Đáng nói hơn

Chương 21

Chị ta khóc:

“Bố, bố không cần con thật sao?”

Bố im lặng một lúc.

“Cô vẫn là con gái tôi về mặt huyết thống.”

Tống Nhã Phương lập tức ngẩng đầu.

Nhưng bố nói tiếp:

“Điều đó không có nghĩa tôi phải chấp nhận những gì cô đã làm.”

Ông mở cửa.

“Về đi.”

Tống Nhã Phương ngồi bệt trên nền nhà.

Khóc rất lâu.

Cuối cùng, chị ta vẫn phải đứng dậy rời đi.

Tôi nhìn theo bóng lưng ấy.

Không hả hê.

Cũng không thương hại.

Chỉ cảm thấy mọi thứ đã quá xa.

Chúng tôi từng là hai chị em.

Từng ngủ chung một chiếc giường.

Từng chia nhau một cây kem.

Từng hứa sau này dù lấy chồng cũng sẽ thường xuyên về nhà ăn cơm với bố mẹ.

Nhưng những ký ức ấy không thể thay đổi sự thật rằng chị ta đã phản bội tôi.

Tôi không thể quay lại làm cô em gái luôn nhường nhịn chị ta nữa.

Và tôi cũng không muốn.

Trong khi đó, kết quả điều tra đối với những người liên quan dần được công bố.

Mẹ tôi bị xác định có trách nhiệm nghiêm trọng trong việc vi phạm quy trình chuyên môn và quyền đồng ý của người bệnh.

Bà phải đối diện với các hình thức xử lý nghề nghiệp, hành chính và trách nhiệm pháp lý tương ứng.

Những người tham gia làm giả, chỉnh sửa hoặc che giấu hồ sơ cũng bị xem xét riêng theo vai trò thực tế.

Cố Trạch Viễn không thể tiếp tục né tránh.

Những lời giải thích về một sự cố gia đình không đủ để xóa bỏ các chứng cứ liên quan đến việc che giấu đứa trẻ và gây sức ép với tôi.

Anh ta bị xử lý theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Đợt xét duyệt mà anh ta từng đặt lên trên cả mạng sống và quyền lợi của con gái cuối cùng không còn là điều anh ta có thể trông chờ.

Tôi nghe tin ấy vào một buổi sáng.

Bình An vừa biết lật người.

Con bé nằm trên thảm, cố gắng với lấy con thỏ bông màu trắng.

Tôi ngồi bên cạnh, cổ vũ:

“Cố lên con!”

Bình An vươn tay.

Cuối cùng cũng chạm được vào tai thỏ.

Tôi bật cười.

“Giỏi quá!”

Bố từ ngoài sân bước vào.

Ông cầm điện thoại.

“Thanh Hạ, luật sư vừa báo kết quả.”

Tôi ngẩng lên.

Ông kể ngắn gọn.

Tôi nghe xong, chỉ gật đầu.

Bố nhìn tôi.

“Con không muốn hỏi thêm sao?”

Tôi mỉm cười.

“Không cần đâu bố.”

Ông hơi ngạc nhiên.

Tôi cúi xuống bế Bình An.

“Con đã biết những điều cần biết rồi.”

Tôi hôn lên má con.

“Bây giờ con muốn dành thời gian cho những người xứng đáng hơn.”

Bố nhìn tôi.

Sau đó bật cười.

“Được.”

Ông ngồi xuống thảm.

“Vậy hôm nay ông ngoại chơi với Bình An.”

Con bé nhìn ông.

Rồi bỗng bật cười khanh khách.

Tiếng cười trong trẻo vang khắp phòng.

Tôi cũng cười theo.

Lần đầu tiên, tôi nhận ra hạnh phúc không nhất thiết phải là một gia đình đầy đủ cha mẹ theo cách người khác mong đợi.

Hạnh phúc có thể chỉ là một buổi sáng yên bình.

Có bố ngồi bên cạnh.

Có con gái khỏe mạnh.

Có ánh nắng tràn qua cửa sổ.

Và không còn ai bắt tôi phải hy sinh bản thân để giữ gìn thể diện cho họ.

Nửa năm sau, tôi quyết định trở lại làm việc.

Trước khi kết hôn, tôi từng là một chuyên viên phân tích tài chính.

Tôi tốt nghiệp đại học với thành tích tốt, từng làm việc tại một công ty lớn.

Nhưng sau khi cưới Cố Trạch Viễn, tôi dần rút lui khỏi công việc.

Anh ta nói không muốn tôi quá vất vả.

Mẹ tôi cũng khuyên phụ nữ nên ưu tiên gia đình.

Tống Nhã Phương thường xuyên cười tôi.

“Em có chồng giỏi như vậy rồi, còn cố gắng làm gì?”

Ngày ấy, tôi đã tin.

Tôi nghĩ chỉ cần gia đình hạnh phúc, bản thân có thể chấp nhận lùi lại một bước.

Nhưng sau tất cả, tôi hiểu rằng không ai nên đánh mất khả năng tự đứng vững chỉ vì tin tưởng người khác.

Tôi bắt đầu cập nhật kiến thức.

Đăng ký các khóa học chuyên môn.

Liên hệ với đồng nghiệp cũ.

Ban ngày, tôi chăm Bình An.

Buổi tối, sau khi con ngủ, tôi ngồi trước máy tính làm việc.

Bố thấy vậy, thường mang một cốc sữa nóng đến.

“Đừng thức khuya quá.”

Tôi mỉm cười.

“Con biết rồi.”

Ông nhìn màn hình.

“Khó không con?”

Tôi gật đầu.

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan