yên lặng ngắn ngủi. Người đàn ông bỗng mở miệng.

“Ngày mai tôi sẽ đến trường cô.”

Kiều Vãn Ninh hơi ngẩn người.

“Đến trường tôi?”

“Ừm. Có chút việc”

Anh dừng một chút rồi nói tiếp.

“Buổi sáng tôi sẽ tiện đường đón cô.”

Kiều Vãn Ninh lập tức lắc đầu.

“Không cần đâu, Cố tiên sinh.”

Giọng nói người đàn ông vẫn bình thản như đang nói một chuyện hết sức bình thường.

“Đừng từ chối vì đằng nào tôi cũng phải đi.”

Kiều Vãn Ninh nhất thời không biết nên từ chối thế nào.

Cuối cùng chỉ đành gật đầu: “Vậy cảm ơn anh.”

Gần nửa giờ sau. Chiếc Bentley chậm rãi dừng lại trước khu căn hộ nơi Kiều Vãn Ninh đang thuê trọ.

Khu nhà đã có tuổi đời khá lâu, tường ngoài loang lổm, ánh đèn hành lang cũng cũ kỹ.

So với biệt thự Cố gia quả thực giống như hai thế giới hoàn toàn khác nhau.

Kiều Vãn Ninh tháo dây an toàn: “Cảm ơn Cố tiên sinh đã đưa tôi về.”

“Không có gì.”

Cô mở cửa xe rồi bước xuống, mưa đã nhỏ hơn lúc trước rất nhiều.

Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, bóng dáng cô gái nhỏ ôm túi sách chạy nhanh vào khu nhà cũ.

Mái tóc bị gió thổi tung, bước chân cũng vội vàng.

Cho đến khi thân ảnh ấy hoàn toàn biến mất phía sau cầu thang.

Cố Từ Uyên mới thu hồi ánh mắt.

“Tới công ty.”

Chiếc xe một lần nữa khởi động, chậm rãi rời đi.

Buổi sáng hôm sau.

Kiều Vãn Ninh thức dậy sớm hơn bình thường gần nửa tiếng.

Việc đầu tiên cô nghĩ tới sau khi mở mắt chính là lời nói của Cố Từ Uyên tối qua.

Tôi sẽ đón cô. Nghĩ đến chuyện phải ngồi chung xe với anh từ sáng sớm, cô lập tức kéo chăn trùm kín đầu.

Thật ra cô cũng không ghét Cố Từ Uyên.

Ngược lại, chính vì không ghét nên mới thấy căng thẳng.

Mỗi lần người đàn ông ấy nhìn thẳng vào mắt cô bằng đôi mắt đen sâu thẳm kia, cô luôn có cảm giác bản thân bị nhìn thấu.

Gần đây cảm giác ấy càng lúc càng rõ ràng.

Cho nên sau khi rửa mặt thay quần áo xong, Kiều Vãn Ninh lập tức đưa ra quyết định.

Cô sẽ ra ngoài sớm hơn bình thường chỉ cần đi trước giờ hẹn.

Cố Từ Uyên sẽ không cần phải đưa cô nữa.

Nghĩ vậy, cô nhanh chóng cầm túi sách rồi xuống lầu.

Kết quả vừa bước ra khỏi hành lang, bước chân lập tức khựng lại.

Chiếc Bentley màu đen quen thuộc đang đỗ bên lề đường.

Cửa kính xe từ từ hạ xuống, gương mặt lạnh lùng quen thuộc xuất hiện sau lớp kính.

Người đàn ông mặc áo sơ mi đen, một tay đặt trên vô lăng, ánh mắt bình thản nhìn sang phía cô.

Sau vài giây im lặng, anh mở miệng: “Lên xe.”

Kiều Vãn Ninh: “…”

Cô bỗng nhiên cảm thấy. Kế hoạch chạy trốn của mình hình như còn chưa bắt đầu đã thất bại hoàn toàn rồi.

Truyện Mới

Bí Mật Trong Ly Nước

Bí Mật Trong Ly Nước

Sau Khi Chia Tay

Sau Khi Chia Tay

Yêu Lại

Yêu Lại

Trò Chơi Sinh Tồn

Trò Chơi Sinh Tồn

Vợ Của Thượng Tá Lục Muốn Ly Hôn Rồi

Vợ Của Thượng Tá Lục Muốn Ly Hôn Rồi

Mẹ Lười Không Dễ Bắt Nạt

Mẹ Lười Không Dễ Bắt Nạt

Chú út của Tiểu Bảo

Chú út của Tiểu Bảo

Thằng Ngốc Trong Làng

Thằng Ngốc Trong Làng

Đội Trưởng Tống Vô Cùng Dính Người

Đội Trưởng Tống Vô Cùng Dính Người

Bảy Năm Mang Thai Bỏ Trốn, Tôi Đưa Con Đến Viếng Chồng Cũ, Nào Ngờ Anh Vẫn Còn Sống

Bảy Năm Mang Thai Bỏ Trốn, Tôi Đưa Con Đến Viếng Chồng Cũ, Nào Ngờ Anh Vẫn Còn Sống

Bữa Cơm Bẫy Nợ

Bữa Cơm Bẫy Nợ

BÍ MẬT CỦA PHÓ HOÀI AN

BÍ MẬT CỦA PHÓ HOÀI AN