Chương 12
“Bà chỉ hay mất kiểm soát.”
“Bố em bỏ đi từ lâu.”
“Mẹ một mình nuôi em rất vất vả.”
Tôi nhìn cậu.
“Bà ấy cũng từng nói với tôi như vậy.”
“Rằng bà không còn cách nào.”
“Rằng người lớn có khó khăn.”
“Nhưng khó khăn không phải lý do để làm tổn thương trẻ con.”
Tôn Khải cúi đầu thấp hơn.
Tôi hỏi:
“Bà ấy nợ bao nhiêu?”
“Khoảng hai triệu.”
“Vì sao?”
“Đầu tư thất bại.”
“Còn vay tiền để chơi cổ phiếu.”
“Người cho vay đang đòi.”
“Bà nghe nói chị sắp kết hôn với anh Tạ Minh Quân.”
“Bà cho rằng nhà anh ấy rất giàu.”
Tôi suýt bật cười.
Gia đình Minh Quân chỉ là gia đình trí thức bình thường.
Người có tiền là nhà họ Kỷ.
Có lẽ mẹ vẫn không biết tôi đã sở hữu cổ phần tập đoàn.
“Bà ấy định làm gì?”
“Đến hôn lễ nhận người thân.”
“Nếu chị không cho tiền, bà sẽ nói bố Kỷ năm đó bắt cóc chị.”
Tôi nhìn cậu.
“Còn gì nữa?”
Tôn Khải lấy trong ba lô ra một chiếc máy ghi âm.
“Bà ấy đã liên hệ với một phóng viên.”
“Còn chuẩn bị ảnh những vết thương cũ của chị.”
“Bà nói đó là bằng chứng bố Kỷ b/ạ/o h/à/n/h chị.”
Ánh mắt tôi lạnh xuống.
Những vết thương trên người tôi đều do bà và Trần Hào gây ra.
Bây giờ, bà lại muốn đổ lên đầu người đã cứu tôi.
Tôn Khải đẩy máy ghi âm về phía tôi.
“Trong này có toàn bộ cuộc nói chuyện.”
“Em không muốn bà làm như vậy.”
“Vì sao giúp tôi?”
Cậu im lặng rất lâu.
“Bởi vì em từng nghĩ nếu năm đó người bị bỏ lại là em thì sao.”
“Em không dám nói em hiểu cảm giác của chị.”
“Nhưng em biết mẹ không hề hối hận.”
“Bà chỉ hối hận vì không biết người đàn ông ấy giàu đến mức nào.”
Tôi nhìn em trai cùng mẹ khác cha.
Trong đôi mắt cậu không có sự tham lam.
Chỉ có mệt mỏi.
“Em muốn gì?”
“Không cần gì.”
“Sau khi đưa thứ này cho chị, em sẽ rời thành phố.”
“Em đã thi đỗ đại học.”
“Em muốn tự sống.”
“Tiền học thì sao?”
“Em sẽ vay.”
“Em không muốn nợ nhà họ Kỷ.”
Tôi lấy một tấm danh thiếp đặt trước mặt cậu.
“Đây là quỹ học bổng của tập đoàn.”
“Em tự nộp hồ sơ.”
Có thể bạn thích
“Không ai ưu tiên.”
“Nếu đủ điều kiện, em sẽ nhận được hỗ trợ.”
Tôn Khải ngẩng lên.
“Chị không ghét em sao?”
“Tại sao tôi phải ghét em?”
“Vì mẹ chọn giữ em.”
Tôi lắc đầu.
“Người đưa ra lựa chọn là bà ấy.”
“Em không có lỗi.”
“Nhưng tôi cũng không thể lập tức xem em là người thân.”
“Chúng ta cần thời gian.”
Cậu đỏ mắt.
“Em hiểu.”
Tôi đứng dậy.
Trước khi rời đi, tôi quay lại.
“Nếu bà ấy tiếp tục làm tổn thương em, hãy báo cảnh sát.”
Tôn Khải cười buồn.
“Em đã mười tám tuổi.”
“Không còn là trẻ con nữa.”
“Tôi hai mươi sáu tuổi vẫn gọi bố khi gặp chuyện.”
“Trưởng thành không có nghĩa là phải chịu đựng một mình.”
Cậu nhìn tôi.
Một lát sau, cậu gật đầu.
“Em biết rồi.”
Khi trở về xe, bố đang chờ.
Ông không đi vào quán nhưng theo dõi toàn bộ qua camera của vệ sĩ.
“Thằng bé thế nào?”
“Không xấu.”
“Muốn nhận em?”
“Chưa biết.”
Tôi tựa đầu lên vai bố.
“Nhưng con sẽ không để mẹ dùng cậu ấy.”
Bố hỏi:
“Con định xử lý Lâm Huệ thế nào?”
Tôi nhìn máy ghi âm trong tay.
“Bà ấy muốn xuất hiện ở hôn lễ.”
“Vậy cứ để bà ấy đến.”
Bố nhíu mày.
“Con muốn lấy hôn lễ làm bẫy?”
“Không.”
Tôi mỉm cười.
“Con muốn bà ấy tận mắt nhìn thấy.”
“Người bà ấy từng vứt bỏ đã sống tốt đến mức nào.”
13
Ba tháng trước hôn lễ, tin đồn bắt đầu xuất hiện trên mạng.
Một tài khoản ẩn danh đăng bài viết dài.
Nội dung kể rằng chủ tịch tập đoàn Kỷ Thịnh từng bắt cóc con gái của một phụ nữ nghèo.
Ông dùng tiền và quyền lực cắt đứt quan hệ giữa hai mẹ con.
Đứa trẻ lớn lên trong nhung lụa, hoàn toàn quên mất người mẹ ruột từng chịu khổ vì mình.
Bài viết không nêu tên.
Nhưng các chi tiết đều hướng về tôi và bố.
Ngay sau đó, một đoạn ảnh cũ bị tung ra.
Trong ảnh, tôi sáu tuổi, trên cổ có vết b/ỏ/n/g.
Người đăng bài nói những vết thương ấy xuất hiện sau khi tôi đến nhà họ Kỷ.
Dư luận lập tức bùng nổ.
Có người yêu cầu tập đoàn giải thích.
Có người mắng bố là kẻ buôn người.
Có người gọi tôi là đứa con bất hiếu.
Giá cổ phiếu tập đoàn giảm ba phần trăm trong một ngày.
Ban giám đốc tổ chức họp khẩn cấp.
Một cổ đông đề nghị:
“Kỷ tổng nên tạm thời rời vị trí.”
“Đợi điều tra rõ rồi quay lại.”
Bố chưa lên tiếng, tôi đã đặt tài liệu xuống bàn.
“Không cần.”
Tất cả nhìn sang.
Tôi mở màn hình lớn.
Trên đó là hồ sơ cảnh sát hai mươi năm trước, báo cáo giám định thương tích, lời khai hàng xóm và bản án của Trần Hào.
“Những vết thương trên người tôi có trước khi được bố nhận nuôi.”
“Thời điểm giám định là sáng ngày tôi được tìm thấy.”
“Cơ quan chức năng có đầy đủ hồ sơ.”
Một cổ đông hỏi:
“Vậy tại sao chưa công khai?”
“Bởi vì hồ sơ có thông tin riêng tư của một đứa trẻ.”
“Tôi không muốn dùng vết thương của mình để đổi lấy sự thương hại.”
Tôi nhìn mọi người.
“Nhưng nếu có người muốn dùng nó làm vũ khí hại bố tôi, tôi sẽ không im lặng.”
Tôi tiếp tục mở đoạn ghi âm của Tôn Khải.
Giọng Lâm Huệ vang lên trong phòng họp.
“Cứ nói lão Kỷ bắt cóc con bé.”
“Hai mươi năm rồi, ai còn nhớ rõ?”
“Vết thương thì đổ cho lão ta.”
“Dù không thể làm lão ngồi t/ù, cũng phải khiến tập đoàn mất tiền.”