Trên mảnh giấy là một phương pháp cấp cứu được viết vội.

Nét chữ cứng cáp, mạnh mẽ.

Bên dưới còn có số điện thoại.

Bà cụ chậm rãi kể:

“Hôm đó bà phát bệnh trên đường.”

“Trước khi ngất, bà nhìn thấy một người đàn ông lớn tuổi chạy tới.”

“Khi tỉnh lại, người nhà nói Mạn Mạn đã cứu bà.”

“Bà cũng nhìn thấy con bé ở bên cạnh nên chưa từng nghi ngờ.”

“Nhưng mấy hôm trước, bà vô tình tìm thấy tờ giấy này trong túi áo mặc ngày hôm đó.”

“Bà đã cho người gọi vào số điện thoại.”

Lê Mạn đột nhiên đứng bật dậy.

“Bà nội.”

“Cháu nhớ ra rồi.”

“Hôm ấy đúng là có một người đi ngang qua.”

“Nhưng ông ấy chỉ đứng nhìn, người cứu bà vẫn là cháu.”

Bà cụ không nhìn cô ta.

“Người nghe điện thoại là con trai của một bác sĩ Đông y đã qua đời.”

“Họ nói hôm đó cha mình từng cứu một bà lão trên đường.”

“Sau khi xe cấp cứu tới, ông ấy để lại phương pháp cấp cứu và rời đi vì phải lên tàu.”

Sắc mặt Lê Mạn trắng bệch như giấy.

Bà cụ tiếp tục:

“Người bác sĩ đó họ Lê.”

“Cũng là ông ngoại của cháu.”

Căn phòng hoàn toàn im bặt.

Lê Mạn đứng không vững, lùi về sau hai bước.

“Không.”

“Không phải như vậy.”

Bà cụ nhìn cô ta, trong mắt tràn đầy thất vọng.

“Ông ngoại cháu cứu bà.”

“Còn cháu mạo nhận công lao của ông ấy.”

“Dùng cái gọi là ân cứu mạng để bước vào Triệu gia.”

“Nhà cửa, tiền bạc, phòng khám, địa vị.”

“Cháu còn muốn lấy bao nhiêu nữa?”

Lê Mạn quỳ sụp xuống.

“Bà nội, cháu có nỗi khổ.”

“Ông ngoại mất rồi.”

“Cháu không còn nơi nào để đi.”

“Ngày ấy cháu chỉ quá sợ hãi.”

“Cháu không cố ý lừa mọi người lâu như vậy.”

Bà cụ ho dữ dội.

Triệu Tông Lan lập tức đỡ bà.

Ánh mắt anh nhìn Lê Mạn đã hoàn toàn lạnh xuống.

“Vậy thuốc thì sao?”

“Cô cố ý khiến bệnh của bà nội không khỏi, để tiếp tục ở lại Triệu gia?”

“Không phải.”

Lê Mạn bò tới, muốn nắm lấy ống quần anh.

Triệu Tông Lan lùi lại.

Bàn tay cô ta rơi vào khoảng không.

“Tiên sinh, thuốc thật sự không phải do tôi đổi.”

“Tôi thừa nhận đã mạo nhận công lao của ông ngoại.”

“Nhưng tôi chưa từng muốn hại bà nội.”

“Tôi chăm sóc bà lâu như vậy, cũng có tình cảm thật lòng.”

Tôi nhìn lọ thuốc trên bàn.

“Không cần tranh cãi.”

“Trên viên thuốc có dấu tay.”

“Tìm người kiểm tra là biết ai đã chạm vào.”

Lê Mạn lập tức nói:

“Thuốc do tôi làm, đương nhiên có dấu tay của tôi.”

“Không chỉ kiểm tra dấu tay.”

Tôi nhìn bác sĩ.

“Loại thuốc này được làm bằng tay hay máy?”

“Có thể xác định phương pháp bào chế.”

“Nếu tự làm thủ công, thành phần và độ nén mỗi viên sẽ có sai số.”

“Chúng tôi cũng có thể kiểm tra thời gian sản xuất tương đối.”

Tôi gật đầu.

“Vậy kiểm tra toàn bộ.”

“Đồng thời đối chiếu với nguyên liệu trong phòng thuốc.”

“Xem đây là thuốc bị tráo, hay từ đầu đã được làm ở đó.”

Lê Mạn không khóc nữa.

Cô ta quỳ trên sàn, khuôn mặt không còn giọt máu.

Triệu Tông Lan gọi bảo vệ.

“Trông chừng cô ta.”

“Trước khi có kết quả, không cho phép rời khỏi bệnh viện.”

Lê Mạn hoảng hốt ngẩng đầu.

“Anh không thể đối xử với tôi như vậy.”

“Cho dù tôi mạo nhận công lao, ông ngoại tôi vẫn là người cứu bà.”

“Ân tình đó thuộc về nhà họ Lê.”

“Triệu gia đã trả đủ.”

Giọng anh không có chút ấm áp.

“Căn hộ, phòng khám và tất cả tiền bạc cô nhận trong thời gian qua đều sẽ được kiểm kê.”

“Nếu chứng minh cô cố ý dùng thuốc làm hại bà nội, cô nên nghĩ xem mình sẽ ngồi tù bao lâu.”

Lê Mạn bật khóc, bò về phía bà cụ.

“Bà nội, cứu cháu.”

“Cháu sai rồi.”

“Cháu chỉ muốn có một gia đình.”

“Cháu không muốn mất mọi thứ.”

Bà cụ quay mặt đi.

“Đưa cô ta ra ngoài.”

Bảo vệ kéo Lê Mạn đứng dậy.

Cô ta giãy giụa, ánh mắt đột nhiên rơi lên tôi.

Nỗi van xin biến thành căm hận.

“Là cô.”

“Chắc chắn là cô điều tra chuyện năm đó.”

“Cô cố ý khiến bà cụ nghi ngờ tôi.”

“Bạch Kinh Nghê, cô thắng rồi.”

“Từ đầu cô đã muốn đuổi tôi đi.”

Tôi bình tĩnh nhìn cô ta.

“Cô nhầm rồi.”

“Tôi chưa từng xem cô là đối thủ.”

“Người cần chịu trách nhiệm cho kết cục hôm nay là chính cô.”

“Không ai ép cô mạo nhận ân cứu mạng.”

“Không ai ép cô dùng danh nghĩa đó đòi nhà, đòi tiền, đòi địa vị.”

“Càng không ai ép cô chen vào hôn nhân của người khác rồi giả vờ vô tội.”

Lê Mạn bị kéo ra ngoài.

Tiếng khóc và tiếng chửi rủa dần khuất sau cánh cửa.

Căn phòng chỉ còn lại tiếng máy theo dõi nhịp tim.

Bà cụ nhắm mắt, hai giọt nước mắt chảy xuống thái dương.

“Kinh Nghê.”

“Bà xin lỗi cháu.”

“Là bà dẫn sói vào nhà.”

Tôi kéo chăn lên cho bà.

“Bà nghỉ ngơi đi.”

“Những chuyện còn lại để bác sĩ và cảnh sát xử lý.”

Bà cụ nắm lấy tay tôi.

“Chuyện ly hôn, bà đã nghe nói.”

“Tông Lan hồ đồ.”

“Bà sẽ bắt nó xin lỗi cháu.”

“Cháu đừng rời khỏi Triệu gia được không?”

Tôi im lặng.

Triệu Tông Lan đứng bên kia giường, ánh mắt chưa từng rời khỏi mặt tôi.

Một lúc sau, tôi nhẹ nhàng rút tay về.

“Bà nội.”

“Chuyện giữa cháu và anh ấy không còn liên quan đến Lê Mạn nữa.”

“Cô ta chỉ khiến cháu nhìn rõ vấn đề sớm hơn thôi.”

Sắc mặt Triệu Tông Lan thay đổi.

Anh bước tới.

“Kinh Nghê, bây giờ đã chứng minh anh và cô ta không có gì.”

Tôi quay sang nhìn anh.

“Vậy thì sao?”

“Cô ta lừa tất cả chúng ta.”

“Anh chỉ vì cho rằng cô ta cứu bà nội nên mới chăm sóc cô ta.”

“Bây giờ anh sẽ thu hồi mọi thứ.”

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan