Bà ấy khẽ nói: “Vậy thì tốt.”

Cuộc gọi kết thúc.

Tôi ngồi yên rất lâu.

Sau đó mở ngăn kéo, lấy ra một tấm ảnh.

Đó là ảnh tôi và Chu Ninh chụp trong chuyến du lịch đầu tiên.

Hắn đứng phía sau, vòng tay ôm vai tôi.

Tôi cười rất tươi.

Tôi nhìn tấm ảnh ấy một lúc.

Rồi đặt nó vào máy hủy giấy.

Tiếng máy chạy vang lên.

Tấm ảnh bị cắt thành những dải nhỏ.

Tôi không cảm thấy đau lòng như tưởng tượng.

Chỉ cảm thấy một giai đoạn trong đời mình cuối cùng đã kết thúc.

Nhưng đối với nhà họ Chu, mọi chuyện mới chỉ bắt đầu.

Nửa tháng sau, Chu Hạo bị áp dụng biện pháp tố tụng trong quá trình điều tra vụ việc liên quan đến hồ sơ vay và dòng tiền.

Người từng hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ cũng bị triệu tập để làm rõ trách nhiệm.

Chu Ninh phải liên tục làm việc với cơ quan chức năng.

Tôi không biết hắn đã khai những gì.

Tôi cũng không muốn biết những lời biện hộ của hắn.

Điều tôi quan tâm là tài sản của mình có được bảo vệ hay không.

Luật sư Tống thông báo rằng các tài liệu về chữ ký, video và lịch sử giao dịch đã được đưa vào hồ sơ xác minh.

Đồng thời, quá trình xem xét tính hợp lệ của giao dịch bảo đảm đang được tiến hành.

Tôi vẫn đi làm bình thường.

Vẫn ăn cơm cùng bố mẹ.

Cuối tuần còn đăng ký một lớp học gốm mà trước đây mình luôn muốn thử.

Cuộc sống không dừng lại chỉ vì một đám cưới bị hủy.

Ngược lại, tôi phát hiện mình có rất nhiều thời gian.

Trước đây, cuối tuần nào tôi cũng phải đến nhà Chu Ninh.

Mẹ hắn thường bảo tôi giúp bà nấu cơm.

Nói là để làm quen với cuộc sống sau này.

Tôi từng đứng trong căn bếp chật hẹp của nhà họ Chu suốt ba tiếng đồng hồ, rửa rau, thái thịt, nấu canh, sau đó còn phải rửa bát.

Chu Ninh ngồi ngoài phòng khách chơi điện thoại.

Khi tôi than mệt, hắn cười nói: “Mẹ anh thích em nên mới để em làm đấy.”

Bây giờ nghĩ lại, đúng là một câu nói vô lý.

Thích một người thì phải để người ấy nghỉ ngơi, chứ không phải biến người ấy thành người giúp việc miễn phí.

Tôi bắt đầu dùng cuối tuần cho chính mình.

Sáng thứ bảy đi bơi.

Chiều đọc sách.

Tối ăn cơm với bạn bè.

Có hôm chẳng làm gì cả, chỉ nằm trên sofa xem phim.

Vậy mà tôi lại cảm thấy hạnh phúc.

Hóa ra cuộc sống thoải mái không cần quá nhiều thứ.

Chỉ cần không có người liên tục đòi hỏi bạn hy sinh.

Một buổi chiều, cô bạn thân Đường Đường đến nhà tôi chơi.

Cô ấy mang theo hai hộp bánh kem.

Vừa vào cửa đã nói: “Chúc mừng cậu thoát nạn!”

Tôi bật cười.

“Cậu có cần khoa trương thế không?”

Đường Đường đặt bánh xuống bàn.

“Không khoa trương chút nào. Tớ nói thật, lúc trước tớ đã thấy Chu Ninh không ổn.”

Tôi ngẩng đầu.

“Sao cậu không nói?”

Cô ấy nhìn tôi.

“Tớ nói rồi.”

Tôi ngẩn người.

Đường Đường nhắc: “Cậu quên lần đi ăn lẩu năm ngoái à?”

Tôi cố nhớ.

Hôm ấy Chu Ninh đến muộn.

Hắn nói công ty có việc.

Khi thanh toán, hắn đề nghị chia tiền theo đầu người.

Tôi thấy bình thường.

Nhưng Đường Đường đã hỏi một câu.

“Nếu sau này Tiểu Vy mang thai không đi làm được, anh cũng chia tiền sinh hoạt theo đầu người à?”

Chu Ninh cười.

“Đương nhiên không, lúc ấy tôi sẽ nuôi cô ấy.”

Đường Đường hỏi tiếp: “Vậy tiền thuê hai căn nhà của Tiểu Vy thì sao?”

Hắn đáp: “Đã là vợ chồng, đương nhiên phải cùng nhau quản lý.”

Khi ấy tôi còn cảm thấy Đường Đường hỏi quá trực tiếp.

Sau bữa ăn, cô ấy nói riêng với tôi: “Tớ thấy anh ta rất để ý tài sản của cậu.”

Tôi đã phản bác.

“Không đâu, Chu Ninh không phải người như thế.”

Đường Đường nhìn tôi rất lâu.

Cuối cùng chỉ nói: “Hy vọng tớ nghĩ nhiều.”

Bây giờ nhớ lại, tôi cảm thấy xấu hổ.

Tôi cúi đầu.

“Xin lỗi cậu.”

Đường Đường lập tức nhíu mày.

“Xin lỗi cái gì?”

“Tớ không nghe lời cậu.”

Cô ấy đập nhẹ vào vai tôi.

“Đồ ngốc. Tớ là bạn cậu, không phải quan tòa. Tớ nhắc cậu vì lo cho cậu, chứ không phải để sau này có dịp nói mình đúng.”

Tôi nhìn cô ấy.

Đường Đường đẩy hộp bánh sang.

“Ăn đi.”

Tôi bật cười.

Cô ấy nói tiếp: “Hơn nữa, cậu phát hiện trước khi đăng ký kết hôn là quá may mắn rồi.”

Tôi gật đầu.

“Đúng.”

Đường Đường nhìn tôi, đột nhiên hỏi: “Cậu có biết bây giờ nhà họ Chu đang làm gì không?”

Tôi lắc đầu.

“Không quan tâm.”

Cô ấy lập tức mở điện thoại.

“Nhưng chuyện này cậu phải xem.”

Trên màn hình là một bài đăng trong nhóm cư dân khu nhà Chu Ninh.

Mẹ hắn đang rao bán chiếc xe của gia đình.

Giá thấp hơn thị trường khá nhiều.

Bên dưới có người hỏi vì sao bán gấp.

Bà ta trả lời: “Gia đình cần xoay vòng vốn.”

Đường Đường cười lạnh.

“Xoay vòng vốn cái gì. Nghe nói chủ nợ tìm đến tận nhà rồi.”

Tôi nhìn màn hình.

Không nói gì.

Cô ấy tiếp tục: “Còn Chu Ninh, công ty cũ đã xác nhận hắn nghỉ việc từ hai tháng trước.”

Tôi sững người.

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan