Chương 9 : 9
Sau khi tỉnh lại, Kiều Vãn Ninh mới phát hiện khoảng thời gian nằm viện của mình dễ chịu hơn tưởng tượng rất nhiều.
Phòng bệnh là phòng VIP riêng biệt, rộng rãi đến mức gần giống một căn hộ nhỏ. Bên ngoài cửa sổ là khu vườn xanh mát của bệnh viện tư nhân, mỗi ngày đều có người tới thay hoa tươi, ngay cả bữa ăn cũng được chuẩn bị cẩn thận theo thực đơn dinh dưỡng riêng.
Ban đầu cô còn tưởng đây là sự sắp xếp của bệnh viện.
Mãi đến khi y tá vô tình nhắc một câu rằng Cố tiên sinh đã dặn dò từ trước, cô mới hiểu tất cả đều là ý của Cố Từ Uyên.
Điều đó khiến cô ngẩn người rất lâu.
Từ nhỏ đến lớn, cô đã quen tự chăm sóc bản thân.
Những lúc bị bệnh cũng chỉ tự mua thuốc, hoặc tự đi khám.
Đây là lần đầu tiên có người lo liệu mọi thứ chu đáo như vậy mà người ấy lại là Cố Từ Uyên.
Sau lần tỉnh dậy nhìn thấy anh ngủ bên cạnh giường bệnh, giữa hai người dường như xuất hiện một thứ cảm giác rất khó diễn tả.
Ít nhất đối với Kiều Vãn Ninh là như vậy.
Mỗi lần nhìn thấy anh bước vào phòng bệnh sau giờ làm, trái tim cô đều vô thức đập nhanh hơn một chút.
Mỗi lần ánh mắt hai người chạm nhau, cô lại nhớ tới bàn tay đã nắm lấy tay mình suốt một đêm hôm đó.
Cho nên hiện tại, điều cô làm nhiều nhất chính là né tránh ánh mắt của anh.
May mà Cố Từ Uyên dường như không nhận ra sự khác thường ấy hoặc cũng có thể anh nhận ra nhưng không vạch trần.
Anh vẫn giống như bình thường. Ban ngày xử lý công việc, buổi tối ghé bệnh viện.
Có khi mang theo tài liệu cần ký. Có khi mang theo trái cây mới mua.
Có hôm còn trực tiếp ngồi trong phòng bệnh xử lý cuộc họp trực tuyến.
Giống như nơi này đã trở thành văn phòng thứ hai của anh.
Tiểu Bảo càng không cần phải nói, mỗi ngày tan học đều sẽ chạy tới bệnh viện.
Cậu bé giống như cái đuôi nhỏ bám theo Kiều Vãn Ninh không rời.
Lúc thì kể chuyện xảy ra ở trường mẫu giáo.
Lúc thì khoe điểm số vừa được cô giáo khen.
Có hôm còn ôm sách tranh leo lên giường bệnh bắt cô đọc truyện cho mình nghe.
Những ngày ấy trôi qua rất nhanh. Cho đến ngày thứ ba nằm viện, Kiều Vãn Ninh đang ăn cháo thì đột nhiên nhớ ra một chuyện.
Cô đặt chiếc thìa xuống.
“Chết rồi.”
Cố Từ Uyên lúc ấy đang ngồi bên cạnh gọt táo.
Nghe thấy giọng nói có chút hoảng hốt của cô, anh ngẩng đầu.
“Sao vậy?”
Kiều Vãn Ninh lập tức ngồi thẳng người.
“Em còn chưa xin nghỉ học.”
Mấy ngày nay hết bị thương rồi nhập viện, cô hoàn toàn quên mất chuyện trường học.
Nghĩ đến việc bản thân đã biến mất liên tục vài ngày, cô lập tức muốn lấy điện thoại.
Không ngờ Cố Từ Uyên lại bình thản mở miệng.
“Không cần lo.”
Kiều Vãn Ninh ngẩn người: “Không cần lo?”
Người đàn ông tiếp tục gọt táo, động tác chậm rãi và cẩn thận.
“Tôi đã xin nghỉ giúp em hai ngày trước rồi.”
Con dao trong tay anh nhẹ nhàng xoay một vòng, lớp vỏ táo dài và đều đặn rơi xuống.
“Giảng viên bên khoa cũng biết tình hình của em. Em cứ yên tâm dưỡng thương.”
Kiều Vãn Ninh hoàn toàn sửng sốt. Cô không ngờ đến cả chuyện này anh cũng nghĩ tới.
Nhất thời trong lòng xuất hiện một cảm giác ấm áp khó tả.
“Anh…”
Cô mím môi.
“Thật sự cảm ơn anh.”
Có thể bạn thích
Cố Từ Uyên đưa miếng táo đã cắt sẵn cho cô.
“Không cần cảm ơn.”
Giọng anh rất nhẹ: “Em bị thương vì cứu Tiểu Bảo.”
Câu nói ấy khiến trái tim Kiều Vãn Ninh rung lên.
Cô cúi đầu nhận lấy miếng táo, không dám nhìn vào mắt anh bởi vì cô sợ anh sẽ nhìn thấy cảm xúc đang dần mất kiểm soát trong ánh mắt mình.
Buổi chiều hôm đó, khi Cố Từ Uyên ra ngoài nghe điện thoại, Tiểu Bảo lập tức bò lên ghế ngồi sát cạnh giường bệnh.
Gương mặt nhỏ nhắn hiện rõ vẻ thần bí.
“Cô giáo.”
“Hửm?”
Tiểu Bảo nhìn ra cửa xác nhận chú mình chưa quay lại mới nhỏ giọng nói:
“Cô biết không?”
“Biết gì Tiểu Bảo?”
“Chú út mắng cô Tần rồi.”
Kiều Vãn Ninh hơi ngẩn người. Tiểu Bảo lập tức kể lại với vẻ vô cùng hả hê.
Hóa ra ngày hôm đó sau khi cô được đưa vào bệnh viện, Cố Từ Uyên đã cho người điều tra toàn bộ camera trong biệt thự.
Mọi chuyện xảy ra trong khu vườn đều được ghi lại rõ ràng.
Tần Nhược Vi vốn còn muốn giải thích nhưng Cố Từ Uyên hoàn toàn không cho cô ta cơ hội.
Không chỉ cảnh cáo thẳng thừng, anh còn trực tiếp thông báo từ nay cô ta không được phép bước chân vào biệt thự nữa.
Nghe xong câu chuyện, Kiều Vãn Ninh không khỏi trầm mặc.
Trong lòng lại xuất hiện một loại cảm xúc kỳ lạ, cô nhận ra hình như Cố Từ Uyên đang bảo vệ cô.
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện đã khiến vành tai cô nóng lên.
Thời gian trôi qua rất nhanh.
Một vài tuần sau, vết thương của Kiều Vãn Ninh đã hồi phục gần như hoàn toàn.
Bác sĩ nói chỉ cần chú ý nghỉ ngơi thêm một thời gian là được.
Thế là cô bắt đầu tính toán chuyện xuất viện dù sao nằm ở bệnh viện lâu như vậy cũng không tiện, hơn nữa học kỳ mới sắp bước vào giai đoạn bận rộn nhất.
Chiều hôm đó, khi cô nhắc tới chuyện muốn trở về trường, Cố Từ Uyên lại bất ngờ im lặng.
Một lát sau anh mới lên tiếng.
“Xuất viện thì được.”
Kiều Vãn Ninh gật đầu.
“Em cũng thấy mình khỏe hơn nhiều rồi.”
“Nhưng tạm thời đừng về ký túc xá.”
Cô ngẩn người: “Vậy em ở đâu?”
Ánh mắt người đàn ông dừng trên người cô.
“Đến ở Cố gia.”
Kiều Vãn Ninh suýt nữa đánh rơi cốc nước trong tay.
Nhìn bộ dạng kinh ngạc của cô, Cố Từ Uyên khẽ day sống mũi.
Hiếm khi thấy người luôn bình tĩnh như anh lộ ra chút bất đắc dĩ.
“Tiểu Bảo gần đây không ổn lắm.”
Nghe nhắc tới đứa trẻ, Kiều Vãn Ninh lập tức nghiêm túc hơn.
“Sao vậy?”
“Chuyện hôm đó ảnh hưởng tới nó.”
Giọng anh trầm xuống.
“Buổi tối thường gặp ác mộng. Ban ngày cũng dễ hoảng sợ.”
Kiều Vãn Ninh lập tức nhớ tới cảnh tượng trong khu vườn.
Đối với một đứa trẻ năm tuổi mà nói, tận mắt chứng kiến người mình yêu quý bị thương chắc chắn là cú sốc rất lớn.
“Nó rất nhớ em.”
Cố Từ Uyên nhìn cô.
“Ở cạnh em sẽ tốt hơn một chút.”
Kiều Vãn Ninh im lặng, lý trí nói với cô rằng chuyện này không phù hợp.
Nhưng nghĩ đến Tiểu Bảo, trái tim cô lại mềm xuống.
Đúng lúc ấy, người đàn ông ngồi đối diện tiếp tục nói:
“Hơn nữa thời gian tới tôi sẽ rất bận. Một dự án mới vừa khởi động, có thể phải đi nước ngoài một thời gian. Nếu em đồng ý ở lại chăm sóc Tiểu Bảo, tôi sẽ trả thêm chi phí.”
Kiều Vãn Ninh nghe vậy liền lắc đầu.
“Không cần thêm chi phí” Cô gần như trả lời ngay lập tức.
Tiền bạc chưa bao giờ là nguyên nhân khiến cô do dự, điều khiến cô do dự từ đầu đến cuối chỉ có một người.
Lại là Cố Từ Uyên. Càng tiếp xúc, cô càng cảm thấy mình khó giữ được trái tim bình tĩnh như trước.
Nhưng cuối cùng, khi nhớ tới đôi mắt sáng rực của Tiểu Bảo mỗi lần nhìn thấy mình, mọi do dự đều tan biến.
Một lúc lâu sau. Kiều Vãn Ninh khẽ gật đầu.
Khóe môi người đàn ông khẽ động mặc dù chỉ là một thay đổi rất nhỏ.
Nhưng dường như tâm trạng anh đã tốt hơn rất nhiều.
“Cảm ơn em.”
Kiều Vãn Ninh cười lắc đầu.
“Không cần cảm ơn. Em cũng rất nhớ Tiểu Bảo.”
Nói xong câu đó, cô không nhìn thấy ánh mắt của Cố Từ Uyên khẽ sâu đi vài phần.
Bởi vì người đàn ông biết rất rõ nguyên nhân khiến anh cố gắng giữ cô ở lại Cố gia, từ lâu đã không còn chỉ vì Tiểu Bảo nữa.