Chương 7
Đến khoảng chín giờ tối, Tống Nhã Phương giả vờ đau đầu.
Cố Trạch Viễn chủ động đưa chị ta về.
Tôi còn cảm động vì anh ta quan tâm đến người nhà mình.
Đêm ấy, anh ta không về.
Sáng hôm sau, anh ta giải thích đơn vị có việc gấp.
Tôi đã tin.
Bây giờ nhớ lại, mọi thứ giống như một vở kịch được chuẩn bị từ trước.
Tôi nhắm mắt.
Nếu họ đã lừa tôi suốt gần một năm, liệu chuyện ca phẫu thuật cũng có điều gì chưa được nói ra?
Khoảng hai giờ sau, bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Cửa phòng bật mở.
Một người đàn ông tóc đã điểm bạc đứng ở ngưỡng cửa.
Ông mặc áo khoác màu xám, trên trán còn lấm tấm mồ hôi.
Là bố tôi.
Tống Kiến Quốc.
Ông nhìn tôi.
Ánh mắt lập tức dừng trên gương mặt tái nhợt, đôi môi nứt nẻ và lớp băng dưới chăn.
Tôi chưa kịp gọi, ông đã bước nhanh đến.
“Thanh Hạ.”
Tôi đưa tay về phía bố.
Ông lập tức nắm lấy.
Bàn tay ấy vẫn thô ráp như ngày nào.
Ngày bé, bố thường dùng đôi bàn tay đầy vết chai bế tôi lên vai.
Ông nói con gái của bố phải được nhìn thế giới từ nơi cao nhất.
Tôi từng nghĩ bố mình là người mạnh mẽ nhất trên đời.
Vậy mà lúc này, khi nhìn thấy tôi, đôi mắt ông đỏ lên.
“Con đau lắm phải không?”
Tôi lắc đầu.
Rồi lại gật đầu.
“Bố, con xin lỗi.”
Ông sững người.
“Con xin lỗi chuyện gì?”
“Con không giữ được cháu cho bố.”
Gương mặt bố lập tức biến sắc.
Ông cúi xuống, ôm lấy đầu tôi.
“Không phải lỗi của con.”
Giọng ông nghẹn lại.
“Thanh Hạ, con không có lỗi.”
Tôi bật khóc nức nở.
“Con đã cố rồi, bố ơi.”
“Bố biết.”
“Con đã cầu xin mẹ. Con còn nói sẽ ly hôn. Con chỉ muốn đưa con đi thôi.”
Có thể bạn thích
“Bố biết.”
“Nhưng họ không cho.”
Bố ôm tôi chặt hơn.
Tôi nghe thấy tiếng ông hít thở nặng nề.
Rất lâu sau, ông mới buông tôi ra.
Ông lấy khăn lau nước mắt cho tôi, động tác vụng về như khi tôi còn bé.
“Con nghỉ ngơi đi.”
Tôi hoảng hốt nắm tay ông.
“Bố định đi đâu?”
“Bố đi hỏi cho rõ.”
“Bố…”
Ông nhìn tôi.
“Thanh Hạ, bố đã nuôi Cố Trạch Viễn mười hai năm. Bố muốn tận tai nghe xem nó giải thích thế nào.”
Tôi siết tay ông.
“Đừng đánh nhau, bố.”
Ông im lặng.
Tôi nói tiếp:
“Con không muốn bố vì những người ấy mà gặp chuyện.”
Bố nhìn tôi rất lâu.
Cuối cùng, ông gật đầu.
“Được.”
Ông đặt bàn tay lên đầu tôi.
“Bố sẽ giải quyết bằng cách khiến họ không còn đường chối cãi.”
Ngay lúc đó, cửa phòng lại mở.
Mẹ tôi bước vào.
Phía sau bà là Cố Trạch Viễn và Tống Nhã Phương.
Trong tay chị ta vẫn ôm đứa trẻ sơ sinh.
Có lẽ họ nghe tin bố đến nên vội vàng chạy tới.
Vừa nhìn thấy bố, Tống Nhã Phương lập tức mỉm cười.
“Bố, bố đến rồi ạ?”
Chị ta bước lên một bước.
“Bố mau nhìn cháu ngoại đi. Thằng bé rất ngoan, vừa ăn no xong.”
Bố không nhìn đứa trẻ.
Ông chỉ nhìn mẹ tôi.
“Tống Minh Lan.”
Mẹ tôi khựng lại.
Đã nhiều năm rồi, bố không gọi đầy đủ họ tên bà bằng giọng điệu như vậy.
Bà cố nở nụ cười.
“Ông đến sao không báo trước? Thanh Hạ vừa phẫu thuật xong, cần nghỉ ngơi. Có chuyện gì chúng ta ra ngoài nói.”
Bố hỏi:
“Ai cho phép bà phẫu thuật con gái tôi?”
Mẹ lập tức cau mày.
“Ông nói gì thế?”
“Tôi hỏi, ai cho phép bà làm chuyện đó?”
Cố Trạch Viễn bước lên.
“Bố, chuyện này là quyết định của con.”
Bố chậm rãi quay đầu.
“Cậu vừa gọi tôi là gì?”
Cố Trạch Viễn hơi sững lại.
“Bố.”
Bố nhìn anh ta.
“Cậu còn mặt mũi gọi tôi như vậy?”
Sắc mặt Cố Trạch Viễn thay đổi.
“Con biết bố đang tức giận. Nhưng xin bố nghe con giải thích.”
“Được.”
Bố kéo một chiếc ghế ngồi xuống.
“Giải thích đi.”
Cố Trạch Viễn chỉnh lại cổ áo quân phục.
Có lẽ anh ta cho rằng chỉ cần trình bày lý do thỏa đáng, bố sẽ hiểu.
Dù sao suốt nhiều năm qua, bố luôn coi anh ta như con ruột.
“Bố, chuyện giữa con và Nhã Phương là ngoài ý muốn. Nhưng đứa trẻ đã sinh ra, con không thể không chịu trách nhiệm.”