Chương 6
Tư Nghiên bật cười.
“Sao vậy?”
“Vì con học ở đâu cũng được.”
Cậu nghiêm túc giơ một ngón tay.
“Chỉ cần có sách.”
Ngón thứ hai.
“Có thầy cô tốt.”
Ngón thứ ba.
“Và có cơm ngon.”
Tư Nghiên không nhịn được cười.
“Con chỉ nghĩ đến ăn thôi à?”
Gia An gật đầu rất nghiêm túc.
“Ăn no mới có sức học chứ ạ.”
Tiếng cười của hai mẹ con vang lên trong tiệm bánh.
Đúng lúc ấy, điện thoại Tư Nghiên đổ chuông.
Trên màn hình hiện lên một cái tên.
Lục Thanh Hòa.
Cô lập tức bắt máy.
“Alo, chị Thanh Hòa?”
Đầu dây bên kia vang lên giọng phụ nữ vui vẻ.
“Tư Nghiên, chị có tin tốt!”
“Tin gì vậy chị?”
“Dự án nhận diện thương hiệu em gửi tháng trước đã được hội đồng xét duyệt thông qua.”
Tư Nghiên hơi ngẩn người.
“Thật sao?”
“Thật! Không những thông qua, khách hàng còn muốn mua đứt toàn bộ quyền khai thác thương mại của bộ thiết kế.”
Tư Nghiên lập tức ngồi thẳng.
“Giá bao nhiêu ạ?”
Lục Thanh Hòa cười.
“Ba triệu tệ.”
Chiếc cốc cà phê trong tay Tư Nghiên suýt rơi xuống bàn.
“Bao nhiêu cơ?”
“Ba triệu.”
Giọng Thanh Hòa đầy phấn khích.
“Chưa hết đâu. Họ còn muốn mời em làm giám đốc sáng tạo cho dự án mở rộng thị trường châu Á.”
Tư Nghiên không nói nên lời.
Ba triệu tệ.
Đó là số tiền mà trước đây cô có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới.
Bốn năm qua, cô nhận đủ loại dự án.
Thiết kế logo cho cửa hàng nhỏ.
Làm bao bì sản phẩm.
Thiết kế poster quảng cáo.
Có những đêm, cô thức đến ba giờ sáng chỉ để chỉnh sửa một chi tiết theo yêu cầu của khách hàng.
Có lần, một người thuê cô thiết kế bộ nhận diện thương hiệu đã quỵt mất mười nghìn tệ.
Cô phải mất gần nửa năm mới đòi được tiền.
Có những lúc Gia An sốt cao, cô vừa ôm con vừa làm việc trên máy tính.
Những năm tháng ấy không ai nhìn thấy.
Càng không ai biết cô đã phải cố gắng đến mức nào.
Nhưng hôm nay…
Công sức ấy cuối cùng cũng được công nhận.
Có thể bạn thích
“Tư Nghiên?”
Giọng Thanh Hòa kéo cô về thực tại.
“Em còn nghe không?”
“Em nghe.”
“Em thấy thế nào?”
Tư Nghiên cúi đầu nhìn Gia An.
Cậu bé đang chăm chú ăn bánh.
Cô bất giác mỉm cười.
“Em rất vui.”
Thanh Hòa bật cười.
“Chỉ vui thôi sao? Chị còn tưởng em sẽ hét lên đấy!”
“Em đang ở ngoài.”
“Vậy về nhà hét cũng được!”
Hai người cùng cười.
Sau đó, Thanh Hòa nói tiếp:
“Ngày mai em đến công ty ký hợp đồng nhé. Chị đã nhờ bộ phận pháp lý chuẩn bị tài liệu.”
“Vâng.”
“À, còn một chuyện nữa.”
“Dạ?”
“Khách hàng lần này là tập đoàn Viễn Thịnh.”
Tư Nghiên hơi khựng lại.
Viễn Thịnh.
Một trong những tập đoàn công nghệ lớn nhất thành phố.
Thanh Hòa tiếp tục:
“Người trực tiếp duyệt thiết kế của em là chủ tịch mới, Cố Hoài Chu.”
Tư Nghiên chưa từng gặp người này.
Nhưng cô đã nghe danh.
Cố Hoài Chu nổi tiếng là người cực kỳ khắt khe.
Nghe nói, một dự án từng bị anh trả về mười bảy lần chỉ vì màu sắc không đạt yêu cầu.
Vậy mà lần này, thiết kế của cô lại được thông qua ngay vòng đầu tiên.
Thanh Hòa nói:
“Chủ tịch Cố còn đích thân yêu cầu gặp em.”
Tư Nghiên hơi bất ngờ.
“Gặp em?”
“Đúng. Anh ấy nói muốn trao đổi về định hướng sáng tạo lâu dài.”
Cô suy nghĩ một chút.
“Vậy ngày mai em sẽ đến.”
Cúp máy, Tư Nghiên ngồi lặng đi vài giây.
Sau đó, cô bất ngờ ôm chầm lấy Gia An.
“Con trai!”
Gia An giật mình.
“Mẹ?”
“Mẹ có tiền rồi!”
Cậu bé chớp mắt.
“Bao nhiêu tiền ạ?”
“Rất nhiều!”
“Nhiều hơn tiền mua bánh không?”
“Nhiều hơn rất nhiều!”
Gia An suy nghĩ.
“Vậy mẹ mua cho con thêm một miếng bánh được không?”
Tư Nghiên bật cười thành tiếng.
“Được!”
Cô gọi nhân viên.
“Cho tôi thêm hai miếng bánh dâu tây.”
Gia An lập tức reo lên.
“Mẹ là tuyệt nhất!”
Tư Nghiên nhìn nụ cười của con.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, cô cảm thấy tương lai phía trước thật sự sáng sủa.
Nhưng cô không biết rằng…
Cùng lúc ấy, tại văn phòng hiệu trưởng Khải Minh, Tần Mặc Thâm đang nhận được một bản báo cáo.
Trợ lý đặt tập tài liệu lên bàn.
“Thưa Tần tổng, đây là thông tin về công việc hiện tại của cô Hạ.”
Mặc Thâm mở ra.
Trang đầu tiên ghi rõ:
Hạ Tư Nghiên.
Nhà thiết kế độc lập.
Đối tác sáng tạo của studio Thanh Hòa.
Tác phẩm được đề cử tại ba giải thưởng thiết kế trong nước.
Anh lật sang trang tiếp theo.
Một dòng chữ khiến ánh mắt anh dừng lại.
Dự án nhận diện thương hiệu Viễn Thịnh: giá trị hợp đồng dự kiến ba triệu tệ.
Mặc Thâm bất động.
Trợ lý tiếp tục: