Chương 16
Cùng ngày, anh xuất hiện trong văn phòng tôi.
Lần này người đàn ông trước mặt đã gầy đi rõ rệt.
Dưới mắt có quầng thâm.
Bộ vest vẫn phẳng phiu, nhưng không còn vẻ ung dung như trước.
Anh đặt một bản hợp đồng lên bàn.
“Dự án phía đông cần Bạch thị giải ngân khoản tiếp theo.”
Tôi nhìn lướt qua.
“Khoản đó không nằm trong cam kết bắt buộc.”
“Anh biết.”
“Vậy anh tới làm gì?”
“Đề nghị hợp tác.”
Tôi lật từng trang.
“Triệu thị lấy gì trao đổi?”
“Thêm năm phần trăm cổ phần dự án.”
“Không đủ.”
“Bảy phần trăm.”
“Rủi ro hiện tại quá cao.”
Triệu Tông Lan nhìn tôi.
“Em muốn bao nhiêu?”
“Mười lăm phần trăm.”
Sắc mặt anh thay đổi.
“Bạch Kinh Nghê, em biết mười lăm phần trăm có ý nghĩa gì không?”
“Biết.”
“Nếu đồng ý, Bạch thị sẽ trở thành bên nắm quyền chi phối.”
“Đúng.”
“Em muốn nuốt dự án của anh?”
Tôi khép hợp đồng.
“Anh Triệu, đây là thương trường.”
“Không có quan hệ vợ chồng.”
“Nếu anh cảm thấy điều kiện không phù hợp, có thể tìm đối tác khác.”
Anh nhìn tôi thật lâu.
Sau đó bật cười khàn khàn.
“Cuối cùng em vẫn dùng dao với anh.”
“Tôi chỉ đưa ra giá tương xứng với rủi ro.”
“Trước kia tôi giúp anh quá nhiều, khiến anh quên rằng tiền của Bạch gia không tự nhiên sinh ra.”
Tôi đẩy hợp đồng trở lại.
“Anh có ba ngày suy nghĩ.”
“Sau ba ngày, điều kiện có thể thay đổi.”
Triệu Tông Lan không cầm lấy.
Anh hỏi:
“Nếu chúng ta không ly hôn, em có tiếp tục giúp Triệu thị không?”
Tôi dựa vào ghế.
“Không.”
Ánh mắt anh đau đớn.
“Ngay cả khi anh đồng ý tất cả yêu cầu của em?”
“Tôi không có yêu cầu gì.”
“Anh đã cắt đứt với Lê Mạn.”
“Anh cũng công khai xin lỗi.”
“Bà nội đã trả lại vòng cho em.”
“Căn hộ, phòng khám, mọi thứ đều được thu hồi.”
Anh nói từng việc như đang liệt kê những bằng chứng cho thấy mình đã sửa sai.
“Kinh Nghê, anh còn phải làm gì?”
Tôi bình tĩnh nhìn anh.
“Anh không cần làm gì cả.”
“Tôi không muốn tiếp tục nữa.”
Một câu đơn giản khiến sắc mặt anh hoàn toàn mất đi huyết sắc.
“Em không còn yêu anh sao?”
Có thể bạn thích
Tôi im lặng hồi lâu.
Tám năm tình cảm không thể biến mất trong vài ngày.
Tôi vẫn nhớ những năm đầu kết hôn.
Nhớ những đêm cùng anh thức tới sáng để xử lý khủng hoảng.
Nhớ khi tôi sốt cao, anh hủy chuyến công tác ở nước ngoài để trở về.
Nhớ ngày cha tôi phẫu thuật, anh ngồi ngoài phòng mổ mười mấy tiếng không rời đi.
Triệu Tông Lan từng yêu tôi.
Có lẽ đến bây giờ vẫn yêu.
Nhưng tình yêu của anh giống căn biệt thự đen trắng xám kia.
Ổn định.
Nặng nề.
Được sắp xếp theo trật tự anh cho là đúng.
Anh mặc định tôi sẽ mãi ở đó.
Mặc định tôi mạnh mẽ nên không cần bảo vệ.
Mặc định người yếu đuối hơn luôn đáng được nhường nhịn.
Tình yêu như vậy khiến tôi ngày càng không còn là chính mình.
“Từng yêu.”
Tôi đáp.
“Nhưng không đủ để quay lại.”
Triệu Tông Lan đứng bất động.
Hai chữ “từng yêu” dường như còn khiến anh đau hơn cả câu “không yêu”.
Rất lâu sau, anh mới cầm bản hợp đồng lên.
“Anh đồng ý mười lăm phần trăm.”
Tôi hơi bất ngờ.
“Anh nên trao đổi với hội đồng quản trị.”
“Không cần.”
Anh ký tên ngay trước mặt tôi.
Nét bút mạnh đến mức gần như xuyên qua giấy.
“Từ hôm nay, Bạch thị nắm quyền chi phối dự án phía đông.”
“Em thắng rồi.”
Tôi nhìn chữ ký cuối trang.
“Đây không phải cuộc thi giữa chúng ta.”
“Nhưng em luôn muốn thắng.”
“Tôi chỉ không muốn thua thêm nữa.”
Anh đặt bút xuống.
Trước khi rời đi, Triệu Tông Lan lấy từ túi áo ra chiếc hộp nhung màu đen.
Anh không mở.
Chỉ đặt nó ở góc bàn.
“Chiếc nhẫn này vốn thuộc về em.”
“Tùy em xử lý.”
Tôi gọi anh lại.
“Triệu Tông Lan.”
Bước chân anh dừng lại.
Tôi cầm chiếc hộp, ném vào thùng rác trước mặt anh.
“Thứ tôi đã trả lại, sẽ không lấy về.”
Bóng lưng anh cứng đờ.
Một lúc lâu sau, anh mới tiếp tục bước đi.
Cửa văn phòng khép lại.
Tôi nhìn bản hợp đồng trước mặt, không cảm thấy vui sướng.
Chỉ có sự bình yên đã lâu không xuất hiện.
Một tháng sau, thủ tục ly hôn bước vào giai đoạn cuối.
Triệu Tông Lan vẫn từ chối ký thỏa thuận.
Nhưng anh cũng không thể ngăn vụ việc tiếp tục mãi.
Bà cụ Triệu xuất viện.
Ngày đầu tiên trở về nhà cũ, bà cho người mang tới Bạch gia một chiếc hộp.
Bên trong là toàn bộ trang sức của mẹ chồng quá cố để lại.
Kèm theo một lá thư viết tay.
“Kinh Nghê, những thứ này vốn nên thuộc về cháu.”
“Bà không mong vài món đồ có thể đổi lấy sự tha thứ.”
“Chỉ hy vọng cháu hiểu, trong lòng bà, cháu vẫn luôn là cháu dâu duy nhất.”
Tôi đọc xong rồi đóng hộp lại.
“Đưa về Triệu gia.”
Người giúp việc vội nói:
“Lão phu nhân đoán cô sẽ không nhận.”
“Bà nói nếu cô trả lại, bà sẽ tự mình tới.”
Tôi im lặng.
Cuối cùng vẫn để chiếc hộp ở lại.
Nhưng không phải vì muốn quay về.
Chỉ là không muốn bà cụ vừa khỏi bệnh lại phải chạy tới chạy lui.
Buổi chiều, tôi nhận được thông báo cảnh sát cho phép tới gặp Lê Mạn.
Ban đầu tôi định từ chối.
Nhưng cô ta nói có chuyện liên quan tới Triệu Tông Lan muốn cho tôi biết.
Tôi suy nghĩ vài phút rồi đồng ý.
Sau lớp kính, Lê Mạn đã không còn vẻ xinh đẹp yếu đuối trước kia.
Gương mặt hốc hác.
Mái tóc khô xơ.
Ánh mắt vừa nhìn thấy tôi lập tức bừng lên sự căm hận.
“Cô tới rồi.”
“Tôi chỉ có mười phút.”
“Có gì thì nói.”
Lê Mạn nhìn bộ vest màu đỏ rượu trên người tôi, bỗng bật cười.
“Cô vẫn cao cao tại thượng như vậy.”