Chương 6
Sắc mặt nó dần thay đổi.
“Em biết rồi?”
Một lúc sau.
“Không cần.”
“Nhã Đình, tiền đó là…”
Nó bỗng im bặt.
Cuối cùng chỉ nói:
“Cảm ơn.”
Sau khi cúp máy, tôi hỏi:
“Nó nói gì?”
Minh Hạo nhìn xuống điện thoại.
“Cô ấy bảo nếu thật sự cần bồi thường, trong tài khoản gia đình còn hai trăm sáu mươi nghìn.”
“Có thể dùng.”
Chu Lỵ ngồi đối diện.
Mặt không còn chút máu.
Tôi hỏi:
“Còn gì nữa?”
“Cô ấy nói…”
Minh Hạo nuốt khan.
“Tiền là chuyện giữa vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân.”
“Ly hôn xử lý sau.”
“Trước mắt đừng để công việc bị hủy.”
Tôi không nói.
Chu Lỵ cũng không nói.
Căn nhà nhỏ yên tĩnh đến đáng sợ.
Một lúc sau, Minh Hạo đứng dậy đi ra ban công.
Tôi thấy nó châm thuốc.
Điếu thuốc cháy gần hết mà nó chỉ hút hai hơi.
Đêm đó, Chu Lỵ ngủ rất sớm.
Minh Hạo nằm ngoài sofa.
Khoảng một giờ sáng, tôi ra uống nước.
Nó vẫn thức.
“Không ngủ?”
“Không ngủ được.”
Tôi ngồi xuống.
Minh Hạo bỗng hỏi:
“Mẹ.”
“Có phải con rất tệ không?”
Tôi rót nước.
“Ừ.”
Nó bật cười cay đắng.
“Mẹ chẳng an ủi con chút nào.”
“Người cần được an ủi không phải mày.”
Nó im lặng.
Tôi hỏi:
“Mày nhớ tám năm trước lúc cưới Nhã Đình, trong tay mày có bao nhiêu tiền không?”
Minh Hạo không nói.
“Tao nhớ.”
“Mười bảy nghìn.”
“Tiền đặt cọc căn nhà đầu tiên là tiền bố mẹ Nhã Đình cho.”
“Tiền sửa nhà là tao cho.”
“Sau khi sinh Tiểu Ninh, Nhã Đình nghỉ việc một năm.”
“Mày lúc ấy lương chín nghìn.”
“Hai đứa từng ăn mì gói cả tháng để tiết kiệm tiền.”
“Mày sốt bốn mươi độ, nó cõng mày xuống bốn tầng cầu thang.”
“Lúc công ty mày mới khởi sắc, mày đi tiếp khách uống đến xuất huyết dạ dày, nó ở bệnh viện ba ngày ba đêm.”
Tôi nhìn con trai.
Có thể bạn thích
“Những chuyện đó không lãng mạn.”
“Không có cà phê lúc tăng ca.”
“Không có tin nhắn lúc nửa đêm.”
“Không có cảm giác gặp được tri kỷ.”
“Chỉ có hóa đơn.”
“Bỉm sữa.”
“Tiền vay.”
“Bệnh viện.”
“Cơm nguội.”
“Quần áo bẩn.”
“Và một người phụ nữ cùng mày gánh tám năm.”
“Mày chán những thứ đó.”
“Rồi mày gặp Chu Lỵ.”
“Cô ấy chỉ nhìn thấy lúc mày mệt.”
“Còn Nhã Đình phải nhìn thấy cả lúc mày vô dụng.”
Minh Hạo cúi đầu.
Nước mắt rơi xuống mu bàn tay.
Tôi không lau cho nó.
Nó ba mươi tuổi rồi.
Nước mắt của mình, tự lau.
Ngày thứ năm.
Chu Lỵ xin nghỉ làm.
Buổi sáng cô ta nấu một bàn thức ăn.
Sau đó gọi tôi và Minh Hạo ngồi xuống.
Tôi nhìn món sườn kho trước mặt.
“Có chuyện gì?”
Chu Lỵ đặt một chiếc chìa khóa lên bàn.
“Dì.”
“Cháu nghĩ kỹ rồi.”
“Từ hôm nay Minh Hạo không cần tới đây nữa.”
Minh Hạo lập tức nhìn cô ta.
“Chu Lỵ?”
“Anh nghe em nói hết.”
Cô ta quay sang Minh Hạo.
Mắt đỏ nhưng giọng rất bình tĩnh.
“Em từng nghĩ chúng ta là tình yêu.”
“Có lẽ thật sự có tình cảm.”
“Nhưng tình cảm không có nghĩa là đúng.”
“Em đã từng mất gia đình vì chuyện giống thế này.”
“Vậy mà tám năm sau em lại đứng ở vị trí khiến một đứa trẻ khác mất gia đình.”
Minh Hạo nói:
“Đây không phải lỗi của một mình em.”
“Đúng.”
Chu Lỵ gật đầu.
“Cho nên em chỉ chịu phần lỗi của mình.”
“Em không muốn tiếp tục nữa.”
Minh Hạo đứng bật dậy.
“Em vì mẹ anh nên mới…”
“Không.”
Chu Lỵ cắt ngang.
“Là vì hôm qua.”
“Lúc nghe anh gặp chuyện, em nói em có tám mươi nghìn.”
“Em tưởng như thế là yêu anh.”
“Nhưng vợ anh có thể bình tĩnh lấy tiền chung của hai người ra cứu công việc của anh ngay cả khi đang chuẩn bị ly hôn.”
“Lúc đó em mới hiểu.”
“Em chưa từng thật sự bước vào cuộc đời anh.”
“Em chỉ bước vào khoảng trống lúc anh mệt.”
Minh Hạo đứng im.
Chu Lỵ cười.
“Minh Hạo.”
“Anh từng nói ở bên em anh thấy nhẹ nhõm.”
“Bởi vì em không cần anh trả tiền vay.”
“Không cần anh đưa con đi học.”
“Không cần anh nhớ ngày họp phụ huynh.”
“Không cần anh sửa vòi nước.”
“Không cần anh đối mặt với bố mẹ hai bên.”
“Chúng ta chỉ ăn cơm, xem phim, nói chuyện.”
“Đương nhiên nhẹ nhõm.”
“Nhưng đó không phải cuộc sống.”
Tôi nhìn cô ta.
Lần đầu tiên kể từ khi bước vào căn nhà này, tôi thật sự cảm thấy người phụ nữ trước mặt đã tỉnh.
Minh Hạo ngồi xuống.
“Vậy những gì giữa chúng ta…”
“Có thật.”
Chu Lỵ nói.
“Nhưng có thật không đồng nghĩa với việc nên tiếp tục.”
Câu ấy khiến cả căn phòng im lặng.
Sau đó Chu Lỵ lấy điện thoại.
Trước mặt chúng tôi, cô ta xóa toàn bộ ảnh chụp chung.
Xóa lịch sử trò chuyện.
Xóa số Minh Hạo.
Cuối cùng chặn liên lạc.
Minh Hạo không ngăn.
Tôi cũng không.