Cố Thiếu, Bao Nuôi Nhầm Người Rồi!

Chương 8 : Kim chủ nhà tôi hình như không được đứng đắn cho lắm

Sau đêm hôm đó, Cố Thần thật sự đi theo Tô Kiều Nhi trở về.

Tô Kiều Nhi vốn tưởng tên này chỉ nhất thời xúc động, cùng lắm nghiêm túc được vài ngày rồi lại chứng nào tật nấy. Không ngờ sáng hôm sau, cô vừa xuống lầu đã nhìn thấy Cố Thần ngồi trong phòng khách nhà họ Tô, dáng vẻ ung dung như thể đây chính là nhà mình.

Thấy cô xuất hiện, hắn còn vui vẻ vẫy tay.

“Chào buổi sáng, tình nhân nhỏ.”

Tô Kiều Nhi đứng khựng lại.

Cô hít sâu một hơi, tự nhủ không được nổi giận, sau đó mới lạnh lùng hỏi:

“Cậu đến đây làm gì?”

Cố Thần nhướng mày.

“Không phải cô bảo tôi về với cô sao?”

“Tôi bảo cậu về với tôi, chứ có bảo cậu đến nhà tôi làm khách đâu!”

“Khác nhau chỗ nào?”

Hắn đứng dậy, thong thả bước đến trước mặt cô, cúi đầu nhìn gương mặt đang tối sầm của cô.

“Hay là cô muốn tôi dọn thẳng vào phòng cô?”

Tô Kiều Nhi: “…”

Tên khốn này!

Cô đúng là điên rồi mới có thể mềm lòng với hắn!

Tô Kiều Nhi xoay người đi thẳng vào phòng ăn, quyết định hôm nay nhất định phải để Cố Thần hiểu rõ một chuyện.

Nếu hắn đã muốn thay đổi, vậy thì đừng hòng tiếp tục sống cuộc đời ăn chơi trác táng như trước.

Đặc biệt là chuyện học hành!

Một người có thể lười biếng đến mức nào, Tô Kiều Nhi đã được chứng kiến tận mắt. Nhưng cô tuyệt đối không cho phép Cố Thần tiếp tục phí hoài năng lực của mình.

Thế là, từ hôm đó, cuộc sống của Cố Thần chính thức bước sang một trang mới.

Buổi sáng, Tô Kiều Nhi gọi hắn dậy đi học.

Buổi trưa, cô kiểm tra bài tập.

Buổi chiều, cô bắt hắn làm đề thi thử.

Buổi tối, cô còn lập hẳn một thời gian biểu, yêu cầu hắn hoàn thành từng mục một.

Cố Thần nhìn tờ thời gian biểu kín mít trước mặt, lần đầu tiên trong đời cảm thấy đau đầu hơn cả khi đối mặt với một đống tài liệu kinh doanh.

Hắn ngẩng đầu, nhìn cô gái đang nghiêm túc ngồi đối diện.

“Tô Kiều Nhi, cô có chắc mình đang nuôi tình nhân chứ không phải nuôi học sinh tiểu học không?”

Tô Kiều Nhi chẳng thèm ngẩng đầu.

“Cậu có thể lựa chọn không học.”

Cố Thần lập tức nhướng mày.

“Thật à?”

“Được thôi.” Cô đặt bút xuống, mỉm cười dịu dàng. “Vậy cậu trả lại cho nhà họ Tô những gì nhà họ Cố đã giúp đỡ đi. Từ nay về sau, chúng ta đường ai nấy đi.”

Nụ cười trên môi Cố Thần lập tức cứng đờ.

Vài giây sau, hắn ngoan ngoãn cầm bút lên.

“Được rồi, học thì học. Có gì ghê gớm đâu.”

Tô Kiều Nhi hài lòng gật đầu.

“Biết điều như vậy có phải tốt hơn không?”

Cố Thần nhìn cô, khóe môi khẽ cong.

Hắn phát hiện ra một chuyện.

Tô Kiều Nhi không chỉ có bản lĩnh chọc tức hắn, mà còn biết chính xác phải nói gì để khiến hắn ngoan ngoãn nghe lời.

Mà điều đáng sợ nhất là hắn chẳng những không ghét, thậm chí còn cảm thấy dáng vẻ nghiêm túc của cô rất đáng yêu.

Đương nhiên, chuyện này tuyệt đối không thể để cô biết.

Nếu không, với tính cách của Tô Kiều Nhi, có khi cô còn bắt hắn học thêm hai tiếng mỗi ngày.

Một buổi chiều, Tô Kiều Nhi đang ngồi bên cạnh giảng bài cho Cố Thần.

Cô vừa giải thích xong một dạng toán, quay sang đã phát hiện người bên cạnh chẳng biết nghe lọt được bao nhiêu.

Bởi vì Cố Thần đang nhìn cô.

Không phải nhìn đề bài.

Cũng không phải nhìn quyển sách.

Mà là nhìn chằm chằm vào mặt cô.

Tô Kiều Nhi cau mày.

“Cố Thần, cậu nhìn cái gì vậy?”

Hắn chống cằm, trả lời rất tự nhiên:

“Nhìn cô.”

“Tôi không biết mình có gì đáng để cậu nhìn.”

“Có chứ.”

Cố Thần nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua gương mặt cô, nụ cười trên môi mang theo vài phần lười biếng.

“Cô đẹp mà.”

Tô Kiều Nhi suýt nữa bóp gãy cây bút trong tay.

“Cậu có thể nghiêm túc một chút được không?”

“Tôi đang rất nghiêm túc.”

“Vậy đề bài trước mặt cậu là gì?”

Cố Thần cúi xuống nhìn.

Ba giây sau, hắn im lặng.

Tô Kiều Nhi tức đến bật cười.

“Cậu nhìn tôi suốt nửa tiếng, đến đề bài là gì cũng không biết. Cố Thần, nếu cậu cứ tiếp tục như vậy, tôi thật sự không muốn dạy cậu nữa!”

Hắn chẳng những không sợ, ngược lại còn cười càng vui vẻ.

“Có ai đối xử với kim chủ của mình như em không?”

Tô Kiều Nhi ngẩn người.

“Cậu nói cái gì?”

“Người ta làm tình nhân thì tìm mọi cách khiến kim chủ vui vẻ.” Cố Thần thong thả tựa lưng vào ghế. “Còn em thì hay rồi. Ngày nào cũng bắt tôi học, học không tốt thì mắng, làm bài chậm cũng mắng. Em xem, có ai đáng thương như tôi không?”

Tô Kiều Nhi tức đến mức chẳng biết nói gì.

Cô nhìn gương mặt đẹp trai đang cười như thể vừa chiếm được món hời lớn của hắn, chỉ muốn lấy quyển sách đập thẳng vào đầu hắn.

“Cố Thần, nếu cậu còn tiếp tục nhìn tôi như vậy, đến lúc thi mà xếp hạng thấp, cậu đừng hòng nhìn mặt tôi nữa!”

Nụ cười của Cố Thần chợt sâu thêm.

Hắn chống cằm, thong thả hỏi:

“Vậy nếu tôi đạt thứ hạng cao thì sao?”

Tô Kiều Nhi khựng lại.

Cố Thần nghiêng người về phía cô, đôi mắt đen láy ánh lên vẻ trêu chọc.

“Nếu tôi tiến bộ vượt bậc, em có thưởng cho tôi không?”

Tô Kiều Nhi cảnh giác nhìn hắn.

“Cậu muốn thưởng gì?”

“Chưa nghĩ ra.”

Hắn giả vờ suy tư một lát, sau đó đột nhiên nở nụ cười.

“Hay là thế này đi. Nếu lần thi tới tôi tăng được một hạng, em hôn tôi một cái, được không?”

Tô Kiều Nhi: “…”

Cô nhìn hắn như thể vừa nghe thấy chuyện nực cười nhất trên đời.

“Cố Thần, cậu có thể đứng đắn được một ngày không?”

Hắn nhướng mày.

“Không được à?”

“Không được!”

“Vậy hai hạng?”

“Cậu nằm mơ đi!”

Cố Thần bật cười.

Tô Kiều Nhi tức đến nghiến răng.

Cô thừa nhận Cố Thần không hề ngu ngốc. Chỉ cần hắn chịu nghiêm túc, thành tích chắc chắn có thể cải thiện.

Nhưng từ trước đến nay, hắn vốn chẳng quan tâm đến việc học. Với cái tính lười biếng này, cô có thể trông mong hắn tiến bộ được bao nhiêu?

Thế mà hắn còn dám lấy chuyện này ra trêu chọc cô!

Tô Kiều Nhi lạnh mặt, cầm quyển sách lên.

“Được. Cậu cứ tiếp tục như vậy đi.”

Cố Thần chớp mắt.

“Em giận à?”

“Tôi không giận.”

“Vậy sao không nhìn tôi?”

“Tôi sợ nhìn cậu sẽ giảm tuổi thọ.”

Cố Thần cười đến mức vai rung lên.

Tô Kiều Nhi mặc kệ hắn, cúi đầu thu dọn sách vở.

Một lúc sau, cô đột nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng nói:

“Cố Thần, tôi nói cho cậu biết. Nếu cậu không có năng lực, tôi sẽ tìm kim chủ khác.”

Nụ cười trên môi Cố Thần lập tức biến mất.

Tô Kiều Nhi vốn chỉ định dọa hắn một chút, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của hắn thay đổi, cô lại cảm thấy khá thú vị.

Cô khoanh tay, cố tình nói tiếp:

“Trên đời này đâu phải chỉ có nhà họ Cố có tiền. Nếu cậu không chịu nghiêm túc, tôi hoàn toàn có thể tìm một người khác có năng lực hơn.”

Không khí đột nhiên yên tĩnh.

Cố Thần nhìn cô chằm chằm.

Ánh mắt hắn thay đổi nhanh đến mức Tô Kiều Nhi còn chưa kịp phản ứng, hắn đã đứng dậy, bước đến trước mặt cô.

Cô hơi sửng sốt.

“Cậu làm gì vậy?”

Cố Thần cúi xuống, dùng tay nâng cằm cô lên, buộc cô nhìn thẳng vào mình.

Động tác của hắn khiến Tô Kiều Nhi giật mình.

Gương mặt vốn luôn mang vẻ cà lơ phất phơ lúc này chẳng còn chút ý cười nào.

“Tô Kiều Nhi.”

Hắn gọi tên cô, giọng nói trầm xuống.

“Em vừa nói gì?”

Tô Kiều Nhi chợt cảm thấy có gì đó không ổn.

Nhưng lời đã nói ra, cô cũng không muốn yếu thế.

“Tôi nói, nếu cậu không có năng lực, tôi sẽ tìm người khác.”

Ánh mắt Cố Thần tối đi.

Hắn siết nhẹ cằm cô, từng chữ bật ra đều mang theo vẻ cảnh cáo.

“Nếu em dám đi theo người khác, tôi nhất định sẽ đánh gãy chân em.”

Tô Kiều Nhi sững sờ.

Cố Thần nhìn cô, gương mặt lúc này đáng sợ hơn bất cứ khi nào cô từng thấy.

“Nghe hiểu chưa?”

Trái tim Tô Kiều Nhi đập mạnh một nhịp.

Cô chưa từng thấy Cố Thần như vậy.

Bình thường, hắn luôn cười cợt, thích trêu chọc cô, dù bị cô mắng cũng chẳng chịu nghiêm túc. Nhưng lúc này, ánh mắt hắn lại khiến cô không thể xem lời nói ấy như một câu đùa.

Trong khoảnh khắc, Tô Kiều Nhi hơi chột dạ.

Cô vốn chỉ muốn kích hắn học hành chăm chỉ hơn, không ngờ lại khiến hắn nổi giận thật sự.

Thấy cô im lặng, Cố Thần dường như cũng nhận ra mình vừa nói quá lời.

Nhưng hắn không xin lỗi.

Hắn chỉ nhìn cô thêm vài giây, sau đó cúi đầu, kéo cô vào lòng.

Tô Kiều Nhi cứng đờ.

“Cố Thần!”

Hắn ôm cô rất chặt, giọng nói đã trở lại vẻ lười biếng thường ngày, nhưng vẫn thấp thoáng sự cố chấp.

“Đừng nói những lời như vậy nữa.”

Tô Kiều Nhi mím môi.

Cô muốn đẩy hắn ra, nhưng nghĩ đến vẻ mặt vừa rồi của hắn, cuối cùng vẫn không làm gì.

Thôi vậy.

Cứ coi như tên này lại phát bệnh.

Dù sao, cô cũng không thật sự có ý định tìm kim chủ khác. Cô chỉ muốn hắn đừng tiếp tục sống tùy tiện như trước mà thôi.

Tô Kiều Nhi đành mặc kệ hắn ôm mình.

Một lúc sau, cô mới lạnh lùng lên tiếng:

“Muốn tôi không tìm người khác cũng được.”

Cố Thần lập tức cúi đầu nhìn cô.

“Thật à?”

“Ừ.”

Cô giơ quyển sách trong tay lên, đặt thẳng vào ngực hắn.

“Vậy thì làm hết đề này.”

Cố Thần nhìn quyển sách, rồi lại nhìn cô.

Tô Kiều Nhi mỉm cười dịu dàng.

“Làm xong tôi sẽ giảng cho cậu.”

Cố Thần: “…”

Hắn nhìn cô hồi lâu, cuối cùng bật cười bất lực.

“Tô Kiều Nhi, em đúng là biết cách hành hạ người khác.”

“Quá khen.”

Cô thoát khỏi vòng tay hắn, ngồi xuống ghế rồi chỉ vào đề bài.

“Bắt đầu đi, Cố thiếu.”

Cố Thần nhìn cô gái trước mặt, khóe môi chậm rãi cong lên.

Truyện Mới

Nhặt Nhầm Tang Thi Vương Về Làm Culi

Nhặt Nhầm Tang Thi Vương Về Làm Culi

Theo Đuổi Em Lại

Theo Đuổi Em Lại

Ngày Chồng Tôi Đưa Cả Ba Đứa Đi Xét Nghiệm

Ngày Chồng Tôi Đưa Cả Ba Đứa Đi Xét Nghiệm

Sau Khi Lộ Đuôi Mèo Trên Giường Kẻ Thù

Sau Khi Lộ Đuôi Mèo Trên Giường Kẻ Thù

Tình Yêu Không Phải Một Món Nợ

Tình Yêu Không Phải Một Món Nợ

Hàng Xóm Mặt Dày

Hàng Xóm Mặt Dày

Trốn nợ, trốn vào lòng vương gia

Trốn nợ, trốn vào lòng vương gia

Đừng Đợi Đến Khi Em Rời Đi

Đừng Đợi Đến Khi Em Rời Đi

Ai Mới Là Chủ Nhà

Ai Mới Là Chủ Nhà

Bỏ trốn khỏi vương gia

Bỏ trốn khỏi vương gia

Người Phải Trả Giá Không Nên Là Tôi

Người Phải Trả Giá Không Nên Là Tôi

Oan Hồn Đòi Nợ Máu

Oan Hồn Đòi Nợ Máu