Chương 9
Phó Thành đẩy cô ta về cửa sau, còn mình chắn phía trước.
Tôi bay theo, hoảng đến mức quên mình đã chết.
Kẻ áo đen thứ hai vòng qua dãy ghế, chĩa súng vào lưng anh.
“Phó Thành!”
Anh không nghe thấy.
Tôi nắm chiếc chuông Số Bảy đưa, định rung lên. Nhưng một khi hiện hình, tôi chỉ có ba phút và cơ hội duy nhất sẽ mất.
Không còn thời gian do dự.
Tiếng chuông vang lên.
Cả nhà thờ bỗng yên lặng.
Ánh sáng trắng bao lấy cơ thể tôi. Đôi chân chạm xuống nền đá, mái tóc và váy bị gió thổi tung. Tôi xuất hiện giữa họ như một người vừa bước ra từ giấc mơ.
Phó Thành quay lại.
Khẩu súng trong tay kẻ bịt mặt rơi xuống.
“Ma… ma!”
Tôi nhặt cây thánh giá bằng đồng trên bàn, dùng hết sức ném vào đầu hắn.
“Ma cái đầu anh!”
Hắn ngã xuống. Phó Thành phản ứng cực nhanh, giật khẩu súng rồi quật ngã người còn lại. Tiếng còi cảnh sát đã vang lên từ xa; Chu Minh Khiêm báo cảnh sát trước khi chúng tôi đến.
Còn hai phút.
Phó Thành đứng cách tôi vài bước, không dám tiến lại.
Anh sợ chỉ cần chớp mắt, tôi sẽ biến mất.
Tôi cũng vậy.
Cuối cùng anh khẽ gọi:
“Niệm Niệm?”
“Ừ.”
Chỉ một tiếng đáp, nước mắt anh đã rơi.
Tôi chạy tới ôm anh.
Lần này không xuyên qua nữa.
Vòng tay anh siết chặt đến mức tôi gần như không thở được. Anh vùi mặt vào tóc tôi, toàn thân run dữ dội.
“Anh xin lỗi.”
“Em biết.”
“Anh không cưới cô ấy.”
“Em cũng biết rồi.”
“Anh không vứt đồ của em. Những thứ bị mang đi đều là bản sao. Đồ thật ở trên đảo.”
Tôi ngẩng phắt đầu.
“Vậy anh còn cưa chiếc giường?”
“Cũng là bản sao.”
“Chè ngọt thì sao?”
“Anh…”
“Anh dám nấu cho người khác ăn!”
Anh đang khóc mà vẫn bật cười, ôm tôi chặt hơn.
“Anh sai rồi.”
Còn một phút.
Tôi cảm thấy đầu ngón tay bắt đầu trong suốt.
Phó Thành cũng nhìn thấy. Nụ cười trên môi anh lập tức biến mất.
“Đừng đi.”
“Em vốn chỉ trở lại xin tiền mua túi.” Tôi cố cười. “Bây giờ túi có rồi, sự thật cũng tìm thấy rồi…”
“Anh cho em tất cả. Em muốn gì anh cũng cho. Đừng đi.”
Ba mươi giây.
Anh cúi xuống hôn tôi.
Nụ hôn mang vị mặn của nước mắt, tuyệt vọng hơn tất cả những lần từ biệt. Tôi vòng tay qua cổ anh, tham lam ghi nhớ hơi ấm đã mất sáu năm.
Mười giây.
Tôi chạm trán anh.
“Phó Thành, sống tiếp.”
“Không.”
“Anh đã hứa nghe lời em.”
“Chuyện này không nghe.”
“Vậy em sẽ giận.”
Ánh sáng vỡ tung.
Trước khi tan vào không khí, tôi nghe anh hét tên mình.
Chiếc chuông rơi xuống nền đá.
Lần đầu tiên, anh thật sự nhìn thấy tôi.
Có thể bạn thích
Cũng là lần cuối cùng.
Sau vụ nhà thờ, cảnh sát bắt được hai người, kẻ còn lại chạy thoát. Từ lời khai của chúng, họ xác định Phùng Đức đang chuẩn bị rời khỏi đất nước.
Phó Thành giao toàn bộ chứng cứ rồi trở về hòn đảo mang tên tôi.
Tôi bị lệnh hoàn dương trói bên cạnh anh, vì vậy cũng theo lên máy bay.
Khi cánh cửa biệt thự trên đảo mở ra, tôi mới biết anh không nói dối.
Không một món đồ nào bị vứt.
Chiếc váy đỏ tôi mặc trong sinh nhật cuối cùng vẫn treo trong tủ kính. Những đôi giày tôi từng chê đau chân được xếp ngay ngắn. Nước hoa, son môi, kẹp tóc, cả những tờ giấy tôi vẽ linh tinh đều được bảo quản trong hộp chống ẩm.
Chiếc giường có dòng chữ “Phó Thành yêu Tô Niệm, một đời một kiếp” nằm nguyên vẹn giữa phòng ngủ.
Thậm chí đôi dép lê hình thỏ tôi thường đi còn đặt cạnh giường, mũi dép hướng ra ngoài như chờ chủ nhân xỏ chân vào.
Sáu năm qua, căn nhà này không hề phủ bụi.
Phó Thành tự mình lau dọn mỗi tháng.
Anh mở tủ đầu giường, lấy ra sáu chiếc hộp.
Mỗi hộp là một món quà sinh nhật anh mua cho tôi, kèm một tấm thiệp.
Năm đầu tiên: “Niệm Niệm, anh vẫn chưa học được cách ngủ một mình.”
Năm thứ hai: “Nguyên Bảo bị bệnh, nhưng đã khỏi. Em đừng lo.”
Năm thứ ba: “Hôm nay anh lại mơ thấy em. Em mắng anh gầy. Tỉnh dậy anh đã ăn hai bát cơm.”
Năm thứ tư: “Anh thử ra biển tìm em, nhưng họ cứu anh lên. Xin lỗi, anh biết em sẽ giận.”
Năm thứ năm: “Anh bắt đầu điều trị. Không phải vì muốn quên em, chỉ vì em từng bảo anh sống.”
Năm thứ sáu chỉ có một câu:
“Nếu em thật sự trở lại, xin em đừng tin những gì anh nói.”
Tôi ngồi bệt xuống sàn.
Anh đã biết tôi sẽ trở lại?
Phó Thành lấy từ két sắt một phong thư màu vàng. Trên bì thư là nét chữ của một người lạ: “Tô Niệm sẽ về vào năm thứ sáu. Muốn giữ cô ấy, phải khiến cô ấy tự nguyện buông chấp niệm.”
Phía dưới ký tên: Số Bảy.
Tôi tức đến nghiến răng.
Tên gian thương ấy biết tất cả nhưng không nói với tôi.
Trong thư giải thích, linh hồn chết oan có thể trở lại khi vụ án sắp được mở ra. Nhưng nếu chấp niệm quá sâu, họ sẽ bị mắc kẹt ở dương gian rồi tan biến. Muốn tôi an toàn, Phó Thành phải giả vờ buông bỏ, khiến tôi chấp nhận rời đi trước khi bảy ngày hoàn dương kết thúc.
Vì vậy anh đồng ý kế hoạch điều trị của Lục Thanh Nghi.
Vì vậy anh đổi căn nhà, dọn di vật, diễn vai một người đã hết yêu.
Vì vậy trong giấc mơ, dù đau đến phát điên, anh vẫn nói “đừng tới nữa”.
Anh muốn cứu linh hồn tôi.
Nhưng anh không biết quyển sách và những dòng bình luận đã bóp méo sự thật. Cũng không biết cái giá của việc thay đổi cốt truyện là tôi sẽ bị xóa bỏ.
Phó Thành ngồi bên cửa sổ đến tận đêm.
Anh đặt chiếc chuông đã vỡ lên bàn, khẽ nói:
“Em từng bảo anh sống tiếp.”
Tôi ngồi đối diện anh.
“Đúng.”
“Nhưng em không nói phải sống thế nào.”
Anh lấy ra một lọ thuốc ngủ.
Tôi lập tức đứng bật dậy.
“Phó Thành, anh dám!”
Anh đổ thuốc vào lòng bàn tay.
Tôi lao đến hất nhưng xuyên qua. Tôi gọi Nguyên Bảo, nhưng con mèo không ở trên đảo. Tôi kéo rèm, đập cửa, cố tạo ra bất kỳ tiếng động nào; mọi thứ vẫn bất động.
Những dòng bình luận hiện lên dày đặc.
【Nam chính không thể chết.】
【Nếu nam chính tự sát, thế giới sẽ khởi động lại.】
【Xóa linh hồn Tô Niệm ngay lập tức!】
Một lực vô hình bóp chặt cổ tôi.
Phó Thành đưa thuốc lên môi.
Trong giây phút tuyệt vọng, tôi xé lá bùa nhập mộng thứ hai.
Tôi rơi vào giấc mơ của anh giữa một trận tuyết.
Đây là mùa đông năm chúng tôi mười tám tuổi.
Phó Thành khi ấy chưa phải tổng giám đốc Phó khiến cả giới kinh doanh kiêng dè. Anh chỉ là một thiếu niên bị gia đình ruồng bỏ, đứng dưới mái hiên cửa hàng tiện lợi với chiếc áo khoác mỏng và vết thương trên khóe môi.
Tôi cầm ô chạy tới, dúi cốc sữa nóng vào tay anh.
“Uống đi.”
Anh lạnh lùng nhìn tôi. “Không cần.”
“Em mua nhầm hai cốc.”
“Cửa hàng đang khuyến mãi mua một tặng một.”
“Thì cũng là mua nhầm chương trình khuyến mãi.”
Anh quay mặt đi. Tôi nhét cốc sữa vào túi áo anh rồi chạy mất.
Trong ký ức thật, hôm sau tôi mới biết anh uống cốc sữa ấy. Nhưng trong giấc mơ, cảnh vật dừng lại, thiếu niên mười tám tuổi bỗng biến thành Phó Thành hiện tại.
Anh đứng giữa tuyết, nhìn tôi.
“Em lại tới.”
“Nếu em không tới, anh định nuốt cả lọ thuốc à?”
Anh cúi mắt.
“Thuốc chỉ là vitamin.”
“Anh coi em chết rồi thì mất não luôn hả?”
Tôi chạy tới giật cổ áo anh. Lần này trong mơ tôi chạm được vào người anh, liền tức tối đấm mấy cái vào ngực.
“Anh lấy cái chết dọa ai? Muốn em ở lại bằng cách ấy sao?”
“Anh không muốn dọa em.”
“Vậy anh muốn làm gì?”
“Đi tìm em.”
Ba chữ nhẹ tênh khiến tôi cứng người.
Anh nắm cổ tay tôi, đặt tay tôi lên ngực mình. Nhịp tim dưới lòng bàn tay chậm mà rõ ràng.
“Sáu năm, hai tháng, mười ba ngày. Mỗi ngày anh đều nghĩ nếu tim ngừng đập, liệu khi mở mắt có thấy em không.”
“Không thấy đâu.” Tôi nghẹn giọng. “Người chết đi đâu còn do người chết quyết định. Có khi anh xuống tầng mười tám, em ở tầng một, thang máy âm phủ lại hỏng thì sao?”
Anh khẽ cười, mắt lại đỏ.
“Vậy anh leo cầu thang.”
“Em không đợi.”
“Anh tìm.”
“Em đầu thai lấy chồng khác.”
Nụ cười anh biến mất.
“Không được.”
“Vậy thì anh sống cho lâu vào mà canh.”
Anh biết tôi cố tình nói, nhưng vẫn im lặng.
Tôi ôm lấy eo anh, áp mặt vào ngực anh.
“Phó Thành, em không cứu anh khỏi mùa đông năm mười tám tuổi để anh chết theo em ở tuổi ba mươi.”