Tôi xoay người đi thẳng lên tầng, chỉ để lại một câu:

“Anh tự quyết định đi.”

Phía sau, người giúp việc đứng im như tượng.

Không một ai dám thở mạnh, càng không ai dám tự tiện dọn số mascot kia ra ngoài.

Trở về phòng ngủ, tôi đứng trước tủ quần áo rất lâu.

Bên trong gần như chỉ có ba màu đen, trắng và xám.

Từ trước khi kết hôn, tôi đã biết Triệu Tông Lan có lối sống cứng nhắc chẳng khác nào một ông cụ.

Căn biệt thự này cũng giống hệt chủ nhân của nó.

Ngoại trừ những chữ hỷ đỏ tươi được dán vào ngày cưới, tất cả đồ đạc còn lại đều mang gam màu trầm lạnh. Ngột ngạt, nặng nề, không tồn tại một chút hơi ấm hay sắc màu vui vẻ.

Tám năm sống bên anh, chính tôi cũng không nhận ra mình đã dần thay đổi.

Tủ quần áo của tôi ngày càng đơn điệu.

Trang sức ngày càng ít kiểu dáng.

Ngay cả tính cách cũng trở nên trầm lặng và buồn tẻ giống người đàn ông ấy.

Đúng lúc đó, một màu sắc khác thường lọt vào tầm mắt tôi qua chiếc gương đối diện.

Giữa căn phòng lạnh lẽo, trên chiếc tủ đầu giường của Triệu Tông Lan xuất hiện một vệt hồng nhỏ vô cùng chói mắt.

Đó là móc khóa hình heo con.

Nó được treo ngay trên chùm chìa khóa của anh.

Tôi nhìn chằm chằm hai giây.

Sau đó chợt nhớ ra Lê Mạn tuổi Hợi.

Chiếc móc khóa này thuộc về ai, câu trả lời đã quá rõ ràng.

Chưa bao giờ tôi căm ghét những gam màu đen trắng xám trong căn phòng này như lúc đó.

Tôi lấy chiếc váy ngủ màu xanh nhạt mới mua khỏi tủ, cầm theo đi vào phòng tắm.

Đêm ấy, Triệu Tông Lan vẫn trở về phòng ngủ như thường lệ.

Lúc nằm xuống, anh theo thói quen vươn tay kéo tôi vào lòng. Cánh tay siết chặt quanh eo, mang theo sự chiếm hữu không cho phép kháng cự.

“Vẫn còn giận sao?”

“Đừng giận nữa, được không?”

Tôi không trả lời.

Triệu Tông Lan xoay người phủ lên trên, cúi đầu đặt từng nụ hôn dày đặc xuống khóe môi tôi.

Sau khi mọi thứ kết thúc, cả người tôi đẫm mồ hôi.

Tôi nghiêng đầu nhìn người đàn ông nằm bên cạnh.

Ngay cả lúc ngủ, gương mặt anh vẫn trầm ổn, lạnh nhạt và cao quý như thể không chuyện gì trên đời có thể khiến anh mất kiểm soát.

Tôi khẽ nói, giọng gần như chỉ đủ cho bản thân nghe thấy:

“Triệu Tông Lan, đừng làm tôi thất vọng.”

Tôi nhìn anh thật lâu rồi mới nhắm mắt.

Sáng hôm sau, một trăm bộ đồ mascot dưới phòng khách đã được dọn sạch.

Trong khung trò chuyện giữa tôi và Triệu Tông Lan xuất hiện thêm một bức ảnh.

Người đàn ông cao lớn khoác trên người bộ mascot hình rồng nhỏ, đứng giữa căn phòng trống, dáng vẻ có phần vụng về.

Bên dưới chỉ có hai tin nhắn.

“Anh xin lỗi.”

“Tối nay dùng bữa ở Phong Vũ Các. Anh sẽ đến đón em.”

Người giúp việc mang bữa sáng lên bàn. Sau khi nhìn quanh xác định không có người khác, cô ấy ghé sát lại, nhỏ giọng kể:

“Phu nhân, mọi người đều không nhìn thấy.”

“Nhưng sáng nay tôi dậy sớm, vừa hay trông thấy tiên sinh đứng chọn rất lâu. Cuối cùng ngài ấy đặc biệt lấy bộ rồng nhỏ để mặc đấy ạ.”

Tôi tuổi Thìn.

Tôi im lặng một lát rồi khẽ đáp:

“Ừ.”

Sắc mặt âm u suốt từ hôm qua cuối cùng cũng giãn ra.

Khối nghẹn đè nặng trong lòng dường như tan biến theo tấm ảnh ấy.

Thôi vậy.

Tôi sẽ tin anh thêm một lần.

Triệu Tông Lan không phải loại đàn ông liên tục vượt qua giới hạn mà không biết điểm dừng.

Buổi tối, tôi trang điểm cẩn thận.

Lần này tôi không chọn bất kỳ bộ váy đen, trắng hay xám nào nữa, mà mặc một chiếc váy đỏ rực rỡ.

Triệu Tông Lan tự mình lái xe đến đón tôi, không mang theo tài xế.

Khoảnh khắc nhìn thấy tôi bước ra, ánh mắt anh thoáng hiện lên vẻ kinh diễm.

“Màu đỏ rất hợp với em.”

Khóe môi tôi hơi cong lên.

Cả hai ăn ý không nhắc lại chuyện ngày hôm qua.

Phong Vũ Các tối nay đã được Triệu Tông Lan bao trọn.

Tôi khoác tay anh đi vào bên trong.

Thế nhưng cửa phòng riêng vừa mở, một giọng nói vừa vui vẻ vừa đắc ý đã truyền đến:

“Tiên sinh và phu nhân tới rồi.”

“Mọi người mau dọn món lên đi.”

Nụ cười vừa xuất hiện nơi khóe môi tôi lập tức biến mất.

Tôi chậm rãi rút tay khỏi cánh tay Triệu Tông Lan.

Dường như anh hoàn toàn không nhận ra sự thay đổi của tôi.

Triệu Tông Lan kéo ghế, ra hiệu cho tôi ngồi xuống rồi thản nhiên giải thích:

“Lê Mạn vừa hay đến hiệu thuốc Đông y gần đây để bốc thuốc cho bà nội.”

“Anh thấy cô ấy chưa dùng bữa nên bảo cùng vào ăn.”

“Chúng ta cứ nói chuyện của chúng ta, không cần để ý đến một cô nhóc.”

Hai má Lê Mạn ửng đỏ.

Cô ta cười nhìn tôi, giọng điệu vô tội:

“Chào phu nhân.”

“Tôi chỉ tình cờ đến ăn ké một bữa, chắc cô không để bụng đâu nhỉ?”

Nói xong, cô ta lại quay sang nhìn Triệu Tông Lan đang tháo đồng hồ.

“Nếu tôi làm phiền hai người, hay là tôi sang phòng bên cạnh ăn một mình vậy.”

Triệu Tông Lan không ngẩng đầu.

“Được rồi.”

“Đều là người một nhà, không cần vì một bữa cơm mà mở riêng hai bàn.”

“Kinh Nghê không phải người nhỏ nhen như thế.”

Chỉ một câu đã chặn kín mọi phản ứng của tôi.

Nếu tôi để Lê Mạn ở lại, tôi phải ngồi dùng bữa cùng người mình không muốn nhìn thấy.

Nhưng nếu đuổi cô ta đi, tôi lập tức trở thành người nhỏ nhen trong lời Triệu Tông Lan.

Không biết anh thật sự vô tình không nhận ra.

Hay câu nói đó vốn là lời nhắc nhở dành cho tôi.

Truyện Mới

Diên Vĩ Nở Hoa

Diên Vĩ Nở Hoa

Đau Đớn Lâu Như Vậy

Đau Đớn Lâu Như Vậy

Chồng mua về 3 chiếc vòng vàng

Chồng mua về 3 chiếc vòng vàng

Sau Một Tin Nhắn Gửi Nhầm, Ba Căn Nhà Đều Thuộc Về Mẹ

Sau Một Tin Nhắn Gửi Nhầm, Ba Căn Nhà Đều Thuộc Về Mẹ

Quyết định của người vợ

Quyết định của người vợ

MỘT THÁNG NỮA TÔI SẼ ĐI

MỘT THÁNG NỮA TÔI SẼ ĐI

6,6 Tệ Cuối Cùng Của Một Cuộc Hôn Nhân

6,6 Tệ Cuối Cùng Của Một Cuộc Hôn Nhân

Năm Năm Tù Tội, Một Đời Không Tha Thứ

Năm Năm Tù Tội, Một Đời Không Tha Thứ

Chỉ một câu yêu cầu tôi nhường ghế cho cô sư muội của anh ta

Chỉ một câu yêu cầu tôi nhường ghế cho cô sư muội của anh ta

Bát Lựu Cuối Cùng

Bát Lựu Cuối Cùng

Cơn Mưa Lớn Ở Nhà Ga

Cơn Mưa Lớn Ở Nhà Ga

Ngày Đi Xem Mắt, Anh Kê Cho Tôi Giấy Nhập Viện

Ngày Đi Xem Mắt, Anh Kê Cho Tôi Giấy Nhập Viện