Lê Mạn cúi đầu, cố nén tiếng khóc.

“Tôi biết mình không thuộc về nơi này. Có lẽ từ đầu đến cuối, tôi đều không nên xuất hiện trước mặt phu nhân.”

Nói xong, cô ta xách túi chạy ra khỏi phòng.

Cánh cửa gỗ bị đẩy mạnh rồi khép lại, để lại một tiếng vang trầm đục.

Triệu Tông Lan theo bản năng quay đầu nhìn theo.

Chỉ một động tác rất nhỏ.

Nhưng tôi vẫn thấy.

Tôi nâng ly nước trước mặt lên, nhấp một ngụm.

“Muốn đuổi theo thì đi đi.”

Ánh mắt anh quay trở lại trên mặt tôi.

“Kinh Nghê.”

“Đừng dùng giọng điệu đó nói chuyện với anh.”

Tôi đặt ly xuống.

“Vậy tôi nên dùng giọng điệu nào?”

“Cảm động vì anh đã chịu để cô ta sang phòng bên, hay biết ơn vì cuối cùng anh vẫn nhớ người ngồi trước mặt mình mới là vợ anh?”

Triệu Tông Lan kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi.

Anh im lặng một lúc rồi chậm rãi giải thích:

“Anh không biết cô ấy sẽ nói những lời đó.”

“Anh chỉ thấy đã đến giờ ăn, cô ấy lại ở gần đây nên tiện thể gọi vào.”

“Trong mắt anh, đây thật sự không phải chuyện lớn.”

Tôi bật cười.

“Đúng.”

“Đối với anh, chuyện gì liên quan đến Lê Mạn cũng không lớn.”

“Anh mặc mascot chơi cùng cô ta trước mặt bao nhiêu người, không lớn.”

“Anh mang móc khóa của cô ta về phòng ngủ của chúng ta, không lớn.”

“Anh phạt người giúp việc đã theo bà nội nhiều năm để bảo vệ thể diện cho cô ta, không lớn.”

“Anh bao trọn Phong Vũ Các để xin lỗi tôi, sau đó lại gọi cô ta tới dùng bữa cùng, cũng không lớn.”

Từng câu từng chữ rơi xuống, sắc mặt Triệu Tông Lan dần trầm lại.

“Móc khóa nào?”

Tôi nhìn anh.

Anh thật sự không biết, hay vẫn muốn giả vờ không biết?

“Chiếc móc khóa hình heo con trên chùm chìa khóa của anh.”

Triệu Tông Lan khựng lại.

Vài giây sau, anh lấy chìa khóa xe trong túi ra.

Trên đó quả nhiên có một con heo màu hồng nhỏ.

Anh nhìn nó như thể đến lúc này mới phát hiện sự tồn tại của món đồ.

“Buổi từ thiện hôm qua có một trò chơi. Một đứa trẻ tặng anh.”

“Không liên quan đến Lê Mạn.”

Câu trả lời rất hợp lý.

Hợp lý đến mức nếu là trước kia, có lẽ tôi đã tin ngay.

Nhưng giờ phút này, tôi chỉ hỏi:

“Đứa trẻ nào?”

Anh hơi nhíu mày.

“Anh không nhớ.”

“Nam hay nữ?”

“Bạch Kinh Nghê.”

Giọng Triệu Tông Lan nặng xuống.

“Em đang thẩm vấn anh sao?”

Tôi nhìn người đàn ông đã chung sống với mình tám năm, bỗng cảm thấy khuôn mặt anh xa lạ đến đáng sợ.

Anh không nhớ đứa trẻ nào tặng món đồ.

Nhưng lại nhớ mang nó về nhà, treo lên chùm chìa khóa luôn đặt ở đầu giường.

Tôi không biết lời nào là thật.

Cũng không còn hứng thú tiếp tục truy hỏi.

“Tông Lan, anh nói đúng.”

“Chúng ta không nên biến một bữa cơm thành chuyện nghiêm trọng.”

Tôi lấy khăn ăn lau khóe môi rồi đứng dậy.

“Vậy bữa cơm này để anh dùng cùng cô ta đi.”

Anh lập tức nắm lấy cổ tay tôi.

“Kinh Nghê, ngồi xuống.”

Tôi cúi đầu nhìn bàn tay đang giữ mình.

Cũng chính bàn tay này, vài phút trước còn nắm cổ tay Lê Mạn kéo về chỗ ngồi.

Cảm giác ghê tởm không báo trước dâng lên.

Tôi gạt tay anh ra.

“Đừng chạm vào tôi.”

Triệu Tông Lan sững người.

Có lẽ từ khi kết hôn đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi công khai tỏ ra bài xích sự đụng chạm của anh.

Ánh mắt anh tối lại.

“Kinh Nghê, em nhất định phải làm mọi chuyện trở nên khó coi như vậy sao?”

Tôi đã bước đến cửa, nghe thế thì quay đầu.

“Người gọi một phụ nữ khác tới bữa tối dành riêng để xin lỗi vợ không phải tôi.”

“Người đứng ra bảo vệ cô ta hết lần này đến lần khác cũng không phải tôi.”

“Triệu Tông Lan, đừng gây ra mọi chuyện rồi lại trách tôi khiến nó trở nên khó coi.”

Tôi mở cửa bước ra ngoài.

Lê Mạn không ở phòng bên cạnh.

Cô ta đang đứng cuối hành lang.

Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, cô ta vội vàng quay mặt đi, đưa tay lau nước mắt.

Tôi không dừng bước.

Lúc đi ngang qua, giọng cô ta bỗng vang lên rất khẽ:

“Phu nhân, cô thắng rồi.”

Tôi dừng chân.

Quay đầu nhìn cô ta.

Lê Mạn vẫn cúi mặt, giọng nói nhỏ đến mức chỉ hai chúng tôi nghe thấy.

“Chỉ cần cô không vui, tiên sinh sẽ lập tức đuổi tôi đi.”

“Cô có thân phận, có gia thế, còn là người vợ được anh ấy cưới hỏi đàng hoàng.”

“Cô đã có tất cả rồi, tại sao vẫn không chịu để lại cho tôi một chút hơi ấm?”

Tôi nhìn cô ta vài giây rồi bật cười.

“Cô cho rằng hôm nay tôi thắng sao?”

Lê Mạn ngẩng đầu.

“Từ lúc cô xuất hiện trong bữa cơm này, người thua đã là tôi.”

“Bởi vì chồng tôi biết rõ tôi không muốn nhìn thấy cô, nhưng vẫn đưa cô đến trước mặt tôi.”

“Tuy nhiên, cô cũng đừng vui quá sớm.”

Tôi bước lại gần, bình tĩnh nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe của cô ta.

“Một người đàn ông có thể vì cô mà làm vợ mình tổn thương, sau này cũng có thể vì người khác mà làm cô tổn thương.”

“Thứ cô đang đắc ý chưa chắc là tình yêu.”

“Rất có thể chỉ là sự mới mẻ và lòng thương hại.”

Môi Lê Mạn trắng bệch.

“Tôi chưa từng muốn tranh giành tiên sinh với cô.”

“Vậy tốt nhất cô nên nhớ kỹ câu này.”

Tôi nhìn xuống bàn tay cô ta.

Trên cổ tay mảnh khảnh là một chiếc vòng ngọc màu xanh nhạt.

Tôi từng nhìn thấy chiếc vòng ấy trong két sắt của bà cụ Triệu.

Đó là món đồ mẹ chồng quá cố của tôi để lại, vốn được bà cụ giữ gìn nhiều năm.

Lê Mạn nhận ra ánh mắt tôi, theo bản năng giấu cổ tay ra sau lưng.

Tôi không hỏi.

Cũng không vạch trần.

Truyện Mới

THƯ KÝ CỦA CHỒNG NGANG NHIÊN ĐUỔI VIỆC

THƯ KÝ CỦA CHỒNG NGANG NHIÊN ĐUỔI VIỆC

Hoa Nhài Không Còn Thuộc Về Anh

Hoa Nhài Không Còn Thuộc Về Anh

Ba năm sau khi cuộc hôn nhân kết thúc

Ba năm sau khi cuộc hôn nhân kết thúc

Lễ Đầy Tháng Hay Ngày Tàn Của Nhà Chồng Hống Hách?

Lễ Đầy Tháng Hay Ngày Tàn Của Nhà Chồng Hống Hách?

NGƯỜI YÊU CỦA BỐ

NGƯỜI YÊU CỦA BỐ

MƯỜI NĂM KẾT HÔN, LẦN ĐẦU TÔI VỀ NHÀ NGOẠI ĂN TẾT

MƯỜI NĂM KẾT HÔN, LẦN ĐẦU TÔI VỀ NHÀ NGOẠI ĂN TẾT

Ranh giới mong manh

Ranh giới mong manh

Ngày Tôi Thoát Khỏi Nhà Chồng

Ngày Tôi Thoát Khỏi Nhà Chồng

Bố Chồng Và Nàng Dâu

Bố Chồng Và Nàng Dâu

Khóa Lại Hôn Lễ, Mở Ra Cuộc Đời

Khóa Lại Hôn Lễ, Mở Ra Cuộc Đời

Tìm lại vị gia đình

Tìm lại vị gia đình

Bố Chồng Và Nàng Dâu

Bố Chồng Và Nàng Dâu