“Chị Tiểu Vy, em đã chia tay Chu Ninh.”
Tôi đọc.
Không trả lời.
Một lúc sau, cô ta gửi tiếp.
“Em quyết định giữ đứa bé. Bố mẹ em sẽ giúp em chăm sóc.”
Tôi vẫn không trả lời.
Tin nhắn thứ ba đến.
“Em xin lỗi vì những lời đã nói trong đám cưới.”
Tôi nhìn màn hình rất lâu.
Cuối cùng đáp một câu.
“Hy vọng sau này cô sống có trách nhiệm với lựa chọn của mình.”
Tô Mạn trả lời.
“Em hiểu.”
Tôi đặt điện thoại xuống.
Tôi không biết cô ta có thật sự hiểu hay không.
Nhưng chuyện ấy không còn liên quan đến tôi.
Tôi không cần cô ta sống khổ để chứng minh mình đúng.
Cũng không cần cô ta sống tốt để cảm thấy mình rộng lượng.
Tôi chỉ cần cuộc đời mình không còn bị kéo vào những lựa chọn sai lầm của cô ta.
Đến tháng thứ tư, vụ tranh chấp liên quan đến hai căn nhà của tôi cuối cùng cũng có kết quả quan trọng.
Sau quá trình xác minh, các bên liên quan phải xử lý lại hồ sơ bảo đảm được lập trên cơ sở giấy ủy quyền giả mạo.
Quyền lợi hợp pháp của tôi đối với hai căn nhà được xác nhận và bảo vệ.
Những ghi nhận không hợp lệ liên quan đến giao dịch ấy được xử lý theo thủ tục cần thiết.
Khi luật sư Tống gọi điện thông báo, tôi đang ở cửa hàng kim khí mới của bố.
Bố đang ngồi sau quầy, đeo kính lão, cẩn thận ghi giá từng loại ốc vít.
Mẹ đang sắp xếp những chiếc hộp nhựa trên kệ.
Tôi nghe xong, đứng bất động.
Luật sư Tống hỏi: “Tiểu Vy, cháu còn nghe không?”
Tôi khẽ đáp: “Có ạ.”
Ông nói: “Chú gửi văn bản cho cháu rồi. Cháu kiểm tra nhé.”
Tôi mở tài liệu.
Đọc từng dòng.
Đọc đến cuối cùng, nước mắt bỗng rơi xuống màn hình.
Bố tôi lập tức ngẩng đầu.
“Con sao thế?”
Tôi nhìn ông.
“Bố.”
Ông đứng bật dậy.
“Có chuyện gì?”
Tôi vừa cười vừa khóc.
“Hai căn nhà của con không sao rồi.”
Chiếc bút trong tay bố rơi xuống quầy.
Mẹ tôi lập tức chạy tới.
“Thật không?”
Tôi gật đầu.
Có thể bạn thích
“Thật.”
Mẹ ôm chầm lấy tôi.
Bố đứng bên cạnh, đưa tay lau mắt.
Ông quay mặt đi rất nhanh.
Nhưng tôi vẫn nhìn thấy.
Tôi bước tới ôm cả hai người.
Ba người đứng giữa cửa hàng kim khí nhỏ.
Xung quanh là những hộp đinh vít, dây điện, ổ khóa và dụng cụ sửa chữa.
Không có hoa tươi.
Không có nhạc cưới.
Không có hai mươi tám bàn tiệc.
Nhưng khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy mình hạnh phúc hơn bất cứ lúc nào trong ngày cưới hụt.
Bởi vì tôi đã giữ được thứ bố mẹ trao cho mình.
Không chỉ là ba căn nhà.
Mà còn là quyền được tự quyết định cuộc đời.
Sau đó, vụ việc liên quan đến Chu Ninh và những người tham gia làm giả, sử dụng hồ sơ tiếp tục được giải quyết theo trình tự pháp luật.
Tôi không can thiệp vào kết quả.
Cũng không tìm cách khiến ai phải chịu trách nhiệm nặng hơn những gì họ thực sự đã làm.
Tôi chỉ cung cấp chứng cứ trung thực, yêu cầu bảo vệ quyền lợi của mình và để cơ quan có thẩm quyền xác định trách nhiệm.
Nhưng có lẽ đối với Chu Ninh, hậu quả ấy đã đủ nặng nề.
Hắn mất công việc.
Mất danh tiếng.
Mất những mối quan hệ từng dựa vào hình tượng một người đàn ông hiền lành, đáng tin cậy.
Những khoản nợ cũ không tự biến mất.
Người từng cùng hắn vẽ ra kế hoạch kiếm tiền là Chu Hạo cũng không còn có thể giúp hắn xoay xở như trước.
Mẹ hắn phải chuyển đến một căn hộ thuê nhỏ hơn.
Những người họ hàng từng đứng trong đám cưới chỉ trích tôi, bây giờ lại tránh nhắc đến nhà họ Chu.
Nghe nói có người còn xóa hết ảnh chụp chung với Chu Ninh.
Tôi biết những chuyện ấy qua Đường Đường.
Cô ấy kể với vẻ hả hê.
“Cậu biết không, bà cô từng bảo cậu đừng làm mất mặt nhà trai ấy, bây giờ đi đâu cũng nói mình chẳng thân thiết gì với nhà Chu!”
Tôi bật cười.
“Thật à?”
“Thật! Bà ấy còn bảo từ đầu đã thấy Chu Ninh không đáng tin.”
Tôi lắc đầu.
“Đúng là tài tiên tri xuất hiện hơi muộn.”
Đường Đường cười ngặt nghẽo.
Sau đó cô ấy hỏi: “Cậu có muốn biết Chu Ninh bây giờ thế nào không?”
Tôi suy nghĩ một chút.
Rồi lắc đầu.
“Không cần.”
Đường Đường nhìn tôi.
“Thật sự không tò mò?”
Tôi cười.
“Tớ biết hắn không sống tốt.”
“Ừ.”
“Nhưng hắn sống không tốt không phải mục tiêu cuộc đời tớ.”
Đường Đường im lặng.
Tôi nói tiếp: “Mục tiêu của tớ là sống thật tốt.”
Cô ấy nhìn tôi rất lâu.
Sau đó nâng ly nước.
“Vậy chúc mừng cậu.”
Tôi nâng ly.
“Chúc mừng.”
Nửa năm sau ngày cưới hụt, tôi chuyển vào căn hộ ở khu đô thị mới.
Trước đây, tôi từng dự định dùng nơi ấy làm phòng tân hôn.
Chu Ninh đã cùng tôi chọn màu sơn.
Hắn thích màu xám.
Tôi thích màu kem.
Cuối cùng tôi nhường hắn.
Bây giờ, tôi thuê thợ sơn lại toàn bộ phòng khách.
Màu kem nhạt.
Rèm cửa đổi thành màu xanh lá.
Bộ sofa màu xám được thay bằng một chiếc sofa vải màu be.
Tôi còn mua một chiếc bàn ăn tròn nhỏ, đặt cạnh cửa sổ.
Trên ban công, tôi trồng hương thảo và bạc hà.