Con bé gầy hơn trước.

Nhưng sắc mặt tốt hơn rất nhiều.

Tôi nấu món cá kho nó thích.

Ăn xong, Nhã Đình giúp tôi rửa bát.

Tôi nói:

“Để mẹ làm.”

Con bé cười.

“Con làm quen rồi.”

Tôi đứng cạnh bồn rửa.

Rất lâu sau mới hỏi:

“Con hận mẹ không?”

Nhã Đình sửng sốt.

“Tại sao con phải hận mẹ?”

“Vì mẹ từng muốn giữ hai đứa.”

Con bé tắt vòi nước.

“Mẹ.”

“Nếu hôm đó mẹ ép con tha thứ cho anh ấy, có lẽ con sẽ hận.”

“Nhưng mẹ không làm.”

Nó quay sang nhìn tôi.

“Bảy ngày đó mẹ đã làm gì?”

Tôi bật cười.

“Đi làm bảo mẫu không lương.”

Nhã Đình cũng bật cười.

Cười một lúc, mắt con bé đỏ lên.

“Mẹ.”

“Ừ?”

“Sau này dù con và Minh Hạo thế nào…”

“Con vẫn gọi mẹ là mẹ được không?”

Tôi quay mặt đi.

Lau tay lên tạp dề.

“Không gọi mẹ thì gọi gì?”

“Bà Trần à?”

Nhã Đình bật khóc.

Tôi cũng khóc.

Hai mẹ con ôm nhau ngay trong bếp.

Lúc ấy tôi mới hiểu.

Một cuộc hôn nhân kết thúc không có nghĩa mọi tình cảm đều phải bị chôn theo.

Có những người bước vào gia đình bằng một tờ giấy.

Nhưng ở lại trong lòng nhau bằng tám năm thật lòng.

Nửa năm sau.

Tôi nhận được một lá thư.

Người gửi là Chu Lỵ.

Cô ấy đã chuyển đến thành phố khác.

Trong thư, cô ấy nói mình đã liên lạc lại với con trai.

Không phải để giành quyền nuôi.

Chỉ xin được gặp thằng bé một lần.

Chồng cũ đồng ý.

Cuộc gặp chỉ kéo dài bốn mươi phút.

Con trai không gọi cô ấy là mẹ.

Nhưng trước khi đi, thằng bé nhận hộp bánh cô ấy mang tới.

Chu Lỵ viết:

“Dì Trần, cháu từng nghĩ điều đau khổ nhất trên đời là không được người khác yêu.”

“Sau này cháu mới hiểu, đau hơn là chính mình làm mất đi những người từng yêu mình.”

“Cháu không biết sau này con trai có tha thứ cho cháu không.”

“Nhưng cháu sẽ không dùng sự cô đơn của mình làm lý do để tổn thương bất kỳ ai nữa.”

Cuối thư, cô ấy nhờ tôi chuyển cho Nhã Đình một phong bì.

Tôi không mở.

Tôi gọi Nhã Đình.

“Có thư của Chu Lỵ.”

Đầu kia im lặng.

Một lúc sau, con bé nói:

“Mẹ đọc chưa?”

“Chưa.”

“Vậy mẹ bỏ đi giúp con.”

“Được.”

Tôi không hỏi lý do.

Cũng không khuyên con bé nên rộng lượng.

Tha thứ là quyền của người bị tổn thương.

Không phải nghĩa vụ.

Tôi xé phong bì.

Bỏ vào máy hủy giấy.

Từng mảnh giấy nhỏ rơi xuống.

Chuyện của Chu Lỵ và Nhã Đình đến đó là hết.

Một năm sau.

Sinh nhật Tiểu Ninh.

Cả nhà ăn cơm ở nhà tôi.

Nhã Đình đến.

Minh Hạo cũng đến.

Hai người ngồi cách nhau một chiếc ghế.

Không còn căng thẳng như trước.

Nhưng cũng không thân mật.

Tiểu Ninh thổi nến xong, bỗng nói:

“Con muốn chụp ảnh.”

Tôi lấy điện thoại.

“Được.”

Con bé kéo mẹ sang bên trái.

Kéo bố sang bên phải.

Tiểu Vũ đứng giữa.

Tôi định lùi ra ngoài.

Tiểu Ninh gọi:

“Bà nội!”

“Bà cũng vào.”

“Thế ai chụp?”

“Để máy tự chụp.”

Chúng tôi đặt điện thoại lên giá.

Mười giây đếm ngược.

Mọi người đứng vào vị trí.

Đúng lúc máy chuẩn bị chụp, Tiểu Vũ bỗng hét:

“Bố đừng đứng xa thế!”

Nó kéo tay Minh Hạo.

Minh Hạo loạng choạng.

Vai vô tình chạm vào Nhã Đình.

Cả hai cùng khựng lại.

Rồi cùng lùi ra.

Tấm ảnh chụp đúng khoảnh khắc đó.

Không hoàn hảo.

Nhưng ai cũng đang cười.

Tối hôm ấy, sau khi mọi người về hết, Minh Hạo ở lại dọn bàn.

Nó bỗng hỏi:

“Mẹ.”

“Ừ?”

“Con còn cơ hội không?”

Tôi biết nó hỏi gì.

Tôi đặt chồng bát xuống.

“Đừng hỏi tao.”

“Con biết.”

Nó cười.

“Con chỉ…”

“Minh Hạo.”

Tôi nhìn nó.

“Mày còn nhớ một năm trước tao nói gì không?”

Nó gật đầu.

“Đừng thay đổi để người khác quay lại.”

“Ừ.”

“Nếu Nhã Đình không bao giờ quay lại thì sao?”

Nó im lặng vài giây.

“Thì con vẫn phải sống cho đàng hoàng.”

Tôi gật đầu.

“Vậy là được.”

Hai năm trôi qua.

Một chiều cuối thu, tôi đang phơi chăn thì Tiểu Ninh gọi điện.

“Bà nội!”

“Gì mà hét thế?”

“Bố mẹ con cãi nhau!”

Tim tôi giật thót.

“Cãi chuyện gì?”

“Bố nói không được.”

“Mẹ nói được.”

“Rồi sao?”

“Sau đó bố thua.”

Tôi cau mày.

“Chuyện gì?”

Con bé cười khúc khích.

“Mẹ muốn ăn lẩu cay.”

“Bố bảo dạ dày mẹ không tốt.”

“Cuối cùng mẹ vẫn đi ăn.”

Tôi đứng chết trân ngoài ban công.

“Mẹ con với bố con?”

“Vâng.”

“Đi cùng nhau?”

“Vâng!”

“Còn bọn con?”

“Ở nhà bà ngoại.”

Tôi không nói được câu nào.

Tiểu Ninh cười như con mèo ăn vụng.

“Bà nội.”

“Con thấy hai người họ lạ lắm.”

“Lạ thế nào?”

“Bố lại bắt đầu theo đuổi mẹ.”

Tôi bật cười.

Hóa ra ba tháng trước, Minh Hạo và Nhã Đình đã bắt đầu gặp nhau riêng.

Không phải vì con.

Không phải vì tôi.

Truyện Mới

Chỉ một câu yêu cầu tôi nhường ghế cho cô sư muội của anh ta

Chỉ một câu yêu cầu tôi nhường ghế cho cô sư muội của anh ta

Sau Khi Ly Hôn Thiếu Tướng Mới Biết Ghen

Sau Khi Ly Hôn Thiếu Tướng Mới Biết Ghen

Ngay trong ngày phát hiện chồng ngoại tình

Ngay trong ngày phát hiện chồng ngoại tình

Ba Năm Nhẫn Nhịn, Đổi Lấy Cả Tập Đoàn Cố Thị

Ba Năm Nhẫn Nhịn, Đổi Lấy Cả Tập Đoàn Cố Thị

Vừa Chốt Đơn 200 Triệu Tệ, Tôi Bị Bạn Trai Đuổi Việc

Vừa Chốt Đơn 200 Triệu Tệ, Tôi Bị Bạn Trai Đuổi Việc

Anh Chờ Tôi Tha Thứ, Tôi Gửi Đơn Ly Hôn

Anh Chờ Tôi Tha Thứ, Tôi Gửi Đơn Ly Hôn

Người Đánh Tôi Là Chồng Tôi

Người Đánh Tôi Là Chồng Tôi

Bị Nhốt Ngoài Cửa Tình Yêu

Bị Nhốt Ngoài Cửa Tình Yêu

Còng Tay Giữa Tiệc Cưới

Còng Tay Giữa Tiệc Cưới

Nhà Mới, Chồng Cũ

Nhà Mới, Chồng Cũ

Ngày Cưới Tôi Trả Lại Nhẫn Đính Hôn

Ngày Cưới Tôi Trả Lại Nhẫn Đính Hôn

Đơn Ly Hôn Trước Cửa Phòng Phẫu Thuật

Đơn Ly Hôn Trước Cửa Phòng Phẫu Thuật