Đường Đường từng hỏi tôi: “Cậu có sợ đi dự đám cưới không?”
Tôi bật cười.
“Sợ gì?”
“Nhớ chuyện cũ.”
Tôi lắc đầu.
“Đám cưới của cậu đâu có lỗi.”
Cô ấy ôm chầm lấy tôi.
“Vậy cậu làm phù dâu nhé?”
Tôi cười.
“Được.”
Ngày cưới của Đường Đường, tôi mặc một chiếc váy màu xanh nhạt.
Đứng bên cạnh cô ấy, giúp chỉnh lại khăn voan.
Khi chú rể bước vào, anh ta nhìn Đường Đường đến ngây người.
Cô ấy đỏ mặt.
Tôi đứng bên cạnh bật cười.
Buổi lễ diễn ra rất đơn giản.
Không có tháp sâm panh cao ngất.
Không có màn khoe sính lễ.
Không ai đứng lên so đo nhà trai nhà gái ai hơn ai.
Khi đến phần phát biểu của cha mẹ, bố Đường Đường chỉ nói một câu.
“Bố không mong hai đứa giàu có hơn người. Bố chỉ mong khi gặp khó khăn, hai đứa đừng giấu nhau.”
Tôi đứng dưới sân khấu, bỗng cảm thấy sống mũi cay cay.
Đúng vậy.
Hôn nhân không đáng sợ.
Điều đáng sợ là kết hôn với một người coi sự tin tưởng của bạn như một thứ có thể lợi dụng.
Sau buổi lễ, Đường Đường kéo tôi chụp ảnh.
Cô ấy hỏi: “Tiểu Vy, cậu có còn muốn kết hôn không?”
Tôi suy nghĩ một chút.
“Có thể.”
Cô ấy ngạc nhiên.
“Tớ tưởng cậu sợ rồi.”
Tôi cười.
“Tớ không sợ hôn nhân.”
“Vậy cậu sợ gì?”
Tôi nhìn cô ấy.
“Tớ chỉ không muốn vì sợ cô đơn mà chọn nhầm người nữa.”
Đường Đường gật đầu.
“Đúng.”
Tôi nhìn cô ấy trong chiếc váy cưới trắng.
Bỗng nhiên cảm thấy vui thay cho bạn.
Không phải vì cô ấy đã lấy chồng.
Mà vì cô ấy tìm được một người khiến mình có thể yên tâm bước vào cuộc sống chung.
Sau đám cưới, tôi trở về căn hộ của mình.
Trên đường đi, tôi ghé qua cửa hàng kim khí của bố mẹ.
Cửa hàng đã hoạt động ổn định.
Bố tôi còn thuê thêm một nhân viên trẻ.
Mẹ tôi phụ trách thu ngân.
Hai người ngày nào cũng bận rộn, nhưng rất vui.
Tôi vừa bước vào, bố đã hỏi: “Ăn cơm chưa?”
Tôi bật cười.
“Bố lúc nào cũng hỏi câu ấy.”
Ông hừ một tiếng.
“Không hỏi ăn cơm thì hỏi gì?”
Có thể bạn thích
Tôi nói: “Hỏi con có vui không.”
Bố tôi nhìn tôi.
Một lúc sau, ông cười.
“Vậy con có vui không?”
Tôi gật đầu.
“Rất vui.”
Ông nhìn tôi thật lâu.
Sau đó khẽ nói: “Vậy là tốt.”
Mẹ tôi từ phía sau quầy bước ra.
“Đúng rồi, hôm nay có người đến hỏi mua căn hộ gần khu đại học của con.”
Tôi ngạc nhiên.
“Ai ạ?”
“Một người quen của khách thuê. Họ muốn mua để đầu tư.”
Tôi hỏi: “Mẹ trả lời sao?”
Mẹ tôi cười.
“Mẹ bảo nhà là của con, mẹ không quyết.”
Tôi nhìn bà.
Mẹ nói tiếp: “Hơn nữa, bố con bảo không cần bán. Hai căn ấy cho thuê vẫn tốt.”
Bố tôi gật đầu.
“Đúng.”
Tôi bật cười.
“Bố vẫn thích giữ nhà à?”
Ông nhìn tôi.
“Không phải thích giữ nhà.”
“Vậy là gì?”
Ông nói: “Bố thích con có quyền lựa chọn.”
Tôi sững người.
Bố tiếp tục: “Có nhà, con có thể ở. Không muốn ở thì cho thuê. Muốn bán thì bán. Muốn đi nơi khác sống cũng được.”
Ông nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Quan trọng không phải con có bao nhiêu căn nhà.”
Tôi khẽ hỏi: “Vậy quan trọng là gì?”
Bố cười.
“Là không ai có thể dùng chuyện cơm áo để ép con phải cúi đầu.”
Tôi nhìn ông.
Đột nhiên nhớ lại ngày đám cưới.
Bố đứng dưới sân khấu, lưng thẳng tắp, cầm micro hỏi một câu khiến cả sảnh tiệc im phăng phắc.
“Khi nào khoản vay thế chấp bằng hai giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà của con gái tôi được trả?”
Khi ấy tôi tưởng bố chỉ đang bảo vệ tài sản.
Bây giờ mới hiểu.
Ông đang bảo vệ quyền được ngẩng cao đầu của con gái mình.
Tôi bước tới ôm bố.
“Cảm ơn bố.”
Ông vỗ vai tôi.
“Con bé này, tự nhiên lại khách sáo.”
Mẹ đứng bên cạnh cười.
Tôi cũng cười.
Ngoài cửa, nắng chiều rơi xuống tấm biển cửa hàng.
Mọi thứ bình dị đến mức không thể bình dị hơn.
Nhưng tôi biết, đó mới là cuộc sống mình muốn.
Vài ngày sau, luật sư Tống gửi cho tôi thông báo về việc hoàn tất một số thủ tục cuối cùng liên quan đến tài sản.
Tôi đến văn phòng ký nhận giấy tờ.
Ông đưa lại cho tôi bộ hồ sơ đã được sắp xếp gọn gàng.
“Tiểu Vy, phần việc bảo vệ quyền sở hữu nhà của cháu cơ bản đã hoàn tất.”
Tôi nhận lấy.
“Cảm ơn chú.”
Ông cười.
“Không cần khách sáo.”
Tôi nhìn tập hồ sơ.
Đột nhiên hỏi: “Chú Tống, chú có nhớ hôm đám cưới không?”
Ông gật đầu.
“Nhớ chứ.”
“Lúc ấy chú có nghĩ cháu sẽ không chịu nổi không?”
Ông suy nghĩ một chút.
“Có.”
Tôi bật cười.
Ông nói tiếp: “Nhưng sau đó chú thấy cháu bình tĩnh hơn rất nhiều người.”
Tôi lắc đầu.
“Cháu cũng từng sợ.”
“Chú biết.”
“Cháu sợ mất nhà. Sợ bố mẹ buồn. Sợ người ta bàn tán. Sợ ba năm rưỡi tình cảm hóa ra chỉ là một trò lừa.”
Luật sư Tống im lặng nghe.
Tôi nhìn ông.
“Nhưng sau này cháu phát hiện, điều đáng sợ nhất không phải mất một người.”
Ông hỏi: “Mà là gì?”
Tôi đáp: “Là vì không muốn mất người ấy mà đánh mất chính mình.”
Luật sư Tống mỉm cười.
“Cháu hiểu được điều đó là tốt rồi.”