Chương 19
“Con không nên tự quyết định chuyện của Thanh Hạ.”
Bố nhìn anh ta.
“Cậu nói nhẹ nhàng thật.”
Anh ta cúi đầu.
Bố tiếp tục:
“Cậu đã khiến con gái tôi tưởng rằng con nó chết rồi.”
“Cậu giấu đứa bé đi.”
“Cậu để nó nằm trên giường bệnh, khóc đến mức không còn sức.”
Ông nhìn thẳng vào Cố Trạch Viễn.
“Bây giờ cậu đến đây nói một câu sai rồi, là muốn tôi làm gì?”
Cố Trạch Viễn lập tức quỳ xuống.
“Bố, xin bố giúp con lần cuối.”
Bố nhìn anh ta.
Không hề xúc động.
Cố Trạch Viễn nghẹn ngào:
“Con đã cố gắng rất nhiều năm mới có được ngày hôm nay. Nếu chuyện này tiếp tục, mọi thứ sẽ kết thúc.”
Bố hỏi:
“Cậu sợ mất chức?”
Anh ta im lặng.
“Hay sợ phải chịu trách nhiệm?”
Cố Trạch Viễn cúi đầu thấp hơn.
“Con không muốn mất tất cả.”
Bố nhìn anh ta rất lâu.
Sau đó chậm rãi nói:
“Cậu biết điều khiến tôi thất vọng nhất là gì không?”
Cố Trạch Viễn ngẩng lên.
Bố nói:
“Đến tận bây giờ, cậu vẫn chỉ nghĩ đến bản thân.”
Anh ta sững người.
Bố đứng dậy.
“Ngày cậu mới về nhà tôi, cậu không có gì cả.”
“Không tiền.”
“Không địa vị.”
“Không người thân bên cạnh.”
“Nhưng tôi chưa từng coi thường cậu.”
Ông nhìn anh ta.
“Tôi từng nghĩ chỉ cần một người sống có tình có nghĩa, sau này dù không thành đạt cũng đáng được tôn trọng.”
Giọng bố trầm xuống.
“Còn cậu thì sao?”
“Cậu có tất cả những thứ từng mong muốn.”
“Nhưng lại đánh mất điều quan trọng nhất.”
Cố Trạch Viễn bật khóc.
“Bố…”
Có thể bạn thích
Ông quay mặt đi.
“Đừng gọi tôi như vậy nữa.”
Cố Trạch Viễn quỳ bất động.
Bố nói:
“Cậu muốn tôi giúp?”
Anh ta lập tức ngẩng đầu.
Ánh mắt lóe lên hy vọng.
Bố nhìn anh ta.
“Vậy hãy thành thật khai báo tất cả.”
Nụ cười trên môi Cố Trạch Viễn cứng lại.
Bố tiếp tục:
“Nói rõ ai đã chỉ đạo việc đưa Bình An đi.”
“Ai đã làm giả hồ sơ.”
“Ai đã quyết định giấu đứa bé khỏi mẹ nó.”
“Và cậu đã làm những gì.”
Cố Trạch Viễn tái mặt.
“Bố, nếu con nói hết…”
Bố ngắt lời:
“Thì cậu phải chịu trách nhiệm.”
Anh ta im lặng.
Bố nhìn anh ta lần cuối.
“Đó là điều duy nhất tôi có thể khuyên cậu.”
Sau đó ông gọi người tiễn khách.
Cố Trạch Viễn không chịu đứng dậy.
Anh ta quỳ trên nền nhà, liên tục gọi bố.
Nhưng ông không quay đầu.
Khi nghe bố kể lại, tôi chỉ hỏi:
“Bố có mềm lòng không?”
Ông lắc đầu.
“Không.”
Tôi nhìn ông.
Bố thở dài.
“Bố chỉ tiếc mười hai năm.”
Tôi nắm tay ông.
“Không phải mười hai năm ấy vô nghĩa.”
Ông ngẩng lên.
Tôi nói:
“Bố đã sống đúng với lương tâm của mình. Người phụ lòng bố là anh ta.”
Bố nhìn tôi rất lâu.
Sau đó mỉm cười.
“Con gái bố trưởng thành rồi.”
Tôi cúi xuống nhìn Bình An.
“Con chỉ không muốn tiếp tục sống như trước nữa.”
Một tháng sau, thủ tục ly hôn của tôi bước vào giai đoạn giải quyết chính thức.
Cố Trạch Viễn ban đầu không đồng ý.
Anh ta cho rằng tôi đang bị kích động, cần thêm thời gian suy nghĩ.
Nhưng khi luật sư đưa ra các tài liệu chứng minh quan hệ ngoài hôn nhân kéo dài, những tin nhắn liên quan đến việc che giấu đứa trẻ và các vấn đề phát sinh trong thời gian tôi nằm viện, thái độ của anh ta bắt đầu thay đổi.
Anh ta đề nghị thương lượng.
Điều kiện đầu tiên là tôi không tiếp tục công khai tranh chấp.
Điều kiện thứ hai là tôi đồng ý để anh ta được gặp Bình An theo lịch do anh ta đề xuất.
Điều kiện thứ ba là hai bên không nhắc đến trách nhiệm của Tống Nhã Phương trong các thỏa thuận dân sự.
Tôi đọc xong, chỉ cảm thấy nực cười.
Tôi trả lời qua luật sư:
“Tôi không đồng ý dùng quyền lợi của con gái để đổi lấy sự im lặng.”
Cuối cùng, sau quá trình giải quyết theo pháp luật, cuộc hôn nhân của chúng tôi chấm dứt.
Các vấn đề về tài sản, trách nhiệm và quyền liên quan đến Bình An được xử lý riêng theo quy định.
Ngày nhận văn bản xác nhận ly hôn, tôi không khóc.
Tôi chỉ cầm tờ giấy rất lâu.
Sáu năm.
Một cuộc hôn nhân kéo dài sáu năm.
Từng có lúc tôi nghĩ mình sẽ cùng Cố Trạch Viễn đi đến cuối đời.